TIN TỨC

TIN TỨC -  6/6/2026



CHIẾN TRANH IRAN - CẬP NHẬT

  • TT Iran từ chức
    TT Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức gửi thư tới lãnh tụ tối cao GC Mojtaba Khamenei để xin từ chức. Ông than phiền ông ở tình trạng trên đe dưới búa, trên là lãnh tụ tối cao, dưới là các tướng lãnh cực đoan của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, và ông chẳng có quyền làm bất cứ điều gì, đặc biệt là trong cuộc điều đình hòa bình với Mỹ.

    Tin mới: truyền thông Iran do Nhà Nước kiểm duyệt hôm thứ Hai đầu tuần rồi chính thức loan tin TT Pezeshkian đã từ chức.
  • Mỹ đánh bom nữa
    Trong mục địch thúc đẩy Iran phải chấp nhận điều đình nghiêm chỉnh và thỏa thuận với Mỹ, đặc biệt là cản không cho Iran bắn hỏa tiễn vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông cũng như bắn vào các thương thuyền trên Hormuz, TT Trump đã ra lệnh đánh bom một số căn cứ hỏa tiễn và radar tuần duyên phía nam Iran trong week-end tuần rồi, đặc biệt là các căn cứ trên đảo Qeshm ngay trong vùng eo biển Hormuz.


https://www.foxnews.com/world/us-military-attacks-iran-self-defense-strikes-over-weekend
  • Tin điều đình
    Vẫn chưa đi đến đâu tuy báo chí làm rùm beng hai bên rất gần kề thỏa thuận. Tin mới nhất do báo New York Times loan ra: TT Trump đã gửi lại cho Iran một đề nghị hòa bình mới. Không có chi tiết nào được loan ra. TT Trump lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh chờ coi ông làm việc.


    Bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth hé lộ lý do của những khó khăn: theo ông Hegseth, Mỹ muốn có một thỏa thuận lớn và lâu dài với Iran, bảo đảm Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử, đồng thời cũng bảo đảm hòa bình lâu dài trong cả vùng Trung Đông, với sự tham gia của Do Thái và nhiều quốc gia Ả rập lớn như Ả Rập Saoud, Liên Minh Các Vương Quốc Vùng Vịnh, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải chỉ là điều đình để hưu chiến nhất thời giữa Mỹ và Iran. 

    Theo tin đoán mò của truyền thông, trong kế hoạch của Mỹ, có thể có cả một chương trình đầu tư quốc tế lên tới 300 tỷ đô vào hạ tầng cơ sở và các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, quân sự, tái thiết hậu chiến,... cho Iran và cả vùng Trung Đông. Xin ghi nhận đây vẫn chỉ là truyền thông đoán mò, ta phải chờ đọc thỏa thuận cuối cùng chính thức mới biết được.


    Tin mới: Iran rút ra khỏi cuộc điều đình hòa bình với Mỹ dựa trên lý do Do Thái đánh khủng bố Hezbollah tại Lebanon không ngừng. Sau đó, Iran lại đưa ra điều kiện mới: chỉ chấp nhận ngưng chiến tại Iran nếu đồng thời Do Thái cũng ngưng đánh Hezbollah tại Lebanon. Hiển nhiên, phe diều hâu của Iran không có ý định thỏa thuận với Mỹ, chỉ lo kiếm cớ này nọ để tiếp tục cuộc chiến, cho tới khi Iran kiệt sức.  TT Trump nhún vai tuyên bố "Không sao cả, chúng ta ồn ào nói nhiều quá, đến lúc tạm ngưng nói để kín đáo bàn chuyện trong hậu trường, kiên nhẫn tính lại". Hezbollah là con đẻ của Iran dùng để khủng bố Do Thái.  

    Ngay sau đó, TT Trump cũng đã điện thoại nói chuyện với thủ tướng Do Thái, và TT cho biết ông đã thuyết phục được Do Thái rút quân về, tạm ngưng tấn công Hezbollah tại Lebanon. Thủ tướng Netanyahu xác nhận có khác biệt chiến thuật giữa ông và Trump, nhưng tố cáo truyền thông kiếm tin giựt gân đã thổi phồng câu chuyện quá lố khi loan tin hai ông Trump và Netanyahu đã chửi lộn nhau rất nặng tiếng qua điện thoại.


    Nhà bình luận lão thành Victor Davis Hanson nhận định Iran đang chơi trò quái lạ, nhất quyết tự hủy diệt. Theo ông Hanson, Iran coi việc thoát chết như là một đại chiến thắng quá mãn nguyện rồi, nên cố khiêu khích thêm, hiển nhiên để Mỹ đánh tới chết luôn.

  • Iran đánh Kuwait
    Bộ tư lệnh vùng Trung Ương -CENTCOM- cho biết tuần rồi, Mỹ đã bắn rớt hai hỏa tiễn tầm trung của Iran nhắm bắn vào Kuwait.

    Tin mới, Iran tiếp tục bắn hỏa tiễn ào ạt qua Kuwait. Một hỏa tiễn đã bắn trúng phi trường quốc tế Kuwait, gây thiệt hại lớn và hoang mang trong các hãng máy bay trong vùng. Một người chết và hơn 60 người bị thương. Chính phủ Kuwait và Mỹ đã lớn tiếng lên án Iran.

https://www.foxnews.com/world/us-ally-kuwait-condemns-brutal-ongoing-iranian-attacks-airport-hit
  • Phong tỏa Hormuz
    Bộ tư lệnh CENTOM cho biết, cho tới cuối tháng Năm này, đã có hơn 118 thương thuyền lớn nhỏ bị chặn không cho qua lại eo biển Hormuz, và 5 tầu bị đột kích bởi hải quân Mỹ.
  • Kazakhstan đề nghị
    Chính phủ Kazakhstan cho biết xứ ông sẵn sàng chấp nhận cất giữ uranium đã biến chế và các sản phẩm và máy móc chế tạo vũ khi nguyên tử giùm Iran nếu đó là điều kiện để Mỹ chấp nhận ngưng đánh Iran.

  • Ông Hùng Cao đi Paris
    Quyền bộ trưởng Hải Quân ông Hùng Cao đã đi Paris làm lễ gắn huy chương cho nhiều đơn vị và quân nhân hải quân Mỹ được truy tặng vì chiến tích trong cuộc chiến Iran. Tin lạ là báo Pháp đã viết khá nhiều về sự thành công của một chú bé Việt tỵ nạn VC chạy qua Mỹ từ nhỏ.

https://www.youtube.com/shorts/MCN776bV4HY


TIN BẦU SƠ BỘ

  • Cali

    Kết quả cuộc bầu sơ bộ thống đốc Cali cần ít nhất vài ngày nữa mới có kết quả. Có người cho rằng cần đếm phiếu cho kỹ, có người cho rằng đếm phiếu lâu vì CH đang thắng, phải đếm cho tới khi nào DC thắng thì mới xong.

    Dù sao thì kết quả sơ khởi cho thấy 3 người về đầu là cựu bộ trưởng Y Tế của Biden, Xavier Becerra, tỷ phú CH Steve Wilson, tỷ phú DC Tom Steyer. Theo luật Cali, hai người nhiều phiếu nhất -bất kể đảng nào- sẽ vào chung kết trong cuộc bầu đầu tháng 11 này. Cả ba ông đều không ai có hy vọng chiếm hơn 50% phiếu để thắng ngay. Ông Wilson đang dẫn đầu và có thể tiếp tục dẫn đầu khi phiếu của vùng nông thôn phiá đông Cali -là đất CH- được đếm xong; trong khi ông Steyer có thể sẽ thấy số phiếu tăng khi San Francisco đếm phiếu xong vì San Francisco là thành đồng cấp tiến cực tả ủng hộ ông Steyer.

    Dù chưa đếm phiếu xong, các chuyên gia tin hai ông Wilson và Becerra sẽ vào chung kết, để cuối cùng ông DC Becerra sẽ thắng ông CH Wilson nhờ lấy hết phiếu của ông DC Steyer, vì dân Cali sẽ không bỏ phiếu cho một ông CH được Trump ủng hộ. 

  • Trump thắng và thua
    Tại Iowa, ứng cử viên CH tranh cử thượng nghị sĩ bà Ashley Hinson đã thắng, nhưng ứng cử viên thống đốc không được Trump ủng hộ, ông Zach Lahn đã thắng.

    Trên căn bản, tổng thống cần đồng minh trong quốc hội, nhất là thượng viện, hơn là cần thống đốc.
  • Los Angeles
    Đương kim thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass thắng nhưng không đạt 50% phiếu, sẽ phải qua vòng nhì, chống ông Spencer Pratt. Ông Pratt không có kinh nghiệm, có quá khứ lộn xộn và ông cũng rất ồn ào gây tranh cãi lớn, nhưng đang lấn sân vì bà Bass mất hậu thuẫn rất nhiều sau khi đã sai lầm bị chống đối mạnh trong vụ cứu dân và chữa cháy phiá tây bắc Los trước đây.


TRUMP LÀM VIỆC

  • Kiểm tra sức khỏe
    Tuần rồi, TT Trump đã vào bệnh viện quân sự Walter Reed để kiểm tra sức khỏe thường lệ. Truyền thông loa phường la hoảng Trump có vấn đề sức khỏe lớn. Tuy nhiên, sau đó, các bác sĩ Walter Reed cho biết sức khỏe của TT Trump tuyệt hảo -excellent- và ông đầy đủ điều kiện sức khỏe để thi hành trách nhiệm hiện hữu. Tuy các bác sĩ cũng khuyên Trump nên...xuống cân.

https://apnews.com/article/trump-health-checkup-fitness-doctors-a883ebfd180c5bc232587f44449f782a
  • Bà Machado ghi ơn

    Bà Maria Corina Machado của Venezuela lên tiếng ghi nhận công lớn của TT Trump đối với dân Venezuela, đã giúp tạo cơ hội cho Venezuela sống trong tự do dân chủ. Bà kêu gọi Venezuela sớm tổ chức bầu cử để dân chọn lãnh đạo xứng đáng. 

    Bà Machado là lãnh tụ đối lập, luôn tranh đấu cho dân quyền Venezuela, đã từng được giải Nobel Hòa Bình năm 2025. Bà có nhiều hy vọng làm tổng thống Venezuela sau bầu cử tự do.

https://www.newsmax.com/newsmax-tv/maria-corina-machado-venezuela-marco-rubio/2026/05/29/id/1257982/

  • Trung Tâm Văn Hóa Kennedy

   Hội đồng quản trị Trung Tâm Văn Hoá Kennedy Center gồm 36 thành viên, nhất trí -không ai chống- đóng cửa trung tâm một tháng để trùng tu quy mô và cũng biểu quyết nhất trí việc đổi tên thành The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Dĩ nhiên lại bị kiện.


    Một quan tòa nhí cấp quận, Christian Cooper phán việc đổi tên là phạm pháp (?!), bắt phải lấy tên cũ. Ông tòa cũng cấm không cho trung tâm đóng cửa một tháng để trùng tu, cho rằng trung tâm không có gì cần trùng tu. Chi phí trùng tu một phần do quốc hối đả phê chuẩn ngân sách, một phần do tiền mạnh thường quân tư nhân do Trump kêu gọi. Các chuyên gia ngỡ ngàng không hiểu sao một quan tòa lại có thể đơn phương lấy quyết định không trùng tu, không đổi tên, bất chấp quyết định nhất trí của toàn thể hội đồng quản trị, bất chấp luôn việc quốc hội đã phê chuẩn một phần ngân sách. Nếu trung tâm xẩy ra tai nạn cấu trúc gì thì đó sẽ là trách nhiệm của ông tòa quái đản đã cấm không cho trùng tu. 

    TT Trump bực mình, ra lệnh bộ Thương Mại -là sở hữu chủ chính thức của trung tâm- chuyển giao quyền sở hữu trung tâm qua cho quốc hội để quốc hội quyết định muốn làm gì thì làm, ông Trump không kháng cáo phán quyết của ông tòa nhí, phủi tay, không chi tiền một phần tiền trùng tu nữa. Về việc đổi tên của trung tâm, Trump cho biết đó là chuyện vớ vẩn khi ông chưa bao giờ đòi hỏi việc phải có tên của Trump, nên ông không cần biết, chẳng có gì thắc mắc.

    Ông tòa da đen Christian Cooper của quận Columbia -District of Columbia hay D.C.- do Obama bổ nhiệm, là chồng của bà Amy Jeffress, cố vấn pháp luật cho cựu bộ trưởng Tư Pháp của Biden ông Eric Holder, và bà cũng là luật sư riêng -personal attorney- của Biden. Người nhà 'phe ta' cả mà... Phải chi trung tâm lấy tên 'Biden-Kennedy' thì quan tòa Cooper ô-kê ngay rồi...

    Dù sao thì một số chính khách CH và cả Trump cũng đã lên tiếng thắc mắc về liên hệ chặt chẽ của quan tòa Cooper và bà vợ với Biden và đảng DC, đặt vấn đề mâu thuẫn quyền lợi -conflict of interest.

https://www.nytimes.com/2026/05/30/arts/kennedy-center-trump-name-takeaways.html


NỘI CÁC LÀM VIỆC

  • Bộ Chiến Tranh

    Bộ Chiến tranh cho biết một số tướng lãnh cao cấp của Mỹ đang 'nói chuyện' với các lãnh đạo quân sự Cuba. Không có chi tiết gì khác. Có tin TT Trump đang tích cực chuẩn bị 'đối phó' với Cuba sau khi cuộc chiến đánh Iran được giải quyết.

https://apnews.com/article/cuba-trump-donovan-meeting-southern-command-3ed36ac053b3b44c3a5ea7e29b092a91

  • SOUTHCOM đánh buôn lậu ma tuý
    Bộ tư lệnh vùng Nam Mỹ -SOUTHCOM- cho biết Mỹ vẫn tiếp tục truy lùng và đánh chìm các thuyền chở ma tuý lậu vào Mỹ. Chỉ trong tuần rồi, đã có 4 vụ đánh chìm thuyền chở ma túy ngoài khơi Nam Mỹ và trong vùng biển Caribbean.

https://www.foxnews.com/politics/fourth-us-drug-boat-strike-week-kills-3-narco-terrorists

  • Bộ Tư Pháp
    Bộ Tư Pháp có ý định bỏ việc thành lập Quỹ Chống Vũ Khí Hóa, bồi thường cho những nạn nhân bị chính quyền Biden truy lùng trong sách lược 'lawfare', theo chỉ thị của TT Trump vì quỹ này gây nhiều hiểu lầm, chống đối ngay từ khối CH. Những chống đối này không cần thiết trong những ngày trước bầu cử giữa mùa, đe dọa thế đa số của CH trong quốc hội, cả hạ lẫn thượng viện. Quyết định của TT Trump được lấy tiếp theo một phán quyết của một quan tòa cấp quận phán quỹ không hợp pháp, và ông Trump quyết định không kháng cáo. 

    Điều trần trước hạ viện, quyền bộ trưởng Tư Pháp, ông Todd Blanche đã xác nhận quỹ này đã bị đóng băng, không nhận đơn hay chi trả gì cho ai hết. Một số thượng nghị sĩ CH chưa thỏa mán, đòi phải ra luật đóng cửa quỹ vĩnh viễn chứ không thể chỉ đóng băng nhất thời.

    Tin mới: TT Trump cho biết ông có ý định bổ nhiệm ông Todd Blanche, quyền bộ trưởng thay thế bà Pam Bondi, lên bộ trưởng Tư Pháp thực thụ. 

https://dailycaller.com/2026/06/01/trump-drops-doj-anti-weaponization-fund/
  • Bộ Thương Mại
    Bộ Thương Mại ra sắc lệnh kiểm soát gắt gao việc bán các chip tối tân nhất dùng cho AI, nhằm mục đích ngăn chặn việc mua bán chip này cho Trung Cộng. Đây là những loại chip đời thứ tư, tối tân, chạy nhanh nhất của NVIDIA mới sáng chế ra.

https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/us-moves-block-nvidia-ai-002939330.html

  • Văn Phòng Đại Diện Ngoại Thương

    Văn Phòng Đại Diện Ngoại Thương -Trade Representative- cho biết đã mở cuộc điều tra về việc Việt Nam bị tố cáo ăn cắp 'sở hữu trí tuệ' -intellectual property-, hay nôm na ra, chôm chỉa những sáng chế của các nước khác, đặc biệt là Mỹ, qua các hàng nhái, hàng giả.

https://www.reuters.com/world/us-launches-trade-probe-into-vietnams-intellectual-property-protections-2026-05-29/


TIN QUỐC HỘI

  • Thượng viện thông qua luật mới
    Ngày thứ Năm vừa qua, thượng viện đã biểu quyết phê chuẩn ngân sách 70 tỷ dành cho ICE và cảnh sát biên thùy, cho hơn 3 năm tới. Đây là một chiến thắng lớn của TT Trump.

    Một số nghị sĩ CH đòi kết nối biểu quyết ngân sách này với việc ra luật cấm hẳn quỹ 1,8 tỷ bồi thường cho các nạn nhân 'lawfare' của Biden, nhưng ý kiến này bị bác. Ngân sách được thông qua dù không có luật cấm thành lập quỹ. Tuy nhiên, quyền bộ trưởng Tư Pháp đã khẳng định quỹ này đã bị hủy bỏ và ông đã viết thư chính thức thông báo cho một quan tòa. Quỹ này bị chống đối vì nhiều nghị sĩ CH sợ số tiền này sẽ được dành cho những người biếu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021; những người này tuy đã được TT Trump ân xá nhưng vẫn bị nhiều dân Mỹ coi như những người phạm pháp, phạm tội phá thể chế dân chủ của Mỹ.

https://www.npr.org/2026/06/05/nx-s1-5847589/senate-passes-immigration-enforcement-bill-without-limits-on-trump-settlement-fund
  • Thượng viện bác luật bầu cử
    Thượng viện một lần nữa, biểu quyết thứ Năm vừa rồi để bác bỏ luật Save America Act khi tất cả các thượng nghị sĩ DC chống, và 4 thượng nghị sĩ CH nhẩy rào, bỏ phiếu theo phe DC.

    Luật SAA ra điều kiện rõ ràng, phải là công dân Mỹ, có giấy tờ chứng minh -ID- cụ thể mới được tham gia bầu cử tổng thống và quốc hội cấp liên bang. Phe DC chống trên danh nghĩa vì theo họ, luật này không cho dân da đen đi bầu vì một số lớn dân da đen không có giấy tờ gì chứng minh quốc tịch, nhưng trên thực tế là để giúp di dân lậu có dịp đi bầu cho DC. Bốn nghị sĩ CH phản bội là những người thường bỏ phiếu chống Trump trong gần như mọi chuyện vì cá nhân không ưa Trump bất kể quyền lợi đảng hay quyền lợi đất nước, là các bà Susan Collins của Maine, Lisa Murkowsky của Alaska, các ông Mitch McConnell của Kentucky và Thom Tillis của North Carolina.

Các nghị sĩ CH phản đảng: từ trái: Tillis, Murkowsky, Collins, McConnell

https://www.foxnews.com/politics/four-senate-republicans-unite-dems-block-trumps-save-america-act

  • Hạ viên biểu quyết bắt Trump ngưng chiến
    Hạ viện biểu quyết bắt Trump ngưng đánh Iran với tỷ lệ 215-208. Tất cả các dân biểu DC bỏ phiếu chống Trump trong khi 4 dân biểu CH nhẩy rào, biểu quyết cùng phe DC. Tuy nhiên đây chỉ là biểu quyết mang tính tượng trưng, không có hậu quả nào vì sẽ bị Trump phủ quyết và phe chống Trump không đủ túc số để vượt qua phủ quyết của tổng thống.

https://www.foxnews.com/politics/trump-suffers-rare-house-defeat-bipartisan-vote-moves-withdraw-troops-from-iran-conflict
  • Ngoại trưởng điều trần
    Bộ trưởng Ngoại Giao Marco Rubio tuần qua đã phải ra trước hạ viện điều trần về vụ đánh Iran. Ông bị một bà dân biểu DC, Sara Jacobs của Cali hỏi giấy hết sức lạ lùng "Có phải ông mới được Trump tặng cho đôi giầy không?". Ông Rubio ngỡ ngàng hỏi lại "Sao bà nhìn thấy đôi giầy của tôi ở tuốt dưới này? Mấy vị đang giỡn chơi? Đây là điều trần của Ủy Ban Ngoại Giao hay là màn xiếc?". Đám dân biểu DC cũng không khá hơn đám vẹt tỵ nạn, chẳng biết gì quan trọng để bàn, đi hỏi chuyện giầy...

    Ông Rubio: "My shoes? How can you see them? They’re way down here. We’re talking about shoes. Are you guys kidding me? I mean, is this the Foreign Affairs Committee or is this, like, a circus? What is this?

    https://www.foxnews.com/politics/rubio-torches-democrat-bizarre-hearing-questions-shoes-circus

    TIN TÒA ÁN

    • TCPV
        Tối Cao Pháp Viện liên bang chấp nhận Alabama dùng bản đồ mới cho cuộc bầu giữa mùa cuối năm nay. Đây là bản đồ khu vực bầu dân biểu liên bang mới đã được quốc hội tiểu bang Alabama chấp nhận và thống đốc ký, nhưng một quan tòa nhí cấp quận cấm không cho áp dụng. Bây giờ TCPV bác bỏ phán quyết của tòa dưới, chỉ trích quan tòa dưới đã vượt quá xa quyền hạn, can thiệp vào quyết định của cả hành pháp lẫn lập pháp của tiểu bang.

    https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-allows-alabama-gop-backed-congressional-map-midterms


    TIN ĐẢNG DÂN CHỦ

    • Bà Jill Biden
        Tiếp tục bàn chuyện về ông chồng lờ mờ, bà Jill Biden cho biết bà tin ông chồng nếu ra tranh cử, sẽ hạ Trump, tuy bà nhìn nhận ông chồng không thể làm tổng thống trọn vẹn cả nhiệm kỳ 4 năm.


    https://www.foxnews.com/media/jill-biden-admits-joe-would-not-have-been-able-serve-another-four-years

    • Dân biểu DC bầu gian
        Một dân biểu da đen DC của tiểu bang Illinois, chị Sylvia Sims Bolton bị truy tố đã bỏ phiếu bằng thư giùm cho bà mẹ. Vấn đề là bà mẹ đã qua đời từ trước đó khá lâu rồi. Cái này đúng là... phiếu ma !

    Bà dân biểu Bolton

    ĐẠI TẬP ĐOÀN MỸ DI TẢN

        Theo nhiều báo cáo của các cơ quan nghiên cứu, từ năm 2018 tới nay, nước Mỹ đã chứng kiến một cuộc di tản vĩ đại của các đại tập đoàn, bỏ các tiểu bang DC sưu cao thuế nặng để trốn qua các tiểu bang CH. Trong khoảng từ 2018 tới 2025, đã có tới 725 đại công ty Mỹ bỏ các tiểu bang Cali, New York, New Jersey, Massachusetts,... để chuyển trụ sở trung ương và trung tâm sản xuất qua Florida và nhất là Texas, với khu Dallas-Fort Worth là nơi thu hút mạnh nhất. Cả hai tiểu bang đều không có thuế lợi nhuận và thuế lợi tức của tiểu bang, trong khi các thủ tục hành chánh tương đối cũng nhẹ nhất.

        Hậu quả đầu tiên là các tiểu bang DC mất bạc tỷ tiền thuế lợi tức, thuế đất và cả lô tiền phí hành chánh do các công ty và nhân viên công ty này đóng, trong khi bị tăng số người thất nghiệp, chi phí trợ cấp, y tế, an ninh trật tự. Các khó khăn tài chánh của các tiểu bang này, đặc biệt là của các thành phố lớn như Los Angeles, Boston, Chicago,... ngày một trầm trọng không lối thoát.

        Mấy chính trị gia của DC không bao giờ nhìn xa hơn đầu mũi mình, không thấy đè con gà đẻ trứng vàng ra moi trứng, tới ngày nào đó, con gà sẽ hết trứng, hay trốn chạy mất.

    Trung tâm Dallas

    https://www.foxnews.com/politics/americas-next-economic-powerhouse-may-rising-red-state-territory


    TIN ÂU CHÂU

    • Âu Châu nghiêng về phiá hữu    

        Truyền thông Âu Châu nổi tiếng thù ghét Trump như chưa từng thấy. Ngay cả các ông CH như Reagan, Nixon, Bush con, cũng chưa bị đánh mạnh như Trump. Đưa đến tình trạng dân cả Âu Châu cũng ghét Trump lây. Đó là nhận định chung chung về Âu Châu.

        Tuy nhiên mô tả kiểu này có vẻ không còn chính xác lắm.

       Trái lại, điều mọi người đang nhìn thấy là ảnh hưởng của các đảng thiên hữu, có vẻ dân túy, ủng hộ Trump, đang thắng thế lớn. Như Đảng Reform của ông Niguel Farage bên Anh, đảng National Rally của ông Bandella bên Pháp. Trong khi tỷ lệ hậu thẫn của các chính khách đương nhiệm chống Trump ra mặt như TT Pháp Macron, thủ tướng Anh Starmer, thủ tướng Đức Merz, đang lảng vảng ở mức 20%!!! Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez tương đối được hậu thuẫn mạnh nhất: 34%, tuy vẫn thua xa mức trên dưới 40% của Trump. Tuy nhiên mới đây, hàng trăm ngàn dân Madrid đã xuống đường biểu tình đòi thủ tướng xã nghĩa Sanchez từ chức. Thủ tướng Sanchez đã ra lệnh cấm Mỹ không được sử dụng các căn cứ quân sự Mỹ tại Tây Ban Nha để đánh Iran, cũng không cho phép máy bay Mỹ từ Mỹ qua đi đánh bom Iran, được bay qua không phận Tây Ban Nha.

    Dân Madrid biểu tình đòi thủ tướng Sanchez từ chức

        Đi xa hơn nữa, ta thấy bức tranh 'đồng minh' với Mỹ đang được vẽ lại, với các đồng minh mới như Ba Lan, Tiệp, Romania,... ủng hộ Trump ra mặt.

    https://www.youtube.com/watch?v=_GoUjiiZ87c

    • Âu Châu thành lập lực lượng phòng vệ nguyên tử
        Tin vui lớn cho Âu Châu là Âu Châu, dưới áp lực không ngừng nghỉ của TT Trump, đã bắt đầu... trưởng thành, bắt đầu biết lo cho an ninh quốc phòng của Âu Châu thay vì tiếp tục núp dưới váy Mỹ để lo ăn chơi.

        Âu Châu đang lo thành lập một hệ thống 'dù' -umbrella- phòng vệ nguyên tử đề phòng Nga xâm lăng khi Nga có vẻ bắt đầu dòm ngó một số quốc gia khác, cựu chư hầu của Liên Bang Xô Viết cũ, đặc biệt là các xứ nhỏ chặn đường ra biển Baltic của Nga như Latvia, Lithuania và Estonia; trong khi Mỹ có vẻ muốn phủi tay. Cho đến nay, đã có 10 quốc gia Âu Châu tham gia vào việc thành lập cái dù nguyên tử này, gồm có Pháp, Đức, Anh, Ba Lan, Hòa Lan, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Hy lạp. Còn hơn hai chục xứ Âu Châu khác chưa tham gia.

    https://www.foxnews.com/politics/another-nato-ally-signs-onto-european-nuclear-umbrella-continent-boosts-self-defense
    • Chiến tranh Iran và hậu quả trên Âu Châu
        Bà chuyên gia chiến lược quốc tế Ranvi Ratna nhận định cuộc chiến Iran sẽ ép Âu Châu trong tương lai phải lệ thuộc Mỹ gần như hoàn toàn về năng lượng, vì nguồn năng lượng, từ dầu thô tới khi đốt của Mỹ vững chắc và an toàn nhất thế giới, hơn xa các nguồn Trung Đông và Nga. Bà Ratna cho biết, qua năm 2030, 80% khí đốt Âu Châu cần sẽ phải nhập cảng từ Mỹ, so với 24% trước khi có chiến tranh Ukraine, theo nghiên cứu của cơ quan chuyên nghiên cứu vấn đề năng lượng thế giới, Institute for Energy Economics and Financial Analysis -IEEFA-. Vẫn theo IEEFA, trước chiến tranh Ukraine, Âu Châu nhập cảng 45% khí đốt từ Nga, bây giờ còn có 12%. Trong khi Trung Đông là nguồn cung cấp dầu thô và khí đốt lớn thứ nhì của Âu Châu lại dính nặng vào chiến tranh Iran, với eo biển Hormuz bị khóa. Cuối cùng chỉ còn nguồn cung cấp dầu thô và khí đốt chắc ăn là Mỹ.

        Cuộc chiến đánh Iran của Trump dường như là việc một mũi tên bắn tới ba bốn con nhạn. Sau cuộc chiến Iran và Ukraine, cả thế giới càng lệ thuộc mạnh hơn bao giờ hết vào đại cường Cờ Hoa, về năng lượng. Make America Great Again, đúng như Trump đã hứa. Âu Châu vẫn không thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng Mỹ, nhưng bây giờ hết còn được vắt sữa chùa rồi. Ông doanh gia Trump sẽ bán chứ không 'cho không biếu không' gì nữa.

    https://www.foxnews.com/opinion/tanvi-ratna-war-iran-realigned-europes-energy-future-around-america



    TIN CANADA

        Trong dịp viếng thăm New York, thủ tướng Carney của Canada tuyên bố một câu khiến thiên hạ ngỡ ngàng, gãi đầu gãi tai không hiểu ý ông muốn gì. Thủ tướng Carney tuyên bố "Một nước Canada mạnh sẽ giúp cho nước Mỹ mạnh trở lại" -nguyên văn "A Canada strong will help make America great again". Các chuyên gia không hiểu ông Carney thật sự muốn làm hòa với Trump, hay Canada đang gặp khó khăn kinh tế lớn nên cần Mỹ cứu giúp và ông Carney trở dọng để chuẩn bị nịnh Trump lại?

    https://www.youtube.com/watch?v=UpcULJtdZXw



    TIN VẮN MỸ

    - Thăm dò mới của Gallup cho thấy dân Mỹ dưới ảnh hưởng của Trump có vẻ đã chuyển hướng trong vấn đề đồng tính. Tỷ lệ ủng hộ dân đồng tính cũng như ủng hộ hôn nhân đồng tính đã rớt mạnh trong thời gian gần đây.

    - Truyền thông loa phường -và đám lâu la vẹt tỵ nạn- làm rùm beng chuyện Mỹ phát hành giấy 250 đô với hình Trump, '250' để kỷ niệm 250 năm thành lập Mỹ quốc. Sự thật, tất cả chỉ là tin phếch-niu. Muốn có tiền mới, phải có luật quốc hội cho phép, mà cho tới nay, chưa ai có một đề nghị cụ thể nào đưa ra quốc hội. Cho dù có, thì có thể cũng chỉ là kiểu tiền lưu niệm chứ trên thực tế, chẳng ai có nhu cầu tiền lớn hơn giấy 100 đô trong thời đại  trả tiền bằng thẻ tín dụng hay bằng điện thoại cầm tay, nhất là giấy... 250 đô!

    - Một chị y tá bệnh viện của Đại Học Michigan rảnh hơi quay phim YouTube cho thấy chị ta hô hào sẽ mang dao qua thủ đô tìm Trump cắt cổ. Chị ta đã mau mắn bị Sở Mật Vụ điều tra. Nếu có thật, chị ta sẽ bị truy tố ra tòa, có thể đi bóc lịch 5 năm về tội đe dọa giết tổng thống, là tội hình sự lớn.

    - Một xe buýt chạy quá tốc độ đâm xầm vào một số xe trước đi chậm lại gần một khúc đường đang sửa chữa, gây tại nạn lớn khiến 5 người chết tại tiểu bang Virginia. Cảnh sát khám phá ra tài xế là một di dân Tầu không biết một chữ tiếng Anh, không đọc được các bảng chỉ dẫn lưu thông tiếng Anh. Không ai hiểu tại sao anh Tầu này làm cách nào có bằng lái xe buýt.

    - Một chị ca sĩ đen hát nhạc rap, chuẩn bị ra sân khấu trình diễn thì được tin buổi trình diễn của chị tại Dallas đã bị ban tổ chức hủy bỏ vì ban tổ chức khám phá ra chị đã từng đi bầu cho đảng CH trước đó. Chị ca sĩ đã kiện ban tổ chức, đòi bồi thường gần 3 triệu đô. 

    - Chương trình tiệc của hiệp hội các nhà báo Tòa Bạch Ốc khoản đãi TT Trump -đã bị giải tán nửa chừng vì âm mưu ám sát Trump- đã được dời tới ngày 24/7 tới, chưa rõ tổ chức tại đâu.

    - Chồng bà cựu giám đốc Tình Báo Tulsi Gabbard đã chịu giải phẫu hơn 7 tiếng đồng hồ trị ung thư. Thượng nghị sĩ mắt lồi Adam Schiff của Cali đã từng tuyên bố chồng bà Gabbard bị ung thư là chuyện xạo để khỏa lấp việc Trump cách chức bà Gabbard.

    - Cựu cố vấn An Ninh Quốc Gia của Trump nhiệm kỳ đầu, ông John Bolton, đã nhìn nhận có tội -guilty- khi mang về tư gia lưu giữ tài liệu tối mật an ninh quốc gia sau khi hết làm việc, để viết hồi ký kiếm tiền bỏ túi. Ông có thể đi tù tới 5 năm. Nhưng có tin ông đang 'hợp tác' điều đình gì đó với bộ Tư Pháp để được giảm tội. Ông Bolton thuộc thành phần diều hâu hiếu chiến cực đoan, chủ trương Mỹ đánh Bắc Hàn và đánh Nga luôn khiến Trump phải giải nhiệm, đã trở thành cuồng chống Trump, đặc biệt là công kích Trump đã điều đình với Iran trong khi ông muốn đánh Iran tới cùng.


    TIN VẮN QUỐC TẾ

    - Tin Ukraine: Nga đánh thủ đô Kyiv tàn bạo bằng cả trăm drones và cả chục hỏa tiễn, vào khu dân sự, khiến hơn hai chục thường dân chết và cả trăm bị thương.

    - Phi Luật Tân nhìn nhận sẽ có 'đấu tranh lâu dài' với Trung Cộng về vấn đề chủ quyền trên một số đảo ngoài khơi, thuộc khối quần đảo Hoàng Sa. Phi vừa tiếp Tô Lâm chính thức thăm viếng, hy vọng sẽ tạo được liên minh gì đó với Việt cộng để chống Tầu cộng.

    - Tây Ban Nha hợp thức hóa tình trạng di trú của hơn nửa triệu di dân lậu Nam Mỹ và Phi Châu. Truyền thông loa phường ca tụng tính 'nhân đạo' của TBN, trong khi sự thật là TBN, như hầu hết các quốc gia Âu Châu bị khủng hoảng lao động lớn khi dân TBN ham vui, không chịu đẻ, khiến kinh tế thiếu nhân công để phát triển, cần nhiều di dân thay thế, tới làm nhân công rẻ tiền. Cái này phải nói là khai thác lao động rẻ tiền thì chính xác hơn là... nhân đạo.

    - CS và mạng người: