Saturday, July 5, 2025

BÀI 393: LUẬT BBB MỚI

     Sau nhiều tranh cãi kéo dài cả hai tuần giữa các thượng nghị sĩ và dân biểu đồng chí trong đảng CH, cuối cùng thì dự luật mà TT Trump gọi là 'Big, Beautiful Bill' -BBB- cũng đã được thông qua bởi cả hai viện và được TT Trump ký thành luật. Dự luật hoàn toàn được phê chuẩn theo làn ranh đảng phái khi không có một nghị sĩ hay dân biểu DC nào chấp nhận. Chính trường Mỹ bây giờ là vậy: tất cả ăn thua kết quả bầu cử: đảng nào thắng làm theo ý mình, đảng thua nhắm mắt chống, bất cần biết chuyện gì.

    Vì tính cực kỳ quan trọng, DĐTC xin bàn rộng ra về luật BBB mới.

    Trên căn bản, luật BBB có những điểm quan trọng, trong đó có nhiều điểm gây tranh cãi lớn trong nội bộ CH được tóm gọn dưới đây. Xin quý độc giả lưu ý: bài này được viết vài tiếng đồng hồ sau khi có tin hạ viện đã thông qua dự luật của thượng viện, và dự luật chờ chữ ký của TT Trump để thành luật, tuy chưa rõ có hiệu lực khi nào. Bài tóm lược dưới đây, là tổng hợp tin khá nhiều nguồn, từ CNN tới Fox News, tới NYT, Washington Post, các bản tin của Reuters, ABC, CBS, NBC,... có thể không hoàn toàn chính xác 100%. Ngay cả giữa những cơ quan này, kẻ này cũng đã thấy có nhiều khác biệt, chẳng biết ai đúng ai sai.

    Bài viết dưới đây chỉ là bản tóm lược rất đơn giản, không liệt kê được tất cả rất nhiều biện pháp mới (bộ luật dầy cả mấy ngàn trang), cũng có thể có nhiều điểm không chính xác, tùy theo hoàn cảnh mỗi cá nhân. Muốn chắc ăn, quý độc giả cần tham khảo chuyên gia thuế vụ có khả năng và đáng tín nhiệm. Xin lưu ý, có rất nhiều chuyên gia khai thuế dỏm, không hiểu rõ luật lệ gì, quý độc giả nên cẩn thận. Chính kẻ này đã được giới thiệu đi nhờ một chuyên gia khai thuế Mỹ gốc Việt tị nạn tại Bolsa, để rồi khám phá ra anh này mù tịt nhiều chi tiết thuế phức tạp. Tốt hơn hết là chịu khó bỏ tiền đi tham khảo các công ty khai thuế lớn của Mỹ như H&R Block, Turbo Tax,... Những công ty lớn này phần nhiều có chi nhánh có người biết tiếng Việt, đặc biệt là trong các khu Bolsa, Bellaire,... Còn không thì nhờ con cháu rành tiếng Mỹ đi giúp thông dịch.


Triển hạn vĩnh viễn luật giảm thuế của 2017

    Cuối năm 2017, TT Trump sau gần một năm nhậm chức tung ra luật thuế mới, trên căn bản, giảm thuế lợi tức toàn diện cho tất cả mọi người, và giảm thuế lợi nhuận cho tất cả các công ty kinh doanh.

    Việc giảm thuế đáp ứng 3 sách lược nền tảng của chính sách kinh tế của TT Trump nói riêng và của cánh bảo thủ trong chính trị Mỹ, tức là đảng CH nói chung. Đó là:

1. Chủ trương giảm thuế lợi tức cho dân cả nước, để người dân có nhiều tiền trong tay hơn để họ tự quyết định cuộc sống của họ, thay vì đưa quá nhiều tiền vào tay đám công chức văn phòng lè phè vô trách nhiệm, để họ tiêu xài vung vít, hay phí phạm quá lố, hay bỏ túi xài riêng. Như ông Elon Musk và các phụ tá đã vạch ra cho tất cả mọi người thấy một cách quá rõ ràng mới đây.

2. Chủ trương giảm thuế lợi nhuận công ty để các công ty không cần phải trốn thuế bằng cách mang tiền lợi nhuận trốn ra nước ngoài, mà trái lại, sẵn sàng tái đầu tư vào kinh tế Mỹ, để mở mang hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, phát triển kinh tế Mỹ, bớt trông cậy vào nhập cảng, nghĩ là bớt lệ thuộc các nước ngoài.

3. Chủ trương thu hẹp guồng máy thư lại Nhà Nước Vú Em, bớt trông cậy vào đám công chức ngồi trong phòng máy lạnh, sáng vác ô đi, chiều xách cặp về, ra quyết định cho cả nước, mà tin tưởng vào sáng kiến cá nhân của mấy trăm triệu dân Mỹ.

    Luật giảm thuế năm 2017 có hiệu lực trong 8 năm, kể từ đầu 2018 tới cuối 2025 sẽ hết hạn, nghĩa là nếu không gia hạn, sang năm tới 2026, mọi người và mọi công ty sẽ phải đóng thuế lợi tức lại ở mức thuế cao hơn của thời Obama, nhưng luật BBB gia hạn luật giảm thuế 2017 này có hiệu lực vĩnh viễn, cho tới khi có luật mới thay thế, nếu có.

    Luật giảm thuế này đã bị phe DC cấp tiến chống đối mãnh liệt vì chủ trương của phe cấp tiến là luôn luôn muốn thấy một Nhà Nước Vú Em, càng lớn càng tốt, cảng chi tiêu nhiêu càng hay, nhất là càng nhiều trợ cấp trói tay cột chân dân càng nên. Luật này bị tố là ưu đãi nhà giàu khi họ được giảm thuế quá nhiều trong khi đám dân nghèo được giảm thuế ít hơn hay thậm chí cả nửa nước chẳng được giảm một xu thế nào. Đây là cách chỉ trích hoàn toàn dựa trên xuyên tạc phe đảng, nhằm mục đích khích động dân nghèo nổi dậy chống nhà giàu và chống chính quyền, theo mô thức sở trường của khối CS quốc tế và VC.

    Việc gia hạn vĩnh viễn luật giảm thuế không phải là chuyện lớn gây tranh cãi trong nội bộ CH, vì tất cả nghị sĩ và dân biểu CH đều ủng hộ. Chỉ có đám DC chống vì họ muốn luật giảm thuế hết hạn, để có dịp tăng thuế tất cả mọi người lại.

    Về luật giảm thuế 2017, DĐTC trong số ra mắt tháng 12/2017 đã bàn chi tiết, xin mời quý độc giả đọc lại:

https://diendantraichieu.blogspot.com/2017/


Thêm vài miễn thuế mới

   TT Trump khi tranh cử năm ngoái, đã hứa sẽ miễn thuế lợi tức trên tiền 'boa', tiền giờ làm phụ trội -overtime- và tiền già SSA. Cả 3 hứa hẹn đều được thực hiện, thành luật trong BBB, dù gây nhiều tranh cãi. 

    Lợi tức từ các nguồn trên vẫn phải khai thuế, không được giấu, tuy nhiên được miễn thuế như sau:

- 'boa' hay 'tip': miễn thuế tới mức tối đa là 25.000 đô một năm; điều lệ này chỉ có hiệu lực tới cuối năm 2028; những người có lợi tức tổng cộng từ 150.000 đô trở lên -hay cặp vợ chồng với lợi tức từ 300.000 đô trở lên, sẽ không được khấu trừ trọn vẹn, mà chỉ một phần, chiếu theo mức lợi tức tổng cộng, chưa có chi tiết cụ thể;

- tiền giờ phụ trội: -overtime-, cũng được miễn thuế cho tới mức 12.500 đô một năm; nhưng với những người 65 tuổi hay hơn, chỉ được miễn thuế tới 6.000 đô, vì lý do không muốn khuyến khích người cao niên làm phụ trội quá nhiều, hại cho sức khỏe của các cụ; nhưng cũng chỉ áp dụng tới cuối năm 2028 thôi;

- tiền già SSA: không được miễn thuế trực tiếp, nhưng những người từ 65 tuổi trở lên, sẽ được khấu trừ 6.000 đô một năm trong tổng số lợi tức phải khải thuế, cho tới cuối năm 2028. Con số này cao hơn gấp mấy lần mức tiền già SSA hay SSI bình thường, coi như tiền già được miễn thuế tới mấy lần;

- tiền lãi trên nợ mua xe: được khấu trừ trong lợi tức phải đóng thuế, tới mức 10.000 đô một năm; cũng vậy, chỉ có hiệu lực ngắn hạn tới cuối năm 2028 thôi; đây là biện pháp giảm thuế mới hoàn toàn vì cho đến nay, tiền lãi trên nợ mua xe hay thẻ tín dụng không hề được miễn thuế; hiển nhiên biện pháp này được đưa ra để khuyến khích dân mua xe để giúp kỹ nghệ sản xuất xe, kể cả các xe ngoại quốc phần lớn có hãng xưởng tại Mỹ, đóng thuế cho Mỹ và xử dụng nhân công Mỹ.

- SALT: tiền thuế nhà/đất đóng có thể được khấu trừ khỏi lợi tức khi đóng thuế liên bang, tới mức 40.000 đô trong 5 năm đầu, sau đó, giảm xuống còn có 10.000 đô, là mức hiện hữu. 

    Nhiều nghị sĩ và dân biểu CH chỉ trích những cắt giảm thuế trên quá ngắn hạn, chỉ áp dụng tới cuối năm 2028. Tuy nhiên, những người đã ra những đề nghị này cho rằng khó kéo dài lâu hơn vì chưa ai rõ hậu quả tài chánh cụ thể sẽ như thế nào. Hơn nữa, nếu cần, qua năm 2028 -trước bầu cử cuối năm đó- vẫn có thể cứu xét việc gia hạn nếu cần.


Cắt giảm Medicaid và foodstamps

    Trái với xuyên tạc của vẹt tị nạn, Medicaid và foodstamps không bị cắt một xu nào hếtTuy nhiên, việc nhận lãnh sẽ khó khăn hơn. 

[Trước đây, con vẹt Hạc-vơ Linda Nguyen đã xuyên tạc láo "Trump cắt 880 tỷ đô tiền Medicaid"!!! Đố quý vị biết con vẹt Hạc-Vơ có đủ tự trọng để công khai xin lỗi đã tung tin cuội lừa đồng hương không? Hỏi là trả lời...]

- Medicaid: Luật mới bắt những người độc thân có đầy đủ khả năng sức khỏe đi làm, từ 18 tới 64 tuổi, phải đi làm tối thiểu 80 giờ một tháng (20 giờ mỗi tuần), mới xin được Medicaid nếu chưa đủ mức lợi tức tối thiểu. Nghĩa là không còn chuyện có thể đi làm mà lại nằm nhà ăn Medicaid mãn đời. Nếu không tìm được việc làm, phải trưng bằng chứng đã thật sự cố gắng đi tìm việc làm, bất cứ việc làm nào, chứ không thể đòi hỏi việc làm lương cao hay đúng nghề chuyên môn. Các cụ HO lưu ý: những người đã tới tuổi hưu (65 trở lên), không cần phải đi làm vẫn xin Medicaid được như thường. Đây là nói về phần Medicaid của liên bang, còn tiểu bang nào muốn cấp Medicaid từ quỹ tiểu bang -như MediCal của Cali, không bị buộc phải tuân theo luật liên bang này.

- Foodstamps hay SNAP: Cũng như trên: những người từ 18 tới 64 tuổi, có thể đi làm, có con trên 7 tuổi, phải đi làm tiếng 80 tiếng đồng hồ một tháng; nếu chưa đủ lợi tức tối thiểu, mới xin được phiếu thực phẩm. Theo luật mới, các tiểu bang phải đóng góp từ 5% tới 15% vào tiền SNAP cho tới nay do liên bang chi trả trọn vẹn.

- Đặc biệt, 2 điều trên không áp dụng tại tiểu bang Alaska, vì thứ nhất, tiểu bang này hầu như có rất ít dân lệ thuộc Medicaid và SNAP; thứ nhì, đây là một nhượng bộ cho thượng nghị sĩ Alaska Lisa Murkowski, để bà không chống BBB tại thượng viện (thật ra chính nhờ vậy, BBB mới được thượng viện phê chuẩn; nếu bà Murkowski chống thì dự luật đã chết ngay từ thượng viện).

- Theo nghiên cứu của quốc hội, sẽ có thể có 8 triệu người bị loại ra khỏi chương trình SNAP, và 12 triệu người bị loại khỏi Medicaid trong vòng 10 năm tới, 2025-2034 (loại từ từ mỗi năm, không phải ngay tức khắc), vì không còn hội đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn vì vẫn không chịu đi làm hay đã có việc làm trả lương tương đối đầy đủ, thoát ra khỏi vòng cùng đinh lệ thuộc vào gông cùm nô lệ trợ cấp.

- Những người chống đối từ phiá DC cho rằng bắt người ta phải đi làm là vi phạm quyền cá nhân của thiên hạ và có tính cách trừng phạt người nghèo. Đúng là chỉ trích tào lao nhất. Đảng DC chẳng lẽ muốn dân cả nước nằm phè chơi để Nhà Nước lấy tiền của những dân chịu khó đi làm nuôi vĩnh viễn?

- Điều quan trọng nhất, tất cả các cơ quan chính phủ liên bang và các tiểu bang phải kiểm tra dân cho kỹ để loại bỏ tất cả di dân bất hợp pháp, sẽ không còn được nhận bất cứ trợ cấp nào nữa (Medicaid, Medicare, SSA, SSI, foodstamps, housing, thất nghiệp, ...). Nhiều cơ quan truyền thông ước đoán hiện nay có khoảng trên 1,4 triệu di dân lậu được lãnh Medicaid và foodstamps bất hợp lệ. Việc loại trừ di dân lậu trong các chương trình an sinh, đặc biệt là việc loại di dân lậu hoàn toàn ra khỏi Medicaid, đã gây nhiều tranh cãi trong nội bộ CH khi nhiều thượng nghị sĩ ôn hòa của CH, muốn lưu giữ một số biện pháp giúp di dân lậu có phần nào bảo hiểm y tế.


Gia tăng ngân sách quốc phòng và bảo vệ biên giới

Quốc phòng: gia tăng ngân sách thêm 150 tỷ đô;

Vòm vàng (Golden Dome): ngân sách mới tổng cộng 25 tỷ đô;

Hải quân: tăng ngân sách xây tầu chiến và củng cố căn cứ hải quân thêm 29 tỷ đô;

Lực lượng nguyên tử: tăng thêm 15 tỷ đô;

Xây tường biên giới: cấp ngân sách 45,6 tỷ đô;

Kiểm tra di dân lậu: thêm ngân sách 45 tỷ đô: đây là chi phí bắt giữ và nuôi di dân lậu trong khi chờ phán quyết của Tòa Di Trú, hay chờ trục xuất;

- Thuê thêm cảnh sát biên giới: ngân sách đặc biệt 4,1 tỷ đô.


Linh Tinh

- Mở rộng dịch vụ y tế -healthcare- bằng cách dễ dãi hóa điều kiện tham gia vào chương trình 'Tiết Kiệm cho Sức Khỏe', 'Health Savings Account' tiền tiết kiệm được miễn thuế, có thể giúp tới 20 triệu người tham gia, để có tiền phòng đại họa sức khỏe bất ngờ.

- Xây dựng thêm bệnh viện cho những khu nông thôn và tỉnh nhỏ.

- Giới hạn mức trần của công nợ: công nợ được phép tăng thêm tới 5.000 tỷ (mức công nợ hiện nay là trên 36.000 tỷ đô). Đây là một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất trong nội bộ đảng CH khi các vị dân cử bảo thủ nhất chống lại hoàn toàn. Họ không chấp nhận gia tăng thêm công nợ cho dù một xu.

- Gia tăng tín dụng thuế cho mỗi trẻ em trong gia đình, từ 2.000 đô hiện nay lên tới 2.500 đô một đứa, cho đến hết năm thuế 2028.

- Khuyến khích việc mở trương mục tiết kiệm miễn thuế cho trẻ em (nhắm vào mục tiêu để dành tiền cho việc học đại học sau này), với chính quyền Trump giúp tặng 1.000 đô đầu tiên để mở trương mục. Cho phép mở trương mục tiết kiệm đặc biệt miễn thuế 1.000 đô cho những trẻ em sinh từ 2024 tới 2028. Kẻ này không rõ 2 chương trình tiết kiệm này có liên quan gì tới chương trình tiết kiệm 529 hiện hữu dành cho con em đi học đại học, hay không. 

- Thuế mới trên chuyển ngân: đánh thuế 3,5% (so với 1% hiện nay) trên tất cả mọi chuyển ngân tiền mặt -cash- ra nước ngoài (dĩ nhiên kể cả về VN).

- Tăng phí trên các đơn xin nhập cư vào Mỹ của di dân: 

  • 100 đô cho các đơn xin bình thường;
  • 1.000 đô cho các đơn xin của những người đang ở Mỹ hợp pháp và muốn ở lại luôn;
  • 5.000 đô cho các đơn xin của những người đã bị bắt vì vào lậu.
- Chấm dứt việc liên bang tài trợ cho Planned Parenthood, là tổ chức khuyến khích và giúp phá thai thả dàn, miễn phí. Phe DC tố cáo đây là biện pháp cụ thể chống phá thai toàn diện.

- Chấm dứt việc xóa bỏ nợ sinh viên, là quyết định bất hợp Hiến của Biden; ra những biện pháp trả nợ khắt khe hơn để cản sinh viên trốn nợ.

- Thu hồi khá nhiều biện pháp có mục đích bảo vệ khí hậu hay môi trường của Biden, bị cho là chuyện vớ vẩn, tốn tiền thuế của dân vô ích.

- Chấm dứt những miễn hay giảm thuế cho các xe điện; là điều khiến ông chủ Tesla, Elon Musk chống đối mạnh.

- Đánh thuế trên các dữ tặng lớn cho các đại học lớn.

- Một số du khách Trung Cộng phải cập nhật tin tức cá nhân trên mạng, trả 30 đô lệ phí, và thông báo các nơi đi tới và thời gian trong xứ Mỹ.


    Qua luật BBB mới, người ta thấy rõ ràng 3 ưu tiên quan trọng nhất của TT Trump:

  1. Thứ nhất, tiếp tục giảm thuế trong 3 mục đích: 
    1. giúp bỏ thêm tiền vào túi người dân thay vì cho công chức lè phè phung phí vớ vẩn, đi kèm theo những biện pháp chặn bớt nạn lười biếng, nằm dài chờ Nhà Nước nuôi bằng tiền thuế của những người chịu khó đi làm, 
    2. tiếp tục giữ thuế công ty ở mức thấp để khuyến khích họ tái đầu tư vào kinh tế Mỹ, mở mang hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho dân, 
    3. tiếp tục chính sách thu hẹp guồng máy hành chánh rườm rà Nhà Nước Vú Em, bao phủ cuộc sống của cả nước, vừa không hữu hiệu, vừa nuôi tham nhũng.
  2. Thứ nhì, ưu tiên bảo vệ đất nước qua sức mạnh quân sự, với gia tăng ngân sách quốc phòng, tăng cường hải quân (với một tân thứ trưởng là một đại tá gốc Việt ti nạn), và thiết lập 'vòm vàng' bảo vệ cả nước Mỹ chống hỏa tiễn hay oanh kích từ trên không.
  3. Thứ ba, bằng mọi giá chặn nạn di dân bất hợp pháp qua việc khoá chặt biên giới với ngân sách cảnh sát biên giới gia tăng mạnh, cùng lúc với việc khiến cuộc sống của di dân lậu ở Mỹ khó khăn hơn, không cho hưởng bất cứ trợ cấp hay quyền lợi an sinh gì, đánh thuế trên tiền chuyển ngân về nước. Di dân lậu bị coi như những người sống ngoài vòng luật pháp, không thể được giúp đỡ bằng bất cứ trợ cấp nào. Với những khó khăn này, sẽ không thiếu gì di dân tự ý về nước lại, khỏi cần bắt và trục xuất vừa phiền toái, tốn tiền, vừa bị các quan tòa cấp tiến cản trở. Phe DC tố cáo chống di dân lậu là kỳ thị chủng tộc. Đây là tố cáo phịa khi nước Mỹ vẫn còn chương trình nhận mỗi năm từ một tới một triệu rưởi di dân vào hợp pháp.

    Nói chung, những biện phá BBB đưa ra nghe rất hợp tình hợp lý, tuy nhiên phe DC tuyệt đối chống 100%, vì nhiều ý do:

  • thái độ nhắm mắt nhắm mũi, mù quáng chống tất cả những gì Trump làm, bất kể chuyện gì;
  • bắt dân còn khỏe mạnh, trong tuổi đi làm, phải đi làm mới được Nhà Nước tiếp giúp, sẽ khiến rất nhiều dân da màu phiền bực, tìm cách tự lực cánh sinh, trong khi đảng DC vẫn hy vọng trói chặt đám dân này trong cái gông cùm nô lệ trợ cấp đủ loại;
  • tìm cách loại di dân, đánh thẳng vào chiến lược tìm cử tri cho tương lai của đảng DC.

    Trong những ngày tới, phe DC và đồng minh truyền thông loa phường sẽ xuyên tạc để công kích BBB tới bến. Và dĩ nhiên đám lâu la vẹt tị nạn sẽ cung cúc làm bổn phận vẹt, nhai lại. Điểm lớn là đám vẹt sẽ sỉ vả chuyện tiếp tục giảm thuế ("giảm thuế nhà giàu"!!!), miệng chửi ra rả nhưng tay cầm tiền bỏ túi rất nhanh.

    Còn một năm rưỡi nữa sẽ tới bầu cử giữa mùa, là lúc dân Mỹ sẽ đánh giá BBB. Nếu họ không vừa ý, đảng CH sẽ thảm bại, mất nhiều ghế trong quốc hội, có thể mất quyền kiểm soát cả hai viện, để đảng DC lên thu hồi lại luật BBB. Ngược lại, dân Mỹ ủng hộ, CH củng cố quyền lực tại quốc hội, đảng DC sẽ từ từ đi vào thùng rác của lịch sử. Đám vẹt khỏi lải nhải những chửi bới vớ cẩn, thiếu trưởng thành.

    Nhiều người sẽ bực mình tố Trump và đảng CH đang dùng thế đa số trong hành pháp và lập pháp để áp đảo đảng DC, trong khi đảng DC hoàn toàn bó tay, bất lực, chẳng làm gì được dù nhất trí chống khi không một nghị sĩ hay dân biểu DC nào biểu quyết ủng hộ luật mới. Nhưng đúng như TT Obama đã từng huyênh hoang tuyên bố khi bị đảng CH tố y chang, "bầu cử có hậu quả" -"elections have consequences".

    Đó chẳng qua chỉ là ý dân, hay chính xác hơn, ý của đa số dân, mà mọi người bắt buộc phải tôn trọng vì ý của đa số dân chính là nền tảng của thể chế dân chủ. Ý dân muốn có những chính sách này nên mới trao quyền cho ông Trump và cho đảng CH, đó chính là thực tế chính trị Mỹ. Nếu ý dân không muốn thì đã trao quyền cho bà Kamala và đảng DC rồi. Tất cả những bôi bác lăng nhăng của đám vẹt chống TT Trump chỉ là chuyện... ruồi bu ấu trĩ. Những con vẹt cả ngày ngồi ôm computer gửi emails chửi "Trump dốt, vô học, độc tài, gian dâm, trốn thuế, tội phạm,...". Chi dzậy? Ai thèm tin chúng? Nếu mọi người tin chúng thì đã không trao quyền cho Trump, trao cả hai viện quốc hội cho đảng CH của Trump, lại còn giúp Trump có cơ hội bổ nhiệm thêm thẩm phán bảo thủ vào Tối Cao Pháp Viện, phải không? Đám vẹt tị nạn có quyền nổi cơn cuồng điên, tố bậy, chửi sảng như đám khùng, nhưng rồi cũng đành thúc thủ chịu trận thôi. Đảng DC và đám vẹt tị nạn sẽ còn bị khùng điên ít nhất 3 năm nữa, nếu không muốn nói ít nhất 3 năm Trump + 8 năm Vance = 11 năm nữa.

    Phe DC nổi điên chế nhạo luật BBB, Big Beautiful Bill thật ra là Big Bad Bill !!! Trẻ con!

    Theo nhiều chuyên gia chính trị, việc BBB được thông qua dĩ nhiên là một thành công lớn của TT Trump và khối bảo thủ CH. Nhưng điều thành công vĩ đại hơn cả là việc ông đã có đủ tài chính trị để BBB vượt qua không biết bao chống đối ngay từ nội bộ CH, ép cả gần 300 nghị sĩ và dân biểu CH phải tôn trọng kỷ luật đảng, chấp nhận sự lãnh đạo của TT Trump để làm luật theo đúng ý ông Trump muốn, thậm chí ra luật đúng ngày ông muốn.

    Một cựu phụ tá lâu năm của Biden đã phải nhìn nhận "TT Trump có cái uy khiến người ta phải sợ, làm theo ý ông. Trong cả đời phục vụ cho Biden, tôi chưa thấy có một người nào sợ Biden hết". Trong nghệ thuật lãnh đạo cao cấp nhất và phức tạp như Mỹ, sợ cái uy cần thiết hơn gấp bội mến cái nhu nhược. 



ĐỌC THÊM:


FOX NEWS: thiên hữu

https://www.foxnews.com/politics/tax-cuts-work-requirements-asylum-fees-heres-whats-inside-senates-version-trumps-bill

CBS NEWS: thiên tả

https://www.cbsnews.com/amp/news/whats-in-trumps-one-big-beautiful-bill-medicaid-taxes/?utm_source=chatgpt.com

VOX: cực tả

https://www.vox.com/politics/418599/one-big-beautiful-bill-act-details-explained?utm_source=chatgpt.com

ChatGPT: tương đối trung dung

https://chatgpt.com/c/68672d7a-4d40-8004-bdc8-e1c9bd6870f4

Ủy Ban Hạ Viện Ways & Means: thông tin chính thức của hạ viện

https://waysandmeans.house.gov/2025reconciliation/fact-sheets/champions-life-and-puts-american-families-first/