TIN TỨC - 15/11/2025
NHÀ NƯỚC ĐÓNG CỬA: DÂN CHỦ ĐẠI BẠI THÊ THẢM
Cuối cùng, sau khi đóng cửa 43 ngày, Nhà Nước đã mở cửa lại. Tối Thứ Hai đầu tuần rồi, thượng viện đã biểu quyết khít nút 60-40 một dự luật ngân sách tạm tới ngày 30/1/2026. Dự luật cũng đã được hạ viện thông qua ngày Thứ Tư sau đó, và ngay tối Thứ Tư, TT Trump đã ký giấy mở cửa Nhà Nước lại. Đã có 8 thượng nghị sĩ DC xé rào, biểu quyết theo phe CH. Phe CH đã nhân nhượng, hứa sẽ xét lại và cho biểu quyết về tài trợ Obamacare trước cuối năm, là ngày tài trợ Obamacare phải chấm dứt. Đúng ra chỉ cẩn 6 thượng nghị sĩ DC xé rào, nhưng bây giờ cần 8 vì có một nghị sĩ CH Rand Paul xé rào bỏ phiếu chống vì ông cho là ngân sách tạm vẫn còn chi tiêu quá cao.
Phe DC đại bại thê thảm khi không có một đòi hỏi nào được chấp nhận, nhất là chuyện gia tăng ngân sách y tế thêm 1.500 tỷ đã không xẩy ra. Ngay đây, xin lưu ý phe DC đòi tăng ngân sách y tế thêm tới một ngàn năm trăm tỷ, chứ không phải một tỷ rưỡi như con vẹt Quy Truong viết. Ngân sách y tế không tăng một xu nào. Nếu phe DC muốn tự an ủi thì có thể khoe đã ép đảng CH phải hứa hẹn sẽ xét lại và cho biểu quyết về yêu cầu số một của DC là tiếp tục tài trợ Obamacare. Nhưng 'hứa hẹn sẽ cứu xét và cho biểu quyết' chẳng có nghĩa gì ráo. Trong chính trị, biểu quyết xong rồi cũng vẫn có thể thay đổi, nói chi tới hứa hẹn cho biểu quyết.
Ngay đây, xin nói thêm cho rõ: phe DC muốn tiếp tục tài trợ cho Obamacare vì nếu không tài trợ thì Obamacare sẽ lòi mặt thật là quá đắt chứ không có gì gọi là 'affordable' được nữa. Trong khi đó, phe CH muốn cắt ngay tài trợ vì theo họ, tài trợ là cách giúp các hãng bảo hiểm duy trì bảo phí ở mức quá cao, cắt tài trợ thì các hãng bảo hiểm sẽ phải giảm bảo phí nếu không muốn mất hết khách hàng.
Việc mở cửa lại Nhà Nước đã phải trải qua nhiều khó khăn khi đảng DC biểu quyết chống mở cửa tới 15 lần. Cuối cùng, nhờ sự nhẩy rào của một số thượng nghị sĩ DC ôn hòa, phe CH đã có đủ túc số 60 phiếu để vượt qua thủ tục câu giờ filibuster do TNS lãnh đạo DC trong thượng viện Chuck Schumer đốc thúc. Đã có tới 8 thượng nghị sĩ DC xé rào, bất chấp áp lực của ông Schumer, để biểu quyết thông qua 3 dự luật (để cấp ngân khoản đặc biệt cho SNAP, cho quân đội và cho các công chức có trách nhiệm quan trọng không có không được.). Trên căn bản, dường như việc tài trợ thực phẩm SNAP đã là giọt nước làm tràn ly. Khi TT Trump không trả tiền SNAP được vì quốc hội không phê chuẩn ngân sách, và Tối Cao Pháp Viện, qua phán quyết riêng của một bà thẩm phán Ketanji Brown Jackson do Biden bổ nhiệm đã xác nhận TT Trump không có quyền chi một xu nếu không có tiền do quốc hội cấp, thì đảng DC đã thấy rõ tất cả đám dân nghèo cần SNAP sẽ bị bỏ đói do những đòi hỏi vô lý và ngoan cố của đảng DC về bảo hiểm y tế và Obamacare, thì nhiều nghị sĩ DC đã thấy rõ ý dân muốn gì và không thể phớt lờ được nữa.
Tóm lại, việc Nhà Nước đóng cửa hơn bốn chục ngày hoàn toàn vô ích vì sự chống đối của cánh DC đã không mang lại bất cứ một kết quả cụ thể nào cho phe DC, mà còn mang lại bất lợi lớn cho tương lai chính trị của cá nhân TNS Schumer cũng như cho cả đảng DC. Theo CNN, đây lại là một chiến thắng lớn của Trump, và Schumer sẽ là người phải trả giá, rất đắt, có thể mất job lãnh đạo đảng DC nếu chưa mất luôn job thượng nghị sĩ.
Sau thảm bại, đảng DC trắng tay hoàn tay trắng, nhiều chính khách DC đã nổi giận, cho ông Schumer phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thảm bại này. Trong những ngày tới, phe DC sẽ trực diện với khủng hoảng nội bộ lớn. Ta chờ xem họ đánh nhau như thế nào và kết quả ra sao.
Đám vẹt tị nạn có gì để nói không?
https://www.foxnews.com/politics/democrats-left-empty-handed-shutdown-turn-fury-schumer
Cũng cần lưu ý, đúng như DĐTC đã viết ngay từ đầu, tất cả các công chức, quân nhân,... đều sẽ được lãnh lương hồi tố trong tất cả những ngày nghỉ ở nhà. Một số công chức bị Trump sa thải trong những ngày Nhà Nước đóng cửa sẽ được thu nhận lại, là một nhượng bộ của TT Trump, được coi như giải an ủi cho phe DC đỡ mất mặt.
Chuyện quan trọng hơn phải nói là từ nhiều năm qua, nước Mỹ đã gần như không có ngân sách nào cho nguyên năm, mà tất cả đều là 'ngân sách tạm', ngắn hạn, cho qua, rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Thỏa hiệp lần này cũng không khác, cấp ngân sách tới 30/1/2026, khi đó có nhiều triển vọng lại đóng cửa nữa. Ngân sách bây giờ đã trở thành công cụ đấu đá chính trị của cả hai đảng, trong khi họ thực sự chỉ lo nhìn vào các cuộc bầu cử thôi.
Tin ngoài lề:
- Báo loa phường Washington Post có bài nhận định 'lạ': ca tụng các thượng nghị sĩ DC đã xé rào, biểu quyết cùng phe CH chấm dứt việc đóng cửa Nhà nước. WaPo khen họ đã can đảm biểu quyết ngược lại với cánh cực tả của đảng DC muốn tiếp tục đóng cửa Nhà Nước. WaPo cũng gọi việc phe DC thất bại là 'không tránh khỏi ' -inevitable, vì những đòi hỏi quá vô lý không thực tiễn của họ.
- Thống đốc Cali Gavin Newsom đã lớn tiếng công kích các thượng nghị sĩ DC đã 'đầu hàng' phe CH. Không mở cửa Nhà Nước lại thì 42 triệu người sẽ đói meo vì không có SNAP. Đó là điều ông Newsom đòi hỏi sao?
- Thượng nghị sĩ DC của Pennsylvania, John Fetterman lên tiếng "không thể công kích đảng CH đã cắt tài trợ Obamacare vì việc ngưng tài trợ Obamacare đã có ghi rõ ràng trong luật Obamacare ngay từ ngày Obama mới đưa ra". Không phải do CH mới chế ra.
- Phó TT Vance tiết lộ thỏa thuận đưa đến việc phe DC chấp nhận mở cửa Nhà Nước lại đã được phe CH đưa ra ngay từ đầu và phe DC đã bác bỏ. Nói trắng ra việc đóng cửa Nhà Nước qua 16 lần biểu quyết hoàn toàn vô ích.
- Luật ngân sách tạm để mở cửa Nhà Nước gặp rắc rối trong chi tiết. Hạ viện khám phá ra trong dự luật của thượng viện có điều khoản mới cho phép các thượng nghị sĩ quyền kiện bộ Tư Pháp đã theo dõi các nghị sĩ và các nghị sĩ có thể được bộ Tư Pháp bồi thường 500.000 đô một người. Các dân biểu hạ viện tố cáo các nghị sĩ nhét điều khoản có lợi riêng cho họ vào luật, tốn tiền Nhà Nước, mà không chính thức công bố trước, và nhất quyết đòi bỏ điều khoản này. Các nghị sĩ phản biện, cho điều khoản này sẽ ngăn chặn việc làm gian trá của bộ Tư Pháp, và có giá trị chung cho tương lai, bất kể dưới thời CH hay DC. Tuần tới, có thể sẽ có biểu quyết trong hạ viện bỏ điều khoản này tuy chưa rõ thượng viện sẽ làm gì. Rắc rối này không cản việc Nhà Nước mở cửa lại.
TRUMP LÀM VIỆC
- Vinh danh Tuần Lễ Chống Cộng
TT Trump tuần rồi đã ra đề nghị mới: thay vì Nhà Nước trả thẳng bạc tỷ cho các hãng bảo hiểm thì Nhà Nước trao số tiền đó thẳng cho người dân để giảm chi phí cho họ, đồng thời cho họ có quyền đi mua bảo hiểm y tế với các công ty bảo hiểm y tế khác. Chưa nghe phe DC trả lời, nhưng bảo đảm sẽ chống, như đã từng chống tất cả những gì Trump nói hay làm hay đề nghị, bất kể có lý hay không.
https://www.axios.com/2025/11/08/trump-affordable-care-act-subsidies-shutdown
- Bỏ thuế quan trên vài sản phẩm
- Ân xá Giuliani
- Tiếp TT Syria
- Ý Kiến của Maher về sửa Tòa Bạch Ốc
Danh hài loại cuồng chống Trump Bill Maher đã có ý kiến về việc phe cấp tiến và truyền thông loa phường công kích TT Trump về việc sửa lại đại sảnh trong Tòa Bạch Ốc. Theo anh Maher, anh 'cóc cần biết' -I dont give a shit- về việc này, nhưng việc truyền thông công kích Trump trở thành trò cười. Theo anh Maher, đã nhiều lần Tòa Bạch Ốc tổ chức đại yến quốc gia -state diner- trong lều vải dựng lên trong khuôn viên TBÔ, là chuyện mất thể diện quốc gia hết sức, bây giờ Trump mở phòng đại sảnh để có thể có đại yến quốc gia chứa 5-600 quan khách, sao lại công kích, nhất là Trump đã không dùng tiền thuế của dân để làm chuyện này.
https://www.foxnews.com/media/bill-maher-says-he-doesnt-give-s-about-trumps-white-house-remodel-slams-press-coverage
- FORD cám ơn
TIN NỘI CÁC
- Bộ Tư Pháp điều tra
Bộ Tư Pháp đã mở cuộc điều tra quy mô về nguồn gốc việc tố cáo và điều tra ứng cử viên Trump về tội thông đồng với Nga để hạ bà Hillary năm 2016. Nhiều quan chức cao cấp của Obama khi đó đã bị gọi ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn, và có thể trở thành mục tiêu điều tra của FBI, trong đó có ông John Brennan cựu giám đốc CIA, ông Strzock và bà Lisa Page, hai cựu viên chức cao cấp của FBI khi đó.
- Bộ Tư Pháp điều tra dân biểu DC
- ICE càn quét
TIN TÒA ÁN
- TCPV chấp nhận biện pháp của Trump
Thứ Hai đầu tuần rồi, Tối Cao Pháp Viện đã bác bỏ phán quyết của một quan tòa nhí cấp quận của San Francisco cấm không cho TT Trump ngưng chương trình TPS (Temporary Protected Status) của Biden. Đây là lần thứ hai quan tòa Edward Chen do Biden bổ nhiệm đã không cho Trump trục xuất đám 300.000 di dân Venezuela được Biden cho vào cư trú tạm thời, và cũng là lần thứ nhì TCPV bác bỏ phán quyết của quan tòa Chen. Không ai biết đám quan tòa cấp tiến ngoan cố còn tìm cách ngáng chân Trump bao nhiêu lần nữa. Chuyện lạ là dường như ở Mỹ này, các quan tòa đều bất khả xâm phạm, tha hồ muốn ra phán quyết bậy bạ tới đâu cũng không bị trừng phạt, mất job.
https://www.dhs.gov/news/2025/10/03/trump-administration-scores-major-supreme-court-legal-victory-ending-de-facto#:~:text=About%20DHS,a%20de%20facto%20amnesty%20program.
- TCPV từ chối xét lại
Năm 2015, Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Tuần rồi, sau khi một bà viên chức của tiểu bang Kentucky từ chối không chịu cấp chứng nhận hôn nhân cho một cặp đồng tính, và yêu cầu TCPV xét lại phán quyết đó. Nhưng TCPV đã từ chối, không xét lại phán quyết.
https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-rejects-appeal-county-clerk-sought-overturn-same-sex-marriage-decision
- Quan tòa ra lệnh thả di dân phạm pháp
- Seattle bầu bà cực tả làm thị trưởng
- Phụ tá thống đốc New York bị bắt
- Tân thị trưởng mỵ dân
Minneapolis có rất đông dân Somali tị nạn, giống như Bolsa của cộng đồng tị nạn Việt, nhưng dân Somali đoàn kết hơn xa dân Việt, đã có được dân biểu liên bang là bà Ilhan Omar, một trong bốn Tứ Quái cực tả của hạ viện Mỹ.
https://www.foxnews.com/politics/social-media-erupts-after-far-left-mayor-gives-victory-speech-foreign-language
- The View đánh đảng Dân Chủ
BBC BỊ KHỦNG HOẢNG
Tổng giám đốc đài BBC ông Tim Davie và bà Deborah Turness, giám đốc chương trình Tin Tức của BBC đã từ chức sau khi bị tố sửa diễn văn của TT Trump để công kích ông. Nhân vụ cả trăm ngàn người biểu tình ủng hộ TT Trump, đưa đến chuyện lùm xùm bao vây quốc hội ngày 6/1/2021, TT Trump khi đó đã lên tiếng kêu gọi những người biểu tình hãy biểu tình trong ôn hòa và trật tự, nhưng trong một chương trình tài liệu -documentary- đặc biệt quay lại cảnh biểu tình này, đài BBC phổ biến lại bài diễn văn của TT Trump nhưng cắt bỏ đoạn kêu gọi ôn hòa này, để ám chỉ TT Trump xúi dục dân nổi loạn bạo động.
Cứ tưởng BBC dù sao cũng có uy tín lớn, sẽ không giống như... SBTN, nhưng hóa ra đám cuồng chống Trump, từ Mỹ qua Anh qua Đức, qua Pháp, qua SBTN,... không từ chuyện gian trá nào để đánh Trump. Để rồi phải trả giá khá đắt. Không phải bồi thường cả chục triệu đô cũng mất job. Không ai thương tiếc cho phường gian trá. Gian trá cũng như phếc-niu chỉ là những mánh của...kẻ gian, không gian trá, không cần phải làm những chuyện gian trá.
https://www.foxnews.com/media/bbc-director-general-uk-news-chief-both-resign-over-trump-speech-editing-scandal
TIN CALI
Trước áp lực của bộ Giao Thông liên bang, thống đốc Cali đã ra lệnh thu hồi 17.000 bằng lái xe tải thương mại -commercial driver licenses- hầu hết cấp cho di dân bất hợp pháp, theo tin từ Bộ Giao Thông. Tuy nhiên, văn phòng thống đốc Gavin Newsom cải chính cho biết đó là quyết định của tiểu bang không do áp lực của liên bang gì hết.
Chẳng biết hai bên, bên nào nói láo, chỉ không hiểu làm sao mà đám di dân lậu có thể có được tới 17.000 bằng lái xe tải hạng nặng riêng trong một tiểu bang Cali, hầu hết là xe tải xuyên bang. Tin báo chí cho biết trong thời gian gần đây, đã có ít nhất hai trường hợp di dân lậu lái xe tải hạng nặng gây tai nạn chết người trên xa lộ, một lần ở Florida, và một lần ở San Bernadino, Cali. Trong cả hai trường hợp, tài xế là di dân lậu từ Ấn Độ, không biết tiếng Anh và không biết luật lưu thông.
Trong một tin liên hệ, bộ Giao Thông đã ra lệnh không được cấp bằng lái xe cho di dân lậu, nhất là di dân không biết tiếng Anh. Ngay sau đó, quan tòa của District of Columbia đã phán chính quyền liên bang không có quyền cấm di dậu có bằng lái xe và nhận định di dân lậu lái xe cẩn thận hơn dân Mỹ, với tỷ lệ gây tai nạn thấp hơn dân Mỹ !!! Cái hay là quan tòa dù không biết có bao nhiêu di dân lậu sống ở Mỹ lại có thống kê di dân lậu lái xe ít gặp tai nạn hơn dân Mỹ chính gốc? Di dân lậu không có quyền ở Mỹ những lại có quyền có bằng lái xe???
https://www.foxnews.com/politics/california-revoke-17000-commercial-drivers-licenses-given-immigrants-amid-trump-admin-pressure
TIN VẮN MỸ
- Tổ chức Turning Point USA -do Charlie Kirk thành lập trước khi bị ám sát chết- tổ chức một cuộc họp mặt tại Đại Học Berkeley, Cali. Một nhóm AntiFa đột nhập vào đánh phá những người tham gia. FBI đã mở cuộc điều tra về nhóm AntiFa này.
- Tổng Giám Đốc NVIDIA tiên đoán Trung Cộng sẽ đại thắng trong cuộc chạy đua về phát triển hệ thống Thông Minh Nhân Tạo -Artificial Intelligence. Không có gì lạ khi phát triển AI là chính sách của cả đảng CS Tầu, được tài trợ và phối hợp trên cả nước trong khi trong xứ Mỹ và Tây Âu, việc phát triển AI là một cạnh tranh loạn xà ngầu, giết nhau chết bỏ của rất nhiều đại công ty điện toán.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Đức Giáo Hoàng Leo tuyên bố ủng hộ chuyển giới, và mời 5 nhà hoạt động cổ võ cho chuyển giới dùng cơm trưa với ông. Ông giáo hoàng người Mỹ này đã từng tuyên bố mọi người cần phải hồ hởi đón tiếp di dân lậu, như vậy có nghĩa là ông giáo hoàng chấp nhận những người phạm pháp, bất chấp luật, cứ tràn bừa qua biên giới. Thế đấy nhưng xin quý độc giả đừng vào Vatican cắm lều ở lậu, sẽ bị bắt nhốt, rồi trao cho cảnh sát Ý trục xuất ngay đó.
- Quân Nga đã chiếm thị trấn Pokrovsk, một thành phố nằm trên 'biên giới' giữa vùng Donbas mà Nga đã chiếm và phần còn lại của Ukraine, đánh dấu một bước tiến lớn của quân Nga về hướng tây, cũng cố việc phòng thủ vùng Donbas.
- Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên tiếng tuyên bố "đã đến lúc Đức xét lại chính sách di dân, và tìm cách trục xuất bớt di dân phạm pháp". Vì nhu cầu nhân lực lao động để đáp ứng phát triển kinh tế, từ thời bà thủ tướng Angela Merkel tới nay, Đức đã có một chính sách gần như mở toang cửa đón nhận di dân Trump Đông. Sau khi bà Merkel nhận 800.000 di dân từ Iraq và Syria, dân Trung Đông tiếp tục tràn vào, cho đến nay, chính quyền Đức ước tính số di dân Trung Đông đã lên tới hơn một triệu người. Tuy nhiên, nếu việc mở cửa biên giới có lợi cho kinh tế, thì chính sách này lại đã gây ra những rối rắm xã hội khổng lồ. Theo thống kê chính thức, 42% các vụ phạm pháp như trộm cướp, giết người, hãm hiếp phụ nữ đã do các di dân gây ra, cho dù khối dân này chưa lên tới 20% -chính xác là 18%- dân số Đức.