TIN TỨC - 28/3/2026
CHIẾN TRANH IRAN - CẬP NHẬT
- Sắp đình chiến?
- sau khi Trump phá nát cả xứ mà lại đi nói chuyện với Trump thì có vẻ như đang xin đầu hàng, quá mất mặt, nên ngoài mặt, Iran bắt buộc phải cải chính tin Iran đang 'nói chuyện' với Mỹ;
- hoặc giả sau khi cả năm bảy chục lãnh đạo cao cấp nhất bị giết chết, Iran là rắn không đầu, đám lãnh đạo mới còn đang đánh nhau tranh dành quyền, nên chưa có sự thống nhất ý chí, có phe muốn 'nói chuyện', phe chống.
- Tin mới
- Các xứ Ả Rập lên án Iran
- Tư lệnh Hải Quân Iran bị giết
- Mỹ chuẩn bị đổ quân?
Tin báo chí cho biết cả ngàn lính dù và thủy quân lục chiến Mỹ đã được chuyển qua các chiến hạm ngoài khơi Iran để sẵn sàng đổ bộ/nhẩy dù khi có lệnh, trong khi TT Trump khẳng định chưa có ý định đổ bộ gì vào Iran.
Ý kiến cá nhân của kẻ này: Trump tuyệt đối không có ý định mang lịnh Mỹ đến chiếm Iran, là xứ lớn gấp mấy lần Pháp, mà muốn chiếm giữ sẽ cần cả triệu lính chứ không phải vài ngàn lính dù hay TQLC. Mà mục tiêu của Trump chỉ là phá tan khả năng quân sự -nhất là nguyên tử - của Iran để Iran không còn khả năng đe dọa bất cứ xứ nào, hay không thể là cánh tay nối dài hữu hiệu của Trung Cộng. Thế là đủ. Và có nhiều triển vọng TT Trump sẽ dựa trên tiêu chuẩn này để tuyên bố chiến thắng và ngưng đánh bom Iran.
https://www.cbsnews.com/news/trump-administration-iran-ground-troop-preparations/
- Ả Rập Saoud can thiệp?
- Schumer bị bắt bí
- Macron rét
TT Pháp Macron tuyên bố Pháp sẽ không tham gia bất cứ chiến dịch nào để giải tỏa eo biển Hormuz như TT Trump kêu gọi. Lời tuyên bố được tung ra đúng một ngày sau khi Iran bắn hai hỏa tiễn qua căn cứ Diego Garcia của Mỹ phía nam Ấn Độ Dương, cách Iran gần 4.000 cây số. Việc bắn hỏa tiễn này công khai thông báo cho Âu Châu biết Iran có hỏa tiễn có thể bắn qua tất cả các xứ Âu Châu, kể cả xứ xa nhất là Anh Quốc. Có phải Macron đã nhận rõ thông điệp của Iran nên đâm ra rét chăng?
https://www.reuters.com/world/france-will-never-take-part-operations-unblock-hormuz-strait-amid-hostilities-2026-03-17/#:~:text=%22We%20are%20not%20party%20to,Paris%2C%20March%2013%2C%202026.
- Quan điểm NYT
- Chuyện đáng ghi nhận
- Chống: Nga, Tầu cộng, VC, đám tứ quái cực tả trong hạ viện Mỹ của chị cựu bán bar AOC, và ĐÁM VẸT là khối ồn ào lên tiếng công kích Trump, bênh vực đám giáo chủ khùng điên đã thẳng tay giết hơn 30.000 sinh viên trong những cuộc biểu tình mới đây. Ta nhìn thấy rõ các 'đồng minh' cùng chiến tuyến với đám vẹt là ai. Cứ hỏi vẹt Thuấn Đỗ lấy tin chống Trump từ đâu ra là biết ngay (Xin đọc Trang Cộng Đồng tuần này, 28/3/2026)
- Ủng hộ: đảng CH Mỹ, những thành phần MAGA, cùng với những người tỉnh táo suy tính kỹ về lý do tại sao Trump đánh Iran (trong đó xin thành thật khai báo là có Vũ Linh này).
- Bối rối: đó là khối không biết phải phản ứng như thế nào, tiến thoái lưỡng nan vì há miệng mắc quai: nghẹn họng không thể bênh vực đám giáo chủ độc tài khát máu, trong khi lại không thể mở miệng hoan nghênh Trump. Đây là hai khối khá lớn: ngoài nước Mỹ là Liên Âu với Đức, Pháp là tiêu biểu nhất cũng vì có nhiều quyền lợi kinh tế, mậu dịch với Iran, và cần dầu của Iran nhất; trong khi trong nước Mỹ là đảng DC khi các lãnh đạo đảng DC, từ Biden, Obama, Clinton, Pelosi, Jeffries, Schumer,... tới Newsom, Kamala,... đều ngậm tăm, không một ai dám lên tiếng bàn ra tán vào về cuộc chiến.
TRUMP LÀM VIỆC
- Tiếp kiến thủ tướng Nhật
TT Trump đã tiếp kiến tân thủ tướng Nhật, bà Sanae Takaichi tại Tòa Bạch Ốc. Sau đó, TT Trump cho biết Nhật cam kết đầu tư 550 tỷ đô vào kinh tế Mỹ trong vài năm tới, trong đó có số tiền tiên khởi là 73 tỷ đô vào các công ty sản xuất lò máy nguyên tử và năng lượng dầu khí Mỹ trong các tiểu bang Alabama, Tennessee, Pennsylvania và Texas ngay trong năm nay.
Đám vẹt tức giận, gọi bà thủ tướng Nhật là 'tỳ thiếp' của Trump. Không còn biết giới hạn của tư cách và liêm sỉ nữa. Hết ý!
https://www.aol.com/articles/japan-pledges-73b-us-investment-222333290.html
NỘI CÁC LÀM VIỆC
- Bộ Tư Pháp
- Tân bộ trưởng Bộ ANLT
Tân bộ trưởng bộ An Ninh Lãnh Thổ, thượng nghị sĩ Markwayne Mullin đã được thượng viện phê chuẩn thay thế bà Christi Noem, với tỷ lệ 54-45.
https://www.nytimes.com/live/2026/03/23/us/trump-news
TIN QUỐC HỘI
- Luật SAVE ACT gặp rắc rối
Luật SAVE Act là luật bắt các cử tri đi bầu cấp liên bang -TT và quốc hội liên bang- phải có thẻ căn cước có hình ảnh, xác nhận là công dân Mỹ. Luật này đã được hạ viện thông qua khi đảng CH nắm đa số tại đây. Nhưng hiện bị kẹt tại thượng viện khi CH không đủ 60 phiếu để vượt qua thủ tục câu giờ filibuster do phe DC đưa ra để cản luật.
Thượng nghị sĩ DC của Pennsylvania, ông John Fetterman cho biết ông hoàn toàn ủng hộ nhu cầu cần thẻ căn cước có hình ảnh, tuy nhiên, sẽ biểu quyết chống luật SAVE Act vì trong luật này có nhiều chuyện không cần thiết mà chỉ nhắm hại đảng DC, tiêu biểu là việc cấm cản bầu bằng thư -vote by mail-, là việc ông Fetterman cho rằng hoàn toàn chính đáng mà không có chuyện gian lận gi. Ông Fetterman cho rằng nếu bỏ vài chi tiết khác, thì ông sẽ biểu quyết thông qua luật SAVE Act ngay như TT Trump yêu cầu.
https://www.foxbusiness.com/media/fetterman-details-why-he-cant-support-save-act-in-its-current-state-says-voter-id-not-unreasonable
- DC chiếm ghế của CH
- Dân biểu DC ăn cắp tiền
Chị dân biểu DC da đen Sheila Cherfilus-McCormick của Florida bị chính thức truy tố ăn cắp 5 triệu đô tiền cứu trợ COVID trong những năm 2021-2022 dưới thời Biden. Chị này có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi hạ viện. Đây là dân biểu DC thứ tư bị bắt và truy tố về tội ăn cắp tiền cứu trợ COVID, sau các dân biểu Sharon Henderson, Karen Bennett, và Dexter Sharper. Cả bốn đều là dân biểu da đen thuộc đảng Dân Chủ.
https://www.theblaze.com/news/another-democrat-in-hot-water-over-covid-linked-fraud-allegations
TIN TOÀ ÁN
- TCPV lật ngược phán quyết tòa dưới
Năm 2015, một cảnh sát tiểu bang Vermont bẻ quặt tay một chị biểu tình để còng, bị kiện vì dùng vũ lực quá đáng khiến bà biểu tình bị 'khủng hoảng tinh thần'. Tòa dưới, với sự xác nhận của tòa kháng án Massachusetts phán cảnh sát có lỗi vì quá nặng tay. Kháng cáo lên tới Tối Cao Pháp Viện liên bang.
Tuần rồi, TCPV phán anh cảnh sát KHÔNG có tội vì trong tư cách nhân viên công lực, được quyền bẻ quặt tay để còng tội phạm, không có gì là mạnh tay quá đáng. 3 bà thẩm phán cấp tiến biểu quyết chống dĩ nhiên.
https://www.theblaze.com/news/scotus-sides-with-officer-over-protester-in-qualified-immunity-case-reversing-lower-court-opinion
- Bộ trưởng Tư Pháp New York bị tố gian trá
https://www.foxnews.com/politics/trump-admin-makes-new-criminal-referrals-doj-targeting-new-york-ag-letitia-james
TIN ĐẢNG DÂN CHỦ
- Fetterman nói về đảng Dân Chủ
- Obama chặn Biden
Chuyện này thật ra không có gì mới lạ và DĐTC đã loan tin này không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này đặc biệt là chính Plouffe đã nhìn nhận mình là người đã được Obama cử đi nói thẳng với Biden. Sau đó Biden đã chính thức thông báo sẽ không ra tranh cử TT vì đang 'buồn phiền chuyện con trai trưởng Beau Biden mới bị ung thư chết'.
- Swalwell thảm bại
Eric Swalwell là dân biểu DC của Cali. Trước đây nổi tiếng đã có 'đào nhí' là một cô sinh viên người Tầu trẻ măng, sau đó bị FBI điều tra vì là gián điệp của Tầu cộng cài vào, Ngay khi được tin mật báo FBI điều tra, cô sinh viên này đã nhẩy lên máy bay trở về TC ngay. Swalwell được các 'đồng chí' trong hạ viện bảo vệ nên không bị gì. Bây giờ anh ta tranh cử thống đốc Cali.
Tuy nhiên, lại bị truy tố về tội khai gian đơn xin vay tiền ngân hàng để mua nhà. Anh ta khởi kiện lại chính quyền Trump truy tố anh ta vì lý do chính trị.
Tin mới nhất: anh ta chịu thua, xin nộp tiền phạt vì khai gian để giảm tiền lãi trên nợ mua nhà, và thu hồi vụ kiện chống Trump.
https://www.theblaze.com/news/swalwell-lawsuit-dropped-pulte-trump
TIN VỀ TSA
- TT Trump ký sắc lệnh
- ICE tới phi trường
- Phi trường vẫn kẹt
- Thừa nhận đóng cửa TSA là sai lầm
Việc không cấp ngân sách cho cả bộ An Ninh Lãnh Thổ -trong đó cơ quan kiểm tra phi trường TSA- đã khiến cả 50.000 nhân viên TSA không có lương trong cả tháng qua. Nhiều người vẫn bị luật bắt buộc phải đi làm không lương tạm thời, nhưng cũng rất nhiều người đã từ chức đi kiếm việc khác, hay cáo ốm, nghỉ làm, đưa đến cảnh tắc nghẽn khổng lồ tại các phi trường lớn của Mỹ. Các hãng máy bay khuyến cáo mọi người cần đến phi trường sớm hơn ít nhất 4 tiếng đồng hồ để tránh trễ hụt máy bay.
Các chính khách DC bối rối nhìn nhận họ đã làm tổn hại dân Mỹ, và đang cố tìm cách tự cứu. Đảng DC tính cấp lại ngân sách riêng cho TSA thôi trong khi vẫn chặn ngân sách của ICE và cảnh sát biên giới, nghĩa là đảng DC vẫn chống việc truy lùng, trục xuất di dân lậu, cũng như việc đóng cửa biên giới không cho di dân lậu tràn vào. Nôm na ra, đảng DC vẫn sống chết bảo vệ di dân lậu vì tương lai sống chết lâu dài của cả đảng. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị phe CH chặn ngay và phe CH khẳng định không có chuyện cấp ngân sách đặc biệt cho TSA trong khi cả bộ ANLT vẫn không có tiền.
Có tin tỷ phú Elon Musk đã đề nghị sẽ trả lương cho tất cả nhân viên TSA trong tạm thời, trong khi chờ đợi TSA có ngân sách trả lương họ lại. Musk là tỷ phụ giàu nhất hành tinh, hiện có gia tài gần 500 tỷ đô, vẫn chưa quyết định có nhận làm việc toàn thời cho Tesla với gói lương và tiền thưởng tổng cộng... 1.000 tỷ đô -one trillion!!!-.
TT Trump trong khi đó đe dọa sẽ giải quyết bằng cách cho nhân viên ICE ra các phi trường giúp TSA. Các nhân viên này còn được cấp quyền bắt giữ di dân lậu ngay tại chỗ nếu ICE vẫn chưa đủ để giải quyết, Trump sẽ gởi Vệ Binh Quốc Gia tới các phi trường luôn.
- Tay 'kỳ thị da vàng' Trump lại 'kỳ thị' dân gốc Việt
Tin hành lang cho biết người đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành TSA là cơ quan kiểm tra an ninh phi trường, là một bà Mỹ gốc Việt tên là Hà Nguyễn McNeill, phó giám đốc TSA do TT Trump bổ nhiệm tháng 4/2025. TSA có khoảng gần 70.000 nhân viên dưới quyền bà McNeill.
Trump bị đám vẹt tố cáo 'kỳ thị da vàng', nhưng trong chính quyền Trump có những viên chức gốc Việt làm khá cao.
Tin mới: bà McNeill cho biết nếu phe DC nhất quyết không cấp ngân sách cho TSA, trong ít tuần nữa, sẽ có nhiều phi trường phải đóng cửa vì không có TSA kiểm tra an ninh. Hiện nay nhiều phi trường thiếu nhân viên TSA trầm trọng, từ ít nhất khoảng 5% tới cao nhất là 40%.
https://www.tsa.gov/leader-bios/deputy-administrator
THAM NHŨNG MINNESOTA
Một triệu phú Minnesota tố cáo lỗ hổng khổng lồ trong việc trợ cấp thực phẩm SNAP. Ông Rob Undersander có tài sản bạc triệu, nhưng khám phá ra việc xin thẻ EBT chỉ dựa trên lợi tức. Ông ta bèn làm đơn xin thẻ EBT, dựa trên tiền già rất nhỏ của ông, và mau mắn được cấp thẻ EBT ngay. Ông cho biết ông đã thử dùng thẻ này đi ăn tôm hùm, steak đắt tiền nhất và đều dễ dàng được chấp nhận. Tuy nhiên sau đó, ông đã mua nhiều thực phẩm bằng thẻ rồi tặng lại cho các hội từ thiện. Ông cho biết việc xin trợ cấp có quá nhiều lỗ hổng cho cả triệu người gian lận. Ông chỉ muốn chứng minh nhu cầu xét lại tất cả thủ tục xin trợ cấp để tránh lạm dụng.
https://www.foxnews.com/politics/minnesota-millionaire-who-qualified-for-food-stamps-warns-of-fraud-by-design-loophole-ahead-of-hearing
THĂM DÒ VỀ ĐẠI HỌC MỸ
Một thăm dò mới của cư quan truyền thông Tipp Insights cho thấy chuyện khá lạ: đại đa số dân Mỹ, từ khoảng 60% tới 70% cho rằng học các đại học đắt tiền của Mỹ không đáng đồng tiền. Đặc biệt là ngay trong khối sinh viên đã tốt nghiệp đại học, 49% cũng nghĩ vậy.
https://tippinsights.com/college-education-flunks-out-by-more-than-2-to-1-voters-say-its-not-worth-it-i-i-tipp-poll/
CT MUELLER QUA ĐỜI
Ông Robert Mueller, cựu công tố đặc biệt điều tra vụ Trump thông đồng với Nga, tuần rồi qua đời, năm 81 tuổi.
Ông Mueller cả đời phục vụ trong nghành tư pháp Mỹ, khi còn trẻ đã tham gia chiến tranh qua VN đánh VC, tuy bị thuyên chuyển chứ không phải 'tự nguyện' như đám vẹt tung hô sảng. Chỉ đáng tiếc công tác cuối đời của ông lại là công tác chính trị, giúp đảng DC truy lùng đối lập chính trị của đảng DC là Trump.
Ông Mueller được bổ nhiệm làm công tố đặc biệt điều tra về tố cáo Trump thông đồng với Putin để hạ bà Hillary, đắc cử TT năm 2016. Ông làm việc trong tinh thần phe phái khá lạ lùng. Thay vì điều tra xem Trump có thông đồng hay không, thì ông khởi đi trong niềm tin chắc chắn Trump CÓ thông đồng, rồi tìm đủ cách bắt Trump. Ông đã dùng nhiều cách không chính danh. Khi điều tra, ông đã xoáy vào các phụ tá của Trump. Người nào bị ông tìm ra tội nào đó, dù không liên quan xa gần gì tới vụ thông đồng, là ông vồ ngay và đe dọa trừng phạt tối đa. Nếu người này muốn thoát tội hay lãnh án nhẹ, thì phải khai hay tố cáo, đưa bằng chứng Trump có thông đồng, gian trá gì đó với Putin, để giúp ông vồ Trump. Vì Trump KHÔNG thông đồng, nên những người này chẳng có gì để khai, thế là bị ông Mueller truy tố ra tòa và lãnh những bản án nặng nề nhất, như các ông Paul Manafort giám đốc Vận Động Tranh Cử của Trump, Michael Flynn, cố vấn cho Trump, Michael Cohen, luật sư riêng của Trump,...
Trong báo cáo cuối cùng, ông Mueller không đủ bằng chứng cụ thể, đành phải xác nhận Putin có tìm cách khuynh đảo bầu cử TT Mỹ, tuy không có một người Mỹ nào -đặc biệt là Trump hay bất cứ ai khác trong ban vận động tranh cử cho Trump- đã hợp tác hay dính dáng gì với Nga.
Chẳng đi đến đâu, chỉ khiến ông Mueller mang tiếng. Thành quả cả đời của ông Mueller mất hết ý nghĩa.
TIN VẮN MỸ
- Cả ngàn dân Mỹ gốc Cuba đã xuống đường biểu tình tại Miami, phất cờ Mỹ và cờ Cuba kêu gọi TT Trump giúp cứu Cuba khỏi ách CS.
- Một máy bay của hãng Jazz Aviation, công ty con của Air Canada khi đáp xuống phi trường New York La Guardia, đã đâm vào một xe chữa lửa, nát đầu máy bay. Hai phi công của máy bay chết tại chỗ trong khi hơn 40 -trong số 72- hành khách đã bị thương. Hai tài xế xe chữa lửa bị thương nặng.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Ukraine: khai thác việc cả thế giới bị thu hút bởi chiến tranh Iran, TT Zelensky đã đẩy mạnh cuộc chiến chống Nga như tung drones đánh thẳng vào thủ đô Moscow và nhiều căn cứ quân sự Nga. TT Zelensky nhất quyết không xuống thang để có thể điều đình với Nga bất kể áp lực của Mỹ. Như DĐTC đã nhiều lần lên tiếng, tái tạo hòa bình tại Ukraine là ý muốn cuối cùng của TT Zelensky vì hòa bình sẽ chấm dứt dứt ngay chế độ tổng thống muôn năm của Zelensky.
- Một ngày sau, có tin Putin phản công, tung ra hơn 1.000 drones và cả chục hỏa tiễn lớn đánh các thành phố lớn nhất của Ukraine như thủ đô Kyiv, Kharkiv và Zaporizhzhia. Vì các cuộc tấn công drones của Nga quá sát biên giới, nên không quân của Ba Lan và Romania đã bị đặt trong tình trạng khẩn trương sẵn sàng ứng chiến nếu drones Nga xâm phạm không phận hai xứ này.
- Dân Cuba vào đập phá văn phòng của đảng CSVN ngay tại thủ đô Cuba La Havana.
- Đan Mạch tổ chức bầu quốc hội. Trong mục đích kích động lòng yêu nước của dân Đan Mạch theo gương Mark Carney của Canada, để kiếm phiếu, đảng cầm quyền và báo chí lại làm rùm beng vụ Trump muốn chiếm Greenland. Tuy nhiên, những thăm dò cho thấy cử tri Đan Mạch tỉnh táo hơn dân canard-điên -vịt điên-, hoàn toàn không để ý tới vấn đề này, nghĩa là chẳng ai tin Trump sẽ đánh chiếm Greenland.
- Ủy Ban Thế Vận Thế Giới bất ngờ ra chính sách mới: cấm đàn ông chuyển giới không được tranh tài thể thao nữ giới. Cuối cùng thì họ cũng tỉnh ngủ, có lẽ vì áp lực nặng của Trump.