TIN TỨC

TRANG TIN TỨC - 12/7/2025



TIN VỀ BBB - CẬP NHẬT

  • Trương mục tiết kiệm cho trẻ em

    Bàn về BBB, tuần rồi DĐTC có viết "Khuyến khích việc mở trương mục tiết kiệm miễn thuế cho trẻ em (nhắm vào mục tiêu để dành tiền cho việc học đại học sau này), với chính quyền Trump giúp tặng 1.000 đô đầu tiên để mở trương mục. Cho phép mở trương mục tiết kiệm đặc biệt miễn thuế 1.000 đô cho những trẻ em sinh từ 2024 tới 2028. Kẻ này không rõ 2 chương trình tiết kiệm này có liên quan gì tới chương trình tiết kiệm 529 hiện hữu dành cho con em đi học đại học, hay không".

    Sau khi có thời giờ tìm hiểu thêm, xin viết lại cho rõ:

  • Trương mục tiết kiệm này được dành cho các trẻ em sanh trong khoảng thời gian từ 1/1/2025 tới 31/12/2028; dành cho trẻ em có bố mẹ là công dân Mỹ, có số An Sinh Xã Hội -Social Security numbers- của liên bang cấp.
  • Trương mục được tự động mở khi đứa trẻ ra đời, với Ngân Khố Mỹ đóng góp 1.000 đô để mở trương mục cho dù bố mẹ không mở, tuy nhiên, bố mẹ có quyền từ chối không tham gia, không bỏ tiền vào thêm, và yêu cầu đóng cửa trương mục, hoàn 1.000 đô về cho chính phủ.
  • Trương mục sẽ được bộ Ngân Khố quản trị, tính lãi dựa trên chỉ số chứng khoán như S&P. Tiền lãi mỗi năm sẽ không bị đánh thuế nếu không rút ra, tuy nhiên, khi rút tiền ra khỏi quỹ, sẽ bị đánh thuế, tương tự như các trương mục tiết kiệm 401K hiện nay. Nhưng khác với trương mục tiết kiệm 529 khi rút ra để trả tiền học không phải chịu thuế.
  • Nếu tham gia, mỗi năm, bố mẹ có thể đóng góp thêm tối đa là 5.000 đô một năm, được khấu trừ vào lợi tức chịu thuế.
  • Rút tiền có giới hạn, khi trẻ em tới:

    • 18 tuổi, được rút ra 50% với lý do chính đáng;
    • 25 tuổi, được rút ra 100% với lý do chính đáng;
    • 30 tuổi, được rút ra không cần lý do.

    (Lý do cần tiền chính đáng gồm: trả tiền đại học, mua nhà, mở kinh doanh, đám cưới,...; trong khi trương mục tiết kiệm 529 bị giới hạn, chỉ được rút ra để trả tiền học).

  • Lợi điểm lớn
    Kinh tế gia bảo thủ Steve Moore nhận định BBB đã là thành quả lớn nhất của cánh bảo thủ trong hơn 30 năm qua. Theo ông Moore, nếu không có BBB gia hạn luật giảm thuế của 2017, qua năm tới thuế lợi tức sẽ tăng đồng loạt lên tới trên 4.000 tỷ đô.

    Ngoài ra, BBB cũng đã có nhiều hậu quả lớn khác như:
  • Cho phép nhiều gia đình nghèo có dịp cho con học trường tư theo ý muốn.
  • Cho phép người dân mở trương mục tiết kiệm y tế để dành tiền đề phòng trường hợp khẩn cấp bất ngờ.
  • Cho phép khai thác khoáng sản và mỏ dầu trên đất liên bang, giúp Mỹ bớt lệ thuộc vào thế giới.
  • Chấm dứt việc bắt buộc phải dùng xe điện trong ít năm tới để dân Mỹ có thể mua xe theo ý mình và theo túi tiền của mình.
  • Khuyến khích đầu tư vào các trung tâm thành phố lớn -inner cities- cũng như những vùng nông thôn bị lơ là.
  • Đánh thuế trên các tặng dữ bạc tỷ cho các đại học, là cách trốn thuế sở trường của các đại gia tài phiệt lớn.
  • Khuyến khích dân đi làm qua việc thay đổi tiêu chuẩn nhận Medicaid.
https://www.foxnews.com/opinion/steve-moore-trump-just-scored-biggest-conservative-victory-three-decades


TIN VỀ TT TRUMP

  • Công kích Putin
    TT Trump tiếp tục công kích TT Putin và đe dọa sẽ giúp Ukraine đánh bom thẳng đất Nga, kể cả Moscow. CNN cho rằng Trump bực bội vì Putin tiếp tục cản trở vai trò trung gian tìm kiếm hòa bình tại Ukraine của TT Trump. Trong khi TT Trump công khai 'đánh nhau' với Putin, con vẹt già Võ Trọng Bản Thân từ bên Đức vẫn tung email tố cáo Trump là 'tay sai' của Putin. 

https://edition.cnn.com/2025/07/11/politics/trump-putin-russia-ukraine-analysis
  • Đánh thuế quan trên hàng Nhật và Nam Hàn

    Thứ Hai đầu tuần, TT Trump thông báo tất cả hàng nhập từ Nhật và Nam Hàn sẽ phải chịu thuế quan 25%, nhưng chỉ kể từ 1 tháng 8 tới. Nhiều chuyên gia cho rằng TT Trump đã dành một thời gian 3 tuần cho việc điều đình tiếp tục với hai xứ này.

https://www.breitbart.com/economy/2025/07/07/president-trump-announces-25-tariff-on-japan-and-south-korea/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250707

  • Đánh thuế quan trên nhiều nước
    Thứ hai đầu tuần rồi, TT Trump đã gửi thư cho nhiều nước, thông báo thuế quan mới đánh vào hàng nhập từ mấy xứ này, có hiệu lực kể từ 1/8:
  • Lào và Myanmar:                     40%
  • Thái và Căm-Pu-Chia:             36%
  • Bangladesh và Serbia:            35%
  • Indonesia:                                32%
  • Nam Phi, Algeria và Bosnia:    30%
  • Mã Lai, Kazakhstan, Tunisia:   25% 
  • (còn nhiều xứ khác nữa)
    Ngoài ra, TT Trump cũng đe dọa sẽ đánh thuế quan 50% với Brazil và 35% với Canada, kể từ 1/8. Một lần nữa, TT Trump dường như cố tình dành thời gian cho việc tiếp tục điều đình, tuy ông nhấn mạnh thời hạn tới 1/8 là thời hạn cuối cùng, sẽ không gia hạn thêm với bất cứ xứ nào. Tuy nhiên, không bao giờ ai đoán được ông Trump sẽ làm gì vào lúc nào.

    Nhắc lại, Mỹ và VN đã đạt được thỏa thuận theo đó hàng nhập từ VN vào Mỹ sẽ chịu thuế quan 20%, tuy hàng 'quá cảnh' qua VN sẽ bị thuế 40%, trong khi hàng Mỹ vào VN sẽ chịu 0% thuế quan. Tuy nhiên, tin mới cho biết đó chỉ là thỏa thuận trên nguyên tắc tổng quát giữa những quan chức hai bên điều đình với nhau, nhưng chưa được Tô Lâm chấp nhận, và hai bên thật sự chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng và chưa ký gì hết.

https://www.cbsnews.com/news/trump-japan-korea-tariffs-august-1/
  • Thu hồi đặc quyền hành pháp
    Hạ viện điều tra về việc Tòa Bạch Ốc bao che tình trạng lú lẫn của Biden. Bác sĩ của Tòa Bạch Ốc dĩ nhiên là nhân chứng quan trọng nhất. Để bắt bác sĩ phải khai hết sự thật, TT Trump đã thu hồi đặc quyền hành pháp của bác sĩ, do đó, ông này sẽ phải khai hết tình trạng sức khỏe đầu óc của Biden, không được quyền viện dẫn đặc quyền hành pháp -executive privilege- để từ chối trả lời các câu hỏi của các dân biểu.

    Tin cập nhật: BS của Biden, ông Kevin O'Connor đã từ chối trả lời các câu hỏi của hạ viện khi ra điều trần, viện dẫn Tu Chánh Án thứ 5 của Hiến Pháp. Tu Chánh Án này cho phép người bị điều tra không trả lời các câu hỏi nếu nghĩ câu trả lời có thể bị dùng để kết tội mình. BS O'Connor không trả lời, nhưng ngay cả việc đó đã trả lời quá rõ ràng cho cả nước biết. Cả thế giới đều biết Biden cố giấu tình trạng đầu óc, và BS O'Connor là tòng phạm lớn nhất, cần gì phải điều tra điều trần gì nữa?

    Một dân biểu CH kêu gọi hạ viện bảo đảm không truy tố BS O'Connor -guaranteed immunity- cho BS để ông này khai hết sự thật.

https://www.foxnews.com/politics/biden-doctor-dodges-questions-speedy-house-closed-door-interview
  • TT Trump đi Kerr
    Sáng thứ Sáu 11/7, TT Trump và bà Melania đã tới thăm viếng Kerr, quận bị nạn lụt khủng khiếp tuần rồi, trong tiểu bang Texas. TT Trump kêu gọi quan chức địa phương tiếp tục cứu nạn, đừng quan tâm tới ông quá nhiều. 

    Trong khi đó, một con vẹt tung tin TT Trump đang đi đánh gôn! Vẫn như thông lệ, đám vẹt tị nạn sống trên tin phịa, y chang như dòi bọ sống trên rác. Không có rác, dòi bọ không có chỗ sống; không tung tin phịa, vẹt tị nạn không có chuyện chửi bới Trump.
  • Cuộc chiến với ông Powell
    Ông Jerome Powell là chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Trung Ương, là người quyết định mức lãi suất. TT Trump đã 'đánh nhau' với ông Powell khi ông này nhất quyết không chịu giảm lãi suất để kích động phát triển kinh tế theo yêu cầu của TT Trump. TT Trump đã nhiều lần yêu cầu ông này từ chức vì TT không có quyền cách chức ông.

    Ông Powell mới đây đã làm chuyện quá đáng khiến ông Trump có cớ công kích và đòi ông này từ chức nữa. Ông Powell ra chỉ thị trùng tu trụ sở NHDTLB, sở làm của ông, tốn tới 2.500 triệu đô !!! Không rõ trùng tu kiểu gì mà tốn tiền ghê gớm vậy. Quan chức xài tiền như vậy đấy. Trong khi TT Trump cố cắt giảm ngân sách Nhà Nước.


https://nypost.com/2025/07/10/us-news/white-house-targets-fed-chair-jerome-powell-over-2-5b-dc-hq-renovation-were-going-to-hold-him-accountable/
  • Giáo sĩ Iran kêu gọi
    Một giáo sĩ cao cấp trong hệ thống đạo Hồi Iran, Ayatollah Ahmad Khatami, tuyên án tử hình TT Trump và thủ tướng Do Thái Netanyahu qua một thứ 'thánh lệnh' Hồi giáo -fatwa-, có nghĩa là tất cả những người trung thành với đạo Hồi, phải nghe 'thánh lệnh', có bổn phận phải tìm giết hai người này bằng mọi giá.

https://www.foxnews.com/world/top-iranian-cleric-calls-trumps-execution
  • Giải Nobel Hòa Bình
    Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã chính thức gửi thư cho Ủy Ban Nobel, đề cử TT Trump lãnh giải Nobel Hòa Bình. Ông Netanyahu là lãnh đạo chính phủ thứ nhì sau TT Pakistan là người đầu tiên đề cử TT Trump lãnh giải này năm nay.

    Đám vẹt ồn ào khua chiêng trống về giải Nobel Hòa Bình. Thật ra, giải này từ mấy chục năm qua đã mất hết ý nghĩa, vì đã biến thành giải chỉ dành riêng cho những nhân vật cấp tiến, có thành quả cấp tiến thôi. Có 3 người Mỹ được giải, tất cả đều thuộc đảng DC: Carter (sau khi mất job TT, lo đi xây nhà cho dân nghèo), Gore (sau khi thất cử thua Bush con, đi vận động chống hâm nóng địa cầu), Obama (vừa nhậm chức được 8 tháng, chưa làm gì ngoài việc 'thanh tra' Tòa Bạch Ốc xem có mấy phòng ngủ, cho dù dưới 8 năm Obama, chiến tranh vẫn tiếp tục không ngừng tại Afghanistan và Iraq). Chỉ có một anh Mỹ CH được giải là Kissinger vì đã tích cực dâng miền Nam VN cho VC. Trump có chấm dứt chiến tranh Ukraine, chấm dứt tất cả mọi chiến tranh trên thế giới cũng khó có hy vọng được Nobel. 
  • Dựng cột cờ mới
    TT Trump đã cho dựng hai cột cờ mới, khổng lồ, cao 88 feet, hay gần 11 thước trước và sau Tòa Bạch Ốc. Tốn mất 55.000 đô cho mỗi cột, từ tiền túi riêng của ông Trump bỏ ra.


Hai cột cờ lớn mới; cờ nhỏ trên nóc là cờ hiện có

NỘI CÁC LÀM VIỆC
  • Ukraine
    Bộ Quốc Phòng cho biết viện trợ quân sự cho Ukraine đã được mở lại, tiếp theo lệnh của TT Trump, sau khi bị gián đoạn vài ngày.

https://www.newsmax.com/world/globaltalk/ukraine-weapons-shipments-trump/2025/07/09/id/1218207/
  • Chống Trung Cộng
    Bộ Canh Nông ra sắc lệnh cấm dân quốc tịch Trung Cộng không được mua nông trại Mỹ. Trong khi bộ Quốc phòng cũng ra chỉ thị giới hạn việc dân TC mua nhà/đất gần các cơ sở và căn cứ quân sự Mỹ.

https://www.foxnews.com/opinion/trump-taking-fight-ccp-its-long-past-time-we-protected-our-bases-critical-infrastructure
  • Bộ Ngoại Giao sa thải
    Sáng thứ Sáu 11/7, bộ trưởng Ngoại Giao Marco Rubio thông báo 1.300 nhân viên đủ cấp của bộ đã bị sa thải, trong mục đích thanh giản hóa guồng máy hành chánh quá nặng nề.

https://www.wsj.com/politics/policy/state-department-lays-off-1-300-employees-in-sweeping-reorganization-53686009


TIN DI DÂN
  • Chấm dứt tất cả mọi trợ cấp di dân lậu
    Tòa Bạch Ốc thông báo chấm dứt 15 chương trình liên bang trợ cấp đủ loại cho di dân lậu, tổng cộng ngân sách của các chương trình này lên tới hơn 40 tỷ đô. TBÔ cho biết kể từ giờ, di dân lậu sẽ không nhận được bất cứ trợ cấp nào của liên bang nữa.

https://www.foxnews.com/politics/that-ends-now-white-house-vows-removal-illegal-immigrants-from-tax-payer-benefits
  • Thu hồi chiếu khán di dân Haiti
    Cách đây 25 năm, năm 2000, một cơn bão lớn đã tàn phá đảo quốc Haiti. Mỹ ra luật đặc biệt cho phép một số dân Haiti vào Mỹ tị nạn tạm thời. Tuy nhiên, cái 'tạm thời' đó đã trở thành vĩnh viễn khi chẳng ai để ý chuyện hết hạn và đám dân Haiti này phải trở về xứ.

    Tuần rồi, bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ, bà Kristi Noem cho biết đã chấm dứt giấy phép di dân tạm thời, và khoảng 75.000 di dân tạm Haiti sẽ bị yêu cầu về nước, nếu không sẽ bị bắt và trục xuất. Câu chuyện chưa xong vì thế nào cũng có kiện cáo và thế nào cũng có một quan tòa ra phán quyết cản, cho đến khi bị Tối Cao Pháp Viện lật ngược phán quyết.

https://www.conservativereview.com/25-years-after-a-central-american-hurricane-noem-s-dhs-to-end-associated-immigration-temporary-protected-status-2672869859.html?utm_source=cr-dailyAM&utm_medium=email&utm_campaign=CR%20Daily%202025-07-08&utm_term=ACTIVE%20-%20CR%20Daily
  • Đụng độ bắc Los Angeles
    Trưa thứ Năm vừa qua, nhân viên ICE đột kích một nông trại trồng cần sa bất hợp pháp sử dụng toàn di dân lậu về phía bắc thành phố Los Angeles. Đám di dân đã chống cự mạnh bằng bạo lực -liệng đá và gạch vào nhân viên ICE- trong khi... phất cờ Mễ. ICE đã dùng hơi cay và bom khói để giải tán đám đông và bắt giam cả trăm người. TT Trump đã cho phép ICE khi bị tấn công, có quyền còng tay, bắt giữ thủ phạm. TT Trump nhấn mạnh tất cả những người khuyến khích bạo động chống ICE cũng có thể bị bắt giữ ngay, kể cả thống đốc Cali. Có tin trang trại này còn bị tình nghi sử dụng di dân lậu trẻ con, sẽ bị thêm tội 'nô lệ lao động trẻ con' -child labor.


   Chủ trang trại là một đại gia có quan hệ lớn với đảng DC Cali vì từng tài trợ tiền cho đảng DC, và là một đồng minh chính trị lớn của thống đốc Gavin Newsom.

    Thật là quái lạ khi đám di dân lậu luôn luôn lo phất cờ Mễ trong khi đi làm lậu tại Mỹ, đánh nhau với cảnh sát. Chỉ gây thêm ác cảm trong khối dân Mỹ.

https://www.foxnews.com/us/immigration-operation-california-cannabis-farms-leads-clash-federal-agents-protesters
  • Chặn biên giới tại Texas
    TT Trump ký lệnh đặt phao nổi giữa dòng sông Rio Grande, kéo dài 17 miles, để ngăn chặn nạn di dân lậu bơi qua sông, xâm nhập vào Mỹ. Trước đây, tiểu bang Texas đã đặt phao nổi kiểu này, nhưng bị kiện, và một quan tòa địa phương đã bắt phải tháo gỡ vì có hại cho môi trường (?). Sau khi Texas thắng kiện, được phép đặt phao nổi, thì bây giờ TT Trump ra lệnh kéo dài biên giới phao nổi này.


https://www.breitbart.com/border/2025/07/06/trump-orders-installation-of-17-miles-of-texas-border-buoys-in-rio-grande/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250707

  • Chấm dứt học đại học miễn phí
    Bố Giáo Dục thông báo tất cả di dân lậu sẽ không được học đại học miễn phí do liên bang tài trợ nữa. Theo bộ GD, gọi là miễn phí nhưng thật ra tiền học do Nhà Nước liên bang trả, do đó, không có lý do gì Nhà Nước liên bang lấy tiền thuế của dân Mỹ để đóng tiền học đại học cho di dân bấp hợp pháp.
    
    Bộ Tư Pháp mới đây đã nộp đơn kiện tiểu bang Minnesota đã lấy gần 400.000 đô để trả học phí cho di dân lậu.

    Cụ vẹt nào cảm thấy bất công, muốn đứng ra hy sinh trả tiền học đại học cho di dân lậu, xin liên lạc với bộ Giáo Dục.

https://www.newsmax.com/politics/linda-mcmahon-bill-clinton-donald-trump/2025/07/10/id/1218341/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM820215_07102025&s=acs&dkt_nbr=010504b5ntvd
  • Los Angeles giúp di dân lậu
    Hội đồng thành phố Los Angeles phê chuẩn một chương trình cứu giúp những di dân lậu bị iCE ruồng bắt. Ngay sau đó, bà thị trưởng Karen Bass đã ký sắc lệnh đưa ra một loạt biện pháp giúp đỡ và bảo vệ di dân lậu chống ICE của liên bang, trong đó có ngân sách để giúp tiền mặt cho di dân lậu cũng như giúp trả tiền luật sư cho di dân bị bắt ra tòa. Bà Bass cũng cho biết ngân sách này lấy từ tiền tặng dữ của nhiều mạnh thường quân muốn giúp di dân lậu.

https://www.foxnews.com/politics/la-mayor-bass-provides-cash-payments-illegals-issues-order-thwart-immigration-enforcement

  • Quan tòa cấm ICE chặn di dân lậu
    Một bà quan tòa nhí cấp quận của Los Angeles, bà Maame Ewusi-Mensah Frimpong, do Biden bổ nhiệm ra lệnh cấm ICE không được chặn bắt người bị tình nghi là di dân lậu dựa trên màu da và ngôn ngữ, cũng cấm không được đột nhập vào tư gia hay bất cứ nơi công cộng nào để lùng bắt di dân lậu trong toàn tiểu bang Cali. Nghĩa là muốn chặn, xét giấy, và bắt di dân lậu, phải có lý do chính đáng xác nhận người bị chặn đã phạm tội gì đó. Chưa phạm tội gì, không có lý do chính đáng, di dân lậu có quyền đi khơi khơi trước mặt mà ICE không được đụng tới hay hỏi giấy tờ gì hết. 

    Tin mới ra, chưa biết chính quyền Trump sẽ phản ứng ra sao.


Bà quan tòa Maame Ewusi-Mensah Frimpong

https://www.foxnews.com/politics/federal-judge-issues-temporary-restraining-order-curtailing-trumps-immigration-enforcement-california
  • Âm mưu giết ICE bị bắt
    Một nhóm ít nhất 10 người đã bị bắt vì dùng AR-15 phục kích bắn nhân viên ICE trong một trại tạm giam di dân lậu của ICE trong thành phố Alvarado, phiá bắc Texas gần Dallas. Đám người mặc quần áo nhà binh ra trận, màu đen, bắn xối xả vào trụ sở ICE khiến một nhân viên ICE bị thương, trúng cổ.

    Theo tin của nhà báo gốc Việt Andy Ngo, những thủ phạm đều là thành viên của tổ chức cực tả AntiFa.


10 nghi can AntiFa

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2025/07/08/attack-on-texas-ice-facility-ambush/84511708007/
  • Chống ICE bị bắt
    4 người dân San Francisco đã bị bắt vì rải đinh gần trụ sở ICE, nhắm chặn xe của ICE. Làm chi chuyện ngu lãng xẹc để bị bắt đi tù?

    Tòa Bạch Ốc tố giác đảng DC đang âm thầm khuyến khích bạo động chống ICE, đe dọa an toàn của các nhân viên ICE đang mang tính mạng mình ra bảo vệ biên giới Mỹ.


https://www.breitbart.com/border/2025/07/09/4-anti-ice-activists-arrested-for-planting-tire-spikes-near-federal-police-units-in-los-angeles/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250709
  • Kerry nhìn nhận Trump đúng
    Cựu thượng nghị sĩ, cựu ứng cử viên TT của đảng DC, John Kerry đã lên tiếng nhìn nhận TT Trump đã đúng khi muốn bảo vệ biên giới. Theo Kerry, một quốc gia không có biên giới không phải là một quốc gia, và đảng DC đã hoàn toàn sai lầm khi coi thường nạn di dân lậu ào ạt tràn vào Mỹ mà không tích cực cản.


https://www.foxnews.com/media/john-kerry-admits-trump-right-border-says-told-biden-democrats-missed-immigration


MUSK ĐE DỌA ĐẢNG CH

    Bất mãn sau khi luật BBB ra đời, tỷ phú Elon Musk thông báo sẽ thành lập đảng mới lấy tên là 'America Party', chống cả hai chính đảng DC và CH. Tin lạ là ngay sau đó, chính quyền đã nhận được một đơn ghi danh thành lập đảng mới, nhưng ông Musk đã lên tiếng cải chính, đơn đó là đơn giả mạo. Hiện nay chưa rõ thực hư như thế nào, ông Musk có thành lập đảng America Party hay không? 

    Musk cho cả hai đảng đều vô trách nhiệm, vung tiền thuế của dân qua cửa sổ. Ngay sau khi có tin Musk thành lập đảng mới, giá cổ phiếu Tesla đã rớt mạnh tới 7,6%, tuy sau đó đã phục hồi lại một chút để còn rớt 6,8%.

    Thật ra, ông Musk đã tạo được thành tích cực quái lạ: thay đổi khối fans của ông ta. Đầu tiên, giới người mê ông ta như điếu đổ là đám trẻ cấp tiến, tranh dành nhau đi mua xe Tesla, khi đó phải đặt mua trước cả hai năm trời, vì Tesla đáp ứng đòi hỏi bảo vệ môi trường xanh, không uống xăng. Phe bảo thủ thù ghét Musk. Sau đó, Musk chọc giận đám trẻ cấp tiến này, quay qua ủng hộ Trump tối đa. Giới trẻ này hùng hục lo bán hay tẩy chay không mua Tesla. Chẳng những xe Tesla bị ế không còn người mua, phải xuống giá ào ào, mà giá cổ phiếu Tesla cũng rớt như sung rụng. Xe Tesla bị đốt cháy hàng loạt. Bây giờ, Musk quay qua chống CH và Trump. Gió đổi chiều, phe bảo thủ quay qua chống Musk, trong khi giới trẻ cấp tiến đâm ra thắc mắc, quay qua gãi đầu không hiểu Musk là ai, muốn gì.

    Nôm na ra, ông Musk đã có tài khiến giới cấp tiến cũng như bảo thủ, cả hai phe đều ghét. Bây giờ, ông tính chuyện thành lập đảng mới, chống cả hai đảng DC và CH. Vậy ai theo ủng hộ, gia nhập đảng mới? Tỷ phú giầu nhất hành tinh, có bạc tỷ đô làm hoả tiễn bắn lên trời vài trăm thước coi chơi, thì lập đảng mới có gì khó. Vấn đề là thành công hay thất bại ra sao? 

    Musk không phải là người đầu tiên muốn thành lập một đảng chính trị mới, và tất cả đều thất bại. Tuy nhiên, trong tình trạng phân hoá chính trị Mỹ hiện nay, khi khối cử tri Mỹ bị chia gần như bằng nhau giữa hai đảng, thì một anh ba lèo nào nhẩy ra phá bĩnh cũng có thể có hậu quả lớn. Như Bill Clinton ngáp được Tòa Bạch Ốc năm 1992, sau khi tỷ phú Ross Perot nhẩy ra tranh cử, hốt một mớ phiếu bảo thủ, khiến đương kim TT Bush cha rớt đài oan. Musk sanh tại Nam Phi nên không ra tranh cử TT được, nhưng có thể chọn một anh/chị Mỹ đặc nào đó để ra phá CH, chỉ cần kiếm được chừng 5%-10% phiếu của CH là có thể đưa Tòa Bạch Ốc vào tay DC. Ross Perot kiếm được gần 20% phiếu.

    Tin mới: Musk đã nói chuyện với Andrew Yang, kinh doanh triệu phú Mỹ gốc Tầu, cựu ứng cử viên TT năm 2020 của một 'đảng' độc lập do Yang thành lập tên là Forward Party.

https://thehill.com/homenews/campaign/5384620-elon-musk-threatens-republicans/


ĐẠI LỤT TEXAS

    Quận Kerr của Texas, phía tây bắc thành phố San Antonio bất thình lình bị lụt lớn vì nước sông tràn lên quá nhanh vì mưa bão lớn. Cho tới ngày thứ tư vừa qua, đã có 116 người thiệt mạng trong khi còn trên 165 người mất tích. Cơn lụt đã đánh một khu cắm trại của một nhóm nữ học sinh trung học khiến ít nhất gần 30 em đã thiệt mạng.

    TT Trump đã ban hành tình trạng khẩn trương để chính quyền liên bang tham gia cứu trợ cũng như phụ giúp tài chánh cho các nạn nhân. Trong khi sở khí tượng bị công kích nặng nề vì đã không tiên đoán thời tiết chính xác.

    Phe DC nhẩy nhổm tố cáo Trump phải chịu trách nhiệm vì đây là hậu quả hiển nhiên của việc hâm nóng địa cầu do chính sách của Trump, cho dù TT Trump chưa ra bất cứ biện pháp nào trong vấn đề này. Một số DC khác thì tố đó là tội của Trump vì đã cắt quá nhiều nhân viên khí tượng Texas khiến cơ quan này không còn làm việc hữu hiệu nữa. Luận điệu mới của phe DC là bất cứ chuyện xấu nào xẩy ra cũng đều do Trump cắt nhân viên hết. Vấn đề là đài khí tượng này có tính địa phương, cả TT Trump lẫn thống đốc Texas Greg Abbott đều chẳng dính dáng gì đến việc điều hành, tuyển chọn, bổ nhiệm hay sa thải nhân viên gì hết.

    Thật ra, đài khí tượng địa phương có thông báo và cảnh báo, nhưng ít ai để ý. Theo một cựu nhà báo của CNN, Brian Stelter, đây là lỗi của truyền thông, khi truyền thông luôn luôn thổi phồng những cảnh báo, hù dọa sảng, khiến người dân bây giờ coi thường hay không tin những cảnh báo về thiên tai.


    Trước đại họa cả trăm người chết, phe DC lo... ăn mừng vì chuyện xẩy ra tại Texas, một tiểu bang bảo thủ, ủng hộ TT Trump. Một bà bác sĩ (!!!) tên là Christina Propst của một bệnh viện nhi đồng Houston, đã mau mắn tuýt "Dân Texas ủng hộ Trump, bị họa là đáng đời, Chúa trừng phạt!", bị bệnh viện bà làm việc treo giò ngay. Một bà làm nghề 'tổ chức cộng đồng' cho Houston -community organizer giống như Obama năm xưa-, tên là Sade Perkins đã nhận định đám nữ học sinh toàn là da trắng của một trường kỳ thị, không có một đứa học sinh nào da đen, da nâu, hay da vàng, chết không oan!!! Bà Perkins ngay sau đó đã bị thị trưởng Houston sa thải. 

    Đám cử tri DC bây giờ có còn nhân tính không?


https://www.foxnews.com/politics/dems-media-hijack-devastating-texas-flooding-to-push-shameful-climate-change-anti-trump-narrative


TIN TÒA ÁN
  • Trump lại thắng trước TCPV
    TT Trump cải tổ chính phủ, sa thải cả chục ngàn công chức. Bị Hiệp Hội Công Chức Liên Bang, American Federation of Government Employees -AFGE- kiện là vượt xa thẩm quyền hành pháp. Một quan tòa quận phán AFGE thắng kiện. Trump kháng cáo. Lên tới Tối Cao Pháp Viện. Thứ ba đầu tuần rồi, TCPV phán TT Trump có toàn quyền ra sắc lệnh cải tổ guồng máy công chức, sa thải tập thể công chức. TCPV biểu quyết 8-1, với hai bà cấp tiến Elena Kagan và Sonia Sotomayor do Obama bổ nhiệm đồng ý, và chỉ có bà Ketanji Brown Jackson do Biden bổ nhiệm là chống. Sau biểu quyết, bà Amy Coney Barrett khuyên bà Jackson về đọc lại Hiến Pháp, trong khi cả bà Sotomayor cũng nhìn nhận bà đồng chí Jackson sai lầm hoàn toàn. Một nhà báo mô tả bà Jackson như một con cá đang cố quậy mạnh trên cạn.

    Chuyện lạ lùng là không phải là tại sao TT Trump liên tục thắng trước TCPV, mà là chuyện tại sao có quá nhiều quan tòa bất chấp luật lệ hiện hành và cả Hiến Pháp, luôn luôn tung ra những phán quyết cản Trump một cách ngược ngạo công khai như vậy, mặc dù biết trước TT Trump sẽ kháng cáo và lên tới TCPV thì phán quyết của họ sẽ bị lật ngược. Có lẽ chỉ có một câu trả lời: các quan tòa nhí cấp địa phương hay cấp quận cố tình trì hoãn việc thi hành các sắc lệnh của TT Trump, câu giờ được bao lâu hay bấy lâu.

https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-lets-trumps-wrecking-ball-federal-job-cuts-proceed-legal-fight-continues
  • Trump thắng nữa
    Bộ Tư Pháp theo lệnh của TT Trump, hủy bỏ tặng dữ -grants- tổng cộng 800 triệu đô cho cả trăm dự án linh tinh. Bị kiện dĩ nhiên. Tuy nhiên quan tòa quận, ông Amit Mehta phán TT Trump có toàn quyền làm chuyện này. Ông Mehta là một quan tòa cuồng chống Trump, luôn luôn lấy quyết định chống Trump, tuy nhiên, có lẽ học được bài học TCPV đã lật ngược phán quyết của các quan tòa quận gần hết, nên bây giờ đành... tôn trọng luật lệ hiện hành, và tôn trọng quyền của tổng thống.

https://www.foxnews.com/politics/doj-lands-legal-victory-federal-judge-allows-800m-grants-clawed-back
  • TCPV chặn Florida
    Tiểu bang Florida ra luật cấm những di dân lậu đã bị trục xuất không được vào Florida, nếu vào sẽ bị truy tố tội nặng. Bị kiện. Kháng cáo liên tục. Lên tới Tối Cao Pháp Viện. Thứ Tư rồi, TCPV qua tỷ lệ 6-3 đã bác bỏ luật của Florida, không giải thích. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia luật, TCPV đánh tiếng cho biết di dân lậu là vấn đề của liên bang, không phải của tiểu bang, nên Florida không có quyền ra luật di trú riêng.

https://www.foxnews.com/politics/scotus-denies-florida-ag-request-enforce-controversial-immigration-law
  • CIA chuyển hồ sơ qua FBI điều tra
    Giám đốc CIA John Ratcliffe đã chuyển hồ sơ của ông James Comey, cựu GĐ FBI, và John Brennan, cựu GĐ CIA, qua cho FBI để điều tra hình sự -criminal investigation- để điểu tra vai trò của hai ông này trong vụ tung tin đồn Trump thông đồng với Putin để gian lận bầu cử năm 2016, giữa ông Trump và bà Hillary.

    Trong vụ gọi là Hồ Sơ Steele -Dossier Steele- là hồ sơ do phụ tá của bà Hillary chế tạo ra và trả tiền, tố cáo Trump đã thuê gái gọi tới một khách sạn ở Moscow để tè lên giường của Obama đã từng ngủ, dù biết đó là hồ sơ hoàn toàn dựng đứng, nhưng cả Comey và Brennan đều đã vận động giúp tung hồ sơ phịa này ra báo chí để hãm hại Trump, giúp bà Hillary.

https://www.foxnews.com/politics/john-brennan-james-comey-under-criminal-investigation-doj-sources
  • Lại một quan tòa điên
    Mới hai tuần sau khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết không cho phép các quan tòa quận được toàn quyền ra phán quyết áp đặt trên cả nước, quan tòa quận tại tiểu bang Rhode Island Joseph Laplante do TT Bush con bổ nhiệm, đã ngang nhiên ra phán quyết chặn việc TT Trump ngưng cấp quốc tịch cho trẻ con sanh tại Mỹ, có hiệu lực trên cả nước. Coi phán quyết của TCPV như pha. Tuy nhiên, cũng nể nang TCPV đôi chút, ông toà phán quyết định của ông sẽ được chính thức công bố và có hiệu lực trong ít ngày nữa, chứ không phải ngay lập tức, trong khi chờ đợi luật sư của bộ Tư Pháp khiếu nại. Bảo đảm lại bắt Trump kháng cáo.

https://edition.cnn.com/2025/07/10/politics/birthright-citizenship-hearing-rhode-island
  • Vẫn chuyện quan tòa điên
    Một bà quan tòa liên bang của Massachusetts, bà Indira Talwani do Obama bổ nhiệm, đã ra phán quyết bắt bộ Y Tế phải tiếp tục tài trợ Planned Parenthood, là tổ chức khuyến khích và giúp phá thai miễn phí. Theo bà, ngưng tài trợ PP là bất hợp pháp.

    Phán quyết của bà Talwani khiến các chuyên gia luật gãi đầu gãi tai. Trước đây, một quan tòa tại một tiểu bang khác đã có quyết định tương tự, chặn tài trợ Planned Parenthood, bị kháng cáo lên tới Tối Cao Pháp Viên. Ở đây các thẩm phán ra quyết định chính quyền Trump có quyền cắt tài trợ. 

    Đã vậy, việc ngưng tài trợ PP đã thành luật vì có ghi rõ trong BBB được cả thượng viện lẫn hạ viện thông qua và TT Trump ký thành luật chính thức rồi, sao còn gọi là 'vi phạm luật'?

    Bà Talwani hình như không theo dõi tin tức thời sự.

https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/07/07/judge-temporarily-blocks-government-from-defunding-planned-parenthood/

MỸ KHÁM PHÁ MỎ ĐẤT HIẾM KHỔNG LỒ

    Một mỏ 'đất hiếm' -rare earth- mới được khám phá ra tại tiểu bang Wyoming. Đây có thể là mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới, với số lượng đất hiếm được ước lượng khoảng trên 2,34 tỷ tấn! Nếu được xác nhận, đây sẽ là tin có lợi lớn cho Mỹ, sẽ bớt lệ thuộc Trung Cộng là xứ Mỹ mua đất hiếm nhiều nhất. Đất hiếm là một khoáng chất rất cần thiết cho kỹ nghệ điện toán.

https://www.fool.com/ext-content/234-billion-ton-discovery-in-wyoming-could-unlock/?OutbrainClickId=v4-tTOZf4d-1131220635-1&aid=10891&dicbo=v4-tTOZf4d-1131220635-1&paid=10891&psource=esaoutwdg0500200&source=esaoutwdg0500200&utm_campaign=ai-boom-rare-earth&utm_content=008bf20ae51dbaaec4d2440973ff569c9a&utm_medium=contentmarketing&utm_source=outbrain&utm_term=Fox+News+Homepage&waid=10891&wsource=esaoutwdg0500200&testId=a-sa-energy-boom-rare-earth&cellId=0&campaign=sa-ai-boom&source_system_name=fool_splitter


WAPO CHUYỂN HƯỚNG

    Chủ sở hữu báo loa phường Washington Post, tỷ phú Jeff Bezos, ra chỉ thị báo phải loan tin trung thực nhiều hơn thay vì bình luận quá phe phái, đồng thời cũng phải nổ lực quảng bá tinh thần tôn trọng 'tự do cá nhân' và 'kinh tế thị trường' (nôm na ra nghĩa là bớt phe đảng ủng hộ phe cấp tiến xã nghĩa DC quá đáng). Việc báo WaPO mất độc giả quá nhiều trong thời gian gần đây khi báo nhắm mắt đánh Trump chết bỏ, đã khiến ông Bezos phải thay đổi chiều hướng của báo.

    Tuần rồi, ban lãnh đạo WaPo đã ra thông báo, những nhà báo không đồng ý với hướng đi mới của WaPo có thể tự ý nghỉ, lãnh tiền bồi thường rất tốt, từ một năm tới một năm rưỡi lương.

https://www.foxnews.com/media/washington-post-ceo-urges-staffers-who-dont-feel-aligned-papers-new-direction-take-buyout


TIN VỀ EPSTEIN

    Nhắc lại, Epstein là tỷ phú bị bắt về tội ấu dâm, rồi tự tử chết trong tù khi chưa kịp ra tòa. Sau đó, truyền thông tràn ngập tin Epstein có một danh sách khách hàng, trong đó có rất nhiều tên tuổi lớn, như Bill Clinton, và hoàng tử Andrew -em của vua Charles.

    Tuần rồi, FBI thông báo, đã điều tra lên điều tra xuống, đưa đến kết luận là không hề có danh sách khách hàng. FBI cũng xác nhận Epstein đã tự tử chứ không phải bị giết trong tù. Có tin dưới thời Biden, danh sách đó đã bị Nhà Nước ngầm tiêu hủy vì có tên Bill Clinton là khách hàng sộp chính.

https://www.breitbart.com/politics/2025/07/06/report-doj-fbi-claim-jeffrey-epstein-committed-suicide-no-evidence-client-list/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250707


TIN VẮN MỸ

- Thống đốc Cali Gavin Newsom bất ngờ thăm viếng South Carolina. Đây là tiểu bang với đại đa số cử tri da đen, đã giúp mang lại chiến thắng lớn cho Biden trong thời bầu sơ bộ năm 2020.

- TT Trump trục xuất một số di dân lậu phạm pháp qua Sudan. Tuy nhiên, bị một quan tòa ra lệnh cấm, nên những tù này trên đường đi Sudan đã phải ngừng tạm tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti. Sau khi Tối Cao Pháp Viện lật ngược phán quyết tòa dưới, cho phép TT Trump muốn trục xuất đi xứ nào cũng được, những tù này đúng ngày Lễ Độc Lập, đã được lên máy bay từ Djibouti đi Sudan. Trong đó có một người quốc tịch VN, không phải dân tị nạn.

- Tại Chicago, trong một đêm lễ Độc Lập, đã có tới 45 người bị bắn, và ít nhất 4 người chết. Thành phố này lâu nay vẫn nổi tiếng là thủ đô của tội phạm bắn giết. Chicago cũng là thành đồng vững chắc của đảng DC, do đảng DC quản trị từ mấy chục năm qua. 

- TSA cho biết, kể từ giờ, hành khách qua an ninh phi trường sẽ không bị bắt cởi giầy ra nữa, trừ phi qua cửa kiểm soát bị hú thì có thể bị bắt cởi giầy ra xét lại cho kỹ.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS -Brazil, Russia, India, China, South Africa- là khối do TC sáng lập nhắm mục địch đánh phá đồng đô trên thị trường tài chánh thế giới, đã họp tại Brazil, nhưng lại thiếu hai vai chính. Putin không dự vì Brazil là thành viên Tòa Án Tối Cao Thế Giới, là tòa đã ra trát truy bắt Putin, nếu Putin tham dự, phải tới Brazil, sẽ đẩy xứ này vào thế kẹt, không biết cọ dám bắt Putin hay không. Tập Cận Bình cũng không tham dự, viện lý do bận. Các quan sát viên cho rằng đây có thể thêm một dấu hiệu thủ tướng Lý Khắc Cường đang thành công từ từ đẩy Tập ra rìa. Như Lê Duẩn đã đẩy Hồ trước đây.

- Do Thái tung 20 oanh tạc cơ đánh bom phá nát một căn cứ của đám khủng bố Houthis tại Yemen sau khi đám này tấn công một tầu chở hàng của Do Thái trên Vịnh Aden.

- Putin tổng tấn công, tung 730 drones đánh nhiều thành phố lớn của Ukraine, trong khi TT Trump dọa đánh bom Nga, sau khi công kích Putin nói chuyện 'tào lao' -"bullshit"!

- Bộ trưởng Giao Thông Nga cãi nhau với Putin, bị Putin cách chức. Vài tiếng đồng hồ sau, ông bộ trưởng này bị khám phá chết trong xe, bị ai đó bắn khi ông đang lái xe.

- Liên Âu đánh Apple của Mỹ. Dựa trên một cớ kỹ thuật gì đó, Liên Âu ra quyết định phạt Apple 580 triệu đô. Apple đã kháng cáo. Theo các chuyện gia, đây là hành động của Liên Âu nhắm triệt Apple để giúp đỡ vài công ty điện toán Âu Châu.