TIN TỨC

TIN TỨC - 8/11/2025



TIN BẦU CỬ

    Thứ Ba vừa qua, đã có nhiều cuộc bầu cử quan trọng, đặc biệt là trong 3 tiểu bang DC xanh lè là New York, New Jersey và Virginia, cùng với bầu dự luật 50 tại Cali xanh lè không kém. Truyền thông loa phường mô tả đây là những bầu cử có tính cách đo lường hậu thuẫn của TT Trump, một thứ trưng cầu dân ý về Trump. Nhiều báo chạy tít lớn: Trump thất bại, DC hốt trọn gói, DC đại thắng, dân Mỹ bỏ Trump, CH tổn thất nặng,... Dĩ nhiên là đám vẹt hồ hởi nhai lại ngay. Một con vẹt vô danh khẳng định: "Làn sóng xanh hủy diệt những con pitbull CH"! Nổ hơn kho đạn Long Bình, nhưng láo khoét.

    Nói láo vì trên thực tế, cả 4 tiểu bang trên đều xanh lè, nhắm mắt chống Trump chết bỏ từ 2015 khi Trump mới bước chân vào chính trường, bầu cho Hillary, rồi Biden, rồi Kamala, chống Trump đủ ba lần. Các ứng cử viên CH đều vô vọng trong những tiểu bang xanh rờn này. Chẳng có làn sóng xanh gì vì đó là những biển xanh từ hồi nào tới giờ. Vấn đề là các ứng cử viên DC thắng lớn hay thắng nhỏ: thực tế qua số phiếu, ta thấy phe DC thắng lớn ở Virginia (một bà DC da trắng thắng một bà CH đương kim phó TĐ da đen, với 57%), thắng nhỏ tại New Jersey (một bà DC thắng với 55%, chống một doanh gia tầm thường), và thắng khít nút tại New York (Mamdani thắng với 50,4%). Cuộc bầu thống đốc tại Virginia và New Jersey đã mang lại thành công cho hai ứng cử viên cấp tiến tương đối ôn hòa, trong khi thành phố New York chọn anh cộng sản Mamdani như dự đoán. Đúng ra, nếu một trong mấy nhân vật trên rớt đài, thì đó mới chính là chuyện lạ!

    Thật ra, những cuộc bầu cử tuần rồi không phải để đo lường hậu thuẫn của Trump, mà để xem đảng DC còn sống hay chết ngắc dưới tay ông thần Trump. Và tin mừng cho đảng DC là đảng này đã thoát chết, các ứng cử viên đảng DC vẫn còn giữ được những tiểu bang xanh lè như New Jersey và Virginia, Cali vẫn mánh mung chiếm ghế của CH cho phe DC, và New York vẫn nhất quyết lao xuống hố xã nghĩa.

    Dưới đây là tóm lược vài kết quả chính:

New York: bầu thị trưởng: tay CS Zhoran Mamdani đắc cử thị trưởng thành phố New York. Mừng cho dân New York sẽ được nếm mùi xã nghĩa, tất cả miễn phí cho tới khi tất cả phá sản. Ta chờ xem Mamdani sẽ cho bao nhiêu thứ miễn phí, hay chỉ là một chính khách bốc phét, nổ sảng. Về cuộc bầu này, TT Trump đã cho biết ý kiến của ông: "Giữa một anh DC tồi tệ và một anh CS, tôi sẽ chọn anh DC tồi tệ". Điều mỉa mai lớn nhất lịch sử Mỹ: một anh Hồi giáo gốc Ấn Độ/Phi Châu -dân Ấn Độ sanh tại Uganda- đắc cử thị trưởng New York gần 25 năm sau khi khủng bố Hồi giáo đánh New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thật ra, dân New York bị đặt trong thế phải lựa chọn giữa một anh trẻ, chưa tỳ vết dù thiên tả nặng, và một ông già đã khiến cả trăm người cao niên trong dịch COVID bị chết vì quyết định sai lầm, rồi lại phải từ chức vì tội xách nhiễu tình dục các nữ nhân viên và phụ tá. Dân New York đã phải vừa bịt mũi vừa đi bỏ phiếu. Các cụ ta gọi là 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa', cả hai ứng cử viên của đảng DC đưa ra cho dân New York lựa chọn đều không xứng đáng, đúng là đảng DC ... hết người rồi. Mà nhìn qua bên CH thì thấy anh Sliwa vớ vẩn, chẳng ai quan tâm, chỉ vì đảng CH đã xóa sổ New York từ lâu rồi, ngay cà TT Trump cũng đã dọn nhà xuống Florida.

Cali: Dự luật 50: như dự đoán, đã được thông qua; Cali sẽ vẽ lại bản đồ các đơn vị bầu cử dân biểu liên bang -không ảnh hưởng gì đến bản đồ bầu cử dân biểu tiểu bang-. Cộng đồng tị nạn Việt mà đại đa số ủng hộ đảng CH có nhiều triển vọng mất hay giảm tiếng nói trong cuộc chiến chặn đảng CH của thống đốc Newsom trong cuộc bầu quốc hội cuối năm tới. Ta chờ ít lâu xem sao. Dân Cali theo đảng DC cỡ hơn 60%, kết quả trưng cần dân ý Dự Luật 50 không tránh được, thắng với khoảng 64% phiếu, nghĩa là tất cả cử tri DC làm theo chỉ thị của Newsom. Ta để ý xem cái ghế của anh Derek Tran có lung lay hay không. Anh Derek Tran mà thất cử, thua một anh chị da đen hay da nâu nào trong năm tới, là tiếng nói của cộng đồng tị nạn Việt tắt ngúm nhờ Newsom và đám vẹt ngớ ngẩn.

New Jersey: bầu thống đốc; đây là tiểu bang xanh lè đang dưới tay thống đốc DC, đã từng bầu cho Hillary, Biden và Kamala. Không có gì thay đổi quan trọng khi đảng DC vẫn nắm toàn quyền tại đây.

Virginia: bầu thống đốc; đây cũng là tiểu bang xanh lè bầu cho Hillary, Biden và Kamala. Đương kim thống đốc CH Glenn Youngkin và phó thống đốc, bà Winsome Earle-Sears đắc cử năm 2022 như một 'tai nạn lịch sử' khi dân Virginia nổi giận chống chính sách 'thức tỉnh' của đảng DC trong các trường tiểu học và mẫu giáo. Bây giờ sau khi ông Youngkin không ra tranh cử lại được, thì bà phó Earle-Sears ra tranh cử thay thế. Dù là da đen, nhưng vì là dân bảo thủ theo CH nên bà này cũng vô vọng, thất cử, thua một bà DC da trắng. Đảng DC đưa một bà nhà giàu da trắng ra hạ một bà da đen, chuyện lạ của xứ Cờ Hoa. Một điều nên chú ý: Virginia là tiểu bang của công chức liên bang, nghĩa là nơi có rất nhiều công chức liên bang sống, và Trump lại là TT đã sa thải rất nhiều công chức, do đó, Virginia bầu cho DC là chuyện đương nhiên, chẳng có làn sóng gì ráo.

    Nhiều tiểu bang khác có nhiều cuộc bầu cử khác, tuy nhiên không quan trọng đối với cộng đồng tị nạn chúng ta nên DĐTC không đăng.

    Xin thông báo quý độc giả, phần tin tức trên được viết sáng thứ Ba, trong khi bầu cử mới bắt đầu, và tối thứ Ba, sau khi có kết quả, khúc tin trên đã không có gì thay đổi, nghĩa là kết quả tất cả các cuộc bầu trên, DĐTC đã biết trước hết rồi, chẳng có gì cao siêu hay bất ngờ, trái với tin của truyền thông loa phương, hô hoán đây là những thử thách lớn đối với TT Trump. Cử tri DC chiếm đa số tuyệt đối trong tất cả các tiểu bang có bầu bán: New York, Virginia, New Jersey, Cali nên DC thắng trọn gói, có gì lạ? Truyền thông loa phường biết rõ nhưng làm như thể các cuộc chạy đua rất gay cấn, rồi sau đó, hô hoán DC đại thắng, Trump thảm bại. Trump có thảm bại tới đâu cũng vẫn ngồi đó trong ba năm nữa, các cụ vẹt ơi, các cụ tha hồ khóc trong ba năm tới, hay lâu hơn nữa nếu PTT Vance ra tranh cử và đắc cử.

  • Hậu quả tức thì
    Dân New York bỏ của chạy lấy người. Một tổ chức nghiên cứu địa ốc cho biết trong khoảng một tháng qua, vì ước đoán Mamdani sẽ đắc cử thị trưởng, các đại gia New York đã đổ xô đi mua nhà tại Florida. Theo thống kê đầu tiên, Florida đã bán nhà trị giá tổng cộng hơn 100 triệu đô cho dân New York. Trong những ngày tới, con số này được dự tính sẽ tăng mạnh nữa. Hậu quả lâu dài của chiến thắng của tay CS Mamdani ở New York chưa rõ ràng. Không ai biết bão lớn sẽ tới hay không, chỉ biết mây đen -hay mây máu đỏ?- đã phủ kín New York.

https://www.foxbusiness.com/media/nyc-election-fears-drive-100m-florida-real-estate-surge-nervous-new-yorkers-flee-south

    TT Trump cho là có hai lý do phe CH đã thất bại, không chiếm được tiểu bang xanh lè nào: thứ nhất cử tri DC đổ lỗi cho CH đóng cửa Nhà Nước, và thứ nhì, vì tên của Trump không có trong các cuộc bầu nên cử tri CH không rảnh đi bầu. Lý do thứ nhì tuy đúng, nhưng khiến nhiều người lo ngại cho tương lai đảng CH sau khi Trump mãn nhiệm vì Trump có vẻ như không có cái ...đuôi theo sau. Một chuyên gia của Real Clear Politics đã đặt câu hỏi "Đảng CH có thể thắng được nếu không có Trump không?"

    Hai ngày sau khi Mamdani đắc cử thị trưởng New York, một dân biểu CH đưa ra dự luật cắt tất cả tiền liên bang tài trợ New York. Đây là hành động có tiếng nhiều hơn có miếng, sẽ chẳng đi đến đâu hết.
  • Hậu quả xa
    Vấn đề lớn các chuyên gia chính trị đang tranh cãi là việc đảng DC chưa chết hẳn, sẽ có hậu quả như thế nào cho cuộc bầu quốc hội giữa mùa cuối năm tới.

    Thông thường thì cuộc bầu quốc hội giữa mùa đầu tiên của một TT luôn luôn mang lại đại bại cho đảng của TT cầm quyền (Obama để DC mất 64 ghế trong hạ viện trong cuộc bầu quốc hội giữa mùa đầu tiên dưới Obama), tuy nhiên, vì tình trạng thảm hại của đảng DC hiện nay cũng như những thành quả của TT Trump, đảng CH hiện nay có vẻ lạc quan vì các 'chiến thắng' của đảng DC tại New York, Cali, New Jersey và Virginia chẳng mang ý nghĩa nào vì tất cả vẫn là thành đồng của DC từ trước tới nay, năm tới, nếu CH không thắng, giữ thế đa số thì cũng sẽ thua khít nút tuy mất thế đa số thôi. Đảng DC có vẻ lạc quan hơn, tiên đoán sẽ đại thắng, chiếm đa số tại cả hạ viện lẫn thượng viện, sẽ đủ tục số cản tất cả những chính sách và hành động của TT Trump trong hai năm cuối của nhiệm kỳ của ông. 

    Điều nhiều người lo ngại là sự đắc cử của Mamdani sẽ gửi một thông điệp thật nhiều ý nghĩa cho đảng DC: giới trẻ Mỹ đang ngả về khuynh hướng thiên tả, từ đó, đảng DC, trong mục đích thu hút thế hệ trẻ, có thể sẽ phải ngả theo hướng thiên tả mạnh hơn. Một cách cụ thể, thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo đảng DC, sẽ phải 'ngoan cố' hơn nữa, kiên trì đóng cửa Nhà Nước tới cùng, nếu không sẽ bị ngay chị cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez cho nghỉ hưu sớm. Tuần rồi, ngay sau khi có kết quả các cuộc bầu, TNS Schumer đã ra đề nghị mới để mở cửa Nhà Nước lại: gia hạn tài trợ Obamacare thêm một năm nữa, nhưng đã bị phe CH bác bỏ, nhất quyết đòi ngưng tài trợ hay tốt hơn nữa, thu hồi Obamacare, thay thế bằng chính sách bảo hiểm y tế khác.

TIN NHÀ NƯỚC ĐÓNG CỬA

  • Vẫn đóng cửa
    Cho tới khi bản tin này được viết, thứ Sáu 7/11/2025, Nhà Nước vẫn đóng cửa, và đã đạt được kỷ lục lâu nhất, 38 ngày, và phe DC đã bỏ phiếu 14 lần chống mở cửa, không nhân nhượng một ly. Cả hai bên vẫn tiếp tục đổ thừa qua lại, và nói chuyện lạc quan, 'sắp' đạt được thỏa thuận, nhưng vẫn chẳng ai thấy gì. Cả hai bên đều đang cân nhắc kết quả cuộc bầu Thứ Ba tuần rồi, và tính toán sách lược đóng hay mở cửa Nhà Nước có ảnh hưởng như thế nào trên cuộc bầu cuối năm tới. Tất cả đều tính toán để bảo vệ cái ghế của mình, bất cần biết hậu quả trên dân chúng.
  • TNS DC kêu gọi

    Thượng nghị sĩ Dân Chủ của Pennsylvania, ông John Fetterman công khai lên tiếng tố cáo lãnh đạo đảng DC phải chịu trách nhiệm đóng cửa Nhà Nước. Ông kêu gọi đảng này cần phải mở cửa lại để có tiền trả lương công chức và quân nhân, và nhất là có tiền trợ cấp cho dân nghèo.

    Thế đấy, mà đám vẹt vẫn la hoảng Nhà Nước đóng cửa là lỗi của Trump, 'hoành tráng' loan tin "Trump đang phải trả giá" !!!

https://thehill.com/homenews/senate/5584787-fetterman-democrats-government-shutdown/


TRUMP LÀM VIỆC

  • CNN ca tụng
    Đài tivi CNN cuồng chống Trump mới có bài nhận định: chính sách kinh tế của Trump đã là một thành công vĩ đại chưa từng thấy, và bằng chứng cụ thể nhất là thị trường chứng khoán Mỹ chưa bao giờ tăng mạnh và đều đặn như từ ngày Trump đắc cử TT cách đây một năm. Trong khi đám vẹt ngố hô hoán báo động kinh tế khủng hoảng!

    Thật ra, các chuyên gia tài chánh đang lo giới đầu tư có vẻ lạc quan quá đáng khi thị trường chứng khoán leo thang quá nhanh.

Tựa lớn của bản tin của CNN

https://edition.cnn.com/2025/11/04/markets/us-stock-market
  • Canada xin lỗi
    Trong khi thủ tướng Canada ông Mark Carney đang điều đình với Mỹ về chuyện thuế quan, thống đốc tiểu bang Ontario của Canada đã tung ra một đoạn ghép nối những câu tuyên bố của TT Reagan lên tiếng chống thuế quan, TT Trump nổi giận cho đó là hành động gian trá, đâm sau lưng trong khi đang điều đình. TT Trump ra lệnh tăng thuế quan thêm 10% trên tất cả các hàng Canada nhập vào My.

    Ngay sau đó, thủ tướng Canada, Carney đã chính thức xin lỗi TT Trump và xin tiếp tục điều đình.

    Thế mới thấy thế thượng phong của đại cường Cờ Hoa và Trump trên khắp thế giới. TT Trump chỉ cần dọa tăng thuế quan là cả thế giới xếp re hết.

https://www.foxbusiness.com/politics/trump-gets-apology-from-canadian-pm-after-anti-tariff-reagan-ad-backfires

  • Cảnh cáo Nigeria
    Tuần rồi, DĐTC loan tin đã có tới hơn 125.000 người dân Công giáo Nigeria bị giết vì theo đạo này, trong khi cả thế giới ngó lơ vì là ... dân da đen, thây kệ chúng. Tuần rồi, bất ngờ TT Trump lên tiếng cảnh cáo Nigeria nếu không có biện pháp gì để chặn đứng những thảm sát này, ông sẽ can thiệp trực tiếp vào để cứu dân Thiên Chúa giáo, trước hết bằng cách cắt mọi viện trợ, và sau đó có thể can thiệp quân sự luôn, chẳng hạn có thể đánh bom vài căn cứ quân sự Nigeria hay cho quân đội Mỹ tới bảo vệ dân Công giáo. TT Trump đã ra lệnh cho bộ Chiến Tranh chuẩn bị cho mọi tình huống.

    TT Nigeria đã bác bỏ tin dân Công giáo bị giết, và cho biết TT Trump không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ Nigeria cũng như không có quyền hù dọa Nigeria bất cứ chuyện gì.

https://www.foxnews.com/politics/trump-threatens-halt-all-us-aid-conduct-vicious-military-attack-nigeria-over-christian-persecution


TIN NỘI CÁC

  • Bộ trưởng Chiến Tranh Hegseth thăm viếng VN

    Bộ trưởng CT Pete Hegseth đã viếng thăm Hà Nội, được đón tiếp rất long trọng. Đi cùng với ông là thứ trưởng Hải Quân Hùng Cao. Đây là lần đầu tiên ông Hùng Cao về lại VN, nhưng với tư cách thứ trưởng Mỹ, được ngồi ngay cạnh, bên tay phải của bộ trưởng Hegseth trong cuộc đàm phán với quan chức bộ Quốc Phòng VC. Đám vẹt tị nạn thay vì hãnh diện thấy một người gốc Việt làm thứ trưởng, thì chỉ vì tinh thần cuồng chống Trump tới mù lòa mất hết lý trí, gọi ông Hùng Cao là Hùng Cow, hết sức khiếm nhã, vô học.


TIN TÒA ÁN

  • Quan tòa bắt chính quyền Trump cứu SNAP

    Một quan tòa liên bang do Obama bổ nhiệm đã ra lệnh TT Trump phải tiếp tục cung cấp tiền ăn cho dân nghèo qua SNAP hay thẻ EBT. Sự thật là TT Trump có thể lấy tiền trong qũy dự phòng để chi trả tiền SNAP cho dân nghèo, nhưng đó chỉ là giải pháp rất ngắn hạ, có thể chỉ kéo dài được mươi ngày hay hai tuần thôi. Mỗi tháng, nhu cầu SNAP là khoảng 10 tỷ đô, trong khi quỹ dự phòng Biden để lại chỉ có khoảng 5 tỷ đô, đủ cho hai tuần. Nếu TT Trump lấy tiền từ quỹ này thì sẽ đưa ngay tới tình trạng phe DC sẽ tiếp tục kéo dài việc đóng cửa Nhà Nước, và sau hai tuần nữa thì chuyện gì sẽ xẩy ra? 

    Tuy nhiên, quan trọng hơn chuyện này là việc một quan tòa đã tự cho mình quyền nhẩy vào lãnh vực hành pháp, ra lệnh cho hành pháp phải làm theo lệnh của quan tòa. Thể chế 'tam quyền phân lập' không có nghĩa là quan tòa có quyền ra lệnh hành pháp phải làm theo ý quan tòa. Hiến Pháp ghi nhận rõ ràng tư pháp có quyền kiểm soát bắt hành pháp thi hành luật hiện hữu cũng như không được vi phạm Hiến Pháp liên bang, chứ Hiến Pháp không quy định tư pháp có quyền ra lệnh cho hành pháp phải làm gì trong tình huống nào.

     Tin mới nhất cho biết TT Trump đã ra lệnh trả một phần (một nửa?) tiền trợ cấp ăn SNAP -EBT- bằng tiền trong qũy dự trữ, tuy nhiên sẽ bị chậm trễ. Vì không có đủ tiền cho tất cả, nên tiền SNPA được giới hạn tuy không rõ chi tiết ai được ai không, ai được bao nhiêu, trong bao lâu. Việc giới hạn tiền trợ cấp ăn sẽ khiến việc kiểm tra gắt gao hơn, giảm mạnh những gian lận, cũng như -quan trọng hơn cả- sẽ chặn trợ cấp cho di dân lậu.

    Rồi lại có tin mới hơn: ông quan tòa trên không đồng ý cho Trump trả một phần tiền SNAP từ quỹ dự trữ, ra lệnh Trump phải trả trọn vẹn, đầy đủ cho tất cả. TT Trump đã cho biết sẽ trả tiền SNAP đầy đủ theo lệnh quan tòa, nhưng đồng thời đã kháng cáo lên TCPV. Ông tòa của Obama không cần biết chuyện Trump bị trói tay bởi Hiến Pháp: TT không có quyền xài tiền chưa được quốc hội phê chuẩn. Nói cách khác, ông tòa ra lệnh cho Trump phải vi phạm Hiến Pháp !!! Hết ý với đám quan tòa cuồng.

    Chưa hết, tin mới tối Thứ Sáu: Tối Cao Pháp Viện cho phép TT Trump ngưng trả tiền SNAP, vì chưa có tiền.

https://www.nytimes.com/2025/11/06/us/politics/snap-food-stamps-shutdown-trump.html

  • Quan tòa chống việc đòi bằng chứng quốc tịch khi đi bầu
    TT Trump ra sắc lệnh muốn đi bầu cấp liên bang thì bắt buộc phải là dân có quốc tịch Mỹ, và có đầy đủ giấy tờ bằng chứng trước khi được tham gia bầu cử. Tuần rồi, một quan tòa nhí cấp quận phán TT Trump không có quyền ra sắc lệnh này, do đó, sắc lệnh này vô hiệu. Nôm na ra, theo phán quyết này, tất cả mọi người sống ở Mỹ đều có quyền đi bầu mà không ai được biết hay đòi hỏi gì về lý lịch, có là công dân Mỹ hay không.


https://www.reuters.com/world/us-judge-permanently-blocks-trump-order-requiring-voters-prove-citizenship-2025-10-31/
  • Tòa kháng án xem lại vụ án cô đào đóng phim sex
    Nhắc lại, trong vụ án cô đào đóng phim sex, quan tòa Merchan đã phán 'miễn tố' không phạt TT Trump tiền hay tù gì tuy TT Trump vẫn mang tiếng trong hồ sơ là bị truy tố 34 tội hình sự. TT Trump đã kháng cáo. Tuần rồi tòa phá án ra phán quyết, trao cho một quan tòa khác thẩm định xem nội vụ có cần tòa kháng án cứu xét lại hay không. Trên căn bản, đây là một phán quyết có lợi cho TT Trump vì tòa kháng án mở cửa cho việc cứu xét để có thể hủy bỏ các tội của TT Trump trong hồ sơ cá nhân của ông.

https://www.nysun.com/article/trump-wins-major-appeals-court-victory-that-could-clear-the-way-for-dismissal-of-felony-convictions-in-stormy-daniels-case
  • Tòa án DC: tấn công cảnh sát không có tội

    Một tay cuồng chống Trump cãi nhau với cảnh sát để chửi chính sách truy lùng di dân lậu phạm pháp của TT Trump. Anh ta cầm khúc bánh mì sandwich ném vào cảnh sát, bị bắt và truy tố ra tòa. Theo luật, chỉ cần không nghe lời cảnh sát đã là có tội rồi, trong khi anh này liệng sandwich vào mặt cảnh sát, đúng ra phải đi bóc lịch mệt nghỉ, thế nhưng ra tòa, bồi thẩm đoàn Washington DC, là nơi bỏ phiếu chống Trump tới 90% (!), anh ta được phán vô tội vì đó là hành động phản kháng Trump chính danh và không phải bạo động.

    Tư pháp Mỹ bây giờ là vậy. Tất cả đều bị chi phối bởi chính trị phe đảng.

https://www.foxnews.com/us/ex-doj-worker-who-hurled-sandwich-federal-officer-found-not-guilty
  • TCPV chấp nhận yêu cầu của Trump
    Nhắc lại, TT Trump ra lệnh bộ Ngoại Giao và bộ An Ninh Lãnh Thổ phải ghi rõ giới tính của mỗi người theo giới tính khi ra đời. Cụ thể, các thông hành sẽ ghi rõ đàn ông -M- hay đàn bà -F-, chứ không ghi X vớ vẩn. Bị kiện dĩ nhiên. Và dĩ nhiên không kém, một quan tòa nhí cấp quận phán Trump không có quyền làm như vậy, và thông hành phải cho mỗi người sự lựa chọn giới tính họ muốn. Ở đây, phải nói ngay việc ghi giới tính là X đã gây nhiều rắc rối tại nhiều quốc gia không công nhận giới tính X bá láp. Chính quyền Trump kháng cáo, xin ngưng áp dụng phán quyết của quan tòa nhí đó, lên tới Tối Cao Pháp Viện. Ở đây, TCPV đồng ý với TT Trump. Hầu hết các phán quyết của đám quan tòa cuồng cấp tiến đều đã bị TCPV lật ngược vì hiển nhiên vi phạm Hiến Pháp.

https://www.theblaze.com/news/patently-inequitable-outcome-ketanji-brown-jackson-whines-after-supreme-court-stays-biden-judges-order-in-trans-passport-case


TIN ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Đa số dân Mỹ chống 'auto-pen'
    Cơ quan thăm dò dư luận Rasmussen khám phá ra đa số dân Mỹ -55%- chống việc Biden ký tên bằng máy trên nhiều văn kiện quan trọng nhất, chẳng hạn như những sắc lệnh ân xá cho con, các em, các phụ tá, và hơn 4.000 tội phạm đang ở tù. Theo thăm dò này, đa số dân muốn những viên chức sử dụng máy ký trái phép có thể Biden cũng không biết, do đó, những người này phải bị truy tố ra tòa về tội lạm quyền.

https://www.breitbart.com/politics/2025/11/04/nolte-majority-call-for-prosecutions-in-biden-autopen-scandal/
  • TNS DC nhìn nhận Obamacare thất bại
    Nhắc lại, Obamacare có tiền bảo phí quá đắt nên Obama khi tung ra Obamacare đã che giấu bằng cách trợ cấp, cho phép dân mua Obamacare được khấu trừ thuế, nghĩa là Nhà Nước lãnh phần trả bảo phí cho Obamacare. Obama dự tính về lâu về dài, Obamacare sẽ giảm bảo phí tới mức không cần tài trợ của Nhà Nước nữa, do đó ra luật việc tài trợ này sẽ chấm dứt cuối năm 2025. Bây giờ, Nhà Nước đóng cửa phần lớn vì phe DC nhất quyết đòi tiếp trục trợ cấp cho Obamacare nếu không dân chúng sẽ chịu bảo phí tăng gấp hai hay ba lần qua đầu năm tới.

    Thượng nghị sĩ DC Peter Welch của tiểu bang Vermont tuần rồi đã nhìn nhận sự thật phũ phàng: "Chúng tôi đã thất bại không giảm bảo phí Obamacare được nên dân chúng vẫn rất cần tài trợ của Nhà Nước, nếu không có tài trợ, sẽ không chịu nổi bảo phí quá cao của Obamacare".

    Thật ra, Obamacare là một đại họa, mà phe CH muốn hủy bỏ, thay thế bằng một cái gì khác, nhưng cho tới nay vẫn không thu hồi được vì phe CH vẫn chưa đủ túc số trong quốc hội để thu hồi trong khi phe DC nhất trí bảo vệ cái tai họa đó tới cùng.

https://www.theblaze.com/news/democrat-senator-makes-stunning-admission-about-obamacare-failures
  • Bà Pelosi về hưu
   Bà la-sát cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố về hưu sau khi mãn nhiệm cuối năm tới. Bà ra thông báo một ngày sau bầu cử đặc biệt về dự luật 50 được thông qua ngày thứ ba vừa rồi tại Cali.

   Bà Pelosi có thể là phụ nữ nhiều quyền lực nhất Mỹ, hơn cả bà Hillary khi bà Pelosi nắm quyền điều khiển cả hạ viện trong 8 năm qua hai nhiệm kỳ 2007-2011 và 2019-2022. Trong tư cách chủ tịch hạ viện, bà xếp hạng thứ nhì sau phó TT để thay thế TT nếu TT có mệnh hệ nào. Bà Pelosi nổi tiếng là người chống Trump ra mặt, đã từng công khai trước phiên họp khoáng đại lưỡng đảng, trước mặt TT Trump, xé diễn văn Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang của TT Trump. Bà cũng được biết như người đã khuyến cáo bà thị trưởng Washington DC không mang Vệ Binh Quốc Gia tới bảo vệ quốc hội ngày  6/1/2021 khi cả trăm ngàn người biểu tình bao vây quốc hội, như TT Trump đề nghị, thả lỏng cho đám dân biểu tình tràn vào quốc hội để có cớ đàn hặc TT Trump lần thứ nhì, nhưng thất bại.

    Bà Pelosi mới lên tiếng, mô tả Trump là 'một vật tồi tệ nhất thế giới', 'the worst thing on earth". Thế nhưng lịch sử sẽ phán bà Pelosi là một trong những chính khách tham nhũng nhất, khi bà lợi dụng trách nhiệm để thông đồng với ông chồng đầu tư đúng lúc, đúng chỗ trước khi những luật liên hệ ra đời hay bị thay đổi, để trở thành một trong những chính khách giàu nhất nước. Gia tài của vợ chồng này được ước đoán trên 100 triệu đô trong khi lương dân biểu của bà chỉ là khoảng 200.000 đô một năm, mức cao nhất khi bà là chủ tịch hạ viện, chứ mấy chục năm trước chỉ khoảng dưới 100.000 đô.

    Bà Pelosi của những năm làm chủ tịch hạ viện quyền thế hơn xa bà Pelosi của năm 2025, là dân biểu thường trong những năm xế chiều -85 tuổi-, bây giờ đi đứng cần có 'walker', đang chìm vào quên lãng, có về hưu hay không cũng chẳng mấy ai quan tâm.

  • Ý kiến Clooney
    Tài tử nổi tiếng George Clooney, loại cuồng chống Trump, cũng là tiếng nói 'nặng ký' trong đảng DC, ông vua quyên tiền cho đảng DC, đã từng công khai kêu gọi Biden rút lui, bây giờ lên tiếng tố cáo đảng DC đã phạm sai lầm vĩ đại khi 'bổ nhiệm' bà Kamala Harris ra thay thế Biden -không ai bầu cho bà Kamala hết- sau khi Biden rút lui.

    Không sai, nhưng bây giờ quá trễ rồi, nói gì cũng bằng thừa. Nhất là tìm cách biện bạch cái sai lầm của chính mình trước đây.

https://www.foxnews.com/entertainment/george-clooney-defends-biden-takedown-criticizes-democrats-mistake-kamala-harris-2024-election


TIN VẮN MỸ

- Bà thống đốc DC của Arizona đã bị quốc hội tiểu bang điều tra về việc hơn 339 triệu đô 'biến mất' trong ngân sách tiểu bang. Ngay sau đó, giám đốc Ngân Sách tiểu bang cũng đã bất thình lình từ chức.

- Thống đốc Texas, ông Gregg Abbott đe dọa những dân New York bỏ New York sau bầu cử thị trưởng, xuống Texas ở sẽ bị phạt tiền khá nặng. Hiển nhiên, Texas không hoan nghênh dân cấp tiến New York tới Texas làm ô uế tiểu bang.

- Người đồng sáng lập ra trang mạng tự điển Wikipedia -Larry Sanger- lên tiếng cho biết Wikipedia bây giờ đã bị cánh tả chiếm đoạt và bóp méo qua hướng tả nên cần phải được cải tổ sâu rộng để tái lập uy tín. Thật vậy, trang mạng Wikipedia càng ngày càng bị phe tả thao túng. Chỉ cần vào truy cứu về chiến tranh VN là thấy ngay: toàn bộ chiến tranh VN được diễn giải dưới cái nhìn của VC: nhân dân đánh xâm lược Mỹ.

- Tổ chức Zin Education Projetcs đã đấm ngực khoe hơn 176.000 giáo chức đã truy cập và lấy hơn 765.000 bài giảng cấp tiến nặng cho trẻ em, từ đám ở nhà giữ trẻ cho tới lớp 12.

- Hai ngày trước bầu cử, Obama gọi điện thoại nói chuyện với tay CS Mamdani là ứng cử viên DC vào chức thị trưởng New York, nhưng từ chối công khai hậu thuẫn Mamdani -endorse-.

- Cả nước đang chú tâm theo dõi cuộc bầu thị trưởng sắp tới của thành phố New York, mà quên mất tại một thành phố cấp tiến khác, Seattle, một bà ứng cử viên thị trưởng của đảng DC còn thiên tả nặng hơn cả tay CS Zhoran Mamdani. 

- Các cổ đông Tesla biểu quyết chấp nhận trả cho Elon Musk một gói thù lao tổng cộng tới mức không ai có thể tưởng tượng nổi là... 1.000 tỷ đô (một triệu triệu hay 1.000.000.000.000 đô), gồm có lương căn bản, quyền mua cổ phiếu Tesla với giá đặc miễn, và tiền thưởng. Ông Musk đã từng tuyên bố ông nghĩ có thể đạt được những chỉ tiêu mà Tesla ấn định để trả một ngàn tỷ đô, nhưng ông không chắc ông đã nhận, vì ông sẽ bắt buộc phải tập trung vào đúng một job Tesla, trong khi ông có nhiều ưu tiên khác như phải lo cho Space X, trang mạng xã hội X, và có thể việc thành lập một đảng chính trị mới. Musk bây giờ đã là người giàu nhất hành tinh với gia tài hơn 500 tỷ rồi. Ông cho biết ông không cần số tiền một ngàn tỷ.

- Cựu phó TT của TT Bush con, ông Dick Cheney qua đời, thọ 84 tuổi. Ông Cheney là bộ trưởng Quốc Phòng của TT Bush cha, chủ trì việc đánh Iraq giải cứu Koweit, sau đó, là phó TT cho TT Bush con, chủ trì việc đánh khủng Hồi giáo khùng điên tại Afghanistan và Iraq. Con gái ông Cheney, bà Liz Cheney là một cựu dân biểu CH chống Trump quyết liệt, bị thất cử khi tranh cử lại.

- Siêu sao football Mỹ, Antonio Brown giết người, xong trốn qua Dubai, bị chính quyền Dubai bắt dẫn độ về Mỹ ra tòa.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- TT Putin cho biết Nga sẽ mở lại các thử nghiệm vũ khí nguyên tử, đáp lại việc TT Trump ra lệnh mở lại các thử nghiệm vũ khí nguyên tử của Mỹ.

- Cơn bão Melissa đã tấn công Jamaica rất mạnh với gió tới 185 km một giờ (Cat 5) khiến ít nhất 48 người đã thiệt mạng tại Jamaica, Cộng Hòa Dominican, và Haiti.


- Hamas trao trả Do Thái 3 bó xương khô, nói đó là xương còn lại của 3 con tin đã chết. Tuy nhiên, sau đó Do Thái tố Hamas lừa đảo, vì các khúc xương này, sau khi giảo nghiệm đã được chứng minh là của ai đó, chứ không liên quan gì tới 3 con tin bị chết mà Do Thái có được DNA.

- Ông hoàng Andrew, em ruột vua Charles, đã bị ông anh vua Charles lột hết tất cả mọi chức tước hoàng gia, trở thành công dân bình thường. Ông Andrew bị nghi ngờ đính dáng vào rất nhiều chuyện bê bối, nhất là bị tố tham gia các trò ấu dâm của Epstein. Ngay cả lâu đài khổng lồ có tên là Sandringham House, là tư dinh của ông Andrew cũng sẽ bị lấy lại, và ông Andrew phải dọn ra ngoài các hoàng cung.

Lâu đài Sandringham

- Chủ tịch nước Bắc Hàn mà chẳng ai nghe tên bao giờ, ông bù nhìn Kim Yong Nam, đã qua đời, thọ 97 tuổi. Sẽ nhận được quốc táng. Ông này cùng họ Kim với cậu ấm Ủn nhưng không có liên hệ họ hàng gì, đã từng đại diện cậu ấm Ủn qua Hán Thành dự lễ khai mạc Thế Vận Hội năm 2014. Chuyện lạ: ông này chắc đoạt huy  chương vàng vô địch thế giới về môn khom lưng, sống từ đời ông nội Kim Nhật Thành tới đời cháu nội là cậu Ấm mà không bị thanh trừng, vứt cho chó ăn.

- Ba phi hành gia Trung Cộng bị kẹt trên không trung sau khi tàu phi hành trở về trái đất của họ bị hư bất tử. Các khoa học gia TC đang cuống cuồng tìm cách cứu họ.