TIN TỨC - 4/4/2026
CHIẾN TRANH IRAN - CẬP NHẬT
Tổng kết cho tới nay, sau một tháng:
- Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị giết chết ngay ngày đầu; con là Mojtaba Khanenei bị trúng bom ngay sau khi được bầu làm tân lãnh đạo tối cao, bây giờ đang trị thương tại Moscow, chưa chường mặt hay lên tiếng một lần nào; cỡ 50 lãnh đạo tôn giáo, chính trị và quân sự cao cấp nhất đã bị giết; bây giờ, cả thế giới chẳng ai biết ai đang nắm quyền thực tế tại Iran.
- Mỹ và Do Thái oanh tạc phá nát hơn 11.000 mục tiêu là các căn cứ quân sự, phi trường, dàn phóng hỏa tiễn, cơ sở sản xuất hỏa tiễn,... tuyệt đối không đụng tới các cơ sở dân sự hay kho dầu;
- Hải quân và không quân Iran coi như xóa sổ hoàn toàn, tuy lực lượng hỏa tiễn giấu trong núi coi như vẫn còn có thể giết người lai rai dù không có một ly ảnh hưởng trên TT Trump, nhất là khi số hỏa tiễn gần cạn; hệ thống phòng không tối tân nhất do Trung Cộng viện trợ coi như không còn gì khi Mỹ và Do Thái tự do đánh bom bất cứ nơi nào, lúc nào; khả năng quân sự của Iran gần như kiệt quệ hoàn toàn;
- Cho đến nay, Mỹ đã có 13 thiệt mạng và khoảng 250 bị thưng nhé vì trúng đạn hỏa tiễn của Iran tại các căn cứ quân sự của Mỹ; trong khi Iran có thể đã mất ít nhất 3.000 quân nhân;
- Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, tuy nhiên, Mỹ và Do Thái không quan tâm lắm vì không có tàu Mỹ hay Do Thái sử dụng eo biển này; Iran chỉ có thể gây khó khăn cho Liên Âu và Á Châu, cản những khối này không ủng hộ Mỹ được;
- Trung cộng mất thêm nguồn cung cấp dầu lớn thứ nhì sau khi mất Venezuela;
- Dân Mỹ nói chung ủng hộ cuộc chiến tuy giới tài chánh lo ngại và hoang mang về hậu quả trên giá dầu xăng và trên vật giá nói chung; tuy nhiên các chuyên gia tin khi cuộc chiến chấm dứt, thị trường tài chánh Mỹ sẽ phục hồi rất nhanh khi giá dầu xăng giảm mạnh;
- Phe Dân Chủ im re không dám lên tiếng ủng hộ hay chống;
- Thế giới 'tự do' -Liên Âu, Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ,...- dè dặt vì sợ mất nguồn dầu;
- Dân Iran trên khắp thế giới ào ạt xuống đường cám ơn Trump;
- Trên thế giới, chỉ có Putin, Tập Xì Dầu, Bắc Hàn, VC và đám vẹt tị nạn cuồng chống Trump chết bỏ là công kích Trump, biên bạch, bảo vệ các giáo chủ khát máu Iran.
- TT Trump đọc diễn văn
Tối Thứ Tư tuần rồi, TT Trump đã đọc diễn văn trên tivi từ Tòa Bạch Ốc. Ông cho biết vài tin quan trọng:
- Iran đã xin được nói chuyện với Mỹ và hiện nay hai bên đang nói chuyện với nhau. Dù vậy, việc Mỹ đánh bom Iran vẫn tiếp tục như thường lệ, có thể trong 2/3 tuần nữa một cách rất mạnh -thay vì 4/5 tháng như trước đã dự tính- vì Mỹ đạt được những mục tiêu cần thiết nhanh hơn dự liệu.
- Khẳng định Mỹ hoàn toàn không có ý định kéo dài cuộc chiến hay xây dựng 'dân chủ' lâu dài tại Iran như TT Bush đã làm tại Iraq và Afghanistan.
- Việc Iran có vũ khí nguyên tử là việc không thể nào chấp nhận được, nên bắt buộc Mỹ phải ra tay trước khi quá muộn.
- Iran không còn khả năng uy hiếp các xứ Trung Đông nữa và Mỹ đã hoàn toàn xóa bỏ Iran như một đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ.
- Công kích Liên Âu và NATO chỉ là đồng minh cuội khi khai thác được Mỹ, thả bong bóng việc Mỹ có thể rút ra khỏi NATO.
- Việc kẹt dầu ở eo biển Hormuz: đó là hậu quả của quyết định của Iran, các xứ bị lãnh đạn nên tự lo, Mỹ không có trách nhiệm bảo vệ hải lộ này giùm Liên Âu và thế giới, mà cũng chẳng bị ảnh hưởng tai hại trầm trọng gì.
TRUMP LÀM VIỆC
- Thay thế bộ trưởng Tư Pháp
- Cuba là bước kế tiếp
TT Trump công khai tuyên bố Cuba là đối tượng kế tiếp, "Cuba is next", ai muốn hiểu sao thì hiểu. Trong khi đó, các cuộc 'nói chuyện' vẫn tiếp diễn giữa Mỹ và Cuba mà không một chi tiết nào được công bố.
https://www.newsmax.com/politics/trump-cuba-war/2026/03/27/id/1251072/
- Thông điệp cho các xứ khác
Cuộc chiến với Iran đã đưa đến tình trạng Iran lộng hành, chiếm eo biển Hormuz, bắn phá hay đặt thủy lôi đánh các thương thuyền và tàu chở dầu của nhiều xứ khác không liên hệ, với chủ ý kích thích những xứ này nhẩy ra chống Trump.
TT Trump mới gửi thông điệp cho những xứ này "Hãy lo bảo vệ quyền lợi của chính mình, đừng nên ngồi chờ Mỹ bảo vệ giùm". Một thông điệp tuyệt hảo quá chính xác, mà chỉ có Trump mới dám nói lên.
https://www.foxnews.com/live-news/us-israel-iran-war-trump-live-updates-march-31
- Công kích Pháp
NỘI CÁC LÀM VIỆC
- Bộ Chiến Tranh - I
https://nypost.com/2026/03/31/us-news/hegseth-made-secret-visit-to-us-troops-fighting-iran-i-witnessed-warriors/
- Bộ Chiến Tranh - II
- Bộ Giáo Dục vồ khai gian nợ sinh viên
- Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc
- Bà Jackson độc tấu tại TCPV
Trong mục đích giúp trẻ con bối rối về giới tính của mình, tiểu bang Colorado có luật cho phép những 'cố vấn' của trường khuyến giảng trẻ con nên thỏa mãn, chấp nhận giới tính khi sanh của mình. Luật này bị cánh tả của đảng DC kiện. Kiện lên kiện xuống, lên tới Tối Cao Pháp Viện Liên Bang. Ở đây, với tỷ số 8-1, TCPV phán việc cấm cố vấn khuyên giảng cho trẻ em mang tính cố tình áp đặt tư tưởng một chiều lên đầu óc non trẻ của trẻ con. Thẩm phán duy nhất chống là bà Ketanji Brown Jackson do Biden bổ nhiệm, hùng hổ phán tất cả 8 thẩm phán đồng nghiệp đều sai lầm lớn.
https://dailycaller.com/2026/03/31/liberal-justices-baffled-by-ketanji-brown-jacksons-solo-dissent-in-textbook-free-speech-case/
SỰ THẬT KHÔNG ĐẸP
- Ai đứng sau lưng 'No King'?
Gần đây, truyền thông loa phường tung hô một 'phong trào' mà họ cho là tự phát, nghĩa là từ dân chúng bực mình nên tự động xuống đường biểu tình chống Trump dưới khẩu hiệu 'NO KING'.
Đài tivi Fox News mở cuộc điều tra và tiết lộ sau lưng các cuộc biểu tình đó, có ít nhất 500 tổ chức thiên tả, thậm chí thân cộng hay công khai CS, với thu nhập tổng cộng lên tới trên 3 tỷ đô, tài trợ và phối hợp việc tổ chức biểu tình trên cả nước Mỹ.
- Thượng nghị sĩ DC nói về 'No King'
GIÁ XĂNG
Giá xăng tăng đồng loạt trên cả nước kề từ tuần qua. Nói chung, tăng một đô mỗi ga-lông. Tuy nhiên giá xăng không thuần nhất trên cả nước.
- Cả nước: trung bình là $ 3,98 một ga-lông;
- Cali đoạt giải vô địch với trung bình $ 5,87, thứ nhì là Washington State với $ 5,32, tiếp theo là Illinois với $4,21, rồi Washington DC $ 4,16. Toàn là các tiểu bang DC.
- Các tiểu bang phía nam vẫn rẻ hơn, như South Carolina với $ 3,64, và Texas với $ 3,60 (cây xăng gần nhà kẻ này có giá $3,39). Toàn là các tiểu bang CH.
- Kansas rẻ vô địch: $ 3,26. Cũng là tiểu bang CH.
https://www.foxnews.com/politics/mapped-where-gas-prices-rising-fastest-from-iran-conflict
NEWSOM BỊ LẬT TẨY NÓI LÁO
Thống đốc Cali Gavin Newsom qua 'thăm' Texas trong kế hoạch vận động tranh cử TT năm 2028. Ông tuyên bố Texas và Florida thật ra là hai tiểu bang sưu cao thuế nặng hơn xa Cali. Theo ông, hai tiểu bang này chỉ lo giúp các đại tài phiệt tỷ phú thôi, chứ còn dân nghèo và trung lưu đang bị siết cổ lấy tiền thuế rất mạnh.
Ngay sau đó, ông Newsom đã bị kinh tế gia James Agresti tố cáo Newsom nói láo vô căn cứ, và ông kinh tế gia này đưa ra cả lô thống kê chính thức để chứng minh Cali đánh đủ loại thuế và phí cao hơn Texas và Florida nhiều. Không cần nhìn xa, cả Texas và Florida đều KHÔNG có thuế lợi tức cá nhân, trong khi Cali đánh thuế trên lợi tức cá nhân từ 8% tới 13%. Thuế doanh thương -sales tax- của Cali là 8%-9% trong khi ở mức 5%-6% tại Texas và Florida.
Chưa làm TT, chỉ mới đi vận động đã bốc phét rồi.
https://www.foxnews.com/politics/newsoms-claim-texas-and-florida-are-the-real-high-tax-states-picked-apart-by-expert-fatally-flawed
TIN VẮN MỸ
- Chị dân biểu tứ quái DC Pramilla Jayapal -gốc Ấn Độ- ra ý kiến quái lạ: kêu gọi Mỹ bồi thường di dân lậu vì chính sách của Trump truy lùng và trục xuất họ đã khiến họ bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.
TIN VẮN QUỐC TẾ
- Đức loan tin nhận thêm một loạt di dân mới. Có tin hơn 300 dân Trung Đông mau mắn xin ngay, nhưng cho đến nay, tất cả đều bị bác vì Đức học bài học xương máu của mấy năm trước, thay đổi tiểu chuẩn di dân với những đòi hỏi mới rất gắt đối với di dân Trung Đông.
(Cáo lỗi: Tuần này, kẻ này 'bận' đi du lịch xả hơi, ít thời giờ theo dõi thời sự Mỹ, nên trang Tin Tức tuần này tương đối ngắn, ít tin hơn bình thường. Kính xin quý độc giả thông cảm và tha lỗi)