TIN TỨC

TIN TỨC - 13/9/2025



ĐÁM CẤP TIẾN MẤT NHÂN TÍNH

  • Lãnh đạo bảo thủ bị bắn chết

    Một thanh niên lãnh đạo một khối trẻ bảo thủ, Charlie Kirk, 31 tuổi, đã bị bắn ngay cổ, chết tại chỗ trong khi anh ta đang nói chuyện, cổ võ cho cương lãnh bảo thủ trước một đám đông sinh viên trong Đại Học Utah Valley. Utah là tiểu bang bảo thủ của những người chủ trương theo đạo Mormon, cho phép đa thê, là tiểu bang trước đây đã bầu Mitt Romney làm thượng nghị sĩ.


    Hung thủ đã bị FBI bắt, là Tyler Anderson, 22 tuổi, bị chính ông bố báo cảnh sát bắt. Hắn ta vứt lại cây súng, trên cây súng có khắc huy hiệu của nhóm Antifa. 


    Cả nước bị chấn động và lên án vụ ám sát chính trị tàn bạo này
. TT Trump đã ra lệnh Tòa Bạch Ốc treo cờ rủ trong một ngày, và tặng Kirk huy chương dân sự cao nhất Medal of Freedom. Phó TT Vance đã ra lệnh dùng máy bay Air Force 2 của ông để chở hài cốt Kirk từ Utah về gia đình anh ta ở Arizona. Cả hai vợ chồng phó TT Vance đều đi theo trong Air Force 2. Chỉ một ngày sau khi mở, quỹ yểm trợ gia đình Kirk đã nhận được ngay gần 3 triệu đô, một kỷ lục chưa từng thấy.    

    Bình loạn gia cuồng thù Trump của đài tivi MSNBC Mathew Dowd đã tố cáo chính ngôn ngữ 'cuồng' của Kirk đã khiến anh ta bị bắn chết. Ngay sau đó, đài MSNBC lên tiếng xin lỗi tất cả và cho biết Mathew Dowd đã bị sa thải ngay. MSNBC khẳng định họ đủ văn minh để không bao giờ chấp nhận bạo lực trong chính trị, bất kể khuynh hướng chính trị nào, trong hoàn cảnh nào.

    Báo 'chị cả' loa phường New York Times chạy tịt lớn "... Charlie Kirk chết", mới đọc qua tưởng anh ta chết vì tai nạn xe cộ hay bệnh gì đó. Washington Post đổ lỗi Trump đã mang bạo lực vào chính trường Mỹ, cho dù chính Trump đã là nạn nhân, bị ám sát hụt hai lần liền năm ngoái, và bây giờ tới phiên một người ủng hộ Trump. Trước đó, một tên da đen đã phạm cả vạn tội, đáng lẽ phải ở tù lâu rồi, nhưng được tự do đi giết một cô bé da trắng, một tay chuyển giới vác súng vào trường tiểu học công giao bắn loạn đả vào đám trẻ con đang lễ trong nhà thờ. Thế đấy, nhưng Trump và đám ủng hộ ông lại là thủ phạm, theo đám truyền thông loa phường và đám lâu la vẹt tị nạn.

    Đám vẹt nói chung hoan hỷ trước tin Kirk bị bắn chết, không một con vẹt nào lên án. Cụ Tôn Thất Sơn phổ biến một bài bình luận của một con vẹt khác đại ý cho rằng Kirk là tay quá khích bị chết vì một tay quá khích khác, tự rước họa vào thân, không có gì oan ức. Đám vẹt cho dù sống ở Mỹ hay Tây Âu hơn nửa đời người vẫn chưa hiểu trong thể chế dân chủ, khác quan điểm không thể đi đến giết nhau theo mô thức cộng sản hay những xứ độc tài chậm tiến.

    Bỏ qua cái vô ý thức của đám dòi bọ vẹt tị nạn, câu hỏi lớn là chuyện gì sẽ xẩy ra trong chính trường Mỹ khi phe cấp tiến chuyển qua dùng bạo lực để chiếm quyền lại với những vụ như giết Kirk, ám sát Trump? Thua trong chính nghĩa,  thua qua lá phiếu, tìm cách thắng bằng súng, đó có phải là mô thức cộng sản không? Các cụ vẹt tị nạn ủng hộ mô thức của VC này, sao lại trốn chạy qua Mỹ?

https://www.foxnews.com/us/charlie-kirk-shot-utah-event-hospitalized

  • Di dân Ukraine bị đâm chết

    Một cô 'da trắng' di dân từ Ukraine tên là Iryna Zarutska đi xe lửa tại Charlotte, tiểu bang North Carolina, bất thình lình, hoàn toàn vô cớ bị một tay da đen đâm tới tấp tới chết. Hung thủ là một tên có hồ sơ lý lịch dày hơn một niên giám điện thoại, kể cả tội mưu sát, nhưng vẫn được quan tòa cấp tiến cho tại ngoại miễn đóng tiền thế chân để đi giết người tiếp. Người ký giấy cho hung thủ tại ngoại không bị nhốt dù vi phạm tới 14 tội, ra tòa 14 lần trong 14 năm, từ 2011, là bà quan tòa da đen Teresa Stokes. Bà Stokes được một quan tòa trên cũng là một bà da đen, Carla Archie bổ nhiệm. Bà Archie được bổ nhiệm dưới thời bộ trưởng Tư Pháp da đen, ông Eric Holder. Ông Holder được TT da đen Obama bổ nhiệm. Tất cả, từ hung thủ tới quan tòa 'nhân ái', tới quan tòa trên, tới bộ trưởng Tư Pháp, tới tổng thống, đều... da đen. Có tin bà Stokes thi bằng luật sư bị rớt, vẫn được bổ nhiệm quan tòa theo đúng chính sách 'hồng hơn chuyên' DEI.

    CNN lên tiếng cho rằng hung thủ giết người là một nạn nhân của xã hội (?), đáng thương hơn đáng trách. Một tay hoạt động cấp tiến còn 'hoành tráng' hô hào gây qũy để lấy tiền thuê luật sư giúp tay giết người. Không một ai trong đám DC lên án tên hung thủ da đen, hay chia buồn cùng gia đình cô di dân Ukraine. Đám vẹt hùng hổ lên án Nga giết dân Ukraine, đặc biệt là đám vẹt Tây Âu như Katum và Võ Trọng Linh Tinh, nhưng chưa thấy mấy con vẹt đó lên tiếng trong vụ cô Ukraine Zarutska bị Mỹ da đen giết.

Hung thủ và nạn nhân

    Quý độc giả hiếu kỳ coi link của Fox News dưới đây sẽ thấy toàn cảnh từ lúc cô Zarutska vào ghế trong toa xe lửa, rồi bất thình lình hung thủ ngồi ghế sau đứng dạy rút dao đâm chết cô, chẳng có lý do gì. Chính hung thủ khai với cảnh sát "Tôi đã giết được một cô da trắng dù chẳng biết cô này là ai".

https://www.foxnews.com/media/cnns-brian-stelter-says-pro-trump-activists-seized-charlotte-stabbing-rips-baldly-racist-comments?dicbo=v2-gpiwMmd


TIN VỀ TRUMP

  • Trả đũa Liên Âu
    Tiếp theo việc Liên Âu phạt Gú Gồ 2,95 tỷ Euros- hay gần 3,5 tỷ đô (!!!) vì vi phạm luật chống độc quyền thương mại, TT Trump cho biết đây chỉ là hành động chống cạnh tranh thô bạo nhất chống sản phẩm Mỹ. Theo ông Trump, đây chính là một trong những biện pháp cản cạnh tranh, chống hàng Mỹ, đã khiến ông phải dùng thuế quan để tái lập cạnh tranh sòng phẳng. Đây là lần thứ tư Gú Gồ bị Âu Châu phạt, kể cả lần phạt này, tổng cộng số tiền Gú Gồ bị phạt đã lên tới con số lố bịch là hơn 10 tỷ đô. Ông Trump cho biết sẽ cứu xét lại mức thuế quan đánh trên hàng nhập Liên Âu nếu Liên Âu phạt như vậy thật. Theo luật Liên Âu, Gú Gồ có 60 ngày để kháng cáo trước một tòa Liên Âu. 

    Cái khổ cho Liên Âu là chỉ có thể phạt tiền chứ không cấm Gú Gồ hoạt động bên Âu Châu được, vì cấm thì dân Âu Châu sẽ không có cái gì để thay thế. Dân Âu Châu chưa đủ khả năng sáng chế ra một cái gì có thể thay thế Gù Gồ, chưa giỏi tới vậy.

https://www.politico.com/news/2025/09/05/trump-threatens-more-tariffs-after-eu-fines-google-00547922
  • Bất đồng ý kiến với Florida

    Nhắc lại, tiểu bang Florida ra luật không ai bị bắt buộc phải chích ngừa bất cứ bệnh nào tuy không cấm ai muốn chích ngừa (Ghi chú: DĐTC tuần rồi có ghi luật này chỉ áp dụng cho COVID, nhưng tin này sai; luật mới áp dụng cho tất cả mọi chích ngừa cho bất cứ bệnh gì).

    TT Trump mới lên tiếng cho biết ông không hoàn toàn đồng ý với quyết định của Florida. Theo TT Trump, có nhiều loại chích ngừa đã được chứng minh rất cần thiết vì rất hữu hiệu, chẳng hạn như chích ngừa bệnh bại liệt -polio- cho trẻ em. Nhưng TT Trump không có quyền thay luật của Florida.

https://www.foxnews.com/politics/trump-calls-floridas-move-eliminate-vaccine-mandates-tough-stance-you-have-vaccines-work

  • Giải Nobel

    Báo mạng thiên tả Politico bàn về chuyện Trump và giải Nobel Hòa Bình, cho rằng nhiều lãnh đạo thế giới rất sợ Trump nên đang cố công khai hay bí mật vận động cho TT Trump được giải này, coi như để 'thỏa mãn tham vọng của Trump và xoa dịu tính hung hăng của ông ta'. Chẳng có gì lạ. Đám thiên tả luôn luôn moi chuyện này ra để bôi bác và chọc giận Trump.

    Điều mới lạ là Politico viện dẫn ông Albert Boula, tổng giám đốc -CEO- hãng thuốc nổi tiếng Pfizer (sáng chế thuốc... Viagra) đã đưa ra một lý do rất chính đáng: nhờ TT Trump tích cực vận động, cho Mỹ chi tới 18 tỷ đô cho 6 công ty bào chế thuốc lớn nhất thế giới -công ty Mỹ cũng như Tây Âu- đưa đến kết quả thuốc ngừa COVID ra đời qua một hợp tác giữa một công ty Mỹ với một công ty Đức để thuốc ngừa và trị COVID được sáng chế, sản xuất và phân phát thật nhanh -trong vòng có sáu tháng- trên khắp thế giới, qua một chiến dịch mà TT Trump khi đó gọi Operation Warp Speed -Chiến Dịch Hỏa Tốc- cứu không biết bao nhiêu triệu người trên thế giới. Không có Chiến Dịch Hỏa Tốc của TT Trump không ai biết sẽ có thêm bao nhiêu triệu người chết vì COVID trên khắp thế giới. Theo ông Boula, đó mới chính là di sản lớn nhất của TT Trump để lại cho nhân loại để biện minh cho giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump. Trong khi đám vẹt u mê nhắm mắt bịt tai nhai đi nhai lại lập luận Trump bất tài, ngu đần ngồi nhìn nửa triệu người Mỹ chết vì COVID. Thậm chí, vẫn nhai đi nhai lại cái tố sảng 'tin Trump chi 18 tỷ đô cho 6 công ty bào chế thuốc là tin phịa do tên láo xạo Vũ Linh tung ra'.


https://www.politico.com/news/2025/09/06/trump-nobel-prize-nominations-00544856


TIN KINH TẾ

  •  Chứng khoán lên mây

    Tuần rồi, 'chị hai' Hạc-vơ Linda Nguyen 'hoành tráng' báo động "Các chỉ số chứng khoán đã chuyển sang tiêu cực vào Thứ Sáu, cho thấy các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về tình hình kinh tế".

    Không ai biết 'chị hai' học gì hay giúp việc gì trong Hạc-vơ, chỉ biết chị ta bàn về kinh tế thật là 'siêu'. Thứ năm tuần rồi, 11/9/2025, cả 3 chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ, Dow Jones, NASDAQ, và S&P, đều đạt kỷ lục cao nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ, phải chăng đó là cách "... các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về tình hình kinh tế"???

    • Dow Jones: 46.108 điểm;
    • NASDAQ: 22.043 điểm;
    • S & P: 6.587 điểm.
Dow Jones: 6 tháng, tới ngày 12/9/2025
  • Lãi suất nợ mua nhà giảm
    Tin tài chánh cho biết lãi suất trên nợ mua nhà -mortgage loan- đã giảm xuống trung bình 6,35% trên cả nước. Tình trạng thị trường địa ốc của Mỹ đang trì trệ nặng, với giá nhà trên cả nước đang giảm mạnh, số nhà bán ứ đọng vì quá đắt. Tiền thuê nhà cũng vẫn rất cao, do lạm phát toàn diện của Biden tạo ra.

TIN THƯỢNG VIỆN

    Theo luật, rất nhiều viên chức quan trọng do chính quyền bổ nhiệm phải được phê chuẩn bởi thượng viện. TT  Trump trong gần 8 tháng qua đã bổ nhiệm hơn 1.000 viên chức cao cấp -trong đó có thứ trưởng Hải Quân, đại tá Hùng Cao. Tuy nhiên, thượng viện chỉ mới phê chuẩn có chưa tới 140 người. Sở dĩ bị chậm trễ vì phe DC viện dẫn đủ mọi thủ tục, hình thức sinh hoạt của thượng viện để cản, phá Trump.

    Lãnh đạo khối đa số CH trong thượng viện, TNS John Thune, cho biết ông sẽ cho sửa lại luật phê chuẩn để thượng viện có thể vượt qua những chống phá của phe DC để khẩn cấp phê chuẩn quan chức đủ cho chính quyền Trump làm việc. Biện pháp ông Thune sẽ lấy, chính là những biện pháp phe DC đã dùng để cấp tốc phê chuẩn các quan chức của Obama trước đây. Gậy ông đập lưng ông.

https://www.theblaze.com/news/john-thune-to-use-democrats-own-nuclear-option-to-defeat-senate-confirmation-blockade


TIN DI DÂN

  • Dân Nam Hàn bị bắt
    Năm 2022, Biden viếng thăm Nam Hàn, đấm ngực ầm ĩ khoe đã đạt được thỏa thuận với Hyundai mở hãng sản xuất bình điện cho xe điện của Hyundai ở gần Atlanta, tiểu bang Georgia. Tuần rồi, sau cuộc điều tra kéo dài cả tháng, hơn 500 quân nhân ICE đã bao vây, kiểm tra giấy tờ, bắt 475 di dân lậu, phần lớn (300 người) là dân Nam Hàn, còn lại hầu hết là di dân lậu gốc La-Tinh. Một số không có giấy tờ gì vì vào Mỹ lậu qua ngã Mexico, một số đi với chiếu khán du lịch không được đi làm, một số khác du lịch hết hạn chiếu khán nhưng ở lại đi làm lậu. 

    Chính phủ Nam Hàn đã ra thông cáo sẽ tiếp tay chính phủ Mỹ đồng thời tìm mọi cách giúp những dân Nam Hàn bị bắt, hoặc xin điều chỉnh giấy tờ hoặc giúp chở về nước. Huyndai ra tuyên cáo chính thức xác nhận không có một người bị bắt nào làm việc trực tiếp cho Hyundai, mà tất cả đều làm việc cho nhiều công ty Mỹ nhỏ, cung cấp vật dụng cho Hyundai, hoặc nhận thầu những dịch vụ nhỏ cho Hyundai. 

    Tin mới, Mỹ đã đạt thỏa thuận với Nam Hàn, cho phép Nam Han mang về Nam Hàn tất cả 300 dân NH, một số sẽ bị truy tố trước tòa Nam Hàn. TT Trump cho biết Mỹ cũng cần các chuyên viên Nam Hàn, do đó sẽ nghiên cứu một quy chế nhập cư đặc biệt dành cho các chuyên viên Nam Hàn hay nhiều xứ khác.

    TT Trump tháng sau sẽ chính thức viếng thăm Nam Hàn. Có thể sẽ có họp mặt với Tập Cận Bình.

https://edition.cnn.com/2025/09/06/us/georgia-hyundai-plant-raid-timeline

  • Quan tòa ra phán quyết bảo vệ di dân
    Thời Biden, ông này đã ký sắc lệnh cho phép khoảng 600.000 dân Venezuela và 500.000 dân Haiti, được vào Mỹ tạm dung trong thời hạn 18 tháng. Thời hạn chấm dứt cuối năm 2024. Nhưng Biden trước khi rời Tòa Bạch Ốc, đã bất ngờ ký lệnh cho họ ở lại vĩnh viễn. Biden nhìn vào đám này, thấy ngay hy vọng có trên một triệu phiếu cho đảng DC trong tương lai, chưa kể con cháu đám này. TT Trump thu hồi lệnh này và bắt đám dân này phải tự nguyện về nước nếu không sẽ bị bắt và trục xuất. Hàng loạt vụ kiện đã xẩy ra trước nhiều tòa. Trước đây đã có tòa bác lệnh thu hồi của Trump. Bị kháng cáo lên tới Tối Cao Pháp Viện và ở đây, các thẩm phán đã cho rằng TT Trump có quyền. Dù vậy, vẫn có nhiều quan tòa cuồng chống Trump nhất quyết phá. Phán Trump không có quyền, nhưng không có một quan tòa nào đặt vấn đề Biden có đủ quyền cho đám người này ở lại Mỹ vĩnh viễn hay không

    Mới đây, một quan tòa của San Francisco, gốc Tầu do Obama bổ nhiệm, Edward Chen, lại ra phán quyết Trump không có quyền chấm dứt quy chế của họ do Biden cho họ trong khi vẫn không đả động tới chuyện Biden có quyền ký lệnh cho phép cả triệu người vào Mỹ vĩnh viễn hay không.

    Cuộc chiến trường kỳ chống Trump của các quan tòa do Obama và Biden bổ nhiệm ngày càng trở thành lố bịch và ... cuồng điên. Trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa bao giờ các quan tòa lại nhẩy nhổm vào chính trị phe đảng như bây giờ, mà 99% đều là quan tòa do Obama và Biden bổ nhiệm. Quan tòa Mỹ bây giờ đã mất hết uy tín, chẳng ai coi ra gì.

https://www.foxnews.com/politics/dhs-fires-back-activist-judges-blocking-temporary-protected-status-crackdown
  • Bộ trưởng Y Tế tố cáo
    Bộ trưởng Y Tế  Robert Kennedy công khai tố cáo chính quyền Biden, vì nhu cầu muốn thả đám trẻ con di dân lậu càng sớm càng tốt, để giảm bớt tình trạng ứ đọng di dân lậu trong các trại tị nạn tạm trong vùng biên giới, nhất là sau khi báo chí đăng hình đám trẻ con bị nhốt trong các cũi sắt, đã không làm đầy đủ thủ tục nhận diện hay ghi danh mấy đứa trẻ, đưa đến tình trạng khủng khiếp mà chính quyền Biden giấu nhẹm và truyền thông loa phường tiếp tục chôn vùi mất tiêu. Đó là tình trạng hơn 476.000 trẻ con di dân lậu được thả vào nước rồi chính quyền mất hết tăm tích, không biết mấy đứa trẻ bây giờ ra sao, đang ở đâu, làm gì, ai nuôi, sống chết ra sao.

https://www.foxnews.com/media/rfk-jr-accuses-biden-admin-putting-speed-over-safety-migrant-child-cases

TIN TOÀ ÁN

  • TCPV đồng ý thụ lý khẩn cấp vụ thuế quan
    Tiếp theo việc tòa kháng án phán Trump không có quyền đánh thuế quan mới vì đó thuộc quyền của quốc hội, tòa kháng án đã phán mức thuế quan mới sẽ còn được hiệu lực tới 14/10/2025 để TT Trump có thời giờ kháng cáo. Việc TCPV đồng ý thụ lý khẩn may ra sẽ giúp có phán quyết sớm vào tháng 11/2025, tuy nhiên không rõ mức thuế quan mới có được duy trì tới khi có phán quyết của TCPV hay không.

    Phán quyết chỉ liên quan đến các mức thuế quan mới được đưa ra sau tháng 4, trong khi các mức thuế quan đánh trên sắt và nhôm, xe hơi, và mức thuế quan áp đặt trên hàng Trung Cộng từ nhiệm kỳ đầu của TT Trump vẫn được duy trì, không bị ảnh hưởng gì. Kẻ này mù tịt về luật Mỹ nên không hiểu tại sao TT Trump có quyền áp đặt một số thuế quan, nhưng lại không có quyền áp đặt một số thuế quan khác.

    Trên căn bản, thuế quan phải do quốc hội ấn định, nhưng trong lịch sử cận đại, quốc hội đã không còn dính dáng gì nữa và trên thực tế, ấn định mức thuế quan đều do các TT ấn định, bất kể TT CH hay DC, trên thực tế đã thành luật hợp Hiến. Trong nhiệm kỳ đầu, TT Trump đã tăng thuế quan trên TC, Canada, Mễ, sắt và nhôm,..., nhưng qua thời Biden, cụ Biden và quốc hội DC vẫn chấp nhận hết, không khiếu nại, thưa kiện hay thay đổi gì. Chỉ bây giờ, đám quan tòa cấp tiến mới tìm cách phá Trump thôi.

    TT Trump khẳng định mức thuế quan mới rất cần thiết gấp để tránh những tai hại quá lớn cho kinh tế Mỹ khi thâm thủng mậu dịch quá lớn đã gây thâm thủng ngân sách và công nợ quá cao. Nếu TCPV phán TT Trump không có quyền, bộ Ngân Khố sẽ phải hoàn trả khoảng 160 tỷ đô tiền thuế quan đã thu, sẽ là một đại họa cho kinh tế Trump.

https://www.newsmax.com/newsfront/trump-tariffs-supreme-court/2025/09/09/id/1225751/
  • TCPV ra phán quyết bất lợi cho di dân lậu Cali
    TT Trump cho phép ICE đi tảo thanh di dân lậu. Tiểu bang khùng điên Cali kiện, cho rằng ICE lạm quyền khi vô cớ chặn mọi xe, xét căn cước người lái, để lùng bắt di dân lậu và những tên phạm pháp. Tòa dưới xử Cali thắng. Lên tòa kháng án San Francisco, Trump vẫn thua. Kháng cáo lên tới Tối Cao Pháp Viện liên bang, các thẩm phán biểu quyết 6-3, ICE có quyền chặn bất cứ ai để hỏi căn cước nếu không dùng võ lực hay bắt oan.

https://www.theepochtimes.com/us/supreme-court-lifts-restrictions-on-immigration-stops-in-southern-california-5911940
  • TCPV đồng ý với Trump
    TCPV ra phán quyết, lật ngược phán quyết của tòa phá án, cho phép TT Trump sa thải một viên chức cao cấp của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang -Federal Trade Commission- do Biden bổ nhiệm.

    Cái quái lạ là các quan tòa dưới, thuộc loại cuồng thù ghét Trump luôn luôn ra phán quyết Trump không có quyền sa thải các viên chức do Biden bổ nhiệm. Nếu một TT có quyền bổ nhiệm một quan chức nào đó mà không cần thượng viện phê chuẩn, thì tại sao một TT khác không có quyền giải nhiệm người đó để bổ nhiệm người khác? Kẻ này chưa học luật tới nửa buổi nào cũng thấy cai vô lý.

https://www.cnn.com/2025/09/08/politics/supreme-court-ftc-commissioner-unpaid
  • Quan tòa chống Trump
    Nhắc lại, TT Trump cách chức bà Lisa Cook, một trong 7 thống đốc vùng của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang vì tội khai gian trong đn xin vay tiền ngân hàng để mua thêm nhà, đang bị Cơ Quan Tài Trợ Gia Cư -Federal Housing Finance Agency- truy tố ra tòa.

    Bà Cook kiện. Bà quan tòa da đen Jia Cobb của Washington DC do Biden bổ nhiệm đã phán TT Trump không có quyền cách chức bà và bà vẫn được tiếp tục giữ chức vụ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên trong thời đại quan tòa nhẩy nhổm vào chính trị đánh phá Trump tối đa như hiện nay.

https://www.nytimes.com/2025/09/09/business/federal-reserve-lisa-cook-ruling.html
  • Quan tòa cuồng

    Quan tòa James Boasberg là một người cuồng thù ghét Trump. Ông này là người đã ra phán quyết cấm Trump không được trục xuất di dân lậu, bắt chính phủ Mỹ phải tìm mọi cách mang một tay du đãng MS-13 đã bị trục xuất qua Salvador trở về Mỹ và cấm đụng tới hắn.

    Mới đây, có một chị Mỹ cuồng thù Trump, công khai kêu gọi giết Trump. Chị ta công khai tuyên bố sẽ moi ruột -disemboweling- và cắt cổ Trump, và quả quyết sẽ tìm đủ cách để thực hiện ý định của chị. Theo luật Mỹ, đe dọa giết tổng thống là phạm tội hình sự nặng, có thể bị tù 5 năm và phạt 250.000 đô. Bị bắt ra tòa trước quan tòa Boasberg, chị ta được trả tự do, chỉ phải đeo 'ankle bracelet', là còng đeo cổ chân để cảnh sát có thể theo dõi mọi di chuyển. Quan tòa Boasberg phán chị này chưa phạm tội gì nặng, vì... chưa hề mua súng. Đợi chị ta mua súng rồi bắn Trump chết như Kirk đã bị bắn chết thì mới là có tội sao? Biết đâu, khi đó, quan tòa Boasberg phán Trump có bị bắn chết thì đó cũng thuộc phạm vi 'quyền tự do ngôn luận' -freedom of expression-? Quan tòa Mỹ bây giờ có không ít người toàn làm chuyện rác rến vớ vẩn, mất hết uy tín.

https://www.foxnews.com/opinion/mike-davis-impeachment-time-trump-hating-renegade-judge-boasberg


TIN ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Thống kê việc làm mới dưới Biden bị sửa lại

    Sở Thống Kê Lao Động -Bureau of Labor Statistics- đã chỉnh sửa lại số việc làm mới được tạo ra dưới thời Biden từ tháng 3/2024 tới tháng 3/2025 (Trump nhậm chức cuối tháng Giêng 2025): từ 1.800.000 việc mới sửa lại còn có 850.000, giảm bớt gần một triệu! May cho Biden hết còn làm tông tông nên không sợ ê mặt.

https://link.breitbart.com/view/5d13d9a2fc942d626cce9091op9zk.1sva/ee74859e

  • Biden bị kiện, đòi tăng tiền bồi thường

    Bà Tara Reade là cựu thư ký riêng của Biden cách đây mấy chục năm, vào năm 1993. Bà tố cáo bị Biden đè vào tường, thọc tay vào chỗ kín, đâm đơn kiện, nhưng các quan tòa DC ủng hộ Biden, bác đơn kiện, trong khi truyền thông loa phường tiếp tay giấu kín chuyện này. Khi Biden lên nắm quyền năm 2021, bà bị chính quyền Biden, từ Tòa Bạch Ốc tới bộ Tư Pháp, FBI, cảnh sát DC làm khó dễ đủ chuyện và hăm dọa bà. Khiến bà sợ hãi, bỏ Mỹ trốn tuốt qua Nga để tị nạn.

    Năm 2024, bà khởi kiện chống Biden, bộ Tư Pháp và đòi bồi thường 10 triệu đô. Tháng 2/2025, bà đã sửa đổi đơn kiện, đòi bồi thường tới 100 triệu, sau khi thấy một bà xồn xồn Jean Carroll kiện Trump và được bồi thường tới 83 triệu đô.

    Cho đến nay, vì chưa ra tòa nên không ai biết bà Reade có bằng chứng cụ thể gì, nhưng qua vụ bà Jean Carroll, ai cũng thấy trong  pháp lý Mỹ bây giờ, bằng chứng không cần thiết.


https://www.theblaze.com/shows/sara-gonzales-unfiltered/exclusive-interview-biden-assault-accuser-expands-100m-lawsuit-to-include-jill-and-hunter
  • Kamala mất bảo vệ
    Theo luật Mỹ, cựu phó TT được Sở Mật Vụ tiếp tục bảo vệ cho tới sáu tháng sau khi rời nhiệm sở. Mới đây, sau khi biết được Sở Mật Vụ vẫn tiếp tục bảo vệ bà Kamala sau gần tám tháng, TT Trump khám phá ra việc ngay trước khi rời Tòa Bạch Ốc, Biden ký lệnh bí mật bắt Sở Mật Vụ bảo vệ bà Kamala trong hai năm. TT Trump hủy lệnh đó và Sở Mật Vụ ngưng bảo vệ bà Kamala.

    Thống đốc Cali Gavin Newsom chơi ngon, ký lệnh cho cảnh sát Cali tiếp tục bảo vệ bà trong hai năm tới. Ngay sau đó, bị nghiệp đoàn cảnh sát Cali phản đối, cho rằng cảnh sát Cali có trách nhiệm bảo vệ dân cả tiểu bang nói chung, không có trách nhiệm bảo vệ một cá nhân thường dân nào hết. Bà Kamala sau khi mất job phó TT, chỉ còn là công dân bình thường như tất cả mọi công dân, như... bất cứ anh chị Mỹ thất nghiệp nào khác thôi. Khiến TĐ Newsom bẻn lẻn âm thầm lẳng lặng thu hồi lệnh bảo vệ bà Kamala lại.

https://www.foxnews.com/politics/fox-news-politics-newsletter-lapd-pulls-harris-security-after-union-backlash

DÂN MỸ NGHĨ GÌ VỀ XÃ NGHĨA

Một thăm dò mới của Gallup cho biết dân Mỹ nghĩ về tư bản và xã nghĩa:

  • cử tri CH: ủng hộ tư bản: 74%; ủng hộ xã nghĩa: 14% 
  • cử tri DC: tư bản 42%; xã nghĩa 66% (phần lớn là giới trẻ bị tẩy não cả 20 năm bởi giáo dục thiên tả ngu xuẩn Mỹ)
  • cử tri không đảng phái: tư bản 51%; xã nghĩa 38%
  • cả nước Mỹ nói chung: tư bản 54%; xã nghĩa 39%

    Thế mới nói đám cử tri DC... 'chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ'.

https://www.foxnews.com/media/us-support-capitalism-sinks-new-low-gallup-poll


TESLA MỜI MUSK TRỞ VỀ

    Hội Đồng Quản Trị đại công ty Tesla đã chính thức mời Elon Musk trở về Tesla, trao trọn toàn quyền quản trị công ty cho Musk.

    Chuyện đáng nói là cái gói thù lao Musk sẽ nhận được. Dĩ nhiên là Tesla đặt điều kiện gần như tuyệt đối không thể đạt được, đặc biệt là Tesla phải có tổng giá trị gấp tám lần giá trị hiện hữu, tính trên trị giá của cổ phiếu Tesla đang suy xụp từ vài năm qua. Chỉ tiêu cực kỳ khó khăn, gần như vô phương đạt được. Tuy nhiên chuyện kinh hoàng đáng nói là Musk cho biết ông có thể đạt được chỉ tiêu đó, nhưng ông dè đặt vì sẽ phải bỏ toàn thời lo cho đúng một công ty Tesla, trong khi ông có nhiều việc khác quan trọng không kém, như công ty Space X, Tweeter X, lập đảng chính trị mới,... . Nếu đạt được, cái gói thù lao -tổng cộng lương, tiền thưởng, và cổ phiếu Tesla - mà Musk nhận được sẽ là... một ngàn tỷ đô -one trillion dollars-.

    Đám vẹt trước khi chửi Musk ngu đần, nên tính thử lại xem một ngàn tỷ đô bằng bao nhiêu năm tiền già của mấy con vẹt già.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-offers-mammoth-1-trillion-pay-package-musk-sets-lofty-targets-2025-09-05/


TIN VẮN MỸ

- Việc xây Thư Viện Obama tại Chicago đang gặp trở ngại lớn khi chi phí vượt qua ngân sách dự tính quá nhiều. Ngân sách tiên khởi là 300 triệu đô, bây giờ đã chi tới 850 triệu mà vẫn chưa đi đến đâu. Trội chi xẩy ra vì lạm phát của Biden tăng giá vật liệu xây cất, và mức lương tối thiểu do Biden áp đặt cho nhân công cao hơn dự tính.

- Tin chính thức: số điểm về đọc và làm toán của học sinh lớp 12 ở Mỹ hiện nay đã đạt chỉ số thấp nhất trong hai chục năm qua, theo một nghiên cứu của tổ chức National Assessment Of Education Progress. Thấp hơn cả những ngày đại dịch COVID đóng cửa hết các trường học. Một giáo chức kỳ cựu cho biết cách đây 20 năm, mỗi học sinh trung học phải đọc ít nhất 20 cuốn sách một năm, bây giờ chỉ còn phải đọc tối đa 3 cuốn.


TIN VẮN QUỐC TẾ 

- Cựu ngoại trưởng Đức, bà Baerbock đã đắc cử Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. LHQ là tổ chức của hơn 200 quốc gia trên thế giới, có tiếng mà không có miếng, chỉ là nơi các chính khách đến đọc diễn văn bá láp mà chẳng ai nghe, kể cả các đại diện thế giới đến ngồi nghỉ ngơi, sau khi quá mỏi chân 'tham quan' New York. Từ sau chiến tranh lạnh, LHQ đã thành diễn đàn để các chính khách đến chửi Mỹ và Do Thái, và biểu quyết chống Mỹ và Do Thái. Bây giờ, với một bà Đức làm TTK, bảo đảm TT Trump và Do Thái sẽ còn mệt hơn nữa với LHQ, không chừng Trump sẽ phải đóng cửa trụ sở LHQ tại New York, trục xuất tất cả cho khỏe. Ai cần LHQ? LHQ hữu ích ở chỗ nào? Đúng ra trụ sở LHQ phải được đặt ở một xứ trung lập như Thụy Sỹ.

- Thủ tướng Pháp Francois Bayrou mất job sau hơn 8 tháng, sau khi bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm vì chính sách 'thắt lưng buộc bụng' để chặn lạm phát. Từ ngày Macron lên làm tổng thống, từ tháng 5/2017 ông đã có tới 7 thủ tướng, kể cả tân thủ tướng Sebastien Lecornu mới được bổ nhiệm ngày 9/9/2025. Ông Lecornu là cựu bộ trưởng Quốc Phòng, mới 38 tuổi, là đồng minh thân cận nhất của TT Macron, cũng là người chủ trương ủng hộ Ukraine tối đa. Tân thủ tướng đã được dân Pháp 'long trọng' đón rước bằng biểu tình trên cả nước và theo đúng truyền thống văn hóa Phú Lăng Sa, nhà cửa và xe cộ bị đốt tứ tung trên cả chục thành phố lớn nhất. Xứ Pháp là xứ cửa dân chuyên ... cà khịa, lúc nào cũng bất mãn.



Tân thủ tướng bên phải vỗ tay chào cựu thủ tướng khăn gói ra đi

- Nepal biểu tình chống chính phủ cấm các trang mạng xã hội. Dân biểu tình, phần lớn là thanh niên trẻ, tràn vào quốc hội, đập phá và đốt luôn. Cả phủ tổng thống, dinh thủ tướng và nhiều cơ sở chính phủ, nhiều trung tâm thương mại lớn,... cũng bị đập phá rồi đốt. Ít nhất 20 người đã bị chết và cả trăm người bị thương. Thủ tướng và toàn thể nội các đã phải từ chức. Chính quyền Nepal thuộc loại thiên tả cực đoan, cầm đầu bởi hai đảng CS liên minh với một số đảng xã nghĩa. Thủ tướng là đảng viên đảng CS Nepal.

Trái: quốc hội; phải dinh Tổng Thống

- Do Thái không kích, giết nhiều lãnh tụ Hamas đang lẩn trốn tại Doha thủ đô của Vương Quốc Qatar. TT Trump đang cố tìm cách giảng hòa Do Thái và Qatar. Mỹ có một căn cứ quân sự lớn ở Qatar, và Qatar cũng là xứ đã tặng máy bay Air Force One cho TT Trump. TT Trump cho biết ông không được báo trước vụ oanh kích này, khi biết thì đã quá trễ. Do Thái giải thích vụ oanh kích này là vì các lãnh tụ Hamas tại Doha đã chỉ đạo một vụ khủng bố Houthis oanh kích một thành phố Do Thái.

- Chính sách 'lawfare', dùng tư pháp đàn áp đối lập, của Brazil hữu hiệu hơn xa lawfare của Biden. Cựu TT Bolsonaro đã bị một tòa án phường chèo kết án 27 năm tù.

- Thái Lan có thủ tướng mới, ông Anutin Charnvirakul sau khi đảng của ông thắng cử trong cuộc bầu quốc hội. Chiến thắng của ông này đánh dấu sự cáo chung của gia đình Shinawatra đã thống trị Thái Lan từ năm 2001, từ ông anh Thaksin tới bà em Yingluck, rồi cô con gái Paetongtarn. Ông Thaksin đã chạy ra khỏi xứ sau tin đảng ông thảm bại. Bà Yingluck đã sống lưu vong bên Anh từ cả chục năm rồi. Bà Paetongtarn đang chờ bàn giao cho thủ tướng mới. 

- Tin vịt: một tin vịt mới được tung ra: TT Trump đã ra lệnh hải quân Mỹ đánh Trường Sa, nhưng cả VC lẫn Trung cộng im ru không dám nhúc nhích phản công hay lên tiếng. Lúc gần đây, thường hay có những tin vịt 100% được tung ra với ý đồ làm mất uy tín cộng đồng tị nạn, bị mang tiếng chuyên môn tung tin vịt lừa thiên hạ. Điều đáng buồn là nhiều người trong cộng đồng lại rất mau mắn tiếp tay VC tung vịt tứ tung.