THƯ NGỎ: TÂM NGUYỆN TẾT
Trước hết, nhân dịp đầu Xuân, DĐTC xin kính chúc quý độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành công mọi mặt và nhất là sức khoẻ dồi dào.
Bỏ qua việc VL đã viết bài đều đặn trên Việt Báo từ 2007, DĐTC đã ‘thọ’ 8 năm. Trong 8 năm đó, DĐTC làm được gì? Để lại dấu ấn nào đáng kể?
Phải nói ngay, Vũ Linh này đã bỏ nhiều công sức, thời giờ cho DĐTC, hoàn toàn vô vụ lợi. Chỉ vì mục đích muốn trả ơn nước Mỹ đã mở cửa đón nhận VL và cả triệu dân Việt khao khát tìm tự do, không thể chấp nhận sống nghẹt thở dưới bạo quyền CS. Trả ơn bằng cách 'giới thiệu' chính trị Mỹ cho công đồng tị nạn, là cộng đồng hoàn toàn xa lạ với thể chế tự do dân chủ của xứ này, mà nhiều người không hiểu, coi thường như một thể chế 'tự do quá đáng, trong rối loạn' không định hướng, hay tệ hơn nữa, 'bị đồng tiền thống trị', nằm dưới tay những tài phiệt chỉ biết khai thác, bóc lột dân nghèo như phe CS đã ra rả xuyên tạc từ cả mấy chục năm qua. Có người khác thì hiểu tự do của Mỹ và Tây phương là tự do chửi bới lung tung loạn xa ngầu, càng thô tục càng tài giỏi. Và cũng trả ơn bằng cách đóng góp một viên gạch vào việc bảo vệ quê hương mới khỏi lao đầu xuống hố xã nghĩa.
Tết Nguyên Đán, mở đầu cho năm mới, có lẽ là thời điểm hợp thời để lui lại một bước, nhìn lại quá khứ, củng cố lại vị thế.
Thư ngỏ này xin được xác định lại việc làm của DĐTC:
- xác định mục đích, chủ trương và đường lối của DĐTC;
- sáng tỏ phương thức hoạt động của DĐTC;
- định vị khách quan về DĐTC.
Trước hết, điểm căn bản cần phải nói ngay: DĐTC không được lập ra để chạy theo thời cuộc, cũng không để tranh hơn thua phe phái. Và DĐTC cũng không có mục đích 'câu khách' vì nhu cầu tài chánh, cũng chẳng có mục đích đấm ngực khoe khoang cá nhân gì vì hiển nhiên, sau gần hai chục năm ra mắt cùng quý độc giả, hầu hết quý độc giả vẫn chẳng biết... Vũ Linh này là ai, bất kể nhiều đoán mò khá vui. Vũ Linh là ai là chuyện vô nghĩa, chẳng đáng mất thời giờ của quý độc giả.
MỤC ĐÍCH CỦA DĐTC
DĐTC đã tự chọn cho mình nhiều vai trò. Trên căn bản, DĐTC tự cho 3 vai trò đều quan trọng tuy không nhất thiết phải cùng ưu tiên, đã được trình bày nhiều lần, nay xin khẳng định lại.
a) Vai trò trụ cột, biện minh cho sự hiện diện của DĐTC
Đó là vai trò DĐTC đã khẳng định ngay từ đầu là giới thiệu văn hóa Mỹ, chính trị Mỹ, rất xa lạ với văn hóa và chính trị của VNCH. Vì lý do giản dị là nếu chúng ta muốn bảo vệ hay tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng tị nạn một cách hữu hiệu, và đi xa hơn, bảo vệ quê hương mới khỏi lao đầu xuống hố xã nghĩa để chúng ta khỏi phải di tản lần nữa, qua ... Zimbabwe chẳng hạn, đầu tiên phải là hiểu rõ hơn môi trường văn hóa và chính trị chúng ta đang sống.
Vai trò này cũng cần được hiểu dưới khía cạnh khác: là trả ơn nước Mỹ đã cưu mang, mở cửa đón nhận dân Việt ta trốn chạy VC.
b) Vai trò nền tảng, hội nhập nhưng không mất gốc
Trả ơn nước Mỹ và cũng giúp cộng đồng tị nạn hội nhập dễ dàng và mau chóng hơn vào xã hội Mỹ, hiểu xứ Mỹ rõ hơn, mà vẫn không quên gốc gác.
Bất kể hội nhập sâu xa tới đâu, chúng ta vẫn cần duy trì và bảo vệ những giá trị nền tảng của người tị nạn Việt, vẫn phải đứng vững trên những giá trị bảo thủ truyền thống của dân tộc. Nôm na ra là phải tôn trọng và bảo vệ:
- giá trị gia đình của một gia đình truyền thống với bố, mẹ, con trai, con gái rõ ràng, không lẫn lộn giới tính lung tung;
- giá trị của tình dân tộc, của tổ quốc;
- giá trị của tôn giáo như chuẩn mực đạo đức sống, bất kể tôn giáo gì;
- giá trị cố hữu của văn hóa Việt thuần tuý.
c) Vai trò phụ nhưng quan trọng
DĐTC không tranh cãi hơn thua với những người khác quan điểm chính trị vì tôn trọng nguyên tắc căn bản của tự do tư tưởng, nhưng vì quyền lợi chung của cộng đồng, muốn giữ vai trò 'canh gác', vạch trần những xuyên tạc, bôi bác, tin phịa, hoàn toàn thiếu lương thiện, chỉ nhắm mục đích đánh phá, gây rối trí hay lừa đảo cộng đồng có thể vì tính phe đảng, cũng có khi vì bản tính cá nhân tiêu cực thích chống phá.
DĐTC không trung lập. DĐTC chọn đứng rõ ràng trên nền tảng bảo thủ, chống cộng không hòa giải hòa hợp vớ vẩn, và nhìn chính trị Mỹ như một hệ thống định chế cần được hiểu đúng, chứ không phải một sân khấu phe phái diễn tuồng hò hét ồn ào lăng nhăng.
DĐTC không viết để được khen, cũng không sợ bị chê, chỉ viết để vạch rõ mặt thật của những vấn đề bị xuyên tạc, nói rõ mình đứng ở đâu, tin vào điều gì, và phản bác thẳng những gì sai trái trong các vấn đề thời sự chính trị Mỹ. Đồng ý hay không là quyền của mỗi người; DĐTC không né tránh, không uốn cong lập trường để đổi lấy sự dễ chịu.
DĐTC hiểu rất rõ mình đóng vai trò khó khăn 'làm dâu trăm họ', không thể làm vừa lòng tất cả, nhất là với những độc giả coi cái tôi lớn hơn cộng đồng. Với các độc giả, DĐTC đăng lại những chỉ trích để quý độc giả góp ý thấy mình đúng hay sai để chỉnh sửa nếu muốn, nhưng DĐTC sẽ không bao giờ là diễn đàn để các độc giả đánh nhau vì tự ái cá nhân, chỉ khiến diễn đàn mất uy tín, mất nghiêm chỉnh, và nhất là đi sai mục tiêu.
Trong mục đích căn bản, DĐTC vẫn là diễn đàn đi 'trái chiều' với truyền thông dòng chính mà kẻ này gọi là truyền thông loa phường, cái loa cho khuynh hướng cấp tiến, cho đảng DC. DĐTC vẫn là tiếng nói quen thuộc mà quý độc giả đã tin tưởng và ủng hộ, không có gì thay đổi về quan điểm, về nội dung, tuy sẽ có ít nhiều thay đổi về hình thức, thay chén, đổi đũa, chẳng hạn như các tin và bình luận thời sự sẽ được chuyển vào trang Tin Tức, trong khi bài 'Bình Luận' chính sẽ chú tâm vào phân tích và nghiên cứu, giới thiệu xứ Mỹ nhiều hơn, và sẽ ngắn gọn hơn.
ĐỊNH VỊ DĐTC VÀ VL
Nhân dịp ngồi nghĩ lại, VL này cũng thắc mắc, không biết dưới cái nhìn khách quan hơn của quý độc giả, DĐTC và VL này đứng ở đâu trong dàn ý thức hệ chính trị cực phức tạp của Mỹ. Nhiều người không chia sẻ quan điểm với DĐTC đã tố DĐTC thuộc hạng 'cuồng mê Trump', hay thậm chí 'phát xít' theo Trump.
Bỏ qua những công kích rẻ tiền của những người chống đối thiếu hiểu biết, trong vấn đề định vị DĐTC, nếu chỉ dựa trên quan điểm của Vũ Linh, sẽ khó tránh khỏi tính chủ quan, có thể không trung thực. Do đó, để có được một nhận định khách quan, từ 'người ngoài', tôi đã 'hỏi ý' của AI. Dĩ nhiên, AI là 'cái máy', nhưng chính vì là 'cái máy' nên không thuộc loại cuồng mê hay cuồng ghét DĐTC và VL, mà chỉ là 'người máy' từ ngoài nhìn vào một cách khách quan, không cảm xúc, không vì lợi lộc gì, nên có cách nhìn đương nhiên trung thực hơn, tuy ai cũng có thể đồng ý hay không đồng ý.
- Định vị DĐTC của AI
VL xin đăng lại nguyên văn ý kiến của AI, tuy cắt bỏ vài nhận định/ý kiến ngoài lề, và sẽ không đưa ra ý kiến cá nhân của VL -cái gì đúng, cái gì sai- về những nhận định của AI. (nhiều danh từ chính trị được AI viết bằng tiếng Anh cho rõ, tôi xin phép dịch ra tiếng Việt, tuy không chính xác hẳn vì tiếng Việt chưa có danh từ tương đương chính thức)
- Định vị và phê bình Vũ Linh của AI
-----------------------
Năm mới, DĐTC cam kết đi xa hơn, nhìn sâu hơn, và nói thẳng hơn. DĐTC không thể hứa sẽ làm vừa lòng tất cả, nhưng hứa sẽ giữ trung thực với độc giả và trung thành với quan điểm của chính mình. Nhất là sẽ cố leo lên trên, qua khỏi những tranh cãi phe đảng rẻ tiền.
Đây là tâm nguyện Tết 2026: DĐTC vẫn là nơi đưa ra ánh sáng những cấu trúc quyền lực, nơi chúng ta cùng suy nghĩ và thảo luận, không phải để chứng minh gì, mà để hiểu rõ hơn thế giới và môi trường Mỹ mà chúng ta đang sống.
Nhân dịp này, DĐTC không thể quên đa tạ hậu thuẫn kiên trì của quý độc giả đã không sợ đọc những bài quá dài (DĐTC sẽ cố rút ngắn bớt để quý độc giả đỡ 'mỏi mắt', đỡ phải than 'biết rồi, khổ lắm nói mãi') mà còn tích cực góp ý để DĐTC trở nên phong phú hơn, đáng bỏ thời giờ ra đọc.