TIN TỨC - 10/5/2025
TÂN GIÁO HOÀNG
Đức Hồng Y Robert Prevost của Chicago đã được bầu làm Giáo Hoàng qua ngày thứ nhì đầu phiếu. Đây là lần đầu tiên một Hồng Y Mỹ được bầu làm GH, và cũng là một trong những vị được bầu nhanh nhất, ngay ngày thứ nhì. Tân GH, 69 tuổi, lấy hiệu là Leo XIV (Leo 14). Tân GH làm việc rất lâu năm tại Peru và có hai quốc tịch, Mỹ và Peru.
TRUMP LÀM VIỆC
- Đề nghị ngân sách mới
- Tăng ngân sách quốc phòng và an ninh lên 13%, hay 1.000 tỷ đô;
- Dành tới con số kỷ lục 175 tỷ đầu tư vào việc phòng vệ biên giới như xây tường, gia tăng ngân sách cảnh sát biên thùy,...;
- Cắt giảm 163 tỷ tiền không dính dáng tới quốc phòng, hay giảm 23% nhờ các cắt giảm nhân viên và vài cơ sở trong chiến dịch tinh giản hóa guồng máy hành chánh;
- Dành 27 tỷ cho công cuộc cứu nguy thiên tai như bão lụt, cháy rừng,... cho dù truyền thông loa phường hô hoán Trump sẽ đóng cửa FEMA là cơ quan chống thiên tai;
- Tuyệt đối không đụng gì tới các chi tiêu về an sinh như tiền An Sinh Xã Hội, Medicare, Medicaid, food stamps (EBT),....
- Nói về chiến tranh Ukraine
- Nói chuyện với TT Thổ
- Đạt thỏa thuận với Anh
- Nói về Cố Vấn An Ninh Quốc Gia
- Van Jones hỏi cử tri da đen
- Mánh bôi bác cũ
- Không mất hậu thuẫn
- Mở lại Alcatraz
Nhà tù nổi tiếng nhất Mỹ, Alcatraz, trên một hòn đảo ngoài khơi San Francisco, chuyên nhốt những tay tội phạm khủng khiếp nhất, đã đóng cửa từ 1963 vì chi phí quá cao. TT Trump cho biết ông đã ra lệnh tu bổ và mở cửa lại để nhốt cả ngàn tù di dân lậu tội nặng, nguy hiểm nhất, sau khi việc trục xuất chúng bị các quan tòa ngăn chặn.
- Tin của NYT
- Giải Pulitzer cho phóng viên
TIN THUẾ QUAN
- Ai chịu thua?
Trung Cộng bị hại khẩm vì thuế quan Mỹ. Kinh tế gia của ngân hàng Goldman Sachs ước tính thuế quan Mỹ di hại tới ít nhất 16 triệu nhân công TC, phần lớn sẽ mất job hay bị giảm lương. Hàng ngàn nhân công TC đã biểu tình đòi Nhà Nước cứu trợ khẩn cấp.
https://www.conservativereview.com/trump-s-tariffs-unleash-chaos-in-china-with-workers-revolt-over-unpaid-wages-layoffs-report-2671900652.html?utm_source=cr-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=CR%20Weekly%202025-05-07&utm_term=ACTIVE%20-%20Weekly%20Daily%20Combined
TC đã tung ra nhiều biện pháp cứu nguy kinh tế như giảm lãi suất (tức là giảm phí tổn tài chánh, và giảm giá thành cho các công ty sản xuất TC), và mở ngay cuộc thảo luận với Mỹ qua bộ trưởng Ngân Khố Scott Besent tại Thụy Sỹ sau khi hùng hổ dọa sẽ phản pháo mạnh. Tin cũng cho biết TC đã thu hồi thuế quan trên nhiều món hàng nhập cảng từ Mỹ.
https://www.breitbart.com/economy/2025/05/02/29936389tough-talking-china-could-be-opening-the-door-to-tariff-talks/?utm
TIN TÒA ÁN
- Cấm chuyển giới trong quân đội
- Miller kiện chánh thẩm phán TCPV
- Thượng nghị sĩ khiếu nại
Thượng nghị sĩ CH của Iowa, Chuck Grassley đã lên tiếng than phiền đã có quá nhiều quan tòa cấp quận lạm quyền quá đáng, tự cho mình quyền cấm cản những quyết định của tổng thống là người lãnh đạo khối hành Pháp, cản trở việc ông thi hành trách nhiệm do dân cả nước bầu cho ông phải làm. Theo TNS Grassley, đây là những hành động công khai vi phạm Hiến Pháp và nguyên tắc Tam Quyền Phân lập, mà TCPV cần phải can thiệp và giới hạn ngay.
https://www.foxnews.com/politics/senator-warns-unconstitutional-judicial-overreach-ahead-scotus-showdown
- Quan tòa bắt Trump cho nhập cư
- Harvard kiện
- Nói về nhiệm kỳ 3
Tuần rồi, TT Trump đã làm nhiều con vẹt tị nạn chờ cơ hội chửi rủa Trump bị cụt hứng khi ông khẳng định chẳng có chuyện ông tìm cách ra tranh cử nhiệm kỳ III. TT Trump cho biết đảng CH dư thừa nhân tài để ra nhận trách nhiệm năm 2028, như các ông phó TT JD Vance, hay ngoại trưởng Marco Rubio.
Thật ra, loại tin bá láp này thật sự không cần thiết vì chỉ là chuyện truyền thông loa phường sáng chế ra để bôi bác TT Trump, chứ không một người nào với đầu óc bình thường có thể nghĩ ông Trump sẽ ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ bất chất Hiến Pháp.
https://www.foxnews.com/politics/trump-shoots-down-rumors-he-seek-3rd-term-not-something-im-looking-do
TIN NỘI CÁC
- Tân Giám Đốc SSA
Thượng viện đã phê chuẩn ông Frank Bisignano làm tân giám đốc Sở Quản Trị An Sinh Xã Hội -Head Commissioner Social Security Administration, với tỷ lệ 53-47, tuyệt đối theo làn ranh đảng phái, không sai một người. Các thượng nghị sĩ RINO chuyên chống Trump như Mitch McConnell, Susan Collins và Lisa Murkowsky cũng biểu quyết chấp nhận.
- Bộ Quốc Phòng giảm tướng
Bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth đã ra lệnh bộ QP giảm ít nhất 20% số tướng lãnh 4 sao. Theo ông Hegseth, quân lực Mỹ cần phải được tinh giản hoá như tất cả các cơ quan Nhà Nước khác. Hiện nay số tướng bốn sao của Mỹ lên tới 38 vị, trong tổng số 231 tướng từ 1 tới 4 sao, theo ông Hegseth là quá nhiều, khiến hành chánh quá nặng nề, trì trệ, vì quá nhiều tướng. Ông Hegseth không cho biết chi tiết sẽ cắt giảm như thế nào và khi nào. Có thể sẽ bằng cách khuyến khích các tướng hiện dịch về hưu non và tránh thăng cấp quá nhanh.
https://www.cbsnews.com/colorado/news/hegseth-20-reduction-four-star-generals-admirals/
CÂU CHUYỆN MỸ-CANADA
Dân Âu Châu thường tố cáo TT Trump là loại trâu điên, chỉ biết đánh húc tứ tung, tuyệt đối ích kỷ, chỉ biết mình không cần biết ai khác, sống bám vào chiêu bài 'phát xít' America First, đánh luôn cả ông hàng xóm 'môi hở răng lạnh' Canada. Để rồi gặp ngay hiệu ứng 'boomerang' mà các cụ ta gọi là 'gậy ông đập lưng ông', mang lại chiến thắng huy hoàng cho đảng Liberal và ông tay mơ Mark Carney lên làm thủ tướng Canada sau khi ông này đưa ra chương trình 'bảo vệ Canada chống Trump chết bỏ'. Coi như là cái tát dập mặt Trump. Có không?
Xin quý độc giả đừng tin vào tay Vũ Linh này, mà hãy đọc ông Philip Cunliffe, giáo sư Anh về Quan Hệ Quốc Tế của Đại Học Luân Đôn.
https://www.compactmag.com/article/how-trump-won-the-canadian-election/
Theo GS Cunliffe, bề ngoài hiển nhiên, ai cũng thấy ông Carney đã đại thắng nhờ chiêu bài chống Trump, kích động được lòng yêu nước của dân Canada, không sai. Tuy nhiên, nhìn vào chiều sâu, suy nghĩ cho kỹ, chiến thắng của Carney chính là chiến thắng của ... Trump, chiến thắng của 'chủ nghĩa yêu nước' America First của Trump, không hơn không kém.
Còn nhớ năm 2017, cựu xếp của ông Carney, thủ tướng Trudeau, hoành tráng tuyên cáo Trump lỗi thời quá rồi, giờ này còn hô hào tinh thần quốc gia nhỏ bé, 'yêu nước' vớ vẩn. Canada mới là xứ văn minh tiên tiến, đã đi trước cả thế giới, bước vào kỷ nguyên gọi là 'hậu quốc gia' -post national- không còn ranh giới quốc gia mà chỉ biết lo cho cả cộng đồng thế giới, dưới nhãn hiệu 'globalization'. Thế đấy, nên khi ông Carney vận động tranh cử và đắc cử bằng cách khích động tinh thần chống Trump, bài Mỹ, khích động lòng yêu nước Canada chống ý kiến biến Canada thành một tiểu bang của Mỹ, thì chẳng hoá ra chính ông Carney và đảng Liberal đã cố tình chôn vùi tinh thần 'hậu quốc gia' của Trudeau để đi theo cái tinh thần 'America First' của Trump, tô vẽ lại thành 'Canada first'? Chiến thắng của ông Carney chính là đã xác nhận quan điểm America First hay Canada First, hay France First hay Congo First là quan điểm đúng nhất, vẫn còn được cả thế giới tôn trọng, coi như kim chỉ nam trong quan hệ quốc tế. Ông Carney thắng chính là nhờ chiêu bài Canada First! Rồi từ đó, ta thấy cái tinh thần 'đại đồng thế giới' hậu quốc gia của Trudeau đã tự chui vào hòm chờ chôn.
Câu hỏi cho các cụ vẹt cuồng chống Trump: chiến thắng của ông Carney là 'gậy ông đập lưng ông' đối với Trump, hay đó chính là xác nhận quan điểm 'my country first' của Trump quả đúng, phải là ưu tiên cho tất cả các quốc gia trên thế giới? Canada bây giờ theo 'chủ nghĩa quốc gia' của Trump? Cả thế giới xúm vào công kích Trump ích kỷ, nhưng cả thế giới cũng hành xử y chang ông Trump, xứ mình trước tiên.
Theo 'chủ nghĩa Trump' hay không, kẻ này không biết, chỉ biết là ngay sau khi vừa đắc cử, đích thân ông Carney đã bay qua Washington 'trình diện' TT Trump hôm thứ Ba đầu tuần rồi để thảo luận lại vấn đề thuế quan.
ĐẠI HỌC SA THẢI
Đại Học Columbia bị TT Trump tố cáo dung tung những biểu tình xách động chống Do Thái, phá phách trường. TT Trump ra lệnh cắt trợ cấp 400 triệu Nhà Nước liên bang tài trợ trường. Chỉ vài tuần sau, Columbia loan tin sa thải 180 nhân viên, kể cả một số giáo sư và chuyên gia nghiên cứu.
https://www.foxnews.com/politics/columbia-university-lays-off-around-180-staff-after-trump-administration-revokes-grants
BIDEN CÓ Ý KIẾN MỚI
Được một phóng viên chất vấn cụ có nghĩ cụ rút lui quá muộn nên bà Kamala mới thua không, Biden trả lời "Tôi không nghĩ chuyện rút lui sớm muộn sẽ thay đổi kết quả gì". Dịch ra tiếng nôm: Biden nghĩ trước sau gi bà Kamala cũng thua thôi, không ăn thua gì tới chuyện rút sớm hay muộn của cụ.
Chẳng mấy khi Biden nói thật.
https://www.foxnews.com/media/biden-denies-he-left-2024-race-too-late-stop-trump-says-wouldnt-have-made-difference
KAMALA BỊ CÔNG KÍCH
Bà Kamala Harris đã bất ngờ xuất hiện trong một cuộc trình diễn thời trang tung hộ văn hóa da đen. bà mặc bộ áo 'mốt' độc đáo. Bị công kích mạnh. Nhiều chuyên gia thắc mắc đảng DC và bà Kamala như vậy làm sao lấy lại được hậu thuẫn của dân nghèo da đen và dân lao động khi bà bận đi tham gia các vụ trình diễn thời trang của giới đại thượng lưu, mặc áo trị giá cả chục ngàn đô là ít?
https://www.foxnews.com/media/kamala-harris-democrats-mocked-former-vps-met-gala-appearance
ASHLEY BABBIT ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
Nhắc lại, trong vụ biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021, truyền thông loa phường la sảng đã có nhiều người -trong đó có nhiều cảnh sát- đã bị giết. Sự thật là đã có đúng một bà da trắng, quân nhân quân lực, tham gia biểu tình, bị cảnh sát giữ quốc hội bắn chết tại chỗ trong khi bà chẳng có vũ khí gì trong tay. Tay cảnh sát da đen bắn chết bà Babbitt bị điều tra cho có lệ, nhưng kết quả được phán hoàn toàn có quyền bắn chết bà Babbitt, sau đó được thăng chức cảnh sát trưởng luôn.
Gia đình bà Ashley Babbitt kiện. Tuần rồi, tin cho biết cảnh sát quốc hội đã điều đình và thỏa thuận bồi thường cho gia đình cô Babbitt 30 triệu đô. Ủa, sao cảnh sát hoàn toàn có quyền bắn chết, còn được thăng chức, mà bây giờ lại chịu bồi thường cả mấy chục triệu đô? Cụ vẹt nào giỏi xin giải thích giùm đi.
https://www.theblaze.com/news/settlement-in-principle-reached-in-30-million-ashli-babbitt-wrongful-death-lawsuit?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=Bonus%20Trending%20Saturday%20May%203&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News&tpcc=email-breaking
TIN VẮN MỸ
- Trong tháng Tư vừa qua, đã có thêm 177.000 jobs mới, phá kỷ lục các chuyện gia ước đoán, cho dù cả trăm ngàn công chức đã bị sa thải. Ngay sau đó, kèm theo tin TC và Mỹ chuẩn bị nói chuyện với nhau về thuế quan, Dow Jones đã vọt lên hơn 560 điểm trong ngày Thứ Sáu 2/5. So với trước ngày 2/4 khi TT Trump công bố thuế quan mới, Dow Jones cho tới bây giờ chỉ rớt khoảng 1.000 điểm, hay -2,4%. Nhắc lại, ngay sau ngày 2/4 Dow Jones rớt hơn 3.500 điểm, khiến đám vẹt nhẩy đùng đùng hù dọa kinh tế Mỹ gặp khủng hoảng như trong thời Đại Khủng Hoảng 1929 khi Dow Jones rớt hơn -70%!!!
- Một anh dân Kentucky trúng số tiểu bang, được 167 triệu đô. Chỉ 3 ngày sau, anh ta ăn mừng với bạn bè, say xỉn, đánh cảnh sát bị nhốt chờ ra tòa. Đánh cảnh sát ở Mỹ đi tù mút chỉ. Trúng số làm chi cho khổ?
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Một nhóm khủng bố Pakistan đã tấn công, giết khách du lịch trong một vùng đất Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Pakistan và Ấn Độ đều... chửi rủa nhau, và mài dao chuẩn bị đánh nhau lớn. Kashmir là vùng đất trái độn giữa Pakistan và Ấn Độ từ ngày hai quốc gia này dành lại độc lập từ đế quốc Anh. Phó TT Vance -với bà vợ người gốc Ấn Độ- đã lên tiếng kêu gọi hai bên bình tĩnh giải quyết rắc rối. Tin mới: Thứ Tư 7/5, Ấn Đệ đã tung quân qua đánh Pakistan.
- Kết quả vòng đầu bầu TT Romania cho thấy ứng cử viên George Simion về đầu với 41%, và Nicosur Dan về nhì với 21%. Hai ông sẽ ra tranh cử vòng chung kết ngày 18/5. Ông Simion là ứng cử viên thiên hữu ủng hộ TT Trump rất mạnh, cùng với chủ trương ngưng quân viện giúp Ukraine. Ông Dan là ứng cử viên tương đối ôn hoà hơn, chủ trương ủng hộ Liên Âu và Ukraine tối đa, có khuynh hướng chống Trump.
- Đức có thủ tướng mới: ông bảo thủ Friedrich Merz, chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Christian Democratic Union hay CDU. Trước đây, bà thủ tướng Angela Merkel cũng thuộc đảng CDU, nhưng ông Merz không hợp với bà Merkel, đã từng bỏ đảng đi làm kinh doanh, trở lại sinh hoạt trong đảng sau khi bà Merkel hết làm thủ tướng. Ông Merz thất bại, không được bầu ngay vòng đầu mà phải chờ tới vòng nhì mới đắc cử, sau nhiều đôi co trả giá trong hậu trường. Không rõ ông này có quan hệ tốt hay không với TT Trump. Phó TT Vance và ngoại trưởng Rubio đã từng lên tiếng ủng hộ đảng thiên hữu nhỏ AfD.
- 133 Hồng Y bắt đầu cuộc đầu phiếu kín bầu GH mới. VN có hai Hồng Y (Phạm Minh Mẫn và Nguyễn Hữu Nhơn) đều trên 80 tuổi, không được tham gia bầu, tuy có thể đắc cử GH dù không hy vọng.