Đám vẹt có đủ can đảm như Stephens, Penn,... nhận mình sai không??? Có, khi nào mặt trời mọc phía... tây.
- Thỏa thuận thuế quan với Liên Âu
Trong khi TT Trump đang chính thức viếng thăm Scotland, ông đã họp với chủ tịch Liên Âu, bà Ursula von der Leyen. Ngay sau đó, hai bên đã công bố thỏa thuận thương mại mới, theo đó, có vài điểm chính như sau:
- Hầu hết hàng nhập cảng từ 27 quốc gia Liên Âu, sẽ phải chịu thuế quan ở mức 15%, kể cả dược phẩm và 'bán dẫn điện toán' -semi-conductors. Mức thuế quan trung bình đánh trên hàng nhập của Liên Âu hiện nay là dưới 4,8%. Xin ghi nhận Mỹ nhập cảng một số rất lớn thuốc của Thụy Sỹ, miễn thuế quan: thỏa thuận với Liên Âu không dính dáng gì tới thuốc Thụy Sỹ vì Thụy Sỹ không nằm trong khối Liên Âu. Mỹ vừa thông bạo đánh thuế quan nặng 39% trên tắt cả hàng nhập từ Thụy Sỹ, kể cả thuốc.
- Liên Âu sẽ mua 750 tỷ đô năng lượng -dầu và khí đốt- của Mỹ (thay vì mua của Nga).
- Liên Âu sẽ gia tăng đầu tư vào Mỹ, lên tới thêm 600 tỷ đô.
- Liên Âu sẽ giảm thuế quan đánh trên xe Mỹ từ 25% xuống còn 15%.
- Liên Âu sẽ mua thêm thiết bị quốc phòng Mỹ, tuy con số chính xác chưa được công bố.
- Mỹ tạm thời duy trì thuế quan đánh trên thép nhập cảng từ Liên Âu ở mức 50%, trong khi hai bên tiếp tục thảo luận về vấn đề này.
Thủ tướng Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng tốt hơn sự lo ngại của họ rất nhiều. Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố ông không hoan hỷ lắm, nhưng sẽ ủng hộ thỏa thuận. Các quốc gia cựu Đông Âu như Ba Lan, Hung, Tiệp,... đều ủng hộ. Trong khi thủ tướng Pháp bực mình, tố Liên Âu 'đầu hàng' Trump. Thỏa thuận này còn cần phải được đa số các thành viên Liên Âu phê chuẩn, nhưng các chuyên gia tin rằng thỏa thuận sẽ được đại đa số thông qua.
Bỏ qua chuyện đúng hay sai, cứ giả dụ như thủ tướng Pháp đã nói đúng khi tố cáo Liên Âu đã đầu hàng Mỹ, thì câu hỏi mà thủ tướng Pháp không dám đặt ra vì sợ câu trả lời là 'tại sao Liên Âu phải đầu hàng Mỹ?'. Dù sao Liên Âu cũng không nhỏ, là liên minh của 27 quốc gia, với tổng sản lượng nội địa GDP là hơn 20.000 tỷ đô, so với 27.000 tỷ của Mỹ. Câu trả lời hiển nhiên 'thế giới CẦN Mỹ hơn xa Mỹ cần thế giới', là thực tế chính trị mà siêu doanh gia Trump nhìn thấy rõ hơn ai hết, và rất bực mình khi thấy cả thế giới đè xấn con bò Mỹ xuống để vắt sữa. Thời đại của một nước Mỹ nhu nhược đã qua.
Tựa lớn của trang mạng cuồng chống Trump MSN
TT Trump tiếp tục thành công lớn trong mục tiêu cân bằng quan hệ thương mại với cả thế giới, giảm mạnh những khai thác bất công của các xứ gọi là 'đồng minh'. Cho đến nay, Mỹ đã đạt được thỏa thuận lớn với Liên Âu, Nhật, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Nam Dương, VN, Trung Cộng (thỏa thuận về việc TC bán 'đất hiếm' cho Mỹ, tuy còn đang điều đình nhiều vấn đề lớn khác),...
https://www.msn.com/en-us/money/markets/trump-announces-outline-of-e-u-trade-deal-imposing-15-tariffs/ar-AA1Jo37S
TT Trump thông báo Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại lớn với Nam Hàn, theo đó:
- Tất cả hàng Nam Hàn vào Mỹ sẽ chịu thuế quan 15%;
- Nam Hàn sẽ đầu tư 350 tỷ đô vào Mỹ;
- Nam Hàn sẽ mua 100 tỷ đô sản phẩm năng lương Mỹ;
- Hàng Mỹ sẽ tự do vào Nam Hàn miễn thuế quan.
https://www.foxbusiness.com/politics/south-korea-invest-350b-us-under-new-trump-trade-agreement-tariff-rate-lowered-15
- Đánh thuế quan hàng Canada
TT Trump cho biết sẽ áp đặt thuế quan trên hàng nhập từ Canada lên tới 35%, khá cao so với các quốc gia khác. TT Trump đánh Canada mạnh vì Canada muốn chơi cứng. TT Trump trách Canada bị nạn di dân lậu Tầu tràn vào, không cản được, nên nhắm mắt mở cửa biên giới cho đám di dân Tầu chạy qua Mỹ, mang cả tấn thuốc fentanyl do TC sản xuất. Canada từ chối không chịu hợp tác với Mỹ để khóa chặt biên giới vì Canada không muốn giữ đám di dân lậu Tầu ở lại Canada. Ta chờ xem bên nào thiệt thòi hơn.
Nhân đó, TT Trump cũng ký sắc lệnh đánh thuế quan trên một số quốc gia không hợp tác, thảo luận, hay chấp nhận điều kiện của Mỹ như:
- Syria: 41%
- Myanmar - Laos: 40%
- Thụy Sỹ: 39%
- Serbia - Iraq: 35%
- Algeria - Bosnia - Lybia - Nam Phi: 30%
Bảo đảm thế giới sẽ nhao nhao phản đối, công kích. Rồi sao? Hàng các nước khác vào Mỹ, Mỹ có quyền muốn đánh thuế quan mức nào cũng được, phải không? Không bằng lòng thì đừng gửi hàng qua Mỹ nữa, gửi qua... Trung Cộng đi, xem dân Mỹ có chết không?
https://www.foxbusiness.com/politics/trump-escalates-canada-tariffs-35-while-setting-new-tariff-rates-dozens-other-countries
- Đánh thuế quan hàng Ấn Độ
TT Trump cho biết sẽ đánh thuế quan 25% trên tất cả hàng nhập vào Mỹ từ Ấn Độ, kể từ ngày 1/8/2025. Đây là mức thuế quan có vẻ như trừng phạt vì Ấn Độ đã chứng tỏ thiếu thiện chí trong việc điều đình với Mỹ. Tuy nhiên chính phủ Ấn Độ vẫn tin tưởng sẽ đạt được thỏa hiệp với Mỹ ở mức thuế quan thấp hơn. Ấn Độ xuất cảng qua Mỹ dược phẩm, điện thoại di động, và thiết bị điện toán.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-30/trump-says-he-will-levy-25-tariff-on-india-starting-aug-1?utm_campaign=pol&utm_medium=bd&utm_source=applenews
TT Trump cho biết mức thuế quan 25% hiện đang đánh trên hàng Mexico sẽ được tiếp tục duy trì, không thay đổi trong khi Mỹ gia hạn thêm 90 ngày cho Mexico có cơ hội tiếp tục thảo luận với Mỹ.
https://www.cnbc.com/2025/07/31/trump-tariffs-mexico-extension.html
- Sách lược thuế quan có vẻ thành công?
Hội đồng chủ bút -editorial board- của báo New York Post đã ca tụng thành công của TT Trump trong cuộc chiến thuế quan, sau khi đã đạt được thỏa thuận với nhiều quốc gia đối tác thương mại lớn của Mỹ trên thế giới. Theo NYP, con đường TT Trump đi còn rất dài và rất nhiều chông gai, nhưng TT Trump đã đi từ chiến thắng này tới thành công khác, mang về thật nhiều lợi điểm cho Mỹ.
Báo NYP cũng ghi nhận từ ngày TT Trump gọi là 'Ngày Giải Phóng' tháng Tư vừa qua tới nay, trong vòng 3 tháng, ngân khố Mỹ đã thu về được hơn 64 tỷ đô tiền thuế quan.
https://nypost.com/2025/07/25/opinion/trumps-tariff-plan-seems-to-be-working-proving-all-the-naysayers-wrong
- Gửi thư cho các công ty dược phẩm
TT Trump cho biết đã chính thức gửi thư cho 17 công ty dược phẩm lớn nhất Mỹ, đòi hỏi họ trong vòng 60 ngày, phải tìm đủ cách giảm giá thuốc. TT cho biết tình trạng thuốc ở Mỹ bán đắt gấp hai gấp ba lần giá trên thế giới là việc ông sẽ không chấp nhận và sẽ có biện pháp, tuy ông kêu gọi các công ty dược phẩm nên tự ý thức và tự ý cắt giảm giá thuốc trước khi ông phải ra tay.
TT Trump đã có 'nhã ý' kêu gọi trước khi có biện pháp, trong khi ai cũng biết TT Trump nói là làm. Nếu các công ty dược phẩm không làm gì, ông sẽ ra tay sau.
https://www.foxbusiness.com/politics/trump-sends-letters-17-pharmaceutical-companies-reducing-drug-prices
- Ra biện pháp giúp cựu quân nhân
TT Trump ký sắc lệnh cho phép các cựu quân nhân không trả nổi nợ nhà đều đặn sẽ không bị tịch thu nhà, mà có quyền chuyển những số nợ trả muộn vào số nợ chính còn thiếu -principal due- để trả cuối kỳ nợ, nghĩa là kéo dài thêm kỳ hạn nợ. Một cựu quân nhân trong những điều kiện quy định rõ rệt nào đó, sẽ được bộ Cựu Chiến Binh mua lại nợ, cho trả với lãi suất đặc biệt có 2,5%.
https://www.foxnews.com/politics/trump-signs-new-law-helping-veterans-avoid-foreclosure-partial-claims-payment-program
TT Trump tuần rồi đã đi viếng thăm Scotland, nói chuyện với thủ tướng Anh và chủ tịch Liên Âu. Sẵn dịp, ông cũng đã đi thăm sân gôn ông sở hữu tại đây, và khánh thành thêm một sân gôn nữa. Đám vẹt ra rả công kích Trump đi mở sân gôn ở Scotland bằng Air Force One, tránh khỏi phải mua vé máy bay dân sự tốn tiền riêng. Cái này các cụ ta gọi là 'suy bụng ta ra bụng người', hay suy bụng dân sống bằng trợ cấp ra bụng tỷ phú.
https://www.yahoo.com/news/articles/trump-scotland-first-uk-trip-214048600.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cucmVhbGNsZWFycG9saXRpY3MuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAIhNfsVmaa0TBhIsP-466ZseDRtFpLfPb18HWzDy_K6wU89KRggTQtzvMW6KDpiJI2b-Mnzo9WZ2OEpJvzl7R906BX3mlqBi7Lk8BGtoES_0s3MvUhQoFA25OWEK38Imw6Hk9c21OatSn7GuuufeXLV3ZlwGgAg0wlTLez-v5Fbu
TT Trump chính thức cảnh cáo Putin nếu tiếp tục ngoan cố kéo dài chiến tranh Ukraine, Mỹ sẽ trừng phạt mạnh với những biện pháp cấm vận trên dầu và khí đốt thiên nhiên Nga đang xuất cảng ra khắp thế giới.
Đám vẹt im re về chuyện Trump hết còn là 'tay sai' nghe lệnh của Putin!
https://www.foxnews.com/world/from-talk-tactics-trump-pivots-russia-strategy-end-war Cuộc chiến giữa Thái và Căm-Pu-Chia nổ mạnh khi hai bên bắn đại bác qua lại, khiến ít nhất 33 thường dân đã thiệt mạng và gần 170.000 người đã phải di tản khỏi vùng biên giới.
TT Trump cho biết đã nói chuyện điện thoại với cả hai thủ tướng Thái và Căm-Pu-Chia. Ông đe dọa sẽ không tiếp tục thảo luận về thuế quan với cả hai nước khi hai bên còn đánh nhau. TT Trump cho biết cả hai thủ tướng đều đã đồng ý nói chuyện trực tiếp với nhau để tìm giải pháp hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hiện đang ở Mã Lai, chủ trì việc hai bên đàm phán qua trung gian của Mã Lai. Tin mới cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận và mọi hoạt động quân sự đã chấm dứt. Vấn đề là hai bên có tôn trọng thỏa thuận trong lâu dài hay không? CS Khờ-Me cũng không khác gì CS Việt hay Tầu, chưa bao giờ biết tôn trọng bất cứ thỏa ước nào.
Từ trái: các thủ tướng Căm-Pu-Chia, Mã Lai, và Thái.
TT Trump tiếp tục đóng vai trò môi giới hòa bình thế giới, sau khi đã đạt được thỏa thuận đình chiến giữa Ấn Độ và Pakistan, giữa Do Thái và Iran, giữa Congo và Rwanda, giữa Do Thái và Hamas, trong khi tiếp tục áp lực cả Nga lẫn Ukraine để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
https://www.foxnews.com/politics/trump-calls-immediate-ceasefire-between-cambodia-thailand-amid-escalating-violence
Báo loa phường không thân thiện lắm với Trump, Washington Post đã có bài nhận định về vụ Epstein. Theo WaPo, cho đến nay, bất kể những tin đồn to nhỏ vô căn cứ, đã không hề có bất cứ bằng chứng hay chuyện cụ thể nào cho thấy Trump đã dính dáng, là khách tham gia những hoạt động sex ấu dâm của Epstein. WaPo nhắc lại việc Trump đã cắt đứt mọi quan hệ với Epstein từ 2007 và cấm Epstein không được tới tư dinh Mar-a-Lago của Trump trước khi cho FBI bắt Epstein năm 2019.
Chuyện không dính dáng là dĩ nhiên. Nếu có, chắc chắn Biden đã không tha, đã lôi Trump ra trước 50 tòa án để bắt nhốt tù từ lâu rồi.
Hiện nay, TT Trump đang bị khối MAGA chống mạnh về vụ Epstein (trong đó đứng đầu là bà dân biểu chuyện gây sóng gió Marjorie Taylor Greene), không phải vì ông dính dáng tới chuyện ấu dâm, mà vì khối MAGA nghi ngờ Trump đang tìm cách bao che một số khách hàng quan trọng của Epstein, trong đó có những người tên tuổi lớn như Bill Clinton, ông hoàng Andrew em ruột cua Charles của Anh, Bill Gates, cựu thủ tướng Do Thái Ehud Barak, ...
Phe DC, luôn luôn khát tin bất lợi cho Trump cũng cố sức khai thác những khía cạnh bất lợi cho Trump trong vụ Epstein, nhưng tuyệt đối, không một báo hay đài tivi nào dám bàn tới việc Clinton đã tới đảo ấu dâm của Epstein tổng cộng 26 lần, tất cả đều trên máy bay riêng của Epstein. Clinton ai cũng biết, là tổng thống hoang dâm vô đạo nhất trong tất cả các tổng thống Mỹ, khỏi cần thắc mắc tại sao Clinton tới đảo của Epstein nhiều như vậy để làm gì. Trong khi TT Trump vừa lên tiếng khẳng định ông chưa bao giờ tới đảo này một lần nào.
https://www.newsmax.com/newsfront/washington-post-trump-epstein/2025/07/28/id/1220338/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM828306_07282025&s=acs&dkt_nbr=010102g7kruz
Em gái của cậu ấm Ủn, cô Kim Yo Jong, lên tiếng cho biết quan hệ giữa TT Trump và Bắc Hàn khá tốt, và Trump có thể mở lại các cuộc nói chuyện với Bắc Hàn, tuy nhiên, nếu nói chuyện với mục đích ngăn chặn việc phát triển bom nguyên tử của BH thì đó sẽ là sai lầm lớn, và BH sẽ coi đó như là một nhục mạ -insult. Ngay sau đó, TT Trump đã cho biết ông sẽ tiếp tục cố nói chuyện với cậu ấm Ủn về việc giải giới vũ khí nguyên tử BH.
Theo nhiều chuyên gia, câu ấm Ủn có vẻ muốn nối lại chuyện điều đình với Trump, nhưng cho em gái 'nói cứng', như một mánh hét giá trước khi nói chuyện.
https://www.foxnews.com/politics/north-korea-breaks-silence-trumps-return-sends-message-from-rocket-man
TIN NỘI CÁC
Đầu tháng 3 vừa qua, quan tòa James Boasberg tham dự một hội nghị các quan tòa bàn về nhiều vấn đề có tính cách hành chánh, như ngân sách cho các quan tòa, vài thủ tục kiện cáo,... dưới sự chủ tọa của Chánh Thẩm Phán John Roberts của Tối Cao Pháp Viện. Trước cử tọa, tới phiên quan tòa Boasberg 'góp ý' thì thay vì bàn về những vấn đề trong chủ đề, ông tòa này đọc bài diễn văn công kích cá nhân TT Trump, đặc biệt là tố TT Trump coi thường phán quyết của các tòa.
Tuần rồi, bà bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi đã viết thư cho tòa kháng án quận Columbia -District of Columbia- để khiếu nại về thái độ công khai phe đảng chính trị của một quan tòa.
Quan tòa Boasberg là người công khai cuồng chống TT Trump, luôn luôn lấy quyết định bất lợi cho Trump, đặc biệt nổi tiếng qua vụ ra phán quyết không cho trục xuất một tên di dân lậu qua Salvador, rồi bắt buộc chính quyền Trump phải mang hắn trở về Mỹ, và phải trả tự do cho hắn, mặc dù hắn đang bị truy tố về tội hành hung vợ và buôn lậu di dân bất hợp pháp. Ông này do Obama bổ nhiệm.
Quan tòa mà mang nặng thành kiến phe đảng chính trị như vậy, làm sao còn có quyền nắm cái gọi là công ly công tâm được nữa???
https://www.foxnews.com/politics/bondi-doj-files-complaint-alleging-misconduct-federal-judge-james-boasberg
- Bộ Tư Pháp bắt gian lận trợ cấp
Bộ Tư Pháp cho biết đã bắt giữ hơn 300 người vì tội gian lận trợ cấp, khai gian để lãnh Medicare, Medicaid, tiền SSI hay tiền già SSA.
Trong số những người bị bắt có một chị dân đen, từ mấy năm nay sống bằng tiền Medicaid, SNAP, SSI,... nhưng lại đi xe Lamborghini trị giá sơ sơ có hơn 100.000 đô, và một xe Audi trị giá 50.000 đô. Chị này có nhiều cơ sở kinh doanh với thu nhập tổng cả chục triệu trong 4 năm, nhưng khai lợi tức có $ 1.900 mỗi hai tuần.
Dân tị nạn chuyên gian lận lợi tức vừa để trốn thuế vừa để lãnh trợ cấp nên lưu ý chuyện này, đặc biệt là những dân làm nails lãnh tiền mặt và những dân có nhà cho thuê nhưng không khai báo chính xác. FBI không ngu, có bị bắt đi tù hay bị tước quốc tịch, trục xuất đi Phi Châu thì cũng không thể khiếu nại.
https://www.foxnews.com/us/louisiana-medicaid-millionaire-lamborghini-claiming-government-benefits-years
Qua bộ Gia Cư, TT Trump đã ban hành nhiều biện pháp mới để giải quyết nạn dân vô gia cư cắm lều lung tung, vừa mất vệ sinh vừa mất thẩm mỹ. Kế hoạch hiện hữu của thời Biden còn lại là Nhà Nước liên bang cũng như tiểu bang bỏ tiền ra xây nhà rẻ tiền cho dân vô gia cư. Nhưng kế hoạch này thất bại hoàn toàn dù bạc tỷ đã được tung ra để xây nhà mà dân vô gia cư không chịu ở dĩ nhiên, vì họ coi như mất tự do, không còn được tự do hút sách và uống rượu cả ngày.
TT Trump có chính sách mới là cắt giảm ngân sách xây nhà cho dân vô gia cư, thay vào đó, nên coi dân vô gia cư như những người bị bệnh, bệnh nghiện rượu và bệnh nghiện ma tuý, cần phải lo chữa trị, bắt đi cai nghiện. Đồng thời bắt các tiểu bang phải có biện pháp giải tỏa những khu dân vô gia cơ cắm lều, nếu cần, bắt nhốt họ để chữa trị cho họ. Phe DC dĩ nhiên đã chống đối, tố cáo Trump vi phạm 'nhân quyền' của dân vô gia cư.
https://www.foxnews.com/opinion/david-marcus-ive-seen-enough-human-suffering-homeless-encampments-know-trumps-new-policy-right
TIN KINH TẾ
Trước tin GDP Mỹ tăng mạnh (3% trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay) cũng như trước tình trạng chưa rõ rệt trong cuộc chiến thuế quan của TT Trump với cả thế giới, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5%, bất chấp những áp lực lớn của TT Trump muốn thấy lãi suất giảm để kinh tế phát triển mạnh hơn. Tin quái lạ là việc không giảm lãi suất khiến mọi người vẫn phải trả tiền lãi cao trên các loại nợ như thẻ tín dụng, mua xe, mua nhà, thế mà mấy con vẹt phe đảng u mê lại nhẩy tưng tưng mừng Trump 'thất bại', không ép được NHDTLB giảm lãi suất. Trump 'thất bại' thì họ trả lãi cao, có gì vui? Hết ý luôn về cái tính phe đảng mù quáng ngu xuẩn của đám vẹt chỉ biết chống Trump mà không hiểu gì về hậu quả!!! Y chang như chuyện Trump bớt thuế cho chúng ta, chúng cũng... tay hốt tiền miệng ra rả chửi.
https://www.foxbusiness.com/economy/federal-reserve-interest-rate-decision-july-2025
- Số việc làm mới phải điều chỉnh, giảm mạnh
Ngay sau khi Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang không hạ lãi suất vì GDP tăng mạnh, thì có tin số việc làm mới đã thấp hơn dự đoán rất nhiều: số thật +74.000 việc mới, số dự đoán +110.000. Tin này mâu thuẫn thay, lại có lợi cho TT Trump khi ông áp lực NHDTLB giảm lãi suất để kích động kinh tế, có thể bị đe dọa trì trệ. Hiển nhiên, ông Trump đoán tương lai kinh tế chính xác hơn xa cả ông chủ tịch NHDTLB !!!
Tin quan trọng hơn là số việc làm mới của tháng 5, trước đây được công bố là 144.000, bây giờ bị điều chỉnh lại, giảm 125.000 chỉ còn 19.000. Việc điều chỉnh quá lớn này đã khiến TT Trump bực mình, cách chức bà Erika McEntarfer giám đốc Thống Kê Lao Động -Commissioner of Labor Statistics-, tố cáo viên chức này hoặc là quá bất tài, không biết làm thống kê chính xác, hoặc là muốn chơi xỏ TT Trump. Bà McEntarfer do Biden bổ nhiệm đầu năm 2024. Hai tháng sau khi nhận việc, bà Entarfer công bố thống kê đầu tiên về việc làm mới, lên tới 930.000, giúp Biden đấm ngực khoe ồn ào ngay trong mùa bầu cử TT, 5 tháng sau, phải điều chỉnh lại, giảm tới con số vô tiền khoáng hậu là 818.000 người, xuống còn có 112.000 !!! Đúng ra Biden phải sa thải ngay từ khi đó rồi, nhưng bà không sao vì đã giúp Biden khoe hão trong dịp tranh cử.
https://www.foxbusiness.com/politics/trump-orders-termination-labor-statistics-official-after-jobs-report-downward-revisions
TIN TÒA ÁN
Cuộc chiến của đám quan tòa cấp tiến cuồng chống tất cả những gì Trump làm, tiếp tục không ngừng nghỉ, đặc biệt là trong các tiểu bang cấp tiến như New York, Cali, Maryland, District of Columbia, Massachusetts, Illinois, New Jersey,..., bất chấp việc hầu hết các phán quyết của họ cuối cùng đều bị Tối Cao Pháp Viện lật ngược. Chỉ là biết nhưng cố tình câu giờ, cản Trump được lúc nào hay lúc nấy. Quan tòa cấp tiến bây giờ chỉ biết quyết định theo tính phe đảng chính trị, không cần biết luật hay Hiến Pháp, hay quyền hạn của họ hay của tổng thống gì nữa.
- Quan tòa bác đơn kiện của Trump
Chính quyền Trump kiện tiểu bang Illinois về chính sách 'sanctuary' bảo vệ di dân lậu, trái với chính sách di dân của liên bang. Bà quan tòa cấp quận da đen do Biden bổ nhiệm, Lindsay Jenkins bác đơn kiện, phán chính quyền liên bang KHÔNG có quyền lấn vào luật tiểu bang. Theo bà, tiểu bang có quyền hợp tác với liên bang trong chính sách di dân nhưng không bị bắt buộc phải tuân thủ theo tất cả mọi chính sách của liên bang, cho dù Hiến Pháp quy định rõ ràng vấn đề di dân cũng như bảo vệ biên giới thuộc phạm vi quyền hạn của liên bang.
https://www.politico.com/news/2025/07/25/illinois-sanctuary-immigration-ruling-00477916
- Quan tòa không cho Trump cắt tặng dữ
Chính quyền Trump hủy bỏ cả triệu tiền trợ cấp dưới hình thức tặng dữ -grants- một số các tổ chức văn hóa cấp tiến. Quyết định này bị kiện. Bà quan tòa Collen McMahon do Clinton bổ nhiệm đã ra phán quyệt cho rằng chính quyền không có quyền cắt tặng dữ như vậy vì coi đó là một quyết định chính trị phe đảng không có lý do chính đáng.
https://apnews.com/article/doge-trump-humanities-first-amendment-43e25c97dcd665f0cbfb285a6d517888
TIN ĐẢNG DÂN CHỦ
- Xì-căng-đan 'thông đồng với Nga': cập nhật
Xì-căng-đan Obama phối hợp vụ tung tin phịa Trump thông đồng với Nga để hạ bà Hillary năm 2016 ngày càng nổ lớn.
- Giám đốc FBI Kash Patel cho biết đã mới khám phá ra cả lô hồ sơ tuyệt mật giấu trong một văn phòng đặc biệt, trong những tập hồ sơ riêng mà ông Patel gọi là 'burn bags', nghĩa là 'bao hồ sơ cần thiêu đốt' nhưng không hiểu vì lý do gì -tắc trách?- nên đã không bị thiêu đốt.
https://www.foxnews.com/politics/patel-found-thousands-sensitive-trump-russia-probe-docs-inside-burn-bags-secret-room-fbi
- Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng đã cho biết khám phá ra nhiều tài liệu mật, sẽ được kiểm lại kỹ trước khi công bố cho truyền thông.
https://www.theblaze.com/news/ratcliffe-releases-damning-durham-annex-heres-what-it-reveals-about-obama-clinton-russia-collusion-hoax?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=Active%20Trending%20-%20July%2031%2C%202025&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%207%20Day%20Engagement&tpcc=email-breaking&sailthru_id=5cf92c273f92a452088c4695&mb=Y
- Nhiều tài liệu cho thấy tài phiệt cực tả George Soros đã chi tiền tài trợ cho chiến dịch tung tin phịa Trump thông đồng với Putin này.
https://www.foxnews.com/politics/patel-found-thousands-sensitive-trump-russia-probe-docs-inside-burn-bags-secret-room-fbi
Các tài liệu khám phá ra đều không phải là kết quả điều tra của chính quyền Trump, mà là các hồ sơ điều tra các ủy ban điều tra đặc biệt của hạ viện và thượng viện trong thời gian đảng CH còn nắm đa số, tuy nhiên, sau khi đảng DC lên nắm đa số lại dưới thời Biden, các hồ sơ đều đã được phe DC giấu nhẹm đi hết. Bây giờ, các hồ sơ này đang được bà Gabbard, các ông Patel và Ratcliffe chuyển lại cho thượng nghị sĩ Chuck Grassley, chủ tịch thượng viện -president pro-tempore (chủ tọa các phiên họp của thượng viện trong những lúc không có phó TT).
- Bà Kamala Harris không tranh thống đốc CALI
Bà Kamala Harris chính thức thông báo bà sẽ không ra tranh cử thống đốc Cali sau khi ông Gavin Newsom mãn nhiệm. Bà không cho biết bà tính toán gì cho tương lai chính trị của bà. Bà cũng không nói gì về cuộc bầu TT năm 2028, có nghĩa là bà cố để cánh cửa ngỏ để... tính sau.
https://dailycaller.com/2025/07/30/kamala-harris-california-governor-announcement/
- Lương tối thiểu cao khiến Cali mất job cao
Văn Phòng Quốc Gia Nghiên Cứu Kinh Tế -National Bureau of Economic Research NBER- cho biết theo nghiên cứu mới của văn phòng, việc tiểu bang Cali áp đặt mức lương tối thiểu 20 đô một giờ trong ngành 'ăn nhanh' -fast food- kể từ tháng 4/2024 đã đưa đến tình trạng tiểu bang Cali mất 18.000 jobs trong ngành này, vì nhiều tiệm ăn nhỏ không đủ khả năng tài chánh trả lương cao như vậy. Trong khi số nhân viên trong nghề này gia tăng trên khắp nước, ngoại trừ Cali. Nghiên cứu cũng nói rõ trước khi có luật lương tối thiểu mới, Cali cũng có tỷ lệ gia tăng việc làm trong ngành này ngang với cả nước.
Ngoài ra, văn phòng cũng chỉ trích việc ứng cử viên cực tả vào chức thị trưởng New York, ông Zohran Mamdania đề nghị tăng mức lương tối thiểu lên tới 30 đô một giờ cho tất cả mọi người sẽ là đại họa kinh tế cho New York.
https://www.foxbusiness.com/media/study-shows-californias-20-minimum-wage-hike-cost-state-18000-jobs
- Hậu thuẫn xuống mức thấp nhất
Báo tài chánh Wall Street Journal công bố thăm dò mới nhất: hậu thuẫn của đảng DC xuống mức thấp nhất từ 35 năm qua, với tỷ lệ chống đối lên tới gần 2/3 cử tri Mỹ (63%). Nhìn vào chi tiết các vấn đề thời sự, đảng DC có ưu thế trên vấn đề y tế, nhưng thua xa đảng CH trên các vấn đề quan trọng khác như kinh tế, lạm phát, di dân, chống di dân lậu, thuế quan, Ukraine, và đối ngoại nói chung.
https://www.wsj.com/politics/elections/democratic-party-poll-voter-confidence-july-2025-9db38021?st=dVdXcP- Cựu phụ tá Biden điều trần
Điều trần trước hạ viện điều tra về việc các phụ tá của Biden giúp che giấu tình trạng đầu óc lủng củng của Biden, cựu phụ tá quan trọng, kiêm giám đốc vận động tranh cử của Biden, ông Michael Donilon nhìn nhận đã được trả 4 triệu đô để giúp vận động cho Biden, và nếu Biden thắng cử, ông sẽ nhận thêm 4 triệu đô nữa tổng cộng sẽ 8 là triệu đô. Do đó, tất nhiên ông phải tìm đủ cách để giúp Biden tái đắc cử, kể cả việc khẳng định Biden tuyệt đối rất minh mẫn. Đó là cách Biden -sau này là Kamala- chi tiền vận động do cử tri và tài phiệt DC đóng góp.
https://www.foxnews.com/politics/longtime-biden-aide-testifies-he-stood-earn-up-8m-had-president-won-re-election
PANAMA RẮC RỐI
Cách đây ít lâu, tin thời sự cho biết Panama đã đồng ý bán lại quyền điều hành 2 hải cảng ở hai đầu kênh Panama cho một công ty Mỹ, BlackRock Investment thay vì giao cho công ty CK Hutchison của Hồng Kông trực thuộc đảng CS Tầu.
Tin mới cho biết giao dịch này đang có vấn đề lớn: bị Trung Cộng tìm đủ cách làm khó dễ, khiến giao dịch chưa hoàn tất sau khi hết hạn điều đình. Công ty CK Hutchison của đại tài phiệt HK, Lý Khả Chính, dưới áp lực nặng nề của Bắc Bình, đe dọa sẽ hủy thỏa thuận, không bán quyền điều hành các hải cảng kiểm soát kênh đào Panama nữa. Câu chuyện chưa ngã ngũ vì còn trong vòng điều đình giữa các bên.
https://www.foxnews.com/politics/china-may-gain-greater-control-panama-canal-after-blackrock-deal-misses-deadline
DÂN MỸ ĐIÊN
Một thanh niên da đen, công khai vác súng vào một cao ốc lớn ngay trung tâm New York, vào văn phòng của đại công ty tài chánh Black Rock, bắn loạn đả, chết một người, bị thương ít nhất ba người. Cảnh sát tới can thiệp, cũng bị bắn khiến một cảnh sát viên bị chết. Hung thủ sau đó đã quay súng tự bắn tự tử.
Theo tin cảnh sát, thủ phạm Shane Tamura, 27 tuổi, đã lái xe đi suốt từ Las Vegas tới Manhattan để ra tay, là cựu cầu thủ 'football' Mỹ, khi còn là cầu thủ trong trường đại học, đã bị tế đập đầu xuống đất, bị chấn động não, bây giờ hơi 'khùng', muốn đi vào cao ốc, cũng là trụ sở chính của tổ chức NFL football Mỹ, nhưng đi lộn tầng và lộn văn phòng, bắn chết oan một bà tổng giám đốc của Black Rock.
Shane Tamura: hình trái: đang đi vào hiện trường; phải hình thời sinh viên
https://www.foxnews.com/us/nyc-shooting-timeline-shows-gunman-moved-with-speed-in-cross-country-drive-that-ended-with-office-bloodshed
- Chụp hình cảnh đám đá nhau
Một chuyện quái dị đang chấn động dư luận, khiến nhiều người suy nghĩ về tình trạng suy đồi của xã hội Mỹ. Ngay trung tâm thành phố Cincinnati, giữa đường phố, một nhóm khoảng từ 20 tới 30 dân da đen xúm vào đánh 6 người da trắng, gồm 5 đàn ông và một phụ nữ. Có một người đàn ông bị thương nặng, người đàn bà bị xỉu phải vào phòng cấp cứu ER của bệnh viện. Trận đánh kéo dài cả mấy chục phút giữa thanh thiên bạch nhật. Theo cảnh sát, có ít nhất 100 người đứng bu lại coi, hầu hết lo quay phim và chụp hình với điện thoại di động. Báo chí không dám đăng, nhưng trận đánh dường như xẩy ra trong khu đen. Chỉ có đúng một người khi trận đánh gần chấm dứt mới điện thoại cho cảnh sát đến can thiệp. Thu âm cuộc gọi cho 911 cho thấy người trả lời của 911 có vẻ bất cần, mất gần 4 phút hỏi loanh quanh như có bao nhiêu người tham dự, còn đánh nhau không, cần cảnh sát can thiệp không, cần xe cứu thương không,...Quý độc giả có thể tưởng tượng trong bốn phút, những nạn nhân có thể bị đấm, bị đá bao nhiêu lần.
Sau đó, cảnh sát đã bắt được 3 người, 3 người khác bị truy tố nhưng còn đào tẩu. Cảnh sát còn điều tra xem tại sao lại xẩy ra chuyện này.
Cảnh sát trưởng Cincinnati than phiền tính vô cảm của dân, chỉ lo đứng coi và chụp hình để rồi chỉ có đúng một người gọi cảnh sát. Trong khi thị trưởng Aftab Pureval (gốc Ấn Độ) đang đi nghỉ hè bên Canada đã không thèm trở về và tránh né không lên tiếng.
Thế đấy, nhưng lại có một bà da đen tên là Victoria Parks, thành viên hội đồng thành phố Cincinnati công khai tuyên bố mấy người bị đánh đều ... cố tình muốn bị ăn đòn, và bà rất... ghi ơn -grateful- những người đã đánh những người da trắng này. Bà Parks không nói lý do tại sao 6 người da trắng này đáng bị đám đen hành hung công khai mà không ai can thiệp.
Bà Victoria Parks
https://www.foxnews.com/us/two-arrested-brutal-cincinnati-mob-attack-one-freed-bail-despite-serious-charges
WAPO THAY ĐỔI CHIỀU HƯỚNG
Chuyên gia 'kiểm chứng sự thật', fact checker, của báo WaPo, anh Glenn Kessler cho biết đã từ chức, ra khỏi báo Washington Post.
Anh Kessler phải nói là chuyên gia kiểm chứng cuội nhất, chuyên môn kiểm chứng theo quan điểm cá nhân, luôn luôn khẳng định phe DC tôn trọng sự thật trong khi phe CH, nhất là Trump, là chúa tin phịa, theo sự 'kiểm chứng' của chính anh ta. Bị hố nhiều lần nhưng vẫn cực kỳ ngoan cố. Năm 2012, ứng cử viên TT của đảng CH Mitt Romney tố cáo Obama chưa bao giờ đi thăm Do Thái là đồng minh lớn nhất của Mỹ. Anh Kessler 'kiểm chứng', rồi tố cáo Romney nói láo, và Obama đã đi Do Thái rồi. Nhưng khi bị hỏi Obama đi Do Thái khi nào thì anh ta bí, vì Obama thật sự chưa đi Do Thái lần nào.
Từ ngày Trump nhậm chức, đã có gần cả chục nhà báo lớn của cánh tả mất job, bị sa thải hay bị ép từ chức. Chừng nào thì ta thấy mấy tay nhà báo nói láo ăn tiền của truyền thông vẹt tị nạn theo đuôi nhỉ?
https://www.breitbart.com/the-media/2025/07/28/nolte-disgraced-fact-checker-glenn-kessler-out-at-washington-post/
TIN VẮN MỸ
- Hơn 200 di dân lậu phạm tội ấu dâm -xâm phạm tình dục trẻ con vị thành niên- đã bị ICE phối hợp với cảnh sát địa phương bắt tại Houston.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Liên Âu có chương trình viện trợ kinh tế trị giá 4,5 tỷ Euros dành cho Ukraine. Tuần rồi, Liên Âu đã quyết định ngưng giải ngân 1,5 tỷ vì lo ngại tình trạng tham nhũng quá tệ hại của Ukraine, Liên Âu đòi hỏi chính phủ Ukraine phải có một chính sách chặn tham nhũng mạnh và phải công bố các biện pháp cũng như thành quả. Ukraine trước khi bị Nga xăm lăng, nổi tiếng là xứ tham nhũng nhất Âu Châu.
https://humanevents.com/2025/07/26/just-in-eu-cuts-aid-to-ukraine-over-corruption-concerns