TIN TỨC

TIN TỨC - 28/2/2026



TRUMP ĐỌC BÁO CÁO TÌNH TRẠNG LIÊN BANG

    Tối thứ ba tuần rồi, TT Trump đã ra trước lưỡng viện quốc hội, với sự có mặt của 4 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, toàn thể nội các, các tướng lãnh cao cấp nhất, và ngoại giao đoàn,... đọc Báo Cáo thường niên về tình trạng liên bang -State of the Union Address-. Đây là Báo Cáo đầu tiên của nhiệm kỳ II, cũng là dài nhất lịch sử các báo cáo của TT, một tiếng 48 phút.

    TT liệt kê tất cả các thành quả trong năm đầu tiên của ông. DĐTC đã đăng tất cả trong thời gian qua, thiết nghĩ không cần nhắc lại. Trong khi cũng liên tục công kích đảng DC trong đủ mọi vấn đề. Ông than phiền về quyết định của TCPV về thuế quan nhưng tự chế, không công kích trong khi có bốn thẩm phán tham dự, trong đó có TP Kavanaugh ủng hộ TT Trump và 3 TP chống là chánh thẩm John Roberts, Amy Barrett và Elena Kagan.

    Theo nhận định chung, Báo Cáo có giọng tương đối trầm tĩnh và ôn hòa. Chuyện đáng ngạc nhiên với ông thần Trump.

    Câu tuyên bố thách thức nổi bật nhất của TT Trump "Xin các vị, người nào chấp nhận trách nhiệm hàng đầu của chính phủ Mỹ là bảo vệ công dân Mỹ chứ không phải bảo vệ di dân lậu, vui lòng đứng lên". Tất cả phe DC, không một người nào đứng lên hết, nghĩa là họ không đồng ý về ưu tiên bảo vệ dân Mỹ mà cho rằng cần phải bảo vệ di dân lậu hơn!!! Xin ghi nhận cho kỹ: Trump không nói "Quý vị nào ủng hộ tôi, xin đứng lên"! 

    Đúng là tuyệt chiêu của Trump, đẩy đám DC vào thế... đứng lên thì chết, không đứng lên càng chết nhanh hơn... Hình ảnh tất cả đám DC ngồi im bảo đảm sẽ được phe CH đưa lên tivi coi tới nhàm chán luôn, nhất là trong mùa bầu cử cuối năm nay, và phe DC sẽ không có cách nào giải thích được cho dân Mỹ hiểu. 

    Tuy nhiên, chị dân biểu DC Janelle Bynum của Oregon biện bạch phe DC không đứng lên vì chính sách di dân của Trump là kỳ thị chủng tộc ???!!! Quyền biện bạch là quyền của chị ta, tin hay không là quyền của mọi người dân Mỹ, là những người đi bầu, chứ di dân lậu không được đi bầu.

    Bà tân thống đốc DC của Virginia, Abigail Spanberger đọc diễn văn đáp lại diễn văn của Trump, vinh danh di dân lậu như những công dân tương laiLời thú tội công khai nhất. Bà Spanberger nói không rõ, đúng ra bà phải 'vinh danh' di dân lậu như những cử tri tương lai của đảng DC'. 

    Chuyên gia chính trị DC Doug Schoen, cựu cố vấn cho TT Clinton tóm gọn như sau: "Trump đưa ra chương trình nghị sự cho cuộc bầu cử giữa mùa cuối năm nay, công khai xác nhận ông sẽ có chiến dịch vận động dựa trên chính sách mang lại quyền lực kinh tế vừa túi tiền cho dân, đối nghịch với đảng DC chỉ lo mở cửa biên giới, sưu cao thuế nặng và chống các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự công cộng" (Trump set the agenda for the midterm elections and made it clear he will run a populist campaign based on economic empowerment and affordability, contrasting it with a Democratic Party that he said supports open borders, higher taxes and policies hostile to law and order).

https://www.foxnews.com/opinion/doug-schoen-one-big-winner-one-giant-loser-one-big-problem-after-trumps-state-union

Chuyện bên lề:

- Thăm dò đầu tiên của CNN (KHÔNG phải Fox News!!!) cho thấy trong số những người theo dõi diễn văn của Trump, có tới 64% tin rằng TT Trump đang đưa nước Mỹ đi đúng hướng, trong khi chỉ có 36% cho rằng sai hướng. Một thăm dò khác cũng của CNN một tuần trước bài diễn văn cho thấy những con số trái ngược lại: 38% cho là Trump đi đúng đường, trong khi 61% cho Trump đi sai đường. Nghĩa là bài diễn văn của Trump đã lật ngược hẳn các con số!!!


https://www.theblaze.com/news/cnn-poll-on-trump-sotu-bodes-poorly-for-democrats

- TT Trump đã trao tặng nhiều huy chương dân sự và quân sự cao quý nhất cho một số quân nhân, cựu quân nhân và cả đội hockey đã hạ Canada tại Thế Vận Hội. 

- Dân Biểu da đen Al Green la hét, đưa biểu ngữ "Dân da đen không phải là khỉ", bị trục xuất ra khỏi phòng họp, với an ninh quốc hội hộ tống ra.


- Dân biểu Hồi giáo gốc Somalia Ilhan Omar la hét, chửi TT Trump là sát nhân, bị TT Trump trả lời "Bà cần phải hổ thẹn với lương tâm', và các nhà báo cho là TT Trump ý muốn nói về việc dân Somalia đang bị điều tra ăn cắp cả tỷ đô tiền trợ cấp đủ loại, nhất là tiền SNAP và Medicaid. Nếu bà Omar không ăn chia với đám gian manh thì ịt ra bà cũng đá được đám đó bầu làm dân biểu. Bà Omar và bà Tlaib, dân biểu gốc Palestine liên tiếp hò hét chửi Trump, rồi rời khỏi phòng họp sớm.

Xỉa tay la hét là chị Tlaib, ngồi bên tay mặt của chị, đầu bịt khăn là chị Omar.

- Trong bài Báo Cáo, TT Trump hô hào cấm các dân biểu không được mua bán cổ phiếu, vì họ biết quốc hội sắp ra luật gì, có lợi/hại cho công ty này nào, ngành nghề nào, nên mua/bán cố phiếu đầu cơ. Trump không nói ra nhưng ai cũng hiểu bà cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi đã thành triệu phú nhờ ông chồng chuyên nghề mua bán cổ phiếu qua tin mật do bà vợ cung cấp.

- TNS DC John Fetterman của Pennsylvania công khai đứng lên bắt tay Trump khi Trump đi ngang qua ông, bị các đồng chí DC chửi tơi bời, nhưng ông Fetterman nhún vai.



TCPV VÀ THUẾ QUAN: CẬP NHẬT

    Việc TCPV chặn không cho Trump tự do đánh thuế quan ngoài những hậu quả cực tai hại cho kinh tế Mỹ, cho thâm thủng cán cân mậu dịch, cho thất thu ngân sách, cho công nợ chồng chất, còn đặt lại vấn đề quyền hành của tổng thống trong thể chế chính trị Mỹ. Ngoài ra, không ai có thể phớt lờ phản ứng sau đó của ông thần Trump, không phải là người chịu thua dễ dàng. 

https://www.newsmax.com/newsfront/tariffs-trump-supreme-court/2026/02/21/id/1246941/

  • Ý kiến thẩm phán Kavanaugh

    Thẩm phán Brett Kavanaugh là một trong ba thẩm phán Tối Cao Pháp Viện biểu quyết chấp nhận quyền định thuế quan của Trump. Sau cuộc biểu quyết ông đã làm chuyện độc đáo, ít khi xẩy ra: công khai công kích phán quyết của đa số.

    Theo TP Kavanaugh, đây là phán quyết cực kỳ vô lý, ít nhất vì hai lý do quan trọng:

  1. Hiến pháp quy định tổng thống toàn quyền quyết định chính sách đối ngoại. Chính sách thuế quan của TT Trump trên thực tế đã là công cụ của chính sách đối ngoại, sao TCPV lại có thể cấm tổng thống dùng công cụ này?
  2. Hiến Pháp quy định tổng thống có quyền ra lệnh cấm vận bất cứ xứ nào, tức là cấm mọi xuất nhập cảng, vậy tại sao bây giờ tổng thống lại không có quyền đánh thuế quan cho dù chỉ là MỘT đô?

https://www.foxnews.com/politics/kavanaugh-says-court-drew-illogical-line-tariffs-argues-ieepa-plainly-covers-import-duties

  • Ý kiến thẩm phán Thomas
    Thẩm phán Clarence Thomas cũng là một trong ba thẩm phán ủng hộ thuế quan của TT Trump. Ông lên tiếng sau cuộc biểu quyết, cho rằng TCPV đã sai lầm hoàn toàn, và can dự vào trách nhiệm của hành pháp. Theo ông Thomas, lịch sử chính trị Mỹ cho thấy hành pháp luôn luôn là cơ quan thiết lập và áp đặt thuế quan trên hàng nhập, nằm trong chính sách đối ngoại cũng như kinh tế của cả nước.


https://www.foxnews.com/politics/thomas-rips-supreme-court-tariffs-ruling-says-majority-errs-constitution
  • Ý kiến một số nghị sĩ, dân biểu bảo thủ CH
    Một số nghị sĩ và dân biểu bảo thủ CH kín đáo 'ăn mừng' phán quyết của TCPV, vì theo họ, việc cản tăng thuế quan sẽ có hậu quả lâu dài là chặn hậu quả có thể có của tăng thuế quan trên lạm phát, nghĩa là sẽ không có lạm phát, nâng cao vật giá, sẽ giúp cho đảng CH trong cuộc bầu giữa mùa cuối năm nay.

    Người ta có cảm tưởng như chính sách thuế quan của Trump chỉ có lợi mà không có hại, Trump thắng thì việc khai thác vắt sữa con bò Mỹ chấm dứt. Trump thua không áp đặt thuế quan được thì chính sách kinh tế của Trump thành công mà không bị đe dọa lạm phát.

https://www.politico.com/news/2026/02/20/tariffs-trump-gop-midterms-00791591
  • Ý kiến của New York Times
    New York Times là báo 'chị cả ' của đám truyền thông loa phường, có khuynh hướng thiên tả nhất, đã nhận định quyết định của TCPV không cho Trump đánh thuế quan, sẽ chỉ đưa đến bế tắc mà chưa ai thấy lối ra, sẽ còn phải chờ khá lâu -waiting game-, trong khi không cản được Trump vì ông còn rất nhiều cách hợp pháp, hợp lệ tăng thuế quan.

    Nôm na ra, đám vẹt ăn mừng quá sớm.

    NYT cũng nhận định việc chia phiếu của khối bảo thủ trong TCPV trong khi 3 bà thẩm phán cấp tiến luôn luôn nhất trí chống Trump tới cùng, cũng sẽ khiến các chương trình của TT Trump có thể gặp nhiều khó khăn. 

https://www.nytimes.com/2026/02/20/business/economy/tariff-ruling-consumer-prices.htm

  • Phản ứng của Trump
    TT Trump dĩ nhiên công kích và miệt thị TCPV hết gân. Tuy nhiên ông cũng lưu ý thiên hạ TCPV không cho TT Trump viện dẫn Luật Khẩn Trương Kinh Tế đã vô hình chung củng cố quyền của TT khi ông còn cả lô luật và hình thức áp đặt thuế quan mà không cần luật đó. Ngay sau khi TCPV ra phán quyết, TT Trump đã viện dẫn ngay một luật khác để đồng loạt tăng tất cả thuế quan lên mức tối thiểu 15%.

https://www.newsmax.com/politics/trump-supreme-court-tariffs/2026/02/23/id/1247072/
  • Phản ứng của giới tài chánh
    Giới tài chánh là giới 'bảo thủ' nhất, luôn sợ hãi những gì mù mờ, không rõ ràng, không có bảo đảm. Việc TCPV ra phán quyết về thuế quan đã khiến giới tài chánh hoang mang không biết tương lai ra sao. Sáng thứ Hai 23/2, thị trường chứng khoán mở cửa chợ với Dow Jones rớt ngay trên 600 điểm, đóng cửa chợ chiều ngày đó với Dow Jones rớt xấp xỉ 900 điểm cho nguyên ngày.

  • Phản ứng của thế giới
    Cả thế giới cũng hoang mang không kém, không biết chuyện gì sẽ xẩy ra nên không biết phản ứng thế nào.

    Liên Âu đã lên tiếng, bất cần biết TCPV phán quyết ra sao, những thỏa thuận về thuế quan giữa Mỹ và Liên Âu vẫn phải được tôn trọng. Nôm na ra, Liên Âu sợ Trump nổi cơn tam bành sẽ vứt bỏ tất cả thỏa thuận mà đánh thuế quan nặng hơn với Liên Âu, dựa trên nhiều luật khác. Liên Âu đã lãnh nhiều bài học để đời với Trump nên rất sợ ông thần Trump.

  • Illinois đòi bồi thường
    Thống đốc DC của Illinois, ông JB Pritzker, đã chính thức đòi TT Trump phải bồi thường gần 9 tỷ đô thiệt hại cho tiểu bang qua tăng thuế quan 'bất hợp pháp', dựa trên một nghiên cứu của một đại học. Theo ông, thì việc tăng thuế quan đã gây thiệt hại vĩ đại cho dân tiểu bang Illinois khi họ là nạn nhân của 'lạm phát trên mây', nên bây giờ Trump phải bồi thường.

    Ai cũng thấy đây là trò mần tuồng chính trị rẻ tiền của một thống đốc đang ôm mộng ra tranh cử tổng thống năm 2028. Trong lịch sử Mỹ, chưa bao giờ có chuyện liên bang bồi thường tiểu bang thiệt hại vì lạm phát vì bất cứ nguyên nhân nào. Dưới thời Biden, lạm phát có lúc đã leo lên tới trên 9%, Biden bồi thường Illinois bao nhiêu? Đã vậy, làm sao tính ra được 9 tỷ đô? Mà làm gì có lạm phát trên mây khi lạm phát hiện nay chỉ có 2,4%?

    Ngay sau đó, thống đốc Cali, Gavin Newsom, cũng là một ứng cử viên TT tương lai cho năm 2028, cũng bắt chước, đòi Trump bồi thường cho dân Cali tuy không thấy ghi rõ số tiền.

    Đúng là chính trị tào lao bá láp. Đám vẹt không tin, cứ chờ xem chừng nào Pritzker và Newsom nhận được tiền của Trump, nhớ đừng nín thở chờ, sẽ chết đó.

https://www.cbsnews.com/chicago/news/pritzker-sends-bill-8-billion-refund-trump-supreme-court-tariffs-ruling/


TRUMP LÀM VIỆC

  • Tăng thuế quan tiếp tục
    Ngay sau khi TCPV bác bỏ quyền tăng thuế quan dưới Luật Khẩn Trương Kinh Tế, TT Trump đã viện dẫn luật khác của năm 1974, tạm thời tăng thuế quan toàn diện lên mức 15% cho tất cả thế giới. Luật 1974 này cho phép tổng thống có quyền tăng thuế quan đồng loạt lên tới 15% trong vòng 150 ngày trong khi chờ đợi luật thuế quan mới. Chưa ai rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau  150 ngày. 

    TT Trump cho biết phán quyết của TCPV chẳng có ảnh hưởng nào đến chính sách thuế quan của ông vì ông có rất nhiều cách tăng thuế quan hợp Hiến không bác bỏ được, đúng như thẩm phán TCPV Brett Kavanaugh đã ghi nhận.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/02/imposing-a-temporary-import-surcharge-to-address-fundamental-international-payments-problems/
  • Bổ nhiệm phó TT Vance
    TT Trump cho thành lập một  ủy ban đặc nhiệm -task force- phụ trách việc điều tra ăn cắp trợ cấp trên khắp nước Mỹ do phó TT Vance cầm đầu. Ông Vance cho biết ông sẽ khui ra tất cả những gian lận, ăn cắp trợ cấp, đặc biệt là trong các tiểu bang DC lớn như Cali, New York, Massachusetts, Illinois,...

    Vừa bắt tay vào việc, phó TT Vance đã công bố ngay chính quyền liên bang tạm ngưng cung cấp 259 triệu tiền Medicaid của liên bang cấp cho tiểu bang Minnesota trong khi chờ đợi kết quả điều tra về vụ ăn cắp tiền trợ cấp có thể lên tới hai chục tỷ đô của Minnesota. Nghĩa là dân Minnesota đang nhận Medicaid sẽ chỉ còn nhận được phần Medicaid của tiểu bang thôi, trong khi phần của liên bang sẽ không nhận được nữa trong tạm thời.

https://www.foxnews.com/media/jd-vance-spearheads-war-fraud-promises-root-out-taxpayer-money-stolen-illegal-immigrants
  • Ngân hàng nhận tội
    Nhắc lại, TT Trump từng tố cáo các đại tập đoàn ngân hàng Mỹ kỳ thị dân bảo thủ, đóng trương mục của họ trong đó có trương mục của chính Trump. Ngân Hàng JPMorgan bác bỏ cho là đó là xuyên tạc bá láp. Trump kiện JPMorgan và một vài đại ngân hàng khác như Capital One 5 tỷ đô.
        
    Tuần rồi, giám đốc hành chánh của JPMorgan, ông  Dan Wilkening đã nhìn nhận ngân hàng của ông đã đóng trương mục của Trump, của đại tập đoàn Trump Organization, tất cả những người liên quan tới tập đoàn Trump và một số người khác ngày 19/2/2021, sau vụ biến loạn biểu tình bao vây quốc hội 6/1/2021, mà không đưa ra lý do gì, mà chỉ nói lơ mơ là ngân hàng cảm thấy cần chấm dứt quan hệ vì quyền lợi chung.


https://www.foxbusiness.com/money/jpmorgan-admits-closing-trump-affiliated-bank-accounts-jan-6-capitol-riot-amid-5b-lawsuit
  • Họp mật với Iran
    Có tin đại diện cao cấp của Mỹ đang họp mật với đại diện Iran tại Geneva, Thụy Sỹ để bàn về đe dọa nguyên tử của Iran.

    Trong Báo Cáo Thường Niên vừa rồi, TT Trump đã tuyên bố ông đang cố tìm một giải pháp ôn hòa với Iran, nhưng nếu thất bại sẽ không ngần ngại dùng võ lực để không cho phép Iran sở hữu vũ khí nguyên tử, mà theo ông, Iran với hỏa tiễn liên lục địa, có khả năng bắn tới nước Mỹ luôn. Trong khi tướng chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Mỹ lên tiếng cảnh giác chiến tranh với Iran sẽ rất khó khăn và tốn kém về tài chánh cũng như mạng lính.

https://www.cnn.com/us/live-news/trump-administration-us-iran-talks-02-26-26
  • Gửi tầu bệnh viện qua Greenland
    Một quân nhân Mỹ trong một tàu ngầm Mỹ đậu ngoài khơi Greenland bị bệnh nặng gì đó, phải khẩn cấp chở trực thăng vào một bệnh viện trên đất liền. Có tin có bệnh truyền nhiễm gì đó đe dọa cả đảo Greenland mà Đan Mạch dường như không ứng phó nổi vì thiếu phương tiện.

    Đan Mạch thông báo một tàu quân y của hải quân Mỹ đã tới Greenland, trên danh nghĩa để giúp cứu dân Greenland. Chính phủ Đan Mạch không phản đối sự hiện diện này tuy khẳng định đã lo đầy đủ. Tuy nhiên, thủ tướng Greenland thẳng thừng tuyên bố không cần.

    Tình hình quan hệ Mỹ-Đan Mạch-Greenland trong thời gian qua đã có vẻ yên ổn trong khi đang có những thảo luận/điều đình trong hậu trường về việc Đan Mạch và Greenland đồng ý quan tâm tới những đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và cam kết sẽ có biện pháp thích nghi. Trong khi TT Trump cho biết Đan Mạch và Greenland đã đồng ý không cho Nga và Trung Cộng mở căn cứ cho dù là 'đài khí tượng' tại Greenland trong khi cho phép Mỹ lập căn cứ quân sự 'tiền phương' trên đất Greenland. Đó chính là đòi hỏi thật sự của Trump, bỏ qua nhưng hô hoán bá láp Trump ôm mộng đế quốc muốn chiếm Greenland.

Bà Mette Frederiksen, thủ tướng Đan Mạch

https://www.foxnews.com/politics/trump-sending-us-military-hospital-ship-greenland-take-care-sick


TIN TOÀ ÁN
  • Quan tòa cấm công bố báo cáo của công tố Smith
    Công tố đặc biệt Jack Smith được bổ nhiệm điều tra về vụ TT Trump khi rời Tòa Bạch Ốc năm 2021, đã mang theo tài liệu mật liên quan tới an ninh quốc gia. Sau khi TT Trump đắc cử TT lần thứ nhì, công tố Smith quyết định ngưng cuộc điều tra, không truy tố Trump nữa. Sau đó ông bị hạ viện lôi ra điều trần về vụ điều tra này. Ông Smith đổi ý đòi công khai hóa báo cáo của ông. Tuy nhiên một bà quan tòa ở Florida đã re phán quyết cấm phổ biến vì cho rằng đây chỉ là mánh khóe của công tố Smith cố tìm cách bôi bác TT Trump.

https://www.nysun.com/article/judge-cannon-in-stunning-victory-for-trump-denounces-jack-smiths-mar-a-lago-report-as-brazen-stratagem-and-blocks-its-release
  • Quan tòa cấm không cho bệnh viện nghe lệnh Trump

    Nhắc lại, bộ Y Tế của Trump ra lệnh cấm các bệnh viện không được giúp mổ xẻ chuyển giới học sinh vị thành niên.

    Tuần rồi một quan tòa nhí cấp quận của Cali, được thống đốc DC Jerry Brown bổ nhiệm, đã ra phán quyết cấm thi hành luật mới trong khi chờ đợi ông xét lại. Câu giờ là cái mánh mới của các quan tòa cấp tiến muốn kéo dài bất tận việc chặn các biện pháp của TT Trump sau khi Tối Cao Pháp Viện liên bang phán các quan tòa cấp quận không có quyền ra phán quyết chặn Trump trên cả nước, qua hình thức gọi là national injunctions.

https://www.foxnews.com/politics/judge-forces-ca-hospital-keep-trans-treatments-minors-trump-funding-threat


TIN ĐẢNG DÂN CHỦ

  • ICE và phản ứng ngược
    Từ sau 9-11, việc kiểm tra an ninh đã gây chặm trễ lớn, khách hàng đi qua các phi trường chờ dài người để qua các trạm kiểm soát của TSA tại các phi trường. Tuy nhiên các nghị sĩ và dân biểu đều được hưởng đặc miễn, có nhân viên ICE hay TSA hộ tống đi qua các trạm mà không phải xếp hàng và kiểm tra gì. Tuy nhiên vì phe DC không biểu quyết ngân sách, bộ An Ninh Lãnh Thổ phải cắt bỏ rất nhiều nhân viên và dịch vụ, trong đó có dịch vụ đặc biệt hộ tống các nghị sĩ và dân biểu. Nghĩa là bây giờ, các nghị sĩ và dân biểu, nhất là DC sẽ không được đặc miễn, hộ tống đặc biệt gì nữa, mà sẽ phải xếp hàng dài như tất cả mọi người tại các phi trường. Đám này đã hô hoán ầm ỹ, khiếu nại thời giờ của họ là vàng bạc, châu báu, bắt họ chờ cả hai ba tiếng đồng hồ rồi lục soát hành lý như vậy sẽ gây trở ngại lớn cho các di chuyển công tác của họ.

https://www.foxnews.com/politics/democrats-demanding-ice-reforms-lose-airport-escorts-shutdown-they-triggered
  • Xào xáo gia cang
    Thống đốc DC của Pennsylvania Josh Shapiro từ chối hậu thuẫn ông đồng chí DC thượng nghị sĩ John Fetterman ra tái tranh cử thượng nghị sĩ cuối năm nay. TNS Fetterman nổi tiếng ngang ngược, tuy theo đảng DC nhưng nhiều lần nhẩy rào công khai chống đảng DC hay ủng hộ TT Trump.

TNS John Fetterman

https://www.politico.com/news/2026/02/22/shapiro-fetterman-reelection-relationship-00792444

  • DC New York điên
    Trong khi đảng DC ồn ào chống việc đòi thẻ cử tri có hình ảnh đầy đủ mới được đi bầu, thì đám quan chức DC và thị trưởng CS Mamdani ra luật mới, đòi muốn xin việc đi cào tuyết trong mùa bão tuyết hiện nay, cần phải có giấy tờ có hình ảnh chứng minh là công dân Mỹ mới được. Mamdani bị báo chí hỏi chuyện này đã không trả lời, quay mặt bỏ đi.

    Đi cào tuyết cần thẻ công dân với hình ảnh, đi bầu tổng thống hay quốc hội không cần. Chưa điên thì khi nào mới là... điên??? Con vẹt nào giỏi, giải thích đi... (bảo đảm sẽ không có một con vẹt nào dám lên tiếng hết!).

https://www.breitbart.com/politics/2026/02/22/nyc-democrats-require-id-to-shovel-snow-but-oppose-it-for-voting/
  • FBI nghe lén
    Giám đốc FBI Kash Patel khám phá ra trong hồ sơ FBI, là FBI dưới thời Biden đã nhận được lệnh của công tố đặc biệt Jack Smith nghe lén điện thoại của ông Kash Patel và bà Susan Willes -hiện nay là Chánh Văn Phòng của TT Trump- mà không thông báo cho họ biết trong khi điều tra về vụ TT Trump lưu giữ hồ sơ mật khi rời Tòa Bạch Ốc đầu năm 2017.

    Nghĩa là ông Smith đã cố tình bổ lưới rình bắt cho được Trump theo chỉ thị của Biden, kể cả nghe lén điện thoại nhiều phụ tá hay người thân cận của Trump. Ông Patel và bà Willes khi đó chỉ là công dân thường, không là quan chức gì hết, nhưng có quan hệ gần với Trump.

https://www.foxnews.com/politics/fbi-subpoenaed-kash-patel-susie-wiles-phone-records-federal-trump-investigation


TIN VỀ CLINTON

    Bà Hillary Clinton Thứ Năm vừa rồi ra trước hạ viện về Hồ Sơ Epstein, điều trần kín tại Trung Tâm Văn Hoá thành phố Chappaqua, là thành phố ô/b Clinton có tư gia, trong tiểu bang New York, không công khai ngay tại quốc hội ở Washington DC như bà Hillary đòi hỏi, tuy nhiên sẽ được thu hình và công bố sau. Đây là cách sắp xếp có vẻ nể nang cựu tổng thống.

    Trong bài tuyên cáo ngay khi mở đầu, bà Hillary chỉa mũi dùi, tố phe CH che giấu tội của Trump tuy không đưa ra một bằng chứng nào, rồi lớn tiếng khẳng định hai vợ chồng Clinton không dính dáng bất cứ gì tới các 'sinh hoạt' ấu dâm của Epstein, và dĩ nhiên không nói gì về 'thành tích' và các hình ảnh của ông chồng, như chụp hình đang bơi lội trong hồ tắm với 'tú bà' Ghislaine Maxwell, hay chụp hình nằm trần truồng trong bồn tắm tại nhà Epstein, hay hình ôm eo vài thiếu nữ đáng tuổi cháu. Khi đến phần câu hỏi, bà Hillary phần lớn trả lời rất tiện là ...'không nhớ'. Hết chuyện.

    Qua Thứ Sáu, tới phiên ông Clinton. Dĩ nhiên, ông chối bỏ tất cả, khẳng định không biết gì và cũng không hề tham gia vào các hoạt động bất chính của Epstein, cũng như khẳng định chỉ 'quen biết' Epstein rất sơ sơ, không có gì quan trọng. Ông không nhắc lại chuyện Epstein đã vào Tòa Bạch Ốc gặp riêng ông tới 27 lần và chính ông đã đi máy bay riêng của Epstein tới đảo hoan lạc tới 17 lần. Những khẳng định của Clinton chỉ khiến thiên hạ nhớ lại những khẳng định 'I never had any sexual relationship with that woman, Monica Lewinsky' thôi.

    Về tấm hình ông nằm trong bồn tắm, hình cho thấy lưng trần của một phụ nữ -cô gái?- ngồi kế bên bồn nước. TT Clinton khẳng định ông không biết bà/cô này là ai và quả quyết không hề có quan hệ tình dục gì với bài/cô này. Ông vua dâm dục Clinton ở truồng nằm trong bồn tắm, bên cạnh một bà ngực trần mà không biết bà này là ai, và không có 'quan hệ' gì??? Ai tin, xin tự nhiên.

    (Khi bản tin này được viết thì ông Clinton đang điều trần nên chưa có chi tiết khác.)



TIN KÊNH ĐÀO PANAMA

    Trước đây, Panama trao cho một công ty Hồng Kông CK Hutchinson Holdings của tài phiệt Lý Khả Chính quyền điều hành hai bến tầu ở hai đầu kênh Panama. Bị Trump cực lực chống vì đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia Mỹ. Trump đe dọa sẽ trực tiếp can thiệp nếu cần, bằng vũ lực luôn. Phe cấp tiến và đám lâu la vẹt ồn ào tố Trump ôm mộng đế quốc muốn chiếm Panama làm thuộc địa.

    Chính quyền Panama nhượng bộ, thu hồi giấy phép của công ty Hồng Kông, trao cho một công ty Mỹ Black Rock quyền điều hành. Tuy nhiên công ty này có vẻ không hồ hởi lắm, chậm trễ trong thủ tục hành chánh để chuyển giao, nên để quá thời hạn do Panama ấn định, bị mất quyền. TC hăm he nhẩy vào lại nhưng bị Tối Cao Pháp Viện Panama cản. Panama mới cho đấu thầu lại, và kết quả, một công ty của Liên Âu dành được quyền điều hành một bến tầu trong khi một công ty Thụy Sỹ chiếm được quyền điều hành tại bến tầu kia.

    Đây lại là một chiến thắng lớn của Trump trong sách lược loại Trung Cộng ra khỏi Vùng Tây Bán Cầu. mà chẳng có chuyện Trump chiếm Panama gì ráo.


TIN CALI    

  • Thống đốc Cali hố to

    Thống đốc Cali Gavin Newsom nói chuyện với một nhà báo da đen trên tivi, muốn lấy điểm dân da đen, hùng hổ tuyên bố "Tôi cũng như các bạn, chỉ được 960 điểm thi SAT, và không biết đọc". Gặp ngay phản ứng ngược, bị chửi te tua vì miệt thị chê dân da đen ngu dốt không biết đọc. Điểm SAT có 960 là khá thấp.

    Ông Gavin sau đó bối rối 'rằng thì là mà', than vãn ông chỉ muốn mô tả cảnh khổ của cá nhân ông. Cái tội không phải chỗ đó mà là câu nói "Tôi cũng như các bạn...". 

    Ứng cử viên tổng thống tương lai, sáng giá nhất của đảng DC đấy. Bảo đảm nếu ông này ra tranh cử, phe CH sẽ tung cái clip câu nói trên này lên tivi cả triệu lần.



https://www.breitbart.com/politics/2026/02/23/nolte-newsom-defends-racist-comments-as-talking-about-my-lifelong-struggle-with-dyslexia/

  • Bị điều tra ăn cắp tiền

    Cali bắt đầu được chính quyền Trump nhìn kỹ. Bà bộ trưởng Lao Động, Lori Chavez-DeRemer cho biết sẽ có một ủy ban thanh tra coi lại việc tiểu bang Cali có thể đã bị tham nhũng, ăn cắp cả 21 tỷ đô tiền bảo hiểm thất nghiệp do liên bang cấp.


    Tin này chẳng khiến bất cứ ai ngạc nhiên hết, mà cũng chỉ là bước đầu trong chương trình chống ăn cắp tiền trợ cấp quy mô tại Cali. Kẻ này cho rằng chuyện ăn cắp trợ cấp của Minnesota không thấm vào đâu so với ăn cắp của Cali, là tiểu bang có đủ thứ trợ cấp hết sức rộng rãi. 

    Nếu tiền bảo hiểm thất nghiệp bị ăn cắp có thể lên tới trên hai chục tỷ, thì ăn cắp trợ cấp an sinh, trợ cấp thực phẩm SNAP, Medicaid, Medicare,... có thể lên tới tổng cộng cả trăm tỷ dễ dàng. Cũng có thể có không ít dân Việt tị nạn dính chàm, từ dân làm nail tới bác sĩ,... Nếu có ai bị tước quốc tịch, trục xuất về VN thì không có gì là lạ, và VL này tuyệt đối sẽ không bênh vực. VL này có nguyên tắc KHÔNG bao giờ bênh vực kẻ gian, bất kể dân gốc gì. Dân tị nạn gốc Việt gian tham chỉ làm mất mặt chung cho cả dân tộc Việt, không có gì đáng biện bạch hay hãnh diện.

https://www.foxnews.com/politics/labor-dept-deploys-strike-team-california-21b-unemployment-debt-fraud-concerns


TIN VẤN MỸ

- Nhân viên CNN hoảng loạn trước tin CNN có thể bị tỷ phú David Ellison mua lại. David Ellison là chủ công ty phim ảnh Paramount, cũng là con của đại tỷ phú Larry Ellison, chủ sáng lập đại tập đoàn điện toán Oracle. Cả hai cha con đều có khuynh hướng ủng hộ Trump hết mình.

- Một trường trung học công lập tại Virginia tạm đuổi học -suspend- tất cả học sinh tham gia các biểu tình chống ICE, trên căn bản học sinh không thể dùng trường học để tổ chức biểu tình chính trị phe đảng. Virginia là tiểu bang cấp tiến dưới bà tân thống đốc cuồng chống Trump Abigail Spanberger.

- Larry Summers, cựu bộ trưởng Ngân Khố của Clinton, cựu viện trưởng Đại Học Harvard, bị dính chàm nặng trong vụ ấu dâm Epstein, đã từ chức giáo sư Harvard, tuần rồi đã bị ép chấm dứt mọi quan hệ với Harvard luôn. Hồ Sơ Epstein cho biết ông Summers có 'đào nhí' đâu có 18 tuổi, Mỹ gốc Tầu do Epstein làm môi giới.

- Đại sứ Anh tại Mỹ đã bị cảnh sát Anh bắt giữ vì Hồ Sơ Epstein cho thấy ông lem nhem nặng trong nạn ấu dâm cùng với Epstein. Trong khi báo Anh kêu gọi chính thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức vì chẳng những đã bổ nhiệm ông đại sứ, mà ngay cả Chánh Văn Phòng của thủ tướng cũng đã bị dính chàm phải từ chức. Cho tới nay, công khai hóa Hồ Sơ Epstein đã chẳng chạm tới lông chân Trump trong khi vô số viên chức cao cấp Âu Châu đã phải từ chức.

- Hoàng thân Andrew, em ruột vua Charles, bị cảnh sát Anh bắt giữ rồi cho tại ngoại để điều ta về những sinh hoạt của hoàng thân với Epstein. Vua Charles đang cân nhắc xem phải làm gì với ông em bê bôi.

- Một người mang súng lén thâm nhập vào Mar-a-Lago, tư dinh của Trump tại Florida, đã bị nhân viên Sở Mật Vụ bắn chết.

- Tuần rồi đã có trận đấu chung kết về hockey giữa Mỹ và Canada. Bình thường Canada luôn luôn thắng. Năm nay, mọi dự đoán cũng vậy, rồi thủ tướng Carney hô hào dân Canada chờ coi xem Mỹ năm nay sẽ bị Canada hạ thê thảm cỡ nào. Bất ngờ năm nay Mỹ thắng. Lần đầu tiên chiếm giải tại Thế Vận Hội từ 46 năm qua.

- Tin vịt: Tuần qua, trong hệ thống email của cộng đồng tị nạn, có tin TT Trump đã cách chức bộ trưởng Lục Quân. Đây là tin vịt hay ít nhất cũng là tin không chính xác. Bị cách chức là một đại tá cố vấn cho bộ trưởng Lục Quân, chứ không phải chính ông bộ trưởng. Hơn nữa, đó là bộ trưởng Chiến Tranh ra lệnh cách chức, không phải Trump.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Cuba loan tin đã bắn một chiến hạm Mỹ đang tìm cách thâm nhập Cuba, giết chết ít nhất 4 lính Hải Quân Mỹ. Chưa thấy Mỹ lên tiếng, tuy nhiên, ngay sau đó, Mạc Tư Khoa đã cho biết đây là 'tai nạn' và khuyến cáo Mỹ nên tự kềm chế, không trả đũa.

- Tất cả các 'chuyên gia cố vấn' an ninh Cuba đều đã được lệnh của tân TT Venezuela phải ra khỏi xứ, về Cuba.

- Canada cho biết sẽ hợp tác cùng với Nga và Trung Cộng giúp Cuba chống lại cấm vận của Mỹ. Chiến tranh lạnh của thời 1960 tái sinh, lần này với 'đồng minh' láng giềng Canada đứng về phe CS. Một vài con vẹt cuồng chống Trump mau mắn tung email 'hoan hô' thủ tướng Carney. "Nhìn ông TT Canada M. Carney mà thán phục. ... Hoan hô ông M. Carney TT Canada". Nhân tiện, sao không hoan hô Putin và Tập luôn cho tiện? Cùng phe chống Trump hết, phải không? Dân Việt trốn chạy VC quả đã chọn đúng chỗ khi chạy qua Canada, phải vậy không???!!!

- Sau ít tuần lắng dịu vì sự đàn áp quá tàn bạo của các giáo chủ thẳng tay giết cả ngàn hay cả chục ngàn sinh viên, sinh viên Iran đã lại xuống đường biểu tình chống các giáo chủ tại Iran.

- Mễ tung chiến dịch quy mô đánh thẳng các băng đảng ma túy -drug cartels-, giết một trong những thủ lãnh hàng đầu cùng rất nhiều 'lính' của đám băng đảng, nhờ tin mật của CIA Mỹ, trong khi quân đội cũng ghi nhận ít nhất 25 quân nhân bị thiệt mạng trong một ngày đầu. Tòa đại sứ Mỹ khuyến cáo dân Mỹ nên rời Mễ trở về Mỹ càng sớm càng tốt để tránh băng đảng trả thù bắt dân Mỹ làm con tin. Cả chục ngàn du khách Mỹ đang kẹt cứng trong cuộc chiến chống băng đảng ma tuý Mễ.

- Tin Thế Vận Hội: cô Eileen Gu, gốc Tầu nhưng sanh tại Mỹ và lớn lên ở Mỹ, đã chọn đứng trong phái đoàn TC tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông tại Ý. Tin mới xì ra, cô Gu và một nữ lực sĩ cũng Mỹ gốc Tầu khác đã nhận khoảng 14 triệu đô từ TC, mỗi cô gần 7 triệu đô, để đứng trong hàng ngũ Tầu cộng. Chiếm huy chương hay không là chuyện nhỏ, lãnh vài triệu đô quan trọng hơn xa.

- Giám đốc Viện Bảo Tàng nổi tiếng của Pháp Louvre bị ép từ chức sau khi để xẩy ra vụ trộm một vương miện cổ trị giá trên 102 triệu đô.