TIN TỨC

TIN TỨC - 22/11/2025



TRUMP LÀM VIỆC

  • Hội Đồng Bảo An LHQ ủng hộ Trump
    Trong một biểu quyết 13-0, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc -UN Security Council- đã nhất trí ủng hộ kế hoạch 20 điểm mang lại hòa bình cho Gaza của TT Trump. Nga và Trung Cộng bỏ phiếu trắng, không dám chống khi thấy tất cả các quốc gia Ả Rập và Hồi Giáo Trung Đông đều nhất trí ủng hộ. Biểu quyết này coi như LHQ chính thức hợp pháp hóa sự can thiệp của Mỹ vào chiến cuộc giữa Do Thái và Hamas.


    Đây là một chiến thắng vĩ đại của cá nhân TT Trump, chẳng những có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử LHQ mà HĐBA đã nhất trí ủng hộ Mỹ, mà quan trọng hơn nữa, biểu quyết này sẽ mang lại áp lực trên tất cả các phe tham chiến trực tiếp hay gián tiếp, kể cả Iran là xứ đỡ đầu cho Hamas, mang lại hòa bình lâu dài cho vùng đất khốn khổ này. Việc mang lại hòa bình, cứu cả vạn mạng người, khiến cái cục kẹo Nobel gì đó ngày càng trở thành trò trẻ con hoàn toàn vô nghĩa, trong khi đám vẹt suốt ngày ra rả bôi bác sỉ vả Trump trở thành những con ruồi nhặng chỉ làm ngứa mắt thiên hạ.

    Theo kế hoạch của Trump, một lực lượng quân sự sẽ có trách nhiệm bảo đảm ngưng chiến giữa Do Thái và Hamas, trong khi việc quản trị Gaza sẽ do một Hội Đồng Hòa Bình -Peace Council- quốc tế đảm nhận, với Mỹ -tức là TT Trump- đóng vai trò 'chủ tịch' hội đồng.

    Trong khi đó, đám vẹt tị nạn hô hoán ầm ĩ:


https://www.nytimes.com/2025/11/17/world/middleeast/un-security-council-gaza-peace-plan.html
  • Tiếp Thái Tử Ả Rập Saoud
    TT Trump đã tiếp Thái Tử Mohamed Bin Salman của Ả Rập Saoud tại Tòa Bạch Ốc. Thái tử thật ra là người nắm quyền khi vua cha quá cao tuổi và yếu đuối không còn lo chính sự nữa. Ngay sau cuộc hội kiến, thái tử đã cho biết Ả Rập Saoud đã có thỏa thuận bỏ một tỷ đầu tư vào  kinh tế Mỹ trong vòng một năm tới, phần lớn tập trung vào việc mở hãng xưởng công nghiệp, giúp tạo công ăn việc làm cho lao động Mỹ.

    Sau đó, Mỹ cũng đã thông báo chấp thuận cho Ả Rập Saoud mua máy bay phản lực chiến đấu tối tân nhất F-35.


https://www.foxnews.com/politics/saudi-crown-prince-bin-salman-hikes-committed-us-investment-nearly-1t
  • Tiếp Mamdani
    Chuyện lạ: tân thị trưởng đắc cử của New York, ông Zhoran Mamdani, là người đã từng bị TT Trump gán là 'cộng sản' đã được TT Trump ân cần tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc. TT Trump cho biết ít ra thì giữa hai ông, đã có một điểm tương đồng là cả hai đều muốn những điều tốt lành nhất cho thành phố New York, là nơi ông Trump lớn lên và tạo sự nghiệp. TT Trump nói thêm nếu Mamdani thành công thì ông cũng sẽ rất vui mừng. Trong khi ông Mamdani khiêm tốn xác nhận New York rất cần sự giúp đỡ của TT Trump.

Mamdani lễ phép đứng chắp tay sau lưng Trump

https://www.foxnews.com/politics/trump-reveals-one-thing-common-he-has-mamdani-after-oval-office-love-fest
  • Cơm hết lành với MTG

    Bà dân biểu Marjorie Taylor Greene của tiểu bang Georgia trong vài năm qua đã là một chị MAGA nặng, ủng hộ TT Trump một cách mạnh mẽ như chưa ai dám làm. Mới đây, bất thình lình, bà bẻ lái, quay qua chống Trump kịch liệt, không ai hiểu tại sao, tuy trên nguyên tắc, bà chống Trump vì bà muốn công khai hóa hồ sơ Epstein trọn vẹn mà Trump không chịu làm, và cũng chống Trump vì Trump có ý định không gia hạn tài trợ Obamacare mà bà cho là rất cần thiết, ngay cả cho gia đình bà. Trong khoảng hai tháng qua, bà Greene ngày càng chống Trump mạnh và ồn ào. Tuần rồi, TT Trump đã chính thức cắt liên lạc với bà Greene, tố bà này thuộc loại 'lảm nhảm mát giây', ranting lunatic. 

    Bà này trước đây là loại cuồng mê Trump rất nặng, bị phe cấp tiến và truyền thông loa phường sỉ vả đủ kiểu, bây giờ bất thình lình được truyền thông loa phường tôn vinh như một 'anh hùng', chỉ vì dám chống Trump. 

    Còn một năm nữa là sẽ có bầu hạ viện lại, ta chờ xem phản ứng của dân Mỹ.

    Tin giờ chót: bà MTG đã lên tivi, công khai tuyên bố rất lấy làm tiếc đã xẩy ra chuyện 'đụng độ' và hy vọng hai bên sẽ trở về tình trạng đồng minh chặt chẽ. Bà khẳng định bà có điểm không đồng ý với TT Trump nhưng trên căn bản vẫn hoàn toàn ủng hộ TT Trump.


https://www.foxnews.com/media/marjorie-taylor-greene-says-she-hopes-make-up-trump-amid-ongoing-feud

    Tin mới nhất: bà Greene tuyên bố từ chức dân biểu kể từ đầu năm 2026. Bà viện dẫn bà quá chán ngán với chính trị mánh mung, thủ đoạn của Washington và sẽ tranh đấu cho lý tưởng bảo thủ của bà bằng cách khác. Không ai biết chuyện gì đã xẩy ra trong hậu trường chính trị Mỹ.

  • Chuẩn bị kiện BBC
    Cho dù BBC đã sa thải tổng giám đốc và cả giám đốc chương trình tin tức, và viết thư xin lỗi TT Trump, có tin TT Trump không chấp nhận và đang chuẩn bị kiện BBC đòi bồi thường từ 1 tới 5 tỷ đô vì mới khám phá ra một phim tài liệu khác đã làm y chang như phim tài liệu mới, mà không hề bị thu hồi. TT Trump cho rằng việc có nhiều phim tài liệu xuyên tạc, đục bỏ vài đoạn quan trong trong tuyên bố của Trump là chuyện cố tình, cố ý tuyên truyền bóp méo sự thật là chuyện cố tình phỉ báng của BBC, phải bị trừng phạt nặng.

    Đây chỉ là chuyện TT Trump đe dọa, chưa phải là kiện, nên chưa rõ ông có kiện thật hay không.

    Đài Fox News bình luận chuyện này cho rằng BBC có thể sẽ bị phạt nặng vì đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất, trước đây, trong một chương trình khác của BBC, việc sửa đổi diễn văn của TT Trump đã xẩy ra rồi, bây giờ sau khi thấy không bị kiện cáo hay khiếu nại gì, BBC lại làm lại. Bà giám đốc chương trình tin tức của BBC sau khi từ chức đã khẳng đây chỉ là sai lầm 'kỹ thuật' không phải vì BBC có thành kiến muốn hại TT Trump. Sai lầm kỹ thuật hai lần mà nếu Trump không khiếu nại, sẽ không được thay đổi gì sao?

https://www.foxnews.com/media/former-uk-prime-minister-slams-bbc-laughingstock-while-trump-readies-1b-lawsuit-over-jan-6-video-scandal
  • Cựu thủ tướng Anh ủng hộ
    Cựu thủ tướng Anh, bà Liz Truss đã lên tiếng ủng hộ việc TT Trump kiện BBC. Theo bà Truss, ai cũng biết BBC có thành kiến chống Trump nên đã không ngừng xuyên tạc, bóp méo các tuyên bố và hành động của TT Trump để phỉ báng ông, từ ngày Trump xuất hiện trên chính trừng Mỹ năm 2015, không phải chuyện mới lạ hay sai lầm kỹ thuật.

https://www.youtube.com/watch
  • Tiếp tục căng thẳng với Venezuela
    Quan hệ Mỹ-Venezuela tiếp tục căng thẳng sau khi hải quân Mỹ tiếp tục bắn chìm nhiều tầu dân sự Venezuela bị Mỹ tố cáo là chở ma túy vào Mỹ. Mặt khác TT Trump đã ký giấy cho phép CIA có những 'hoạt động chìm bí mật' tại Venezuela, trong khi ông cũng ra lệnh một hàng không mẫu hạm cùng với nhiều chiến hạm hộ tống đến vùng biển Caribbean gần Venezuela.

    Trong khi đó, Venezuela cũng chuẩn bị đối phó nếu quân lực Mỹ đánh Venezuela. Có tin cho biết Venezuela đã cho đặt cả triệu trái mìn trên các trục lộ giao thông chính, đồng thời cũng kêu gọi Nga và Trung Cộng giúp nếu Venezuela bị Mỹ đánh. Có tin Nga đã đồng ý, viện trợ ngay một số hỏa tiễn phòng không tối tân nhất của Nga cho Venezuela.

https://www.foxnews.com/politics/trump-signs-off-possible-cia-operations-venezuela-report

  • Hậu thuẫn theo CNN
    Theo chuyên gia thăm dò dư luận của CNN, Harry Enten, hậu thuẫn trong chính sách đối ngoại của TT Trump cao nhất trong tất cả các tổng thống thời cận đại, phần lớn nhờ làm trung gian trong hòa ước giữa Do Thái và Hamas.

    Đi xa hơn nữa, vẫn theo CNN, gần 2/3 dân Mỹ tin rằng dưới thời Trump bây giờ, Do Thái và Ả Rập Saoud sẽ có nhiều triển vọng đạt được thỏa hiệp hòa bình lâu dài, và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Do Thái với Ả Rập Saoud.


https://www.realclearpolitics.com/video/2025/11/19/enten_trump_has_a_significantly_higher_foreign_policy_rating_than_obama_or_bush_due_to_israel-hamas_peace_deal.html


HỒ SƠ EPSTEIN

  • Hồ sơ Epstein - I

    TT Trump kêu gọi các dân biểu CH trong hạ viện biểu quyết cho công bố trọn vẹn hồ sơ Epstein. TT Trump cho biết ông chẳng có gì để giấu diếm ai hết. Trước đây ông e ngại việc công bố vì sẽ gây hại cho nhiều người vô tội, nhưng việc đó đã đưa phe DC đến chuyện khai thác, tố cáo Trump 'lem nhem' gì đó phải cố che giấu.    

    Trước đây, đám vẹt ồn ào tố khổ Trump gian trá cố giấu tội trong hồ sơ Trump. Bây giờ Trump ra lệnh công bố trọn vẹn hồ sơ Trump, thì đám vẹt đổi giọng: Trump hết đường trốn đành phải công bố hồ sơ. Mai này trong hồ sơ có tên Trump dĩ nhiên là tố cáo Trump phạm tội ấu dâm. Nếu không có tên Trump thì sẽ lại tố Trump ra lệnh xóa tên. Tất cả, chẳng có một tin nào có bằng chứng, đều hoàn toàn vô căn cứ, nhưng chửi cứ chửi, cần gì bằng chứng, cần gì sự thật. 

    Như đã viết nhiều lần, sâu bọ sống trong rác rến, đám vẹt cuồng chống Trump sống trong xuyên tạc, bôi bác, phếc-niu. Đừng bao giờ đặt vấn đề tư cách, tự trọng với đám vẹt vì cả đám chưa bao giờ có những 'xa xỉ phẩm tiểu tư sản' này.

https://www.nytimes.com/live/2025/11/16/us/trump-news

  • Hồ sơ Epstein - II

    Tuần rồi cả thượng viện lẫn hạ viện đều đã biểu quyết công khai hóa trọn vẹn hồ sơ Epstein. Ngay sau đó, TT Trump đã chính thức ký tên ban hành luật. Phe DC hy vọng tìm được chuyện rác rến nào đó để đánh Trump, trong khi phe CH được TT Trump kêu gọi nên công bố hết để giải tỏa mọi nghi ngờ về cá nhân ông. Dù cả hai viện đã biểu quyết, vẫn chưa rõ chừng nào sẽ công khai hóa và sẽ có bao nhiêu tên tuổi bị lãnh đạn. Ta chờ xem.

  • Nạn nhân đầu tiên

    Tuy cả hai viện quốc hội đã biểu quyết công bố trọn vẹn hồ sơ Epstein, nhưng hồ sơ nầy vẫn chưa được công bố. Có thể bộ Tư Pháp còn cần phải kiểm duyệt, bôi đen nhiều chuyện liên quan đến an ninh quốc gia, cũng như phải bôi tên những trẻ em vị thành niên,...

    Dù sao thì chưa chi đã có ngay hai nạn nhân rồi:

  1. Dân biểu Hakeem Jeffries, lãnh đạo khối DC trong hạ viện đã hấp tấp lên tiếng cải chính ông không hề gặp Epstein và xin Epstein yểm trợ tiền tranh cử dân biểu;
  2. Tiến sĩ Larry Summers, cựu bộ trưởng Ngân Khố của Clinton, cựu chủ tịch Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia của Obama, cựu viện trưởng Đại Học Harvard, đã từ chức đương kim giáo sư Harvard và thành viên Hội Đồng Quản Trị AI (công ty mẹ của ChatGPT), vì có tên trong danh sách khách hàng lem nhem của Epstein. Có tin Harvard đã kín đáo mở cuộc điều tra quan hệ giữa ông Summers với Epstein.

    Cả hai đều là 'quan chức' hàng đầu của đảng DC. Ngoài ra, ai cũng biết danh sách có thể còn có tên Bill Clinton và cả Bill Gates, là tỷ phú mạnh thường quân ủng hộ rất nhiều tiền cho đảng DC. Đó chính là những chuyện TT Trump muốn tránh khi không muốn công bố danh sách của Epstein. Bây giờ thì ta có quyền chờ xem những tên tuổi nào bị lôi xuống bùn.

    Chưa thấy gì về Trump hay các đại quan CH nào. Tuy nhiên, quý độc giả có thể tin chắc hiện có ít ra là 50 triệu cử tri DC và nhà báo loa phường -cả vài con vẹt ôm tự điển Gú-Gồ dĩ nhiên- đang thức trắng đêm tra cứu hồ sơ để tìm rác về Trump.


TIN NỘI CÁC

  • Bộ Giáo Dục chuyển trách nhiệm

    Bộ Giáo Dục cho biết đã bàn giao, chuyển nhiều trách nhiệm qua vài bộ sở khác, trong kế hoạch đóng cửa bộ này vĩnh viễn. Có tin bộ Giáo Dục chính thức không thể đóng cửa nếu không được thượng viện cho phép, tuy nhiên, TT Trump có ý định duy trì bộ này nhưng giảm thiểu tối đa mọi trách nhiệm và quyền hạn, để chỉ còn là một 'bộ' trên danh nghĩa, nhưng chẳng còn là gì trên thực tế.

https://www.foxnews.com/politics/power-stripped-from-education-department-latest-trump-administration-move-dismantle

  • Bộ Canh Nông nói về SNAP
    Tiếp theo việc Nhà Nước mở cửa vì có ngân sách lại, bộ Canh Nông đã cấp tiền thực phẩm SNAP trở lại. Tuy nhiên bộ cũng đã cảnh báo sẽ có nhiều người không còn được hưởng tiền SNAP nữa theo luật BBB mới. Đó là những người tuổi từ 18 tới 64, có đầy đủ sức khoẻ. Họ sẽ phải đi làm hay đi học nghề chứ không thể nằm dài đòi tiền SNAP nữa, cũng tương tự như việc nằm dài ở nhà lãnh Medicaid.


    Theo bộ Canh Nông, trong số 42 triệu người lãnh tiền SNAP trong năm qua, sẽ có ít ra là 3 triệu người sẽ không được nhận nữa vì họ ở trong số người có đầy đủ sức khỏe có thể đi làm và sẽ phải đi làm.

https://abcnews.go.com/Health/snap-back-millions-americans-lose-benefits-due-new/story

    Trong một tin liên hệ, bà bộ trưởng Canh Nông, Brooke Rollins, đã cho biết trong thời gian qua, bộ đã duyệt xét kỹ danh sách những người đang được lãnh tiền SNAP, và khám phá ra trong danh sách đó đã có tới hơn 186.000 người đã... qua đời, nhưng vẫn nhận được tiền trong thẻ EBT, do thân nhân lấy để xài. 

Bà bộ trưởng Rollins

https://www.breitbart.com/politics/2025/11/17/video-brooke-rollins-unbelievable-that-186000-dead-people-are-getting-snap-benefits/

TIN UKRAINE

  • Kế hoạch hòa bình của Trump
    Tin báo chí cho biết TT Trump đã soạn thảo một đề nghị tái tạo hòa bình cho Ukraine qua một kế hoạch 28 điểm. Báo chí loa phường -và đám lâu la vẹt- hô hoán ầm ĩ Trump đang giúp Nga khóa sổ các chiến tích của Putin. Tuy nhiên, TT Zelensky của Ukraine lại cho biết ông đang 'làm việc' tích cực với Trump để đúc kết kế hoạch hòa bình của TT Trump mà ông đã nhận được bản sao chính thức. Trong khi đó, Nga lại cho biết còn đang nghiên cứu kế hoạch, chưa có ý kiến cuối cùng. 
       
    Vài điểm quan trọng đáng chú ý nhất, cũng là những điểm tranh cãi mạnh nhất là:
  1. Nga sẽ giữ vùng Crimea -mà Nga đã chiếm từ thời Obama-, phần lớn vùng Donbas mà Nga đã chiếm giữ ngay từ những ngày đầu cuộc chiến; phần còn lại của Donbas mà Ukraine còn giữ vẫn sẽ thuộc Ukraine, nhưng trở thành vùng phi quân sự, không có sự hiện diện của lính Nga và Ukraine; nôm na ra, đây là việc nhìn nhận thực tế, nhượng đất Nga đã chiếm cho Nga;
  2. Hai tỉnh khác của Ukraine mà Nga và Ukraine đang đánh nhau mạnh, sẽ thuộc về Ukraine, nhưng cũng sẽ là những khu phi quân sự trái độn giữa biên giới Nga và Ukraine; một hình thức cụ thể tránh chiến tranh trong tương lai;
  3. Ukraine sẽ không tham gia vào NATO và NATO cam kết không nhận Ukraine, tuy Ukraine sẽ là thành viên của Liên Âu về chính trị cũng như kinh tế, trong khi quân lực Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 600.000 người; đây hiển nhiên là những điểm được đưa ra để chặn biện bạch của Putin luôn bào chữa đánh Ukraine là để phòng thủ bảo vệ Nga;
  4. Cả Mỹ và Liên Âu sẽ cam kết bảo vệ Ukraine trong tương lai chống lại xâm lăng của Nga nếu chuyện đó xẩy ra; nghĩa là Mỹ và Liên Âu sẽ không cho phép Ukraine tấn công Nga, nhưng cũng sẽ bảo đảm Nga không thể đánh Ukraine trong tương lai;
  5. Sẽ có bầu cử TT lại cho Ukraine trong vòng 100 sau khi hai bên ký hòa ước mà Mỹ và Liên Âu sẽ bảo đảm: đây là gói quà lớn cho Zelensky vì trong tình trạng hiện tại, nhất là trong vòng có ba tháng, không ai có thể là đối thủ của ông, và cuộc bầu cử này sẽ chính thức đưa Zelensky lên hàng đại anh hùng cứu nước vĩnh viễn của Ukraine.   
    Nhìn chung, có vẻ như kế hoạch hòa bình này có lợi cho Nga nhiều hơn, tuy nhiên, thực tế mà nói, nếu chiến tranh tiếp tục, giỏi lắm là Ukraine không mất thêm đất, chứ không có cách nào chiếm lại Crimea và Donbas, trong khi tiếp tục bị thiệt hại nặng về nhân mạng cũng như đổ nát. Thực tế cho thấy dân Ukraine rất anh dũng, quật cường, chống Nga và gây khó khăn nhiều cho mộng xâm lăng của Nga, nhưng Ukraine không có cách gì đánh bại được Nga, lấy lại được tất cả những đất đã mất, mà giỏi lắm, chỉ có thể kéo dài vô tận cuộc chiến, mà báo hại thay, cuộc chiến đó lại là cuộc chiến trên đất Ukraine, mang đến đổ nát cho xứ Ukraine và chết chóc cho dân quân Ukraine. Trong khi Nga không bị thiệt hại bao nhiêu, kể cả thiệt hại về nhân sự vì Putin coi mạng lính Nga như mạng ruồi muỗi, không có gì đáng để ý. Nói chung, có lợi cho Nga nhưng chấm dứt đổ nát và chết chóc cho Ukraine. Kế hoạch dĩ nhiên không hoàn hảo và bị nhiều chỉ trích, nhưng chưa ai đưa ra được kế hoạch nào hay ho hơn.
    
    Tin ngoài lề: TT Zelensky tuyên bố ông tin tưởng TT Trump nhưng không tin tưởng Putin, nên cần phải rất thận trọng.

https://www.nbcnews.com/world/ukraine/ukraine-peace-plan-zelenskyy-working-us-trump-russia-proposal-rcna245095
  • Âu Châu có vấn đề

    Liên Âu tính kế hoạch viện trợ bằng cách cho Ukraine vay 200 tỷ đô, lấy tất cả tài sản của Nga bị Liên Âu phong tỏa làm thế chân. Đây là một loại tuyên cáo trực tiếp chống Trump, kiểu như thông báo cho Trump biết là Liên Âu không cần sự giúp đỡ của Mỹ. Thế nhưng kế hoạch đang gặp khó khăn lớn khi đã không có sự đồng ý của tất cả thành viên Liên Âu. Đặc biệt Bỉ Quốc chống lại và cho biết họ nghi ngờ tính hợp pháp của việc dùng tài sản của Nga làm thế chấp cho tiền cho Ukraine vay.

    Bỉ trong tư cách là nước có trụ sở của Liên Âu, đang nắm giữ 86% tài sản của Nga, là quốc gia có vai trò quyết định then chốt nhất trong kế hoạch này, không có sự đồng ý của Bỉ là kế hoạch của Liên Âu tiêu tùng. Liên Âu đang cố vận động Bỉ.

https://www.wsj.com/world/europe/ukraines-200-billion-lifeline-from-europe-stumbles-on-pushback-in-belgium-b38d0453

  • Zelensky gặp rắc rối lớn

    Trong vấn đề viện trợ trên, Liên Âu cũng đang gặp rắc rối lớn khi một xì-căng-đan tham nhũng mới nổ bùng. Một phụ tá rất thân cận của TT Zelensky bị tố cáo đã biển thủ đâu 100 triệu đô tiền từ khu vực sản xuất năng lượng của Ukraine.

    Xì-căng-đan này không gây ngạc nhiên khi ai cũng biết Ukraine, sau khi độc lập thoát khỏi Liên Bang Xô Viết và trước khi bị Nga đánh, đã nổi tiếng như xứ tham nhũng nhất trong các xứ  Đông Âu cựu chư hầu Nga. Động trời hơn cả là tin TT Zelensky chẳng những biết rõ mà còn là người cho phép những dịch vụ gian trá này, đưa đến tin có thể đã có một số tiền lớn chạy vào các trương mục ngân hàng bí mật của cá nhân ông Zelensky.

https://www.foxnews.com/world/golden-toilet-scandal-zelenskyy-faces-deepest-crisis-yet-allies-accused-100m-wartime-scheme


TIN TÀI CHÁNH

  • Tiền trợ cấp 2.000 đô

    Nhiều độc giả DĐTC đã thắc mắc hỏi chừng nào nhận được tiền 2.000 đô mà TT Trump hứa hẹn. Xin quý độc giả bình tĩnh: chuyện chưa đi tới đâu hết, vì dù muốn hay không, ý định của TT Trump còn tuỳ thuộc vào quốc hội. Việc tặng quà này phải được cả thượng viện lẫn hạ viện phê chuẩn, và nhất là sẽ tùy thuộc việc Trump đánh thuế quan trên tất cả hàng nhập phải được Tối Cao Pháp Viện chấp nhận. Nếu TCPV phán TT Trump không có quyền ra mức thuế quan mới thì quý vị sẽ chẳng ai có xu nào và TT Trump sẽ phải trả lại cả trăm tỷ đô thuế quan đã thu từ các nước khác. Nếu TCPV chấp nhận cho TT Trump có quyền đánh thuế quan mới, và sau khi quốc hội phê chuẩn, thì khi đó TT Trump mới tính được sẽ cấp 2.000 đô bằng cách nào, khi nào, cho ai.

    Cũng vậy, luật thuế lợi tức mới trong đó có miễn thuế trên tiền 'boa', tiền làm phụ trội, tiền già,... cũng chỉ có hiệu lực qua đầu năm tới khi luật giảm thuế lợi tức hiện hành ký cuối năm 2017 hết hiệu lực cuối năm nay.

https://www.newsbreak.com/news/4354249756174-donald-trump-2000-check-update-timeline-given-for-direct-payments


TIN VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Biden ra lệnh nghe lén điện thoại nghị sĩ và dân biểu CH

    Tin từ thượng viện cho biết họ mới khám phá ra cả chục thượng nghị sĩ CH -trong đó có cả TNS Jim Jordan chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp của thượng viện- đã bị FBI theo lệnh của Biden theo dõi bằng cách thu thập tin tức về các cuộc nói chuyện điện thoại và nhắn tin gửi qua điện thoại di động. Công ty điện thoại Verizon đã xác nhận họ đã nhận được lệnh của bộ Tư Pháp từ bộ trưởng Merrick Garland của Biden, phải nộp cho họ đầy đủ chi tiết về các cuộc nói chuyện và nhắn tin qua điện thoại di động và Verizon đã bắt buộc phải tuân lệnh của bộ Tư Pháp.

    Trước đây, đã có tin công tố đặc biệt Jack Smith đã xin được trát tòa để nghe lén điện thoại của một số thượng nghị sĩ CH trong vụ ông Smith điều tra về việc Trump thông đồng với Nga, nhưng bây giờ đã khám phá ra việc nghe lén điện thoại và đọc lén tin nhắn đã xẩy ra cả năm trước khi ông Smith mở cuộc điều tra, nghĩa là trên nguyên tắc, bộ Tư Pháp khi đó KHÔNG có quyền gì lén theo dõi các thượng nghị sĩ đối lập CH.

    Nhắc lại, Biden và phe DC luôn luôn cảnh báo Trump đắc cử sẽ giết chết thể chế dân chủ của Mỹ. Thực tế là chính Biden và phe DC đã giết chết thể chế dân chủ đó và áp dụng những biện pháp của Hitler và các đảng cộng sản trên thế giới. Nếu chính quyền có thể nghe lén điện thoại của cả các thượng nghị sĩ liên bang thì tất nhiên họ cũng dư thừa khả năng nghe lén điện thoại hay đọc lén tin nhắn của tất cả chúng ta.

https://www.foxnews.com/politics/biden-doj-subpoenaed-jim-jordans-phone-records-covering-more-than-two-years
  • DC xúi dục quân đội nổi loạn
    Sáu dân biểu DC đã công khai kêu gọi các quân nhân bất tuân lệnh cấp chỉ huy nếu đó là lệnh bấp hợp pháp.
    
    Kỷ luật, tuân lệnh cấp trên từ xưa đến nay, trên tất cả các xứ, luôn luôn là nền tảng tạo nên sức mạnh của quân lực. Việc dân biểu DC kêu gọi quân nhân bất tuân lệnh cấp trên hiển nhiên sẽ tạo rối loạn trong quân đội. Dĩ nhiên là họ kêu gọi bất tuân 'nếu là lệnh bất hợp pháp', nhưng vấn đề là 'thế nào là lệnh bất hợp pháp'? Ai là người quyết định đó là lệnh hợp pháp hay bất hợp pháp? Ngay trên một mặt trận, súng đạn bắn ào ạt, người quân nhân từ chối không nghe lệnh cấp trên thì chuyện gì sẽ xẩy ra?

    TT Trump đã lên tiếng cho rằng việc bất tuân lệnh thượng cấp trong quân đội là hành động phản bội cực nguy hiểm, và cần phải bị trừng phạt nặng, kể cả án tử hình.

    Trong khi đó, thượng nghị sĩ CH, ông Lindsey Graham, cựu sĩ quan tư pháp Không Quân trong ba chục năm, đã chính thức viết thư riêng cho từng người trong tất cả sáu dân biểu đó, yêu cầu họ cho biết rõ ràng lệnh nào phải được coi là bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu nêu cụ thể hành động nào của TT Trump phải được coi như bất hợp pháp không thể tuân lệnh.

https://www.theblaze.com/news/seditious-behavior-trump-demands-arrest-of-traitor-democrat-congressmen-for-dangerous-video    

  • Mamdani xin tiền
    Thị trưởng đắc cử của New York, ông Mamdani đã từng hứa trăng hẹn biển, tất cả mọi thứ đều miễn phí. Tuy nhiên, trong khi chưa nhậm chức cho tới đầu năm mới, ông đã lên tiếng kêu gọi mọi người đóng góp tiền cho ông tổ chức lễ đăng quang cho huy hoàng.

    Cử tri tin vào Mamdani để bầu cho ông ta, sẽ còn gặp nhiều ngạc nhiên trong những tháng năm tới. Cứ chờ xem.

    Những chuyện như y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, giao thông miễn phí,... là chuyện mai mốt tính, bây giờ tôi cần tiền, quý vị chịu khó đóng trước giùm.

https://www.foxnews.com/politics/nyc-mayor-elect-mamdani-asks-supporters-4m-fund-transition-vows-no-wealthy-donors

  • Dân biểu DC ăn cắp tiền cứu trợ
    Bà dân biểu da đen Sheila Cherfilus-McCormick của Florida bị một đại bồi thẩm đoàn truy tố đã ăn cắp hơn 5 triệu đô tiền cứu trợ nạn nhân COVID năm 2020, một phần số tiền vào túi bà, ông anh và một số đồng lõa, một số được dùng vào cuộc vận động tranh cử dân biểu năm 2021 của bà.


https://www.foxnews.com/politics/dem-congresswoman-indicted-particularly-selfish-alleged-theft-fema-relief-funds-campaign-use
  • Thượng nghị sĩ DC xài tiền của dân
    Thượng nghị sĩ DC da đen của Georgia, Raphael Warnock bị tố cáo chi tới hơn 360.000 đô tiền thuê xe sang trọng limo và trả tiền cho một tổ chức bảo vệ an ninh cá nhân trong 9 tháng, hay 40.000 đô một tháng, trong khi lương thượng nghị sĩ liên bang chỉ là 174.000 đô một năm hay 14,500 đô một tháng. Đố quý độc giả biết tiền xài sang này do ai trả? Đó là chính quý vị, qua tiền thuế quý vị đóng cho Nhà Nước Mỹ đó.

    Qua vài tin trên quý độc giả thấy rõ đảng DC quả là đảng của 'nhân dân', chuyên 'mượn tạm' tiền của 'nhân dân' xài chơi.

https://www.foxnews.com/politics/dem-senator-spent-whopping-360k-9-months-armed-security-despite-history-gun-control-activism


TIN VỀ WIKIPEDIA

    Wikipedia là một loại tự điển 'mở' nghĩa là bất cứ ai cũng có thể vào viết những gì muốn. Tuy Wikipedia có một 'ủy ban kiểm tin' có quyền thanh lọc, loại bỏ những tin họ cho là không xác thực hay không kiểm chứng được. Trên thực tế, Wikipedia càng ngày càng rẽ qua phiá tả, mất nhiều tín nhiệm của thiên hạ. Quý độc giả muốn thử, cứ vào Wikipedia truy cứu các tin về chiến tranh VN, sẽ thấy ngay Wikipedia viết về chiến tranh VN hoàn toàn dưới cái nhìn của Hà Nội.

    Mới đây, Wikipedia đã tung ra một số bài về Đức Chúa Giê-Su, tố Chúa Giê-Su là ... đồng tính -gay!- đã bị đồng loạt tấn công từ khối Thiên Chúa Giáo.

    DĐTC đã nhiều lần viết về khuynh hướng thiên tả của nhóm làm Wikipedia, bây giờ thêm một bằng chứng nữa.

https://www.foxnews.com/media/wikipedia-articles-jesus-reflect-bias-issues-site


TIN VẮN MỸ

- Hạ Viện Mỹ biểu quyết về quyết nghị chống chủ nghĩa xã hội. Tất cả các dân biểu CH ủng hộ. 98 dân biểu DC chống lại việc chống xã nghĩa, trong đó có dân biểu gốc Việt tị nạn CS là Derek Trần. VC bây giờ xài quốc hiệu là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, ông Derek Trần biểu quyết không chống xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là gì? Những dân Mỹ gốc Việt đã bỏ phiếu cho Derek Trần nên ghi nhớ khi đi bầu dân biểu cuối năm tới.

- Sau khi một quan tòa phán Texas không có quyền vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội liên bang, tiểu bang Texas đã kháng cáo thẳng lên Tối Cao Pháp Viện. Ở đây các thẩm phán đã ra quyết định hoãn thi hành phán quyết của tòa dưới, chờ TCPV cứu xét lại. 

- Dân số 'ngoại quốc', định nghĩa là dân sanh ngoài nước Mỹ nhưng sống ở Mỹ, đã giảm hơn 2,3 triệu người từ ngày TT Trump nhậm chức, phần lớn (2/3 hay hơn 1,6 triệu) là tự nguyện rời Mỹ trở về quê hương khi cảm thấy khó sống với chính sách của TT Trump. Những con số này dĩ nhiên không kể khối di dân lậu, sống bất hợp pháp mà không ai có thống kê chính xác hết.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Đức Giáo Hoàng Leo lên tiếng cải chính ông chưa bao giờ cổ võ cho chính sách mở toang cửa biên giới, trái lại tất cả mọi quốc gia đều có quyền kiểm soát chặt chẽ biên giới. Ông chỉ kêu gọi các quốc gia nên có một chính sách bảo vệ biên thùy 'nhân đạo' thôi. Theo Đức Giáo Hoàng, Mỹ đã có chính sách trục xuất hàng loạt di dân lậu một cách quá tàn bạo và không tôn trọng nhân phẩm di dân. Cũng vậy, trong chính sách đối với những người đồng tính và chuyển giới, Đức Giáo Hoàng không 'cổ võ' cho lối sống của họ, mà chỉ muốn coi tất cả đều là con của Chúa, có chỗ sống trong xã hội.

- Giới trẻ Mexico nổi loạn, biếu tình cùng lúc trong nhiều thành phố lớn của Mexico chống tham nhũng cũng như chống việc chính phủ hoàn toàn bất lực không kiểm soát được các băng đảng ma túy hoành hành trên cả nước. Hơn 120 người biểu tình đã bị thương vì những xô sát với cảnh sát.

- Tòa đại sứ Mỹ tại Haiti đã bị một nhóm võ trang tấn công. Ngay khi đó, TQLC Mỹ gác tòa đại sứ đã bắn trả và đẩy lui toán tấn công. Haiti đã trở thành một thành phố vô chủ với cả chục đám băng đảng chiếm đóng các khu phố, đánh nhau, bắn nhau loạn xà bần mà không ai can thiệp từ cả chục năm nay.

- Trung Cộng đàn áp tôn giáo mạnh: tin từ TC cho biết 18 lãnh đạo tổ chức Zion Church đã bị công an bắt. Zion Church là một tổ chức công giáo 'chui' không được chính quyền Tầu cộng cho phép hoạt động.

- Xì-căng-đan mới ở Pháp: trong khi Pháp ồn ào lên tiếng chống Nga xâm lăng Ukraine, gửi viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, đồng thời kêu gọi thành lập lực lượng quân sự Liên Âu chống Nga, thì TT Macron trong hậu trường, lẳng lặng gửi Uranium tái chế qua Nga để nhờ Nga 'làm giàu' -enrich- lại để Pháp tái sử dụng. Đây là tố giác của tổ chức Green Peace sau những điều tra của họ. Theo Green Peace những hoạt động này không có gì là phạm pháp hay vi phạm luật quốc tế nào, nhưng phản ảnh rõ ràng thái độ hai mặt của Pháp dưới TT Macron, một mặt hùng hổ công kích Nga, nhưng lại hợp tác rất chặt chẽ với Nga trong nhiều chuyện khác.