BÀI KHÁCH: Freedom Fighter

 VÌ SAO TRUNG CỘNG LỘNG HÀNH 


    Trung cộng (TC) ngày nay đã lột xác toàn diện trở thành quốc gia hung hãn bất chấp luật lệ nhất thế giới. Dù bị thiên tai lũ lụt, kinh tế trì trệ trong nhiều năm gần đây và nhất là đại dịch tàn phá vô số nhân mạng và cơ sở vật chất, nhưng TC đang đẩy mạnh các kế hoạch và trực diện tấn công Hoa Kỳ và thế giới qua nhiều hình thức như tác động trực tiếp đến các hoạt động chính trị, bầu cử, văn hóa, gia tăng gián điệp kinh tế, và leo thang quân sự. Vì lý do gì mà Tập Cận Bình quá tự tin, đã phác họa kế hoạch trở thành bá chủ địa cầu năm 2049 làm món quà để chào mừng kỷ niệm 100 năm quốc khánh đảng cộng sản Trung Quốc? Xin mời bạn đọc theo dõi những nguyên nhân sâu xa giúp TC ngang nhiên xâm phạm chủ quyền nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Liên Âu. 

    Tiểu luận này dựa trên cuốn sách “Red Handed-How American Elites Get Rich Helping China Win” của ký giả lão thành Peter Schweizer, chủ tịch Tổ Chức Giám Sát Chính Phủ (Government Accountability Institute) tác giả nhiều sách nghiên cứu về những hoạt động biển thủ tiền bạc của giới chính khách như “Profiles in Corruption and Clinton Cash”, “Profiles in Corruption: Abuse of Power by America’s Progressive Elite”, “Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans”,… Nếu bạn đọc không có thì giờ, có thể tìm bài phỏng vấn của cựu Người Nhái Hoa Kỳ, anh Shawn Ryan với tác giả Schweizer trên YouTube tại đây 

https://m.youtube.com/watch?v=_chGSgNPwVc&t=5102s&pp=ygUaU2hhd24gcnlhbiBwZXRlciBzY2h3ZWl6ZXI%3D 

    Từ khi nắm quyền lực, Đặng Tiểu Bình có những chính sách cởi trói kinh tế TC đang hấp hối vì những quyết định điên rồ của Mao, hàng trăm ngàn công ty Tây  Âu đầu tư vào TC. Từ một nước nghèo đông dân, kinh tế lụn bại nhưng nhờ quốc tế đầu tư vào TC, trong vòng 40 năm, tổng sản lượng quốc gia của tầu chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Đây là công lớn của giới chính khách, Wall Street và Silicon Valley Mỹ. 

    Năm 2015, TT Obama mời Tập Cập Bình và các CEO của Big Tech dự quốc yến tại Bạch Cung. Mark Zuckerberg dắt vợ, là người Mỹ gốc tầu Chợ Lớn, đang mang thai đứa con gái đầu lòng đến gặp Tập để xin Tập đặt tên tầu cho con gái sắp sinh 

https://www.independent.co.uk/news/people/china-s-president-xi-jinping-turns-down-mark-zuckerberg-s-request-to-name-his-unborn-child-at-white-house-dinner-a6679156.html 

    Nhờ tâng bốc nịnh hót tên độc tài này, Facebook đã chiếm được thị trường béo bở của TC. Từ 33,5 tỷ năm 2015, gia tài Zuckerberg đã lên đến 155,5 tỷ 9 năm sau. 

    Bill Gates là kẻ thứ hai đã giúp TC mang kỹ nghệ điện toán phục vụ trong lãnh vực quân sự cho tầu. Roger Reynolds và Gates cùng giúp Chinese National Nuclear Corporation (CNNC) để chế tạo các hệ thống nguyên tử lực thế hệ mới gọn nhẹ. Những lò phản ứng nguyên tử bỏ túi này theo dự tính năm 2018 có thể đặt trên các chiếc drone và chiến hạm giúp Hải quân TC để đối đầu với quân đội Hoa Kỳ. 

    Có bao giờ bạn đọc tự hỏi sự trùng lặp giữa quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation được thiết lập ở các nước Phi châu chậm tiến nằm trong vành đai “One Belt One Road Initiative” của Tập Cận Bình chưa? Theo những email được bạch hóa qua đạo luật Freedom of Information Act thì quỹ từ thiện Gates giúp “raise China’s voice of governance by placing representatives from China on important international counsels as high level commitment from China” (trang 95). 

    Google cũng có mặt trên thị trường TC, xây rất nhiều các phòng thí nghiệm cung cấp các chương trình trí thông minh nhân tạo AI nhằm mục đích quân sự tại trường ĐH Fudan ở Thượng Hải. Đi xa hơn nữa Google dự tính lập một hệ thống cáp ngầm xuyên Thái Bình Dương nối liền San Francisco với Thượng Hải do quân đội nhân dân TC kiểm soát vào năm 2019. Tuy nhiên, hai dự án lò phản ứng nguyên tử và cáp ngầm đã không thực hiện được vì thời gian này ông Trump cầm quyền, buộc bộ TP phải điều tra và bị cấm 

https://www.wsj.com/articles/trans-pacific-tensions-threaten-u-s-data-link-to-china-11566991801 (trang 91) 

    Trump trở thành kỳ đà cản mũi cho các trọc phú trong ngành cao kỹ và Wall Street những cơ hội làm giàu và nắm quyền lực. Ngoài những nhân vật trên, sách này còn nhắc nhiều tên khác đã bán sự an nguy xã tắc cho giặc tàu: Warren Buffett, John Chambers của Cisco, Jack Dorsey của Twitter, Reid Hoffman (người tài trợ cho E Jean Carroll kiện Trump),… Elon Musk cũng được ký giả Schweizer cho biết Musk đã cho phép tầu ăn cắp kỹ thuật dùng trong việc thám hiểm không gian-Space X- để đổi lấy những dễ dãi trong việc xây cất các nhà máy lắp ráp xe Tesla và pin. 

    Amazon trở thành tổng đại lý mua bán hàng trăm ngàn những thứ được sản xuất bên TC từ đồ gia dụng, quần áo cho đến văn phòng phẩm. Jeff Bezos mua 100,000 xe tải chạy bằng điện do hãng xe Rivian của TC chế tạo để chuyên chở hàng hóa toàn cầu. Một cách trực tiếp, Amazon Bezos đã tiếp tay TC giết chết hệ thống kinh doanh của tiểu thương và các hãng xe Hoa Kỳ. 

    Tài phiệt Wall Street cũng làm giàu tắt qua việc đầu tư vào thị trường đông dân nhất thế giới. Stephen Schwarzman của quỹ đối xung Blackstone, Goldman Sachs đầu tư vào thị trường chứng khoán Hồng Kông do quân đội tầu núp bóng thương mại. Ray Dalio chủ nhân quỹ đối xung lớn nhất thế giới Bridgewater là bạn thân với Vương Kỳ Sơn (Wang Quishan), nhân vật quan trọng thứ hai của cộng sản TC 

https://www.reuters.com/article/us-china-dalio-breakingviews-idUSKCN1BP2H8/ 

    Dalio lập vây cánh với bộ TP Mỹ khi nhận James Comey, cựu thứ trưởng Tư Pháp, làm luật sư cố vấn chính cho mình từ 2010-2013. Sau 3 năm giúp Bridgewater, TT Obama đề cử Comey làm giám đốc FBI, được Thượng Viện phê chuẩn. Như thế cả Obama lẫn Quốc Hội đều phải biết sự liên hệ mật thiết giữa Comey và TC(trang 139). BlackRock của Larry Fink và Vanguard (quỹ đầu tư hưu trí 401k của 1/3 dân Mỹ) cũng là những công ty tài chánh được TC đãi ngộ. Tỷ phú cực tả George Soros còn chịu không nổi, phê phán cách làm ăn của BlackRock với Trung Cộng 

https://www.cnbc.com/2021/09/08/blackrock-responds-to-george-soros-criticism-over-china-investments.html (trang 146).

    Đến đây chúng ta tự hỏi, vì sao chính phủ Mỹ không nhìn thấy việc nuôi ong tay áo này? Nhà dột từ nóc là câu ví von chính xác nhất của hiện trạng. Trung cộng đã bỏ ra rất nhiều tiền, quyền lực và mỹ nhân kế mua chuộc hầu hết chính khách Hoa Kỳ, Canada và Liên Âu. Những kẻ này vì tiền hoặc bị mắc bẫy TC, không thể thoát khỏi mạng lưới điệp viên của tầu buộc phải nghe theo lệnh Bắc Kinh nếu không muốn bị xì tin ăn hối lộ, bị truy tố hoặc gia đình tan nát. 

    Kissinger là nhân viên chính phủ Mỹ đầu tiên có nhiều thiện cảm với TC kể từ chuyến công du ngoại giao năm 1972. Sau khi rời bộ Ngoại Giao năm 1977, Kissinger trở thành người môi giới giữa nhà nước cộng sản tầu và thế giới tự do vì những quan hệ mật thiết với Đặng Tiểu Bình khi ông này cũng đang cởi trói các chính sách cứng rắn của Mao. Năm 1980, Kissinger lập Kissinger Associates kết nối tầu và các công ty Tây phương. Kissinger luôn bênh vực chính phủ độc tài này những khi cần thiết như lúc Peter Jennings, ký giả của NBC, phỏng vấn Kissinger trên TV, hỏi ông ta rằng Hoa Kỳ nên làm gì sau thảm sát tại Thiên An Môn. Kissinger trả lời “I wouldn’t do any sanctions” vì lúc này Kissinger đang là CEO của China Ventures với mức lương 1 triệu đồng/năm và 20% tiền lời nếu các nhà đầu tư có lời 8%. Kissinger khiển trách Chủ Tịch HV Gringrich (CH) vì Gringrich đề nghị cho phép Đài Loan gia nhập LHQ năm 1995 (trang 153-157). 

    Ngoại Trưởng Albright (DC) nối gót Kissinger tích cực vận động để TC được gia nhập WTO dưới thời Clinton nâng cán cân thâm thủng mậu dịch giữa Mỹ và tầu từ 70 tỷ năm 2000 lên 200 tỷ vào cuối năm 2005. Albright gia nhập quỹ đối xung của mình với Sandy Berger, cố vấn an ninh quốc gia của Clinton và cũng là người bị phát hiện giấu tài liệu mật trong vớ và cạp quần, lấy tên là Albright Stonebridge Group. Những nhân viên cao cấp của ASG sau này đã phản đối các chính sách cứng rắn của Trump đối với hãng điện thoại quốc doanh Huawei (trang 160-162). 

    TNS Dianne Feinstein là nhân vật tham nhũng lâu năm nhất trong chính phủ mà ít người biết đến. Feinstein đắc cử chức thị trưởng San Francisco 1978 cùng thời gian Giang Trạch Dân nắm Thượng Hải. Một năm sau SF và Thượng Hải kết nghĩa chị em sau khi Feinstein “gả” cho Richard Blum, một thương gia kinh doanh đủ thứ đang chạy tiên phong vào thị trường TC. Blum trở thành phó chủ tịch công ty Shanghai Pacific Partners. Giang trở thành TBT đảng TC và Feinstein cũng đắc cử TNS California ít lâu sau. Nhờ những quan hệ này mà Blum mở Newbridge Capital, rồi dùng tiền hùn với một nhà băng quốc doanh chiếm 18% vốn của Shenzhen Development Bank, và y cũng đầu tư vào ngành đậu nành giúp nông nghiệp tầu cộng phát triển. Nghĩa cử cao đẹp này đã khiến World Bank lại quả cho Blum 10 triệu đồng vì Quỹ Tiền Tệ IFC hiểu ngầm Blum gắn bó mật thiết với chính phủ TC (trang 50).

    Feinstein là thành viên của Ủy ban Đối Ngoại (Senate Foreign Relations Committee) trước khi gia nhập và trở thành chủ tịch Ủy ban An Ninh Tình Báo (Senate Select Committee on Intelligence) nắm giữ những tất cả tài liệu tối quan trọng, an nguy xã tắc của Mỹ. 

    Lenovo là công ty điện tử quốc doanh do quân đội tầu núp bóng thương mại đã bị Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada và New Zealand nghi ngờ. Lenovo mua lại một phần của IBM chuyên sản xuất máy tính cá nhân (personal computer). Năm 2005, Lenovo trúng thầu cung cấp laptop cho quân đội Mỹ, được 3 tập đoàn tài chính Mỹ cung cấp 350 triệu làm vốn, trong đó có Blum’s Newbridge Capital cùng lúc Feinstein đang là thành viên của Ủy ban Tình Báo tại TV.  Năm năm sau, TQLC Hoa Kỳ phát hiện ra những laptop này có những con bọ điện tử làm gián điệp, thu lại tất cả các dữ kiện và chuyển về tầu. Lúc này Dianne Feinstein là chủ tịch Ủy ban Tình Báo của Hoa Kỳ (trang 58-59). Cho đến nay Lenovo laptop vẫn còn được bán tại các PX Mỹ 

https://www.military.com/daily-news/2023/10/05/navy-exchange-warned-sales-of-popular-computer-brand-are-potential-security-threat.html?amp 

    Thành ra những chuyện tài xế Feinstein là điệp viên tầu giả điếc, Fang Fang là tình nhân của anh DB hạng bét Eric Swalwell, hay San Francisco chọn một chị di dân lậu của tầu vào ban kiểm soát bầu cử là chuyện nhỏ. 

    Ngoài ra, ký giả Schweizer còn viết rất nhiều chi tiết khác về các chính khách như Nancy Pelosi, anh em nhà Bush, Elaine Chao-Mitch McConnell, các đại sứ Hoa Kỳ, cha con Pierre và Justin Trudeau,… cũng như nanh vuốt của TC đã lập móng tại Hy Lạp, quốc gia yếu nhất của Liên Âu. China Ocean Shipping Corporation, viết tắt COSCO mà chúng ta thường thấy trên các conntainer bằng sắt hoặc các xe tải chạy quanh nước Mỹ do đã tặng Hunter Biden nhiều triệu đô la, được mệnh danh là “fifth arm of the Chinese Navy”. COSCO mua lại gần hết cơ sở bến bãi tại cảng Piraeus, Hy Lạp, thiết lập đầu cầu nối liền với phía tây vịnh Balkans. Trung cộng đã nắm được Địa Trung Hải của Âu châu trong chiến lược “Con Đường Tơ Lụa”. 

    Bạn đọc thân mến, trong khi đó Biden lại vất vả trong các chính sách thức tỉnh thời thượng, vật lộn với tiêu chuẩn dùng nhà cầu, lo thay đổi khí hậu, bồi thường thiệt hại cho da đen 150 năm trước, tiếp tục phát tiền cho Ukraine, mở cửa biên giới cho hàng triệu tên cướp hung hãn nhất Nam Mỹ và hàng chục ngàn thanh niên trong lứa tuổi quân dịch tầu tràn vào nước Mỹ,… Bầu cho ai là quyền của mỗi người nhưng nhiệm vụ bảo vệ quê hương là NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN. 

    Xin hãy tiếp tay với các diễn đàn điện tử, YouTuber và các tác giả bảo thủ vạch mặt những dối trá của Joseph Robinette Biden,Jr., và tất cả những tên đầy tớ nhân dân, các tài phiệt đang ngửa tay xin mưa móc của Tầu cộng. Chúng ta không thể đóng góp tài chính gây quỹ tranh cử chạy đua được với đảng Dân Chủ khi hầu bao của tư bản đỏ và Trung cộng không có đáy; nhưng chúng nó không thể bịt được hàng triệu tiếng nói của chúng ta! 


Freedom Fighter 

30/4/2024

https://www.youtube.com/watch?v=_chGSgNPwVc&t=5112s