TIN TỨC

TIN TỨC - 17/1/2026



VENEZUELA: CẬP NHẬT

  • Thượng viện bác bỏ dự luật 
    Thượng viện đã bác bỏ dự luật phe DC đưa ra bắt TT Trump trong tương lai phải xin phép quốc hội trước khi muốn có hành động quân sự nào tại Venezuela.

    Phe DC có 47 phiếu. Ít ngày trước, được hậu thuẫn của 5 thượng nghị sĩ CH, tổng cộng có thể có 52 phiếu, nhưng giờ chót 2 ông CH đã lật ngược quyết định, bỏ phiếu bác bỏ, còn lại 3 TNS CH RINO nhất quyết cản Trump là ông Rand Paul và hai bà Lisa Murkowsky và Susan Collins dĩ nhiên. Đưa đến biểu quyết với tỷ lệ 50-50, và phó TT Vance đã bỏ lá phiếu quyết định, bác bỏ dự luật.

https://www.nytimes.com/2026/01/14/us/politics/trump-venezuela-war-powers-vote.html
  • Trump thành lập Ủy Ban Quản Trị Đặc Biệt
    TT Trump cho biết thành lập một Ủy Ban Đặc Biệt Quản Trị Venezuela. Ủy Ban sẽ làm việc chặt chẽ với bà tân TT Delcy Rodriguez. Trên căn bản, Ủy Ban này chỉ chú ý tới một vài khu vực giới hạn liên quan tới sản xuất dầu hoả, ma tuý và đối ngoại nhất là với Trung Cộng, Cuba, trong khi các vấn đề khác vẫn hoàn toàn do bà Rodriguez đảm trách với toàn quyền quyết định.

    TT Trump cho biết Mỹ cần bà Rodriguez hợp tác chặt chẽ với Ủy Ban này. Trước đây, TT Trump đã có kế hoạch tảo thanh Venezuela thêm một đợt thứ nhì, nhưng sau khi nhận được cam kết bà Rodriguez sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ, TT Trump đã hủy bỏ đợt tấn công thứ nhì. TT Trump tuyên bố mọi kế hoạch tấn công Venezuela lần nữa đã được hủy bỏ vì sự hợp tác của chính quyền Venezuela.

    Được hỏi tại sao lại hợp tác với chính quyền Venezuela, TT Trump trả lời "Tôi nhớ lại bài học Iraq". Tại Iraq, chính quyền Bush phá bỏ hết guồng máy chính quyền Iraq, sa thải gần hết các công chức để mang công chức Mỹ qua làm việc và giải tán tất cả quân đội, bắt nhốt tất cả đảng viên đảng của Saddam Hussein. Kết quả, Mỹ cõng Iraq trọn vẹn trong 8 năm, rồi cuối cùng phải ra đi trong thất bại hoàn toàn tốn cả trăm tỷ đô vô ích.

    Ủy Ban Quản Trị này gồm có : Ngoại Trưởng Marco Rubio là chủ tịch, các thành viên gồm có bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth, tướng TTMT Dan Caine, giám đốc CIA John Ratcliffe, bộ trưởng Nội Vụ Doug Burgum, bộ trưởng Năng Lượng Chris Wright và cố vấn Tòa Bạch Ốc Stephen Miller.

    Nhìn vào thành phần Ủy Ban, ta phải ghi nhận vai trò ngày càng lớn mạnh của ngoại trưởng Rubio, một người chưa bao giờ là MAGA, trái lại đã từng xung đột mạnh với Trump trong mùa bầu cử TT năm 2016, chứng tỏ Trump không hề có tư tưởng độc đoán bao giờ. 

https://www.the-independent.com/news/world/americas/us-politics/trump-acting-president-venezuela-wikipedia-b2898695.html
  • Dầu hỏa
    Venezuela đồng ý sẽ bán cho Mỹ 50 triệu thùng dầu sòng phẳng theo giá thị trường, tổng cộng trị giá gần 3 tỷ đô. Đây là giao dịch đầu tiên, đã được mở đầu bằng việc Mỹ mua dầu Venezuela trị giá 500 triệu đô. Số tiền này sẽ được bỏ vào một trương mục ngân hàng đặc biệt do chính quyền Venezuela sử dụng dưới sự kiểm soát của Mỹ để bảo đảm không có tài trợ gì cho Cuba hay cho khủng bố chống Mỹ hay gửi đi Trung Cộng. Sau đó, Mỹ sẽ thu hồi lệnh cấm vận từng đợt để cuối cùng chấm dứt cấm vận hoàn toàn, và Venezuela có thể bán dầu lại cho thế giới, lấy tiền tái thiết xứ.
 
https://www.bbc.com/news/articles/c4grxzxjjd8o
  • Bà Machado và giải Nobel Hòa Bình

    Bà lãnh tụ đối lập Venezuela, Maria Machado cho biết đã gặp TT Trump, và trong dịp này đã trao mề-đay giải Nobel Hòa Bình của bà cho TT Trump. Trước đó, Ủy Ban Nobel đã hấp tấp cho biết giải Nobel không được trao lại cho ai khác.
    
    Chuyện dấm dớ. Ai chẳng biết giải gì cũng vậy, đâu có trao lại cho ai khác được. Một lực sĩ đoạt huy chương vàng không thể nào nhường chức vô địch cho người khác. Nhưng sau đó  vẫn có thể tặng huy chương hay thậm chí bán huy chương. Việc bà Machado làm chỉ có ý nghĩa tượng trưng để ghi công lớn của Trump với dân Venezuela, có gì mà phải la hoảng?

   Về giải Nobel Hòa Bình 2026, việc Trump đánh và bắt Maduro, rồi lên tiếng đe dọa Greenland, Iran, Cuba,... bảo đảm sẽ khiến Trump vô vọng lấy được Nobel này từ Ủy Ban Nobel thiên tả nặng. Thẳng thắn mà nói, những việc TT Trump làm có hậu quả cứu sống không biết bao nhiêu triệu người, phục hồi đại cường Mỹ, không thể đánh giá được, giá trị gấp vạn lần một cái giải của 5 ông Na Uy trong Ủy Ban Nobel.

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2026/01/10/machado-cannot-give-trump-nobel-peace-prize/88121330007/

  • Dân Venezuela chưa thoát nạn
    Dân Venezuela sau 25 năm sống dưới chế độ độc tài sắt máu của Hugo Chavez rồi Nicolas Maduro, vẫn còn e dè, sợ hãi chưa dám ăn mừng lớn. Nhất là sau khi có tin chính quyền mới của TT Delcy Rodriguez đã ra lệnh tìm bắt những người nào đã xuống đường biểu tình hoan hô việc Maduro bị bắt.

https://www.foxnews.com/world/socialist-dictator-maduro-gone-venezuelans-remain-wary-after-years-oppression
  • AP lo ngại
    Cơ quan thông tin loa phường Associated Press nhận định việc phục hồi lại kỹ nghệ dầu của Venezuela sẽ gây ô nhiễm cho môi sinh Venezuela.

    Venezuela nhờ dầu mà đã từng là xứ giàu có nhất Nam Mỹ. Sau khi Chavez và nhất là Maduro nắm quyền, tổng sản lượng nội địa GDP giảm 2/3, Venezuela trở thành một trong những xứ nghèo thảm thiết, nơi mà người dân thiếu thốn đủ thứ. Bây giờ, dân cả nước hy vọng phục hồi lại kỹ nghệ dầu để dân có cuộc sống khá hơn, nhưng truyền thông loa phường cấp tiến của Mỹ không cần biết, chỉ lo chuyện ô nhiễm môi sinh vớ vẩn. Dân không có ăn, rảnh hơi đâu mà lo về môi sinh?

    Không ai có thể phủ nhận việc bảo vệ môi sinh là chuyện sinh tử lâu dài của nhân loại, cũng như việc hâm nóng địa cầu, là đe dọa có thật. Tuy nhiên tính cấp bách của các đại họa trên khác biệt. Với những xứ ăn no mặc đủ, đó là nhu cầu khẩn thiết, nhưng đối với mấy xứ nghèo mà dân thiếu ăn thiếu mặc, lo cho môi sinh là chuyện... thừa giấy vẽ voi.

https://apnews.com/article/venezuela-oil-pollution-0485a3d37f474bacb478e1d5160736fd

  • Dầu hỏa Venezuela

    TT Trump đã có buổi họp với hơn hai chục lãnh đạo các đại công ty dầu Mỹ. Sau đó, TT Trump thông báo kỹ nghệ dầu hỏa Mỹ sẽ đầu tư 100 tỷ đô vào Venezuela. Tuy nhiên, một số lãnh đạo các đại công ty dầu Mỹ đã có vẻ không lạc quan, hồ hởi lắm.

    TGĐ công ty EXXON cho rằng kỹ nghệ dầu hỏa của Venezuela không thể đầu tư vào được. Trong khi TGĐ công ty ConocoPhillips cho rằng kỹ nghệ này cần thay đổi lớn, cấu trúc lại toàn bộ, nôm na nghĩa là sẽ tốn nhiều tiền và mất nhiều thời gian. Cả hai công ty trước đây đã bị Venezuela quốc hữu hóa cơ sở tại đây, mất bạc tỷ nên bây giờ rất dè dặt.

    Thái độ của các đại công ty dầu Mỹ, lạnh nhạt với việc khai thác dầu Venezuela phá tan luận điệu bôi bác cho là Trump đánh Venezuela để chiếm dầu Venezuela cho các đại công ty Mỹ.

    Trước khi Venezuela rơi vào tay hai tên CS Hugo Chavez và Nicolas Maduro, xứ này sản xuất trung bình 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bây giờ, sau 1/4 thế kỷ dưới chế độ xã nghĩa, Venezuela chỉ còn sản xuất chưa tới 800.000 thùng dầu mỗi ngày, xấp xỉ dưới 1/4, trong khi còn kho dầu lớn nhất thế giới.

https://www.cnbc.com/2026/01/10/what-the-big-oil-executives-told-trump-about-investing-in-venezuela.html

  • Canada bị nạn bất ngờ
    Với quan hệ Mỹ-Venezuela cải thiện và Mỹ nhập cảng một số dầu lớn từ Venezuela, Canada lâm nạn bất ngờ vì dầu Canada tương tự như dầu Venezuela. Nếu Mỹ có dầu Venezuela, sẽ có thể ngưng mua dầu Canada, và Canada sẽ mất một nguồn thu nhập đáng kể. Thêm một lý do để Canada thù ghét Trump.

https://finance.yahoo.com/news/why-us-success-in-venezuela-could-cause-trouble-for-canadian-oil-producers-140033129.html


TIN MINNESOTA RỐI LOẠN

  • Phe cấp tiến khai thác
    Việc ICE bắn chết bà Mỹ trắng Renée Good đang được phe cấp tiến ôm chầm lấy, coi như lý do chính đáng để đánh Trump sau khi nhiều công kích khác đã như... nước lã trôi sông. Theo đám chống ICE, câu chuyện đã biến thái thành chuyện 'Trump dùng ICE để giết dân Mỹ', cho dù ai cũng biết đó chỉ là xuyên tạc rẻ tiền vô lý. 

    Có phải đám cấp tiến đang chết chìm, vớ được cái phao 'chống ICE' có thể cứu sống nên bám chặt vào không? Đúng vậy, bám vào cái phao 'ICE sát nhân' để lái dư luận ra khỏi vụ ăn cắp trợ cấp bạc tỷ, không hơn không kém. Chuyện ai cũng nhìn thấy trừ... mấy con vẹt mắt nhí mỏ to.
    • Chống ICE mạnh
        Tuần rồi, tình trạng rối loạn tại Minnesota tăng cường độ mạnh:
      • Dân nổi loạn chặn đánh, đốt phá và cướp tài liệu từ xe ICE trong khi cảnh sát Minneapolis khoanh tay đứng nhìn vì thị trưởng Minneapolis ra lệnh cảnh sát không được can thiệp, giúp ICE;
      • Tổ chức nhân quyền thiên tả cực đoan ACLU kiện ICE, xin tòa cấm ICE lùng bắt dân Somalia và di dân lậu;
      • giới tài tử Hồ Ly Vọng tố ICE là lính SS của Trump (SS là lực lượng xung kích chuyên truy diệt dân Do Thái của Hitler), nhiều người chống Trump mau mắn lập lại;
      • TT Trump đe dọa sẽ nêu luật Chống Nội Loạn để bắt thống đốc Minnesota và thị trưởng Minneapolis và cho quân đội vào bảo vệ ICE;
      • Giữa những rối loạn và đe dọa của TT Trump, thị trưởng Minneapolis Jacob Frey kéo thắng tay, kêu gọi bình tĩnh và ... hòa bình, vì trong nóng giận ai cũng có thể làm quá hay nói quá mà không hiểu rõ tình hình. Theo ông Frey, việc hai cơ quan chính quyền đánh nhau -cảnh sát thành phố và ICE- là chuyện không ai có thể chấp nhận được. Hiển nhiên phe chống đối cũng biết sợ, biết rõ Trump nói là làm, không bao giờ đe dọa trống rỗng.
    • Bà 'vợ' của nạn nhân nhận tội
        Bà đồng tính Renée Good bị ICE bắn chết, đã lái xe SUV tới hiện trường cùng bà 'vợ'. Bây giờ bà 'vợ' này bị mất bà Good, lên tiếng than vãn "Tất cả do lỗi của tôi, bà Good rất hiền lành, nhưng đã bị tôi ép lái xe tới cản ICE để cứu mấy người láng giềng của tôi bị ICE bắt, rồi cũng bị tôi xúi lái xe đâm vào đám lính ICE, nên mới bị bắn chết oan".

    Bà Good, nạn nhân bị bắn chết: một phụ nữ 'rất hiền lành' bị chết oan...

    https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/its-my-fault-is-ice-shooting-victim-renee-nicole-goods-partner-responsible-for-her-death-heres-what-we-know/articleshow/126420762.cms#:~:text=Renee%20Nicole%20Good-,'It's%20my%20fault':%20Is%20ICE%20shooting%20victim%20Renee%20Nicole,%2Dold%20at%20school...
    • DC đòi kềm chế ICE
        Phe DC trong hạ viện lên tiếng đòi chính quyền Trump thay đổi chính sách di trú, cụ thể là kềm chế lại các chiến dịch tảo thanh của ICE, không được bắt và trục xuất di dân lậu trên toàn quốc, nếu không thì phe DC sẽ chặn mọi ngân sách cho bộ An Ninh Lãnh Thổ, có thể lại đưa đến 'đóng cửa Nhà Nước' nữa.

        Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao phe DC nhất quyết bảo vệ di dân lậu như vậy. Câu trả lời thật lộ liễu, ai cũng thấy rõ: đảng DC đang cố gắng bảo vệ đám di dân lậu vì họ là những cử tri tương lai bỏ phiếu cho đảng DC.

    https://www.youtube.com/watch
    • Thống đốc Minnesota dọa
        Thống đốc Tim Walz của Minnesota điều động Vệ Binh Quốc Gia của tiểu bang, hăm nếu ICE không rút ra khỏi tiểu bang, tiếp tục đe dọa tính mạng dân tiểu bang, ông sẽ huy động VBQG tới 'đuổi' ICE đi. Ông Walz khẳng định tiểu bang không cần ICE tới bắt dân... Minnesota.

        Ông Walz nói rất oai nhưng dường như chưa đọc Hiến Pháp liên bang. Bất cứ tiểu bang nào bất tuân lệnh hay chống đối liên bang sẽ bị coi như vi phạm Luật Nổi Loạn -Insurrection Act- và liên bang có quyền huy động quân đội chính quy US Army đến dẹp loạn, bắt nhốt thống đốc, truy tố ra tòa ngay. ICE là lực lượng liên bang có trách nhiệm bảo vệ biên giới và truy bắt di dân lậu trên khắp nước. Đánh ICE là công khai chống chính quyền liên bang. Nên nhớ tổng thống của liên bang được dân cả 50 tiểu bang bầu làm TT cả liên bang, có đặc quyền và trách nhiệm bảo vệ sự vẹn toàn của cả liên bang. Năm xưa, TT Abraham Lincoln huy động quân đội liên bang đánh cả hai tá tiểu bang nổi loạn chống liên bang, đưa đến nội chiến đẫm máu duy nhất trong lịch sử Mỹ.

    https://www.cbsnews.com/minnesota/news/walz-natinal-guard-ice-officer-fatal-shooting-minneapolis/
    • Ý kiến của Marcus

        Nhà báo David Marcus cảnh báo không thể để chuyện của anh cảnh sát Derek Chauvin tái diễn. 

        Nhắc lại, Derek Chauvin là viên cảnh sát Minneapolis bị chụp hình dùng đầu gối đè lên cổ tên du thủ du thực đen George Floyd. Sau đó Floyd chết. Ngay sau đó, truyền thông loa phường ồn ào tố cáo Chauvin đã giết chết Floyd, cho dù chưa có điều tra và chưa có tòa nào kết án. Nhưng dư luận quần chúng đã bị bùa mê của truyền thông tẩy não, nên khi Chauvin bị đưa ra tòa, bồi thẩm đoàn đã mau mắn kết án Chauvin tội sát nhân, bị 2 án 22 năm tù, tổng cộng 44 năm tù. Sau khi Chauvin đã lãnh án, bác sĩ chính thức của thành phố Minneapolis khám nghiệm tử thi cho biết Floyd bị chết vì say ma tuý chứ không phải bị đầu gối chấn cổ tới nghẹt thở.

        David Marcus cảnh cáo ICE bây giờ có thể chịu số phận của Chauvin: bị truyền thông loa phường kết án, tẩy não dư luận quần chúng, trước khi điều tra và ra tòa.

    https://www.foxnews.com/us/david-marcus-fbi-must-not-let-ice-agent-become-next-derek-chauvin


    TRUMP LÀM VIỆC

    • Kêu gọi đóng băng lãi suất
        Vẫn kiên trì với chính sách giảm lãi suất tối đa giúp dân, TT Trump kêu gọi đóng băng lãi suất trên các thẻ tín dụng ở mức 10% trong ít nhất một năm, so với mức lãi suất hiện hành cho thẻ tín dụng của ngân hàng -VISA, Master Card- là khoảng 21%-24%. Ông cũng lên tiếng tố cáo chính quyền lờ mờ của Biden đã ngó lơ để các cửa hàng lớn như MACY tăng lãi suất thẻ tín dụng của họ lên tới 30%-33%.

    Nguồn: Google

    https://www.foxbusiness.com/politics/trump-calls-one-year-10-cap-credit-card-interest-rates
    • Đánh băng đảng ma túy
        TT Trump trong một phỏng vấn của đài tivi Fox News, cho biết việc ông ra tay với Venezuela là chuyện chẳng có gì phải thắc mắc nhiều. Phe CH muốn bắt Maduro, phe DC cũng muốn bắt Maduro, nhưng chẳng ai dám ra tay, nên Trump phải ra tay thôi. Theo TT Trump, việc vận chuyển ma túy vào Mỹ qua đường biển đã bị chặn tới 97% và bây giờ Mỹ không còn tầu ma túy nào để đánh nữa. Sau khi dẹp yên việc vận chuyển bằng đường biển, bây giờ là lúc nhìn vào việc vận chuyển trên đất, qua biên giới Mễ và Canada. Vẫn theo TT Trump, Mexico là trung tâm xuất phát ma túy lớn nhất thế giới khi các băng đảng ma túy -drug cartels như Sinaloa Cartel, phía tây Mexico- hầu như tác oai tác quái mà chính quyền Mexico hoàn toàn bất lực không làm gì được. Đây có phải là cách TT Trump gửi thông điệp cho chính quyền Mexico hay không, tùy mỗi người muốn hiểu sao thì hiểu.


    https://www.foxnews.com/politics/trump-responds-post-suggesting-rubio-president-cuba-sounds-good-me
    • Cuba
        TT Trump cho biết ông sẽ ngưng mọi viện trợ tài chánh hay gửi dầu từ Venezuela qua Cuba. Ông kêu gọi Cuba thay đổi chế độ 'trước khi quá muộn'. Thế nào là 'quá muộn' là chuyện ai muốn hiểu sao thì hiểu. TT Trump cho rằng Mỹ chẳng cần phải làm gì hết. Khi Venezuela ngưng gửi dầu và tiền thì Cuba sẽ tự động tiêu tùng thôi. 

        Một ngày sau, TT Cuba Miguel Diaz-Canel lên tiếng bác bỏ mọi thảo luận với Mỹ. Ông ta cho biết Cuba chỉ nói chuyện 'ngang hàng theo công pháp quốc tế' chứ không nói chuyện dưới đe dọa hay áp lực. Nói cứng trước khi...chết.

    https://www.foxnews.com/politics/trump-ultimatum-cuba-make-deal-before-too-late-face-consequences
    • Greenland
        Ngay trước khi một phái đoàn Đan Mạch và Greenland tới Tòa Bạch Ốc để thảo luận, TT Trump đã tố trước, tuyên bố thẳng thừng bằng mọi giá, Mỹ phải sở hữu Greenland vì nhu cầu an ninh quốc gia, đặc biệt nếu Mỹ muốn thiếp lập Vòm Vàng -Golden Dome-, là hệ thống radar phòng không cho toàn thể bắc Mỹ gồm Mỹ và Canada. Ngay sau đó, TT Trump cũng cho biết sẽ cứu xét/tăng mức thuế quan cho những xứ không ủng hộ ý kiến của Trump. Trong khi Đan Mạch và vài xứ Liên Âu dự tính gửi quân -không rõ bao nhiêu- đến trấn đóng tại Greenland.

        Tin mới cho biết phái đoàn Đan Mạch-Greenland đã có dịp thảo luận với TT Trump, nhưng không đi đến đâu vì hai bên không đạt được thỏa thuận. Ngoại trưởng Đan Mạch nhìn nhận nỗi lo lắng của Trump không phải vô căn cứ vì TC quả đã có ý định muốn thâm nhập vào Greenland, mở đường vào Mỹ hay ít nhất cũng để tiện dòm ngó Mỹ. Đan Mạch chỉ không đồng ý với giải pháp của Trump là đưa Greenland cho Mỹ. 

        Tin được loan báo tiếp theo là một 'Nhóm Công Tác' -Working Group- với Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã được thành lập để giữ liên lạc và tiếp tục cuộc thảo luận.

        Trước đó, TT Trump cho biết Mỹ đang nghiên cứu nhiều kế hoạch để lấy Greenland, bất kể Đan Mạch đồng ý hay không, trong hòa hoãn thân thiện, hay bằng phương tiện cứng rắn hơn. TT Trump cho biết nếu Mỹ không lấy được Greenland thì Nga hay Trung Cộng sẽ mau mắn thành hàng xóm sát nách của Mỹ, là điều Trump không thể chấp nhận được. Nhu cầu có Greenland làm vùng trái đệm là một nhu cầu sinh tử cho an ninh quốc gia của Mỹ. 

        Dĩ nhiên, ông không nói thêm gì về chi tiết, tuy trước đây, ông đã khẳng định sẽ không dùng võ lực để chiếm Greenland. 

        Greenland lớn gấp 5 lần cả tiểu bang Cali nhưng chỉ có 57.000 dân, xấp xỉ bằng nửa dân số Quận Cam ở Cali. Thủ đô Nuuk có khoảng 17.000 dân, bằng 1/3 dân số của thành phố tí hon Placentia trong quận Cam của Cali. Greenland có quy chế tự trị với Đan Mạch, có thủ tướng Mute Bourup Egede, là chủ tịch một đảng thiên tả nặng, rất thân thiện với Nga và Trung Cộng.

        Mỹ ký thỏa ước thuê một căn cứ không quân tuốt phiá bắc của Greenland, sát bắc cực, tên là căn cứ Thule (Biden mới đổi tên là căn cứ Pituffik Air Force Base), được thiết lập thời chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Bang Xô Viết với khoảng 150 quân nhân có trách nhiệm dùng radar điện tử và hỏa tiễn phòng không để theo dõi và chặn nếu có tấn công từ phía Nga.



    https://www.foxnews.com/politics/trump-says-us-making-moves-acquire-greenland-whether-like-not

        Tin mới nhất: Liên Âu nghiên cứu việc mang lính Anh-Pháp-Đức-Ý tới Greenland. Dĩ nhiên đám lính này không có cách gì 'đánh' lại lính Mỹ, nhưng việc mang lính NATO tới trấn đóng chỉ có mục đích hy vọng Trump sẽ chùn chân vì không muốn có chiến tranh Mỹ với NATO.
    • Chặn trợ cấp cho 'sanctuary cities'
        TT Trump ký sắc lệnh ngưng mọi tài trợ liên bang cho các thành phố có luật bảo vệ an toàn cho di dân lậu -sanctuary cities', kể từ 1/2/2026.

    https://amgreatness.com/2026/01/14/morning-greatness-white-house-to-end-funding-to-sanctuary-cities-states-on-feb-1/


    NỘI CÁC LÀM VIỆC

    • Bộ Ngoại Giao và Venezuela
        Bộ Ngoại GIao kêu gọi dân Mỹ đang sống hay du lịch Venezuela cần rời khỏi Venezuela ngay để tránh việc có thể bị các nhóm ủng hộ Maduro hành hung, bắt làm con tin hay thậm chí giết chết để trả thù cho Maduro. Dân Mỹ cũng được khuyến cáo không nên đi Venezuela du lịch hay bất cứ vì lý do gì khác.

    https://www.newsmax.com/newsfront/state-dept-venezuela-travel-advisory/2026/01/11/id/1241676/

    • Bộ Ngoại Giao và việc cấp chiếu khán vào Mỹ
        Bộ Ngoại Giao cho biết Mỹ sẽ tạm ngưng cấp chiếu khán vào Mỹ cho công dân của 75 xứ, trong đó có Nga, Iran, Somalia và nhiều quốc gia khác, kể cả Thái Lan. Không có Việt Nam. Mục đích là để cứu xét lại thủ tục cấp chiếu khán, đặc biệt trên phương diện điều tra lý lịch người xin chiếu khán.

        Bộ Ngoại Giao nhấn mạnh mục đích là để chặn đám khủng bố len lỏi vào, cũng như chặn những người có ý định trốn ở lại luôn, hay vào Mỹ để kiếm tiền trợ cấp, hợp pháp hay ăn cắp như dân Somalia. Mỹ cần phải biết rõ ràng ai là người muốn xin vào Mỹ, với mục đích gì, có nguy cơ ở lậu lại luôn hay không.

        Không kể những vụ ăn cắp như tại Minnesota mà không ai biết được con số chính xác, nước Mỹ chi khoảng 12% tổng số trợ cấp đủ loại cho di dân hợp pháp nhưng chưa vào quốc tịch Mỹ. Chính quyền Mỹ từ tiểu bang tới liên bang mỗi năm chi gần 3.000 tỷ đô trợ cấp đủ loại. 12% là 360 tỷ đô. Vụ ăn cắp trợ cấp chỉ riêng tại Minnesota có thể lên tới 8-9 tỷ đô rồi.

    https://www.foxnews.com/politics/us-freezes-all-visa-processing-75-countries-including-somalia-russia-iran
    • Bộ Gia Cư
        Bộ Gia Cư -HUD- cho biết đã truy xét lại các đơn xin tài trợ gia cư và khám phá ra -cho tới nay- ít nhất 509 người lãnh trợ cấp gia cư tại Minnesota là ... 'ma', chết ngắc từ lâu rồi. Trước đây, HUD đã khám phá ra tới hơn 30.000 con ma lãnh trợ cấp gia cư -housing voucher 8- trên toàn quốc, trị giá tổng cộng hơn 5,8 tỷ đô.

    • Bộ Tư Pháp điều tra ông Powell

        Báo New York Times loan tin bộ Tư Pháp đã mở cuộc điều tra ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Trung Ương, về việc ông cho tu bổ chỉnh trang lại trụ sở NHDTLB tốn từ 2,5 tới 3,1 tỷ đô, do tiền thuế của dân đóng mà không thấy ai thắc mắc, trong khi việc sửa lại Tòa Bạch Ốc tốn từ 200 tới 400 triệu đô do TT Trump bỏ tiền túi cùng với đóng góp của mạnh thường quân lại bị khiếu nại ồn ào.

        Tu bổ sửa sang -không phải xây từ đầu- gì mà tốn tới ba tỷ đô? Bằng tiền mua khoảng 3.000 biệt thự ở Los Angeles, tính theo giá trung bình 1 triệu đô một cái. Ông Powell này xài sang hơn xa mấy anh chị ăn cắp Somalia tại Minnesota.

    https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/politics/jerome-powell-fed-inquiry-trump.html
    • Bộ Tư Pháp
        Bộ Tư Pháp đã xin được trát tòa lục xét nhà của một nhà báo của Washington Post, nghi ngờ có tài liệu mật liên quan tới an ninh quốc gia. Đây là lần đầu tiên nhà của một nhà báo bị FBI lục xét. Bà bộ trường Tư Pháp cho biết luật Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận của truyền thông, không có nghĩa là cho phép mấy nhà bao lưu trữ tài liệu tối mật an ninh quốc gia ở nhà. Ngay cả cựu TT Trump cũng đã bị Biden lục nhà và truy tố về tội lưu giữ tài liệu ANQG tại nhà riêng. Nhà báo không nhiều quyền hơn cựu TT.

    https://www.breitbart.com/national-security/2026/01/14/bondi-doj-fbi-execute-search-warrant-of-washington-post-journalist-who-reported-classified-information/
    • Bộ Y Tế
        Bộ trưởng Y Tế Robert Kennedy Jr tiết lộ TT Trump là người ăn uống cẩu thả bừa bãi nhất  trong nội các. Ông Trump nổi tiếng thích ăn Mác-đô, khoai tây chiên -french fries-, uống coca, là những thứ hại cho sức khỏe nhất. Ông Kennedy thắc mắc không hiểu tại sao Trump vẫn còn sống, mà lại khỏe mạnh.

    https://www.foxnews.com/media/rfk-jr-comments-trumps-unhinged-eating-habits-jokes-he-doesnt-know-how-trump-alive


    TIN TÒA ÁN

    • TCPV cho phép kiện
        Tối Cao Pháp Viện liên bang ra phán quyết cho phép các ứng cử viên được kiện các tiểu bang, chống việc chấp nhận phiếu bầu bằng thư không kiểm soát chặt chẽ. TCPV biểu quyết với đa số 7-2, với bà cấp tiến Elena Kagan theo phe bảo thủ CH trong khi hai bà cấp tiến Sonya Sotomayor và Ketanji Jackson chống.

        Phán quyết này sẽ mở cửa cho vô số kiện cáo chống bầu bằng thư vô kiểm soát trong những ngày tới, trước cuộc bầu quốc hội giữa mùa đầu tháng 11/2026 tới.

    https://www.politico.com/news/2026/01/14/supreme-court-vote-counting-ruling-00728693
    • Lại chống Trump

        Tiếp theo việc Trump ra lệnh chặn 10 tỷ đô tiền trợ cấp giữ trẻ -child care- và trợ giúp gia đình -family asistance- cho 5 tiểu bang cấp tiến DC -Cali, New York, Illinois, Colorado và Minnesota- trong khi chờ đợi kết quả điều tra về ăn cắp tiền trợ cấp bạc tỷ của di dân Somalia tại Minnesota, Trump dĩ nhiên đã bị kiện. Và dĩ nhiên không kém, quan tòa nhí cấp quận Arun Subramanian -gốc Ấn- do Biden bổ nhiệm, đã ra lệnh cấm thi hành lệnh của Trump ít nhất trong hai tuần trong khi chờ đợi ông cứu xét vấn đề.

    Quan tòa Subramanian

    https://www.foxnews.com/politics/federal-judge-blocks-trump-from-cutting-childcare-funds-democratic-states-over-fraud-concerns

    • Vẫn chống Trump
        Để chặn đứng nạn lạm dụng bảo lãnh họ hàng xa bắn đại bắc không tới, chính quyền Trump đã ngưng việc nhận di dân qua dạng đoàn tụ gia đình -Family Reunification Parole hay FRP- cho di dân 5 quốc gia là Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras và Haiti. Để bộ An Ninh Lãnh Thổ xét lại thủ tục điều tra lý lịch những người được cho vào đoàn tụ gia đình. Dĩ nhiên bị kiện.

        Tuần rồi, một bà quan tòa nhí cấp quận tại Massachusetts do Obama bổ nhiệm, bà Indira Talwani -gốc Ấn- đã ra phán quyết không cho chính quyền Trump thi hành biện pháp này, trong ít nhất hai tuần, trong khi chờ đợi bà cứu xét kỹ vấn đề. Bà Talwani cho rằng bộ ANLT không có quyền ra lệnh chung cho cả mấy trăm ngàn người, mà phải cứu xét và thông báo cho từng cá nhân xin đoàn tụ gia đình. Nếu chính quyền phải cứu xét/thông báo cho từng người thì với tình trạng công chức Nhà Nước ngầm làm việc, chắc phải cần một thế kỷ mới làm xong.

        Việc 'hoãn' thi hành luật mới đã trở thành phương pháp câu giờ sở trường của đám quan tòa cấp tiến, làm chậm lại việc thi hành các biện pháp của Trump, bất kể biện pháp gì.

    https://www.foxnews.com/politics/federal-judge-temporarily-blocks-dhs-termination-family-reunification-parole-programs-over-notice-concerns
    • Tin tiếu lâm từ TCPV
        Tối Cao Pháp Viện liên bang đang thụ lý vụ kiện về luật cấm đàn ông chuyển giới tranh tài thể thao trong giới phụ nữ. Chuyện tiếu lâm là khi thẩm phán Samuel Alito hỏi một luật sư bào chữa cho việc đàn ông chuyển giới được chơi thể thao cùng phụ nữ, thế nào là 'đàn bà', thì luật sư trả lời "Tôi không biết". 

        Phe cấp tiến bây giờ có vẻ càng ngày càng ngớ ngẩn, không biết phụ nữ là gì. Thằng cháu nội của kẻ này, năm nay chưa 10 tuổi, cũng nhìn một cái là biết ngay đó là đàn ông hay đàn bà.

    https://www.realclearpolitics.com/video/2026/01/13/justice_alito_challenges_attorney_to_define_a_woman_we_do_not_have_a_definition_for_the_court.html


    TIN QUỐC HỘI

    • CH chơi đòn độc
        Phe CH trong hạ viện đưa ra một nghị quyết, ca tụng việc Trump bắt Maduro. Chuyện bình thường. Nhưng điều đáng nói là gần hết nghị quyết toàn là viết lại nguyên văn những quyết nghị mà phe DC đã đưa ra trước đây, nhất là trong khi treo giải 25 triệu đô cho ai bắt được Maduro. Phe DC đang điên đầu không biết phải phản ứng ra sao. Chống thì chẳng hóa ra tự chống chính mình, mà ủng hộ thì lại là tung hô Trump. Ai dám nói chính trị Mỹ chán phèo???

    https://www.foxnews.com/politics/democrats-own-words-back-up-trump-action-venezuela-top-intel-lawmaker-says


    TIN TÀI CHÁNH
    • Lạm phát
        Theo báo cáo mới nhất của bộ Lao Động, tỷ lệ lạm phát trong tháng Chạp 2025 vừa qua đã ổn định so với tháng 11/2025. Ở mức 2,7%. Dưới thời Biden, có lúc lạm phát đã lên tới trên 9%.

    https://www.usatoday.com/story/money/2026/01/13/annual-inflation-cpi-december-report/88133586007/
    • Thất nghiệp
        Bộ Lao Động công bố thống kê về thất nghiệp trong tháng Chạp qua: số người mới thất nghiệp đã giảm xuống tới mức 198.000, thấp hơn mức các chuyên gia đã dự đoán là 212.000.

    https://www.breitbart.com/economy/2026/01/15/jobless-claims-unexpectedly-fall-to-198000-indicating-strengthening-labor-market/

        Lãi suất nợ mua nhà -morgage loan interest rate- tiếp tục hạ, bây giờ là 6,06%, thấp nhất kể từ năm 2022, là năm thứ nhì của Biden.

    https://www.foxbusiness.com/real-estate/mortgage-rates-january-15-2025


    TIN VỀ IRAN
    • Biểu tình tiếp tục
        Dân Iran trên nhiều thành phố lớn Tây Âu như Paris, London,... đã ào xuống đường biểu tình lên án các giáo chủ Iran đàn áp tàn bạo những sinh viên đang biểu tình chống chế độ tại Iran. 

        TT Trump ra lệnh giảm nhân viên trong căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, đề phòng việc Iran có thể bắn hỏa tiễn hay drones vào căn cứ này.

    https://www.politico.com/news/2026/01/14/us-evacution-qatar-base-00727705

    • Trump trừng phạt
        Trong mục đích chống Iran đang đàn áp sinh viên đối lập tàn bạo nhất, TT Trump đã ký lệnh tăng thuế quan lên mức tối thiểu 25% trên hàng hoá Mỹ nhập cảng từ các quốc gia có quan hệ kinh doanh, không cấm vận Iran. Có hiệu lực ngay tức thì. TT Trump không nêu rõ những xứ nào, tuy nhiên, ai cũng biết Trung Cộng là 'đối tác' kinh doanh lớn nhất của Iran, và TC sẽ là nạn nhân đầu tiên và quan trọng nhất của mức thuế quan mới này.

    https://www.cbsnews.com/news/trump-tariffs-countries-iran/
    • Đe dọa Trump
        Đài tivi chính thức của Iran do các giáo chủ khùng điên kiểm soát đã nhắc lại tin Trump bị ám sát hụt tại thành phố Butler năm 2024, với ngụ ý, Trump có thể bị Iran ám sát chết.

    https://www.foxnews.com/us/secret-service-aware-after-iranian-state-tv-airs-trump-threat-featuring-photo-butler-assassination-attempt
    • Đám DC và Iran
        Chuyện lạ là trong khi Iran đang bị các giáo chủ cuồng tín thiêu đốt và sinh viên Iran bị giết hàng loạt thì lãnh đạo và các chính khách lớn của đảng DC Mỹ im ru bà rù, từ Obama tới Biden, Clinton, Pelosi, Schumer, Jeffries,... không một ai dám hó hé một câu nói nào, chắc vì sợ đụng chạm với Hồi giáo, cho dù là Hồi giáo cuồng tín nhất.

    TIN VẮN MỸ

    - Cựu TT Clinton và bà Hillary từ chối không ra điều trần trước hạ viện về vụ Hồ Sơ Epstein. Hạ viện chuẩn bị hồ sơ tố Clinton khinh thường quốc hội để gửi qua bộ Tư Pháp truy tố ra tòa. Nếu truy tố và bị kết án có tội, có thể cả hai ông bà sẽ phải đi bóc lịch vài tháng, như các ông Steve Bannon và Peter Navarro đã bị phe DC chơi.

    - Một nhân viên mật vụ phụ trách bảo vệ phó TT Vance bị ngưng chức và điều tra vì tiết lộ tin mật về bảo vệ phó TT cho một nhà báo. Tất cả nhân viên mật vụ bảo vệ phó TT đều bị bắt đi huấn luyện lại cách xử thế với truyền thông, có thể vì anh nhân viên bị ngưng chức này đã mắc lừa nhà báo. Điều tra sơ khởi cho biết anh mật vụ này yểm trợ tiền và đi bầu cho Biden.


    TIN VẮN QUỐC TẾ

    - Cảnh sát Anh khám phá ra tòa đại sứ Trung Cộng tại London đang được chỉnh trang, xây thêm phòng, sở,... Trong đó có việc xây thêm một phòng bí mật dưới hầm mà lại sát đường giây cáp truyền tin công cộng, đưa đến việc nghi ngờ TC có ý lén chui vào những đường giây này thu thập tin tức.