TIN TỨC

TIN TỨC - 19/7/2025




TIN TRỢ CẤP - CẬP NHẬT

    Tin mới về trợ cấp mà dân tị nạn nghèo cần biết rõ để tránh bị đám vẹt hù dọa sảng:

  • Chương trình trợ cấp gọi là 'After school' và 'Summer school' là các chương trình trả tiền giữ trẻ sau giờ học và trong mùa nghỉ hè để bố mẹ có thể đi làm, bị tạm ngưng phần lớn [1,3 tỷ đô vẫn đang được giải ngân, 5 tỷ đã bị tạm ngưng] để xét lại các tiêu chuẩn, chưa bị ngưng hoàn toàn mà cũng chưa có quyết định gì cụ thể. Nhiều tiểu bang DC đã khởi kiện, do đó, câu chuyện chưa đi đến đâu hết cho dù đám vẹt đã la hoảng om sòm để hù dọa. Hầu hết dân tị nạn thế hệ đầu đều già quá tuổi có con nhỏ cần trợ giúp tiền giữ trẻ trong khi dân tị nạn thế hệ thứ nhì, phần lớn ăn nên làm ra, rất ít có trường hợp cần trợ cấp giữ trẻ. Chuyện cứu xét này không có trong luật mới BBB.
  • Chương trình trợ cấp tiền thuê nhà -đặc biệt là chương trình gọi là 'Housing Voucher 8' được dự trù sẽ có hạn kỳ 2 năm, mỗi 2 năm phải xét lại, chẳng hạn như nếu người thuê đã thay đổi tình trạng tài chánh, chẳng hạn như có việc làm với lương cao hơn, hay đã có chồng, vợ mới có tiền dư dả, không phải là bị cắt hết sau 2 năm. Cũng có thể để bộ Gia Cư cứu xét lại tiền thuê nhà để tránh chủ nhà lạm dụng tăng giá thuê nhà quá đáng. Phần lớn dân tị nạn nhất là thế hệ đầu, dân HO, rất cần trợ cấp này, nhưng việc cứu xét lại mỗi 2 năm không có nghĩa là họ sẽ bị đuổi ra đường ngủ gầm cầu sau 2 năm như đám vẹt hù dọa sảng. Đây là việc bộ Gia Cư còn đang nghiên cứu, chưa có chi tiết cụ thể gì, chưa có luật gì hết. Quyết định này nếu có, sẽ cần phải được lưỡng viện quốc hội phê chuẩn. Hiện giờ chưa có gì thay đổi.

TIN QUỐC HỘI

  • Quốc hộ biểu quyết luật cắt giảm chi tiêu
    Thượng viện thông qua luật mới của TT Trump đưa ra, cắt giảm chi tiêu Nhà Nước tới 9,4 tỷ đô, theo đề nghị của bộ DOGE của Elon Musk đưa ra trước đây. Có 3 thượng nghị sĩ CH chống là các bà Lisa Murkowsky, Susan Collins, và Mitch McConnell, khiến phó TT Vance phải bỏ lá phiếu quyết định đưa tới tỷ lệ 51-50. Tuy nhiên, sau biểu quyết, TNS McConnell đã thông báo ông đổi ý và biểu quyết chấp nhận luật mới.

    Một ngày hôm sau, hạ viện cũng thông qua với tỷ lệ 216-213. Bây giờ chờ TT Trump chính thức ký thành luật.

    Luật mới cắt chi tiêu cho các cơ quan truyền thông đã biến thành cơ quan ngôn luận của đảng DC như PBS, NPR, ... (1 tỷ đô, không liên quan gì tới ngân sách VOA và RFA ) và cũng cắt luôn gần hết các dự án viện trợ của USAID (8 tỷ đô).

    https://www.theblaze.com/news/vance-casts-tiebreaking-vote-to-advance-doge-cuts-after-republicans-defy-trump

    • Hạ viện đưa dự luật di dân
        Một dân biểu CH đã hợp tác cùng một dân biểu DC đưa ra dự luật 'lưỡng đảng' mới về di dân lậu. Theo dự luật này: di dân lậu đã sống và làm việc ở Mỹ trong 7 năm, không phạm án, sẽ xin được quy chế thường trú, ở Mỹ lâu dài, được cấp thẻ đi làm, nhưng không được quốc tịch, không được tham gia các bầu cử, và không được hưởng những trợ cấp an sinh nào. Luật này chỉ áp dụng cho các di dân vào lậu trước năm 2021, nghĩa là trước khi Biden mở toang cửa biên giới cho cả mấy triệu di dân vào bất hợp pháp. Chưa biết quốc hội có cứu xét để biểu quyết hay không.

    https://www.foxnews.com/politics/bipartisan-bill-would-grant-legal-status-certain-illegal-immigrant-workers


    TIN VỀ TRUMP

    • Đầu tư 90 tỷ đô vào PA

        Trong cuộc viếng thăm tiểu bang Pennsylvania khi tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh về Năng Lượng và Sáng Tạo -Energy and Innovation Summit-, TT Trump thông báo đã vận động được giới đầu tư tư nhân Mỹ bỏ 90 tỷ đô để đầu tư vào khu vực năng lượng, và thông minh nhân tạo -Artificial Intelligence hay AI- trong tiểu bang Pennsylvania.

    https://www.foxbusiness.com/politics/trump-meet-energy-tech-titans-pennsylvania-amid-ai-dominance-push

    • WaPo nhận định
        Báo loa phường lớn, Washington Post, qua một bài quan điểm của hội đồng chủ bút -editorial board- đã có bài nhận định mới về TT Trump. Theo WaPo, những thành công lớn mới đây của TT Trump đã bất thình lình nâng TT Trump lên hàng những TT quyền thế và 'sống dai' -resilient- nhất lịch sử. Cũng có thể là một TT tài giỏi nhất lịch sử Mỹ


    https://www.foxnews.com/media/trump-uniquely-positioned-avoid-fate-most-two-term-presidents-washington-post-editorial-explains

    • Ca ngợi FEMA
        TT Trump sau khi thăm viếng vùng lụt trong quận Kerr của Texas, đã lên tiếng ca ngợi FEMA đã làm việc rất tốt. FEMA là cơ quan liên bang đặc trách cứu nguy thiên tai lớn. 

        Việc TT Trump ca ngợi FEMA đã gây ngạc nhiên lớn và bàn luận sôi nổi khi trước đây, TT Trump đã công kích và đòi đóng cửa FEMA. Nôm na ra, Trump có thể sẽ duy trì FEMA, nhưng sẽ có cải tổ lớn, với những đại quan lớn được thay thế.

    https://www.politico.com/news/2025/07/11/trump-texas-fema-flood-response-00449632

    • Quân viện cho Ukraine
        TT Trump -mà đám vẹt vẫn lải nhải là 'tay sai của Putin'- công khai cho Putin thời hạn 50 ngày để đạt được thỏa thuận đình chiến tại Ukraine, nếu không Nga có thể lãnh thuế quan 100% trên hàng Nga xuất cảng qua Mỹ.

        Trong khi đó, TT Trump cũng loan tin đã đạt được thỏa thuận bán cả tỷ đô tiền vũ khí tối tân nhất cho NATO, để NATO chuyển cho Ukraine. Ở đây, ta cần lưu ý khác biệt giữa quân viện của Biden với quân viện của Trump. Biden tặng không cả tỷ đô tiền quân viện, nhưng lại giới hạn trong việc tặng vũ khí, thiết bị và quân dụng cũ trong kho để Mỹ có dịp phế thải để có vũ khí và quân dụng mới, tối tân hơn; trong khi Trump không cho miễn phí mà bán, nhưng lại bán những vũ khí tối tân nhất, trong đó có thể có cả dàn hỏa tiễn phòng không Patriots.

        Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte đã ca tụng quyết định và cám ơn TT Trump.


    TT Trump và tổng thư ký NATO Mark Rutte

    https://www.foxnews.com/world/trump-rutte-announce-really-big-nato-arms-package-amid-new-50-day-deadline-putin
    • Nói về viện trợ quốc tế
        TT Trump đã lên tiếng, nói về chính sách viện trợ của Mỹ, về kinh tế cũng như quân sự. TT Trump cho biết tình trạng 'quá giang miễn phí' -free ride- đã cáo chung. Từ giờ về sau, ít nhất trong thời Trump, sẽ không còn chuyện viện trợ ào ạt miễn phí vô điều kiện cho bất cứ xứ nào nữa, vì chính quyền Trump sẽ dành tất cả nỗ lực để giúp nước Mỹ chứ không để giúp thế giới ngồi trên đầu trên cổ, lợi dụng Mỹ nữa.

    https://www.foxnews.com/media/mark-cuban-rips-democrats-constant-trump-sucks-message-calling-not-way-win
    • Kỷ niệm một năm ám sát hụt
        Tuần qua đánh dấu một năm ngày TT Trump bị ám sát hụt tại Pennsylvania. Cuộc ám sát hụt đó đã đưa đến không biết bao nhiêu là cuộc điều tra, cũng như cải tổ phương thức hoạt động của Sở Mật Vụ.

        Qua những điều tra đó, người ta đã khám phá ra nhiều chuyện, chẳng hạn như:

    - Sở Mật Vụ đã biết trước tin ám sát cả tuần lễ trước, nhưng đã lơ là, coi thường không lấy biện pháp đặc biệt nào để tăng cường bảo vệ an ninh cho ông Trump; coi thường hay ... cố ý???

    - Sở Mật Vụ đã nhiều lần than phiền thiếu ngân sách để bổ sung nhân sự và cập nhật phương tiện hoạt động, xin thêm ngân sách, nhưng đều bị chính quyền Biden bác.

    https://dailycaller.com/2025/07/12/secret-service-sat-on-classified-threat-over-a-week-before-trump-assassination-attempt-watchdog-finds/
    • Iran khoe
        Một tổ chức ngoại vi của chính quyền Iran khoe đã gây quỹ được hơn triệu đô làm giải thưởng cho ai ám sát chết TT Trump. Cụ vẹt tị nạn nào muốn làm giàu nhanh chóng?

    https://www.foxnews.com/world/iranian-crowdfunding-campaign-claims-raise-40m-reward-assassinating-trump
    • Cuban lên tiếng
        Tỷ phú Mark Cuban, chủ sở hữu đội bóng rổ nổi tiếng Dallas Mavericks, một tay cuồng chống Trump mạnh nhất, đã từng chi bạc tỷ làm quảng cáo chống Trump trên tivi, đã từng đi vận động cùng với bà Kamala, đã lên tiếng công kích đảng DC đã sai lầm khi chúi mũi vào việc công kích cá nhân Trump quá nhiều trong khi không đưa ra được một chính sách hay chính khách thay thế nào để lấy hậu thuẫn của dân Mỹ. Cuban cho rằng đó không thể nào là sách lược có thể mang lại chiến thắng cuối cùng cho đảng DC.

        Tỷ phú Cuban nói rất chính xác chuyện ai cũng biết từ lâu rồi. Vấn đề là đảng DC cũng biết nhưng không làm gì khác hơn được vì thật sự, đảng DC chẳng có chính sách nào, cũng chẳng có cá nhân nào tài giỏi nổi bật. Bây giờ, đảng DC lại còn khùng điên ôm chân những AOC hay Mamdani nữa.

        Phe cấp tiến, đảng DC và cả hệ thống truyền thông loa phường tiếp tục bài ca con cá vàng Trump thắng vì DC dở, vì Biden lẩm cẩm, hay vì Kamala bất tài, nhất quyết không dám nhìn nhận Trump thắng vì Trump tài giỏi hơn người.


    https://www.foxnews.com/media/mark-cuban-rips-democrats-constant-trump-sucks-message-calling-not-way-win
    • Truyền thông loa phường kêu gọi cắt quan hệ với MAGA
        Báo cấp tiến loa phường New York Magazine viết bài công khai kêu gọi giới trẻ cắt mọi quan hệ với bố mẹ hay gia đình, ngưng nói chuyện, cắt số điện thoại,... nếu những người này tiếp tục theo MAGA, ủng hộ TT Trump, làm những việc như ủng hộ việc bắt và trục xuất di dân lậu phạm pháp, chống những người đồng tính và chuyển giới,... Được MSN ủng hộ phổ biến khắp nơi.

        Đó là hành động của đám cấp tiến, suốt ngày ra rả kêu gọi bao dung, dân chủ tự do -Diversity, Inclusiveness-,... đấy.

    https://www.msn.com/en-us/news/opinion/it-s-okay-to-go-no-contact-with-your-maga-relatives/ar-AA1IQaNN

    • Trump bị bệnh

        Bác sĩ riêng của Tòa Bạch Ốc, cho biết TT Trump bị bệnh 'suy giãn tĩnh mạch' -chronic venous insufficiency- là bệnh máu tích tụ không lưu thông đều ở chân nên cổ chân có thể bị sưng phù. Đây là bệnh các bà có bầu và những người cao tuổi mà bụng mập hay bị, không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng hay tình trạng lú lẫn. TT Trump cần phải đi lại nhiều hơn và có thể phải mang vớ đặc biệt. (Xin đa tạ bác sĩ PHL đã giải thích cho kẻ này).

    https://abc13.com/post/trump-had-vascular-testing-because-leg-swelling-bruising-white-house/17165622/


    NỘI CÁC LÀM VIỆC

    • Bộ Quốc Phòng
       Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth tuyên bố chính sách DEI (Diversity-Equity-Inclusiveness) coi như đã chết trong bộ QP, khi ưu tiên của bộ là xây dựng một tinh thần 'chiến đấu' -warrior- trong quân lực Mỹ.

    https://www.yahoo.com/news/hegseth-says-dei-dead-defense-150842394.html
    • Ngũ Giác Đài
        Ngũ Giác Đài thông báo sẽ rút một nửa số quân Vệ Binh Quốc Gia được đưa tới Los Angeles để dẹp loạn di dân lậu, từ 4.000 xuống còn 2.000 quân nhân.

    https://www.latimes.com/california/story/2025-07-15/trump-admin-to-send-home-half-of-the-4-000-national-guard-troops-still-deployed-in-l-a
    • An Ninh Lãnh Thổ
        Bộ An Ninh Lãnh Thổ cho biết cảnh sát biên thùy đã bắt 5 tên di dân lậu người Iran vừa vào Mỹ bất hợp pháp qua ngã Canada, gần thành phố Montreal.

        Đây là vấn đề gây tranh cãi lớn giữa TT Trump và Canada. Canada cũng bị nạn di dân lậu từ Trung Đông và Tầu cộng tràn vào, nhưng tìm cách giải quyết bằng cách nhắm một mắt để đám di dân lậu này chạy qua Mỹ cho rảnh nợ. Chẳng khác gì Mexico tìm cách giúp đám di dân gốc Trung Mỹ từ Guatemala, Salvador, Nicaragua chạy qua Mỹ lậu.

    https://www.foxnews.com/us/five-iranians-nabbed-us-northern-border-terror-fears-grip-small-towns
    • Thỏa thuận với Eswatini
        Bộ An Ninh Lãnh Thổ cho biết đã đạt được thỏa thuận với Eswatini theo đó những di dân phạm tội có thể bị trục xuất qua vương quốc này. Đây là một vương quốc nhỏ nằm trên biên giới Nam Phi và Mozambique. 


        Bộ ANLT cho biết 5 di dân lậu phạm pháp từ Việt Nam, Jamaica, Laos, Cuba và Yemen đã bị bỏ lên máy bay chở thẳng tới Eswatini.


    Công dân VN bị trục xuất qua Eswatini -không biết tên

    https://www.foxnews.com/us/dhs-announces-third-country-deportation-flight-landed-southern-africas-eswatini
    • Bộ Tư Pháp
        Bộ Tư Pháp cho biết đã sa thải luật sư Mauren Comey, là con gái cựu giám đốc FBI James Comey. Bà này cũng là công tố khởi tố vua ấu dâm Epstein. Không rõ bà bị sa thải vì là con của James Comey hay vì dính dáng tới hồ sơ Epstein.

    https://www.foxnews.com/us/maurene-comey-prosecutor-diddy-epstein-maxwell-cases-daughter-ex-fbi-head-fired-from-doj
    • Bộ Y Tế
        Bộ Y Tế cho biết đã đạt được thỏa thuận với hơn 40 công ty sản xuất kem -ice cream- để họ ngừng chêm phẩm màu hóa học trong kem, bắt đầu từ 2028 vì những phẩm hóa học này có nhiều hậu quả tai hại cho sức khỏe trẻ con ăn kem. Các công ty này cung cấp tới 90% kem bán cho công chúng.

    https://www.breitbart.com/health/2025/07/15/maha-win-40-ice-cream-companies-pledge-to-cut-artificial-dyes-from-all-products/
    • Bộ Giao Thông

        Bộ trưởng Giao Thông Sean Duffy cho biết chính quyền liên bang chấm dứt can dự vào dự án xây đường xe lửa xuyên Cali, từ bắc tới nam. Ông Duffy cho biết, sau 10 năm khởi công, dự án đã xây được đúng... zero dặm đường rầy. Do đó, liên bang coi dự án này như biểu tượng của sự bất tài vô trách nhiệm của quan chức Cali dưới quyền thống đốc Newsom, và liên bang sẽ chấm dứt việc hỗ trợ 4 tỷ đô cho dự án.

        Tin mới: thống đốc Cali Gavin Newsom đã khởi kiện, cho rằng việc cắt tài trợ có lý do chính trị phe đảng, đưa đến việc dân Cali mất công ăn việc làm. Một chục năm chưa xây được tới một dặm, muốn bao nhiêu chục năm nữa trong khi lạm phát liên tục đã khiến dự án bội chi quá nhiều.

    https://www.foxbusiness.com/politics/trump-admin-pulls-plug-4b-californias-train-nowhere-project


    TIN THUẾ QUAN

    • Mỹ dọa đánh thuế quan trên Âu Châu và Mexico

        TT Trump dọa sẽ đánh thuế quan 30% trên tất cả hàng nhập từ Liên Âu và Mexico kể từ 1/8/2025.

        Chưa nghe phản ứng của Mexico, trong khi Liên Âu dọa sẽ trả đũa, đánh thuế quan nặng -chưa rõ là bao nhiêu %- trên khoảng hơn 84 tỷ đô hàng Mỹ sắp sửa xuất cảng qua Liên Âu.

        Có tin TT Trump thật sự đang điều đình việc đánh thuế quan ở mức 15% cho tất cả Liên Âu.

    https://www.newsmax.com/newsfront/trump-tariffs-eu/2025/07/12/id/1218518/

    • Thỏa thuận với Indonesia
        TT Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận thuế quan với Indonesia, theo đó hàng nhập cảng từ Indonesia vào Mỹ sẽ chịu mức thuế quan ở mức 20% tuy chi tiết này chưa được xác nhận.

    https://conservativefix.com/p/trump-indonesia-trade-eu-tariffs

    • Thỏa thuận với Bahrain
        Sau khi gặp TT Trump tại Tòa Bạch Ốc, thái tử kiêm thủ tướng Vương Quốc Bahrain vùng Vịnh Ả Rập đã cho biết Bahrain sẽ bỏ 17 tỷ đô mua hàng Mỹ, phần lớn 7 tỷ để mua 12 máy bay phản lực dân sự Boeing cho công ty hàng không của Bahrain, Gulf Air, phần còn lại để mua hệ thống điện toán, và nhiều máy móc tân tiến khác.

    https://www.reuters.com/world/middle-east/bahrain-announce-17-billion-us-deals-during-trump-talks-2025-07-16/


    TIN TOÀ ÁN

    • Bỏ bộ Giáo Dục

        Tối Cao Pháp Viện lại tặng quà cho Trump khi họ ra phán quyết TT Trump có quyền sa thải tập thể một nửa số nhân viên bộ Giáo Dục để chuẩn bị đóng cửa bộ này. Nói cách khác, TCPV chấp nhận theo như đám vẹt hô hoán là nước Mỹ trở thành ... vô giáo dục. Cái N.G.U. của đám vẹt thật là... vô biên. Không bao giờ biết quyền hạn của tổng thống liên bang tới đâu, mà chỉ lo nhắm mắt bịt tai chửi sảng, nhai lại những bôi bác, chống đối ngớ ngẩn nhất của phe DC.

    https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-rules-education-department-cutting-half-its-staff


    TIN KINH TẾ

    • Lạm phát gần zero!!!
        Bộ Lao Động công bố thống kê chính thức theo đó chỉ số giá sản xuất -Production Price Index- trong tháng Sáu vừa qua đã tăng 0,2% ! Cùng tháng này năm ngoái, khi Biden còn tại chức, chỉ số này đã tăng 2,5%.

    https://www.breitbart.com/economy/2025/07/16/producer-prices-there-was-no-inflation-at-all-in-june/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250716
    • Giá trứng giảm mạnh
        Vẫn theo thống kê chính thức của bộ Lao Động, giá trứng gà trong tháng Sáu đã tiếp tục giảm, -19,8%. So với giá trứng gà khi TT Trump mới tuyên thệ nhậm chức cuội tháng Giêng, giá trứng gà đã giảm tổng cộng -61,2%.

    https://www.breitbart.com/politics/2025/07/16/promises-made-promises-kept-egg-prices-fell-19-8-in-june-down-61-since-february/
    • GM loan tin bành trướng
        Hãng xe Mỹ General Motors cho biết sẽ bành trướng cơ sở sản xuất xe xăng tại Michigan kể từ đầu năm 2027 để đáp ứng số cầu đang tăng mạnh.

    https://www.breitbart.com/politics/2025/07/15/general-motors-announces-plan-to-expand-production-of-gas-powered-vehicles-in-michigan/

        Trên đây là những tin mà quý độc có thể tin chắc đám vẹt tị nạn không bao giờ dám ho he nhắc tới. Hiển nhiên, lạm phát khủng, hậu quả của chiến tranh thuế quan của Trump mà chúng hù dọa muốn đứt gân cổ, vẫn chưa thấy đâu. 😄


    TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ

    • Biden và máy ký tên

        Báo loa phường New York Times loan tin mới về lệnh ân xá cuối cùng của Biden. Theo NYT, ngày cuối cùng trong Tòa Bạch Ốc, 19/1/2025, Biden họp khẩn trương với chánh văn phòng Jeff Zients và ra lệnh nghiên cứu khẩn việc ân xá cho một số quan chức cao cấp có thể bị Trump lùng bắt. Chỉ vài phút sau cuộc họp, một cựu phụ tá của chánh văn phòng xác nhận đã nộp ngay bản thảo sắc lệnh ân xá cho Zients và Zients đã chấp nhận cho ký tên bằng máy ngay -autopen-, mà không cần thông qua Biden, qua một email của Zients gửi cho tay phụ tá thảo lệnh ân xá. Nghĩa là Biden chưa đọc, không biết có tên ai trong lệnh ân xá đó -gồm có BS Fauci (không ai biết Fauci đã phạm tội gì để TT phải ân xá), tướng Milley (về tội tắc trách gây ra thảm họa tháo chạy khỏi Afghanistan), và vài quan chức khác. Nôm na ra, lệnh ân xá này do Zients quyết định và cho ký bằng máy, chứ không phải do chính Biden thảo và ký.

        Tuy nhiên, ngay sau đó, NYT cũng đã có bài nhận định, bào chữa mạnh việc Biden dùng máy ký tên, cho là không có gì sai trái, bất hợp pháp, và rất chính đáng. Thật ra NYT dùng sách lược 'điệu hổ ly sơn' nói về vấn đề khác. Không ai đặt vấn đề dùng máy ký tên là vi phạm luật gì, mà người ta chỉ nêu lên vấn đề khi có văn kiện được ký bằng máy, thì cụ Biden có biết gì về chuyện này hay không, hay là có một phụ tá nào đó đã lạm quyền ký bừa.

        Về chuyện NYT, nhà báo Mark Halperin, nổi tiếng qua nhiều sách viết về các cuộc bầu cử TT gần đây, đã lên tiếng chất vấn NYT sao viết bài về máy ký tên mà toàn trích dẫn quan điểm của các quan chức DC bào chữa cho Biden, mà không thấy có ý kiến của một chuyên gia trung lập nào hay của một chính khách CH chống Biden nào.

    https://www.yahoo.com/news/mark-halperin-questions-why-expert-123009207.html
          Tin cập nhật: 
      • TT Trump ra lệnh cho bộ Tư Pháp điều tra về việc Biden dùng máy ký tên.
      • Hai cựu phụ tá của Biden, ông Anthony Bernal và bà Annie Tomasini, điều trần trước hạ viện về chuyện dùng máy ký, đã lập lại sách lược của bác sĩ riêng của Biden: từ chối trả lời các câu hỏi, viện dẫn Tu Chánh Án thứ 5, cho phép họ không trả lời nếu nghĩ câu trả lời sẽ được dùng để buộc tội họ. Với dư luận quần chúng, không trả lời rõ ràng gấp vạn lần trả lời. Với đám vẹt tị nạn, dĩ nhiên, chưa có bằng chứng gì hết, phải không?
      • Trên thực tế, không có cách nào chứng minh Biden đã không biết gì và các phụ tá ký bừa vì chính Biden xác nhận đã ra lệnh do đó, việc ân xá Fauci, Milley coi như không thu hồi được. Hạ viện điều tra cùng lắm chỉ khiến Biden và đảng DC mang thêm tai tiếng thôi, không có hậu quả gì khác.
      • Hệ thống email của cộng đồng tung tin báo 'New York Times xác nhận lệnh ân xá bác sĩ Fauci là vô giá trị vì ký bằng máy', là tin phịa phếc-niu. Báo NYT không hề loan tin như vậy, mà chỉ loan tin Zients là người ra lệnh ký bằng máy lệnh ân xá mà Biden chưa được đọc. Một lần nữa, DĐTC cảnh giác quý đồng hương cẩn thận lúc gần đây, nhiều tin phịa trong cộng đồng được tung ra, với ý đồ khiến cộng đồng mang tiếng chuyên tung tin vịt.
      https://www.foxnews.com/politics/biden-chief-staff-reportedly-gave-approval-autopen-pardons-final-day-office

      • Schiff khai gian
          Dân biểu 'mắt lồi' cuồng chống Trump Adam Schiff đã bị giám đốc Cơ Quan Tài Trợ Gia Cư Liên Bang - US Federal Housing Finance Agency yêu cầu bộ Tư Pháp truy tố Schiff về tội khai gian khi làm đơn xin vay tiền mua nhà. DB Schiff là dân biểu DC của Cali, cư ngụ tại Cali, xin vay tiền để mua thêm nhà tại tiểu bang Maryland cho gần quốc hội tại thủ đô Washington DC. Trong đơn xin vay tiền, DB Schiff khai là cư dân Maryland để được hưởng ưu đãi lãi suất thấp và điều kiện vay mượn dễ dàng hơn.


      https://www.foxnews.com/politics/federal-housing-official-submitted-schiff-criminal-referral-doj-over-mortgage-documents

      • Nghị sĩ DC công kích Trump
          Thượng nghị sĩ DC của tiểu bang Illinois, Dick Durbin, lên tiếng công kích Trump đã lơ là việc bảo đảm an ninh trật tự cho dân, chống lại nạn trộm cướp đang hoành hành tại Mỹ, để dồn hết nỗ lực vào chính sách kỳ thị chống di dân.

          Đúng là ngôn ngữ của đám chính trị gia lưỡi không xương, nói sao cũng được. Durbin quên mất nạn trộm cướp hoành hành là do chính sách của phe DC, suốt ngày thượng tôn đám trộm cướp da đen, không dám đụng tới, như Biden tha bổng tất cả những tên da đen cướp phá đập nhà, đốt xe sau khi tên du thủ du thực George Floyd bị chết rồi được phong thánh; như Cali ra luật trộm cướp dưới một ngàn đô không sao; như đảng DC tung hô những phong trào đòi giải tán hay giải ngân cảnh sát; Durbin cũng 'quên' không dám nói một số không nhỏ những tội phạm hiện nay do chính đám di dân lậu do Biden và đảng DC 'mời vào' gây ra.

      https://www.foxnews.com/politics/democrat-accuses-trump-administration-diverting-critical-resources-from-fighting-organized-retail-theft
      • Nghiệp đoàn giáo chức ra cương lĩnh mới
          Nghiệp đoàn giáo chức lớn nhất nước, cánh tay nối dài của cánh tả của đảng DC với mục đích tẩy não trẻ con, đã họp đại hội thường niên và công bố cương lĩnh mới. Theo cương lĩnh mới, ưu tiên số một, quan trọng nhất của các giáo chức là phải bằng mọi cách... chống phá Trump. Sau đó mới tới ưu tiên dạy cho trẻ con biết đọc và biết viết.


      https://www.foxnews.com/media/nea-teachers-union-member-told-fighting-trump-more-crucial-than-reading-writing-report


      CÂU CHUYỆN EPSTEIN

          Jeffrey Epstein là một triệu phú bị ám ảnh nặng bởi chuyện ấu dâm, mua nguyên một hòn đảo, dùng làm động nuôi các em chân dài nhí, phần lớn là chưa tới tuổi thành niên. Sau nhiều năm bí mật điều tra, cuối cùng thì FBI bắt Epstein năm 2019 -dưới thời Trump-, truy tố ra tòa, nhưng chưa kịp ra tòa thì Epstein tự tử chết trong tù. Có tin Epstein có một danh sách khách hàng tới chơi ở đảo riêng của Epstein, trong đó có những tên tuổi lớn như Bill Clinton, ông hoàng Andrew, em ruột vua Charles của Anh, Bill Gates,... Cũng đã có tin ngay cả Trump cũng có tên trong danh sách, tuy nhiên tin này có lẽ không đúng, vì nếu Trump có tên, thì Biden trong bốn năm qua, đã không tha, sẽ lôi ra tòa rồi. Đã có nhiều áp lực trong dư luận quần chúng và báo chí để công bố danh sách này. Tuy nhiên, mới đây, bộ Tư Pháp chính thức cho biết đã điều tra lên xuống rất kỹ mà vẫn không tìm thấy danh sách này nên không có gì để công bố.

          Tin này đã gây chấn động dư luận khi ít ai tin, mà hầu hết cho rằng TT Trump đã bị áp lực từ rất nhiều tai to mặt lớn trong chính trị cũng như kinh doanh, không muốn danh sách bị công bố vì họ sẽ mang tiếng nặng, bất kể họ có là khách thật, có tham gia vào những sinh hoạt sex ấu dâm trên đảo hay không. Có khi họ chỉ là chỗ quen biết, có bữa ăn chung với Epstein, không có gì khác, mà tên tuổi cũng bị lôi xuống bùn chỉ vì có tên trong danh sách của Epstein. TT Trump bị nhiều dân biểu MAGA chống đối mạnh vì tin rằng hồ sơ Epstein có tên rất nhiều tai to mặt lớn của đảng DC -như Bill Clinton- và tài phiệt thiên tả -như Bill Gates- mà Trump vì những hậu quả chính trị quá lớn đã tìm cách bao che, không cho công bố tên tuổi. Ở đây, cái tội lớn của Trump là bao che chi nhiều tên tuổi lớn, không cho biết họ là những ai.

          Chẳng ai rõ thực hư ra sao, có danh sách hay không, chỉ biết đã có những tranh cãi lớn về chuyện này ngay trong chính nội các Trump, với tin giám đốc và phó giám đốc FBI, các ông Kash Patel và Dan Bongino, đã tranh cãi rất mạnh với bà bộ trưởng Tư Pháp, còn đe dọa từ chức nữa. Tòa Bạch Ốc đã cải chính, cho rằng truyền thông loa phường phóng đại những tranh luận nội bộ quá lố. Đồng thời cũng có tin TT Trump đã nói chuyện điện thoại với ông Bongino trong khi phó TT Vance đã nỗ lực làm trung gian hòa giải đôi bên.

          Nhưng tin lạ nhất là trong khi nội bộ CH choảng nhau, thì toàn bộ phe DC im re, cho dù đã có nhiều nghi vấn về việc Biden đã thủ tiêu danh sách vì có quá nhiều tên chính khách lớn của đảng DC, đứng đầu là tay chơi Bill Clinton, cũng như có nhiều tên của đại tài phiệt như Bill Gates.

          Tin cập nhật:  Tuy nhiên, vì áp lực chính trị quá lớn, TT Trump đã cho phép công bố một phần hồ sơ Epstein, tuy chưa rõ phần nào, nhiều hay ít. 

      https://nypost.com/2025/07/11/us-news/fbi-deputy-director-dan-bongino-weighs-quitting-over-trump-admin-handling-of-jeffrey-epstein-client-list/


      BIỂU TÌNH CÓ TRẢ TIỀN?

          Ông Adam Swart, tổng giám đốc -CEO- tổ chức 'Crowds On Demand', chuyên môn tổ chức các cuộc biểu tình chống Trump, cho biết ông đã bác bỏ một đề nghị trả ông 20 triệu đô để tổ chức và tài trợ một phong trào biểu tình chống TT Trump trên khắp nước Mỹ ngày thứ năm 17/7. Ông Swart không nêu đích danh ai đề nghị trả tiền mà chỉ nói đó là những người của một phong trào lấy tên là 'Phong Trào 17 tháng 7' là ngày kỷ niệm 5 năm ngày dân biểu da đen John Lewis qua đời. Ông Lewis cách đây khoảng 60 năm, là một lãnh tụ phong trào dân da đen nổi loạn đòi dân quyền trong các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ.

      https://www.foxnews.com/media/advocacy-group-ceo-claims-he-offered-20-million-recruit-protesters-anti-trump-demonstrations


      TIN VẮN MỸ

      - Một báo cáo của Hiệp Hội Quốc Gia Chuyên Gia Địa Ốc -National Association of Realtors- cho biết giá nhà ở Mỹ tiếp tục leo thang vì dân Trung Cộng đổ xô mua nhà Mỹ. Trong một năm từ tháng 4/2024 tới tháng 3/2025, dân TC đã bỏ ra 13,7 tỷ đô mua nhà ở Mỹ, tăng 83% hay gần gấp hai lần, so với một năm trước. Giá trung bình họ trả là 1,2 triệu đô cho một căn nhà. Hơn 1/3 hay 36% số tiền gần 14 tỷ trên đã được đổ vào Cali, phần lớn là trả bằng tiền mặt.

      - Cựu thống đốc tiểu bang New York, Andrew Cuomo, thông báo sẽ ra tranh cử thị trưởng New York chống Zohran Mamdani, trong tư cách độc lập không đảng nào. Trong khi đó, cũng có tin đương kim thị trưởng Eric Adams cũng thuộc đảng DC, đang nghiên cứu việc ra tranh cử nữa.  Việc ông cực tả Zohran Mamdani thắng cử bầu sơ bộ đảng DC đã gây rối loạn trong cuộc chạy đua vào ghế thị trưởng New York.

      - Tiểu bang Ohio tung ra quảng cáo điện tử trên màn ảnh khổng lồ ngay trung tâm New York: khuyến cáo dân New York cần di tản, trốn chạy tay CS Mamdani, qua Ohio sống càng sớm càng tốt. Quảng cáo được tài trợ bởi tỷ phú Vivek Ramaswami đang tranh cử ghế thống đốc Ohio.

      - Giá bưu chính tiếp tục tăng khi tiền tem cho thư hạng nhất -first class letter- tăng 7,4% lên tới 78 cents. TT Trump đang có kế hoạch tư hữu hóa để tăng năng xuất của sở Bưu Điện và giảm lỗ lã cho Nhà Nước.

      - Đài tivi Fox đã quyên góp được kỷ lục hơn 6,5 triệu đô tiền cứu trợ nạn nhân lụt Texas. Cuộc quyên góp vẫn đang tiếp tục.

      - FBI cho biết 70 người tham gia vào một vụ gian lận, ăn cắp tiền cứu trợ COVID tại tiểu bang Minnesota, lên tới số tiền 250 triệu đô. Đáng nói hơn là số tiền này lấy từ quỹ đặc biệt cứu trợ trẻ con bị COVID.


      TIN VẮN QUỐC TẾ

      - TT Trump quyết định gửi hỏa tiễn phòng không tối tân nhất -Patriots- tới giúp Ukraine (bán?) trong khi Putin đe dọa sẽ phản ứng thích đáng.

      - Ukraine thay đổi đại sứ tại Mỹ sau khi bà đương kim đại sứ bị tố phe đảng khi trong mùa vận động tranh cử TT vừa qua, bà đã tổ chức cho TT Zelensky đi thăm một cơ xưởng sản xuất đạn tại Pennsylvania, cho Zelensky có dịp cám ơn và ca tụng Biden và đảng DC trong khi công kích Trump.

      - Iran cho biết sẵn sàng nói chuyện với Mỹ về vấn đề phát triển khả năng nguyên tử của Iran nếu Mỹ cam kết sẽ không đánh bom Iran.

      - Vua Charles của Anh Quốc chính thức mời TT Trump viếng thăm Anh vào trung tuần tháng Chín tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Anh một quốc trưởng nước ngoài được chính thức mời thăm viếng Anh như một quốc khách hai lần. TT Trump trong nhiệm kỳ đầu đã được mời chính thức thăm viếng Anh. Vua Charles từ lâu nay đã có quan hệ cá nhân rất tốt với TT Trump.

      - Liên tục 3 ngày, Do Thái oanh tạc bộ Quốc Phòng Syria. Bộ Ngoại Giao Mỹ đã lên án việc oanh kích này của Do Thái.