TIN TỨC

TIN TỨC - 10/1/2026



VENEZUELA: CẬP NHẬT

  • Những bài học lớn

    Việc TT Trump đánh và bắt TT Maduro quá dễ dàng đã đưa ra ánh sáng nhiều vấn đề lớn, hay chính xác hơn, nhiều báo động đỏ trên thế giới:

  1. Sức mạnh về tình báo và quân sự Mỹ là vô song, cả Nga lẫn Trung Cộng đang bỏ ngày đêm ra nghiên cứu lại chính sách quốc phòng của họ;
  2. Mới đây, Nga đã viện trợ cho Venezuela một hệ thống phòng không tối tân nhất trị giá bạc tỷ đô, gồm có hệ thống radar phòng không, báo động khi có phi cơ hay hỏa tiễn thâm nhập không phận, và cả dàn hỏa tiễn phòng không chống cả máy bay lẫn hỏa tiễn Mỹ; tất cả đều hoàn toàn vô hiệu trước cuộc đột kích của Mỹ, chẳng có báo động hay bắn hỏa tiễn phòng không gì hết, chỉ có một trực thăng của Mỹ trúng đạn nhẹ từ các quân nhân bảo vệ dinh Maduro khi đột kích xuống dinh TT trong căn cứ quân sự;
  3. Tất cả mấy anh độc tài nhí chống Mỹ đều bị lay tỉnh, bây giờ đang toát mồ hôi hột, coi lại toàn bộ chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, đặc biệt hàng đầu là Colombia và Iran. Vừa run vừa nói cứng cho đỡ sợ. TT Colombia tuyên bố sẵn sàng nghênh chiến Mỹ, trong khi tướng tư lệnh quân đội Iran tuyên bố có thể sẽ áp dụng chiến thuật 'tiên hạ thủ vi cường', đánh Mỹ trước khi Mỹ dám đụng tới Iran;
  4. Đảng DC đang lên cơn điên chống Trump tới chết vì ghen tức, thấy Trump luôn luôn thành công, tức ói máu!!! DC ồn ào tố Trump ...'sát nhân' mà quên mất Maduro còn sống nhăn, trong khi Obama giết TT Muammar Gaddafi sau khi đảo chánh, lật đổ ông ta dù ông ta chẳng làm gì hại cho dân Mỹ, chẳng tuôn ma túy vào Mỹ hay giúp Trung Cộng đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
  5. Chuyện bên lề: đám vẹt cuồng chống Trump vẫn bị nhốt cứng trong u mê phe đảng cuồng tín, chửi sảng vì cảm tính thích ghét cá nhân, mà không mở mắt nhìn thấy được chiến lược lớn, lợi và hại như thế nào cho nước và dân Mỹ. Tiếp tục chửi Trump một cách hết sức trẻ con như chửi Trump chỉ là một tướng cướp lộng hành.

  • TT Trump đe dọa
    Sau khi Maduro bị bắt, phó TT Delcy Rodriguez đã nhậm chức 'quyền TT'. TT Trump đã lên tiếng kêu gọi bà Rodriguez hợp tác chặt chẽ với Mỹ nếu không muốn cùng số phận với Maduro. Ngay sau đó, bà Rodriguez đã lên tiếng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trump.

    Trong khi đó, bà Rodriguez cũng đang cải tổ quy mô, thay thế hàng loạt viên chức cao cấp nhất của Maduro để thay thế bằng thân tín của bà. Tuy nhiên, các chuyên gia ngạc nhiên khi thấy 'ngôi sao' mới nổi là tân bộ trưởng Nội Vụ, Diosdado Cabello lại là cựu vua tra tấn, từng là cánh tay mặt của Maduro, dưới thời Maduro đã công khai công kích bà Rodriguez, cũng là người đã bị Mỹ treo giải 25 triệu đô dưới thời Biden. Nhiều chuyên gia đang thắc mắc người đang nắm quyền thực thụ là bà Rodriguez là tổng thống trên mặt nổi, hay ông Cabello trong hậu trường. TT Trump đã lên tiếng ngay về ông Cabello: Mỹ không quan tâm ai nắm quyền, chỉ cần hợp tác chặt chẽ với Mỹ hay chịu chung số phận với Maduro. Mỹ có thể bắt Maduro được thì cũng bắt Cabello được.


https://www.foxnews.com/politics/trump-issues-direct-warning-venezuelas-new-leader-delcy-rodriguez-following-maduro-capture
  • Trump thất bại trong thượng viện
    TT Trump lãnh thất bại hiếm có trong thượng viện. Phe DC đưa ra một nghị quyết -vô thưởng vô phạt- không cho TT Trump làm gì thêm tại Venezuela nếu không 'xin phép' quốc hội trước. Nghị quyết được thêm hậu thuẫn của 5 nghị sĩ CH, gồm những người luôn luôn chống Trump như Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins,...
    
    Tuy nhiên, nếu muốn nghị quyết thành luật, được thông qua, sẽ phải cần 60 phiếu để vượt qua thủ tục 'filibuster' do phe ủng hộ Trump đưa ra. Đảng DC chỉ có 47 ghế, thêm 5 ô/b CH cũng chỉ mới được có 52 phiếu. Không có cách nào kiếm thêm 8 phiếu. Đi xa hơn nữa, cho dù có đủ phiếu để thành luật tại thượng viện, vẫn cần hạ viện thông qua luôn, là điều không có gì chắc chắn. Cho dù được cả thượng và hạ viện thông qua, chắc chắn TT Trump sẽ phủ quyết và cả thượng lẫn hạ viện đều sẽ không đủ túc số 2/3 để vượt qua phủ quyết của TT Trump. Theo Hiến Pháp, 2/3 thượng viện VÀ 2/3 hạ viên chỉ mới ngang quyền tổng thống.

    Tóm lại, chỉ là chuyện phe DC và đám RINO trong lập pháp tìm cách phá Trump, hay chính xác hơn, là chuyện lập pháp muốn có tiếng nói, không muốn Trump coi như... ruồi. 

    Điều quan trọng cần ghi nhận là nghị quyết không lên án hay đả động gì tới việc Trump đánh và bắt Maduro, chỉ nói trong tương lai, Trump không được đánh Venezuela nếu không có phép của quốc hội. 

https://www.foxnews.com/politics/gop-senators-join-democrats-stop-trump-from-policing-venezuela
  • Maduro ra tòa

    Cựu TT Maduro đã ra trước tòa tại New York, khai hoàn toàn vô tội, không dính dáng gì tới ma túy, bị bắt cóc vì chính trị, coi mình là một 'tù nhân chiến tranh' -prisoner of war- phải được đối xử đúng theo công pháp quốc tế.

  • Đảng DC bối rối

    Trong khi đó, đảng DC tiếp tục phân hóa, người bênh kẻ chống, không biết phải xử trí ra sao. 

   Lãnh tụ khối DC trong thượng viện, Chuck Schumer không hẳn là chống mà chỉ tố cáo việc Trump vi phạm luật vì không xin phép quốc hội, trong khi TNS DC của Pennsylvania John Fetterman lên tiếng công khai ủng hộ. Ông Fettterman thắc mắc hỏi nếu chúng ta không muốn bắt Maduro thì tại sao Biden đã ra giải thưởng 25 triệu đô cho ai bắt được Maduro? 

    Cựu thị trưởng New York ông Eric Adams tuyên bố ủng hộ việc bắt giữ Maduro, cho rằng cả triệu người đã trốn chạy Maduro, trong đo có cả vạn người chạy vào New York, trở thành gánh nặng cho thành phố này. Trong khi tân thị trưởng thiên tả Mamdani cực kỳ lên án, cho biết đã điện thoại cho TT Trump để phản đối. Bây giờ Mamdani từ thị trưởng một thành phố đã nhẩy vào chuyện đối ngoại, an ninh quốc gia, điện thoại cho tổng thống để khiếu nại. Mamdani trước đó bốc phét là đã được Trump báo cáo đầy đủ về cuộc đột kích bắt Maduro. Được hỏi ông được phép biết tin an ninh quốc gia -national security clearance- hồi nào, Mamdani bẻn lẻn thú nhận chưa hề được.

https://www.foxnews.com/politics/eric-adams-torches-harris-dems-blasting-maduro-arrest-mamdani-fumes-act-war

  • Chuyên gia DC khuyến cáo
    David Brock, chuyên gia chiến lược -strategist- của đảng DC lên tiếng, viết bài trên báo loa phường Washington Post, nhận định nếu đảng DC tiếp tục công kích Trump và ủng hộ một chế độ độc tài dựa trên ma túy -mà Brock gọi là 'narco state'-, thì đảng DC sẽ thua và đáng bị thua.

    Theo Brock, đảng DC cần phải la lớn "Nước Mỹ có quyền tự vệ, có quyền mang những tội phạm quốc tế ra trước tòa Mỹ". Brock nhắc lại việc chính quyền Biden, với hậu thuẫn của cả đảng DC, đã treo giải thưởng 25 triệu đô cho ai giúp Mỹ bắt được Maduro mang ra tòa Mỹ. Bây giờ Trump bắt được Maduro mang ra tòa Mỹ, sao lại đổi giọng công kích Trump, bào chữa cho Maduro? 

https://www.foxnews.com/media/democratic-strategist-calls-out-party-oppose-first-think-later-response-trump-capture-maduro
  • Musk cho dùng Starlink
    Tỷ phú Elon Musk cho biết sẽ cho dân Venezuela dùng hệ thống vệ tinh Starlink của ông để móc nối với internet, hoàn toàn miễn phí.

    Musk đã là như vậy với Ukraine ngay sau khi Nga đánh Ukraine, phá nát hệ thống mạng của Ukraine.

https://nypost.com/2026/01/05/business/elon-musks-starlink-offers-free-internet-service-in-venezuela-after-us-raid-capture-of-maduro/

  • Tổn thất nhân mạng
    Trong khi Mỹ cho biết chỉ có 7 quân nhân Mỹ bị thương, không ai chết, thì Venezuela cho biết có ít nhất 80 quân nhân Venezuela cùng với ít nhất 30 quân nhân cố vấn quân sự Cuba đã thiệt mạng qua các trận đánh bom vào vài căn cứ quân sự trong vùng thủ đô Caracas.
  • Thụy Sỹ đóng băng tài sản Maduro
    Chính phủ Thụy Sỹ ra thông báo chính thức đóng băng trong bốn năm tất cả tài sản của ông Maduro cùng với tài sản của một số người liên hệ trực tiếp và sẽ mở cuộc điều tra xem những tài sản này xuất phát từ đâu. Nếu là xuất phát từ tham nhũng bất chánh, Thụy Sỹ sẽ tịch thu hết và dùng tài sản này giúp công dân Venezuela.

    Chính phủ Thụy Sỹ cho biết quyết định đóng băng này xuất phát từ những tin bị xì là những tài sản này có xuất xứ bất chánh, không liên quan gì tới việc ông Maduro bị Mỹ bắt, và Thụy Sỹ không có ý kiến gì về việc này, chỉ mong mọi chuyện được giàn xếp ổn thỏa trong hòa bình.

https://www.foxnews.com/deals/switzerland-imposes-4-year-asset-freeze-linked-maduro-associates-following-venezuelan-leaders-capture

TRUMP LÀM VIỆC
  • Cảnh cáo Colombia
    TT Trump chính thức lên tiếng cảnh cáo Colombia là anh láng giềng sát nách Venezuela. Ai cũng biết Colombia, -quê hương của trùm ma túy trứ danh Pablo Escobar- nổi tiếng là trung tâm sản xuất ma túy của thế giới, hầu hết được chuyển qua Mỹ. Colombia cũng có chính quyền thiên tả chống Trump kịch liệt, đã là xứ đầu tiên lên án Trump 'xâm lăng' Venezuela. Có tin Colombia đã gửi lính tới tăng cường phòng thủ biên giới Colombia-Venezuela.

    Rõ chán. Trump có đánh Colombia thì cũng sẽ làm như đã làm với Venezuela, đâu có rảnh mang TQLC từ Venezuela bằng biên giới qua rừng núi đánh Colombia.

    Tuy nhiên ngay sau đó, ngày 7/1, TT Colombia Gustavo Petro đã điện thoại cho Trump, xin được qua Washington DC gặp Trump để 'thảo luận' về chính sách chống ma tuý chung. Rồi TT Trump đã hoan hỷ mời TT Colombia qua Mỹ gặp ông. Có tin TT Petro sẽ qua Mỹ đầu tháng Hai.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-05/trump-warns-colombia-in-threat-to-other-drug-producing-countries
  • Tiên đoán về Cuba
    Ngoài Maduro, nạn nhân lớn trong vụ Mỹ đánh Venezuela sẽ là Cuba. Xứ CS này sống hoàn toàn nhờ Venezuela chống đỡ về tài chánh -bằng tiền ma túy và dầu hỏa- và đủ thứ khác. Bây giờ, Venezuela tiêu tùng, không ai biết Cuba sẽ như thế nào. TT Trump tiên đoán Mỹ chẳng cần làm gì hết, Cuba sẽ tự động lăn ra chết. 

https://www.foxnews.com/world/trump-says-cuba-ready-fall-after-capture-venezuelas-maduro
  • Greenland
    Sau khi Trump đánh Venezuela, một vài viên chức cao cấp Mỹ lại thả bong bóng về việc Trump vẫn dòm ngó Greenland. Chính TT Trump cũng xác nhận Greenland là đất chiến lược sinh tử cho Mỹ, mà nếu Nga hay Trung Cộng có ảnh hưởng áo đảo thì Mỹ sẽ lâm nguy, trong khi TT Trump cho rằng Đan Mạch và cả Liên Âu đều không có khả năng cản Nga hay TC gì hết. Nhưng ngay sau đó, TT Trump cho biết ông tuyệt đối không có ý định chiếm Greenland bằng võ lực. Có tin Liên Âu đanh nghiêm chính thảo luận cách đối phó với Trump nếu Trump đánh chiếm Greenland thật. 

    Trong khi cũng có tin, Trump đang nghiên cứu vấn đề mua chuộc 57.000 dân Greenland bằng cách hứa cho mỗi người dân Greenland tới 100.000 đô -tổng cộng có thể tốn 6 tỷ đô- để họ bỏ phiếu cho việc tách Greenland ra khỏi Đan Mạch để sát nhập vào Mỹ. Theo Hiến Pháp Greenland, Greenland có quyền tách ra khỏi Đan Mạch qua một trưng cầu dân ý.

    Kẻ này nghĩ nếu Liên Âu thực tế, không nên nghĩ kế hoạch cản Trump, mà phải có hành động giúp Đan Mạch chặn Nga và Tầu đỏ, có lợi hơn xa cho an ninh chung của Liên Âu.

https://www.foxnews.com/politics/trump-admin-reportedly-considers-paying-each-greenland-resident-100k-us-takeover-talks
  • Ký lệnh về gia cư
    TT Trump cho biết ông sẽ ký lệnh cấm các công ty đầu tư lớn không được mua nhà riêng của một gia đình -single family homes- để cản việc tăng giá nhà, giúp người dân có thẻ mua nhà với giá rẻ hơn.

https://www.cnbc.com/2026/01/07/trump-housing-affordability.html
  • Kiện công tố Georgia
    Nhắc lại, bà công tố Georgia Fani Willis truy tố Trump về tội can thiệp vào bầu cử TT tại tiểu bang Georgia. Sau khi bà bị cấm không được dính dáng vào việc truy tố này vì bị bắt có gian díu tình dục với ông công tố truy tố Trump, rồi trả lương trên trời cho ông kép để hai người có tiền đi 'hưởng tuần trăng mật' du lịch khắp thế giới. Tiểu bang Georgia đã bổ nhiệm một công tố mới để thụ lý vụ án. Ngay sau đó, ông công tố mới đã rút lại vụ truy tố vì theo ông, không đủ căn bản pháp lý.

    Sau khi được tin này, TT Trump đã khởi kiện, đòi bà Willis hoàn trả lại số tiền hơn 6 triệu đô ông Trump đã chi cho luật sư bào chữa cho ông trong vụ truy tố cuội này.

https://www.theblaze.com/news/fani-willis-failed-lawfare-against-trump-might-cost-her-a-fortune


NỘI CÁC LÀM VIỆC

  • Bộ Ngoại Giao: rút ra khỏi nhiều tổ chức
    Bộ Ngoại Giao, theo chỉ thị của TT Trump đã ra tuyên cáo Mỹ rút ra khỏi 66 tổ chức quốc tế bị coi như chống Mỹ, vô dụng hay thừa thãi, Mỹ tốn tiền vô ích, trong đó có 35 tổ chức ngoài Liên Hiệp Quốc và 31 trực thuộc LHQ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn không rút ra khỏi LHQ. Theo Ngoại Trưởng Marco Rubio, rút ra có nghĩa là không tham gia các hoạt động cũng như không chi tiền tài trợ các tổ chức đó nữa.

https://www.foxnews.com/politics/trump-orders-us-withdrawal-from-66-wasteful-global-organizations-sweeping-america-first-crackdown
  • Hải Quân Mỹ

    Bà bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Kristi Noem cho biết thứ tư tuần rồi, Hải Quân Mỹ với sự yểm trợ của Hải Quân Anh Quốc, đã chặn bắt một tầu chở dầu lậu của Venezuela trên vùng biển bắc Đại Tây Dương -North Atlantic Sea-, giữa lãnh hải Anh và Iceland, mặc dù tàu này dương cờ Nga.

    Tầu này đã bị theo dõi từ khi còn trong lãnh hải Venezuela nhưng đã trốn thoát, bây giờ, bị chặn bắt. Chính quyền Mỹ cho biết trong khi trốn chạy, công ty chủ đã mau mắn bán tầu này cho một công ty Nga, để tầu có thể dương cờ Nga ngay, nhưng Trump coi như pha. 

    Sau khi bị chặn bắt, con tầu bị khám phá có nhiều quân nhân võ trang Nga trên đó, khiến 8 nước trong khối Bắc Âu lo ngại: tại sao có lính Nga trên một con tầu chở dầu lậu bị cấm vận của thế giới. Phản ứng của Putin rất đáng ghi nhận, chỉ yêu cầu Mỹ đối xử nhân đạo và trả về xứ gốc nhân viên thủy thủ đoàn thôi.

https://www.foxnews.com/world/irregular-armed-guards-russian-shadow-tankers-alarm-nordic-baltic-governments

TIN ICE

  • Một bà bị ICE bắn chết

    Trong một cuộc tảo thanh di dân lậu tại Minneapolis của tiểu bang Minnesota, một bà đồng tính Mỹ đi xe với 'vợ' (?) đã lấy xe đậu ngang đường, chặn nhân viên ICE, bị ICE tới yêu cầu di chuyển xe, bà bất thình lình lui xe lại, rồi bẻ lái, cho xe lao tới đám lính ICE, đã bị bắn. Được chở vào bệnh viện, bà đã chết tại đây. Bà 'vợ' sau đó khóc lóc than vãn "tôi đã ép bà lái xe tới đây để phản đối ICE, lỗi tại tôi hết".

    ICE cho biết đây là chuyện 'tự vệ' đáng tiếc vì bà này tính dùng xe như một 'vũ khí' giết nhân viên ICE khi bà này đã cố tình chặn ICE thi hành công vụ, rồi cho xe đâm vào đám lính ICE. 

    Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đã văng tục, chửi 'f...ck' lia chia, đòi đuổi tất cả nhân viên ICE ra khỏi thành phố. Ông Frey là thứ chính khách mỵ dân hạng siêu, đọc diễn văn nhậm chức một phần bằng tiếng Somalia, khẳng định Minneapolis là nơi trú ẩn an toàn của di dân lậu, ra lệnh cảnh sát không được tiếp tay với ICE lùng tìm di dân lậu, và cũng cấm cảnh sát Minneapolis không được bắt di dân lậu luôn. FBI đang điều tra tất cả các chính khách Minnesota, để xem ông Frey này có dính dáng gì tới vụ ăn cắp tiền trợ cấp bạc tỷ hay không.

    Một dân biểu DC của New York, ông Daniel Goldman cho rằng cho dù bà bị bắn có muốn lái xe đâm vào ICE để giết nhân viên ICE, cũng không thể gọi đó là chuyện 'khủng bố nội địa' -domestic terrorism- được, vì đó chỉ là hành động phản đối ICE. Hả? Phản đối tới độ muốn giết nhân viên công lực ICE cũng ô-kê sao? Nước Mỹ này loạn tới độ vậy sao?

https://www.foxnews.com/politics/mayor-jacob-frey-tells-ice-get-f-out-minneapolis-rejects-dhs-self-defense-statement

  • Khách sạn Hilton

    Một khách sạn sang do một tư nhân sở hữu dưới thương hiệu Hilton -franchise- bị tố từ chối không cho nhân viên ICE thuê phòng tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Sau khi bị báo chí tố giác, chủ nhân đã nhận trách nhiệm, cho biết đã thay đổi chính sách. Tuy nhiên, một nhà báo giả danh iCE đến thuê phòng vẫn bị từ chối.

    Công ty Hilton hay được tin này, đã chính thức ra thông báo loại khách sạn nạn này ra khỏi hệ thống Hilton.

https://www.foxbusiness.com/markets/hilton-cuts-ties-minnesota-hotel-owner-after-dhs-ice-agents-allegedly-denied-service


TIN THAM NHŨNG TRỢ CẤP TẠI MINNESOTA

  • Cấm chuyển ngân
    Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent ký lệnh cấm chuyển ngân tiền về Somalia, trong khi Minnesota đang bị điều tra về chuyện ăn cắp tiền trợ cấp quy mô bạc tỷ đô. Mỗi năm, di dân Somalia gửi về quê hơn 2 tỷ đô. Việc mất số tiền này sẽ là đại họa lớn cho xứ Somalia, là xứ nghèo với tổng sản lượng nội địa -GDP- chỉ có hơn 12 tỷ đô.  Để có một khái niệm so sánh, Việt Nam hiện nay có GDP trên 514 tỷ đô.

https://www.theblaze.com/news/bessent-delivers-bad-news-to-somalis-on-the-dole-no-more-wire-transfers-to-the-homeland

  • Bộ Y Tế ngưng trợ cấp
     Bộ Y Tế theo lệnh của TT Trump, đã ngưng gửi 10 tỷ đô tiền trợ cấp giữ trẻ -child care- và trợ giúp gia đình -family assistance- cho 5 tiểu bang DC là Cali, New York, Illinois, Colorado và Minnesota, để điều tra và kiểm soát lại sau những vụ ăn cắp kinh hồn của Minnesota.

https://www.cnbc.com/2026/01/07/trump-freezes-child-aid-hhs-fraud.html
  • Bộ Canh Nông ngưng trợ cấp
    Bà bộ trưởng Canh Nông, Brooke Rollins cho biết chính quyền liên bang tạm ngưng tất cả mọi trợ cấp canh nông cho Minnesota trong khi FBI đang mở cuộc điều tra quy mô về ăn cắp trợ cấp tại Minnesota.

https://www.foxnews.com/politics/usda-immediately-suspends-all-federal-funding-minnesota-amid-fraud-investigation
  • Điều tra đại sứ Somalia

    FBI đang điều tra ông Abukar Dahir Osman, đại sứ Somalia tại Liên Hiệp Quốc. Chuyện quái lạ là ông này, đại diện cho Somalia, mới được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (!!!) lại có quốc tịch ... Mỹ ! FBI đang điều tra ông Osman về hai chuyện:

  1. Có liên hệ chặt chẽ với một tổ chức giữ trẻ Somalia 'ma' trong tiểu bang Minnesota, ăn cắp bạc triệu tiền trợ cấp;
  2. Là dân Somalia xin vào Mỹ tị nạn chính trị năm 1989, trong khi ông Osman lại chính là một quan chức lớn của cái chế độ độc tài khi đó đang 'truy lùng' ông. Nếu ông Osman quả khai gian, sẽ bị tước quốc tịch Mỹ. 

    Không rõ chính phủ Mỹ có quyền mang ông này ra tòa xử án hay trục xuất ông hay không khi ông này cũng là đại sứ của Somalia tại LHQ, lại còn là chủ tịch Hội Đồng Bảo An LHQ. Đừng ai nghĩ Trump không dám đụng tới ông đại sứ gian xảo này.

https://www.nysun.com/article/somalias-un-ambassador-implicated-in-a-medicare-scandal-may-have-acquired-american-citizenship-under-false-pretenses

  • Dân biểu DC có ý kiến
    Bà dân biểu DC Emily Randall của tiểu bang Washington hô hoán "chúng ta cần điều tra những ông da trắng đã phạm không biết bao nhiêu tội tàn bạo, thay vì kỳ thị chống dân Somalia". 

https://www.breitbart.com/politics/2026/01/08/democrat-lawmaker-focus-of-hearing-on-minnesota-somalian-fraud-should-be-white-men/
  • Thống đốc Tim Walz
    Nhiều báo đã bàn về thống đốc Minnesota, ông Tim Walz, phần lớn cho rằng nước Mỹ đã rất may mắn không cho ông này làm phó TT. Báo The Federalist nói huỵch tẹt ra là ông Walz khác với các thống đốc DC khác ở điểm... đã bị bắt, chứ các thống đốc DC khác cũng tham nhũng thối nát hay bất tài như ông Walz thôi.

    Sau khi ông Walz cho biết sẽ không ra tranh cử lại cuối năm nay, có tin bà thượng nghị sĩ cựu ứng cử viên TT, bà Amy Klobuchar có thể sẽ ra tranh cử thống đốc thay thế.

https://thefederalist.com/2026/01/06/what-separates-tim-walz-from-other-democrats-is-he-got-caught/
  • FBI bắt giữ

    FBI cho biết đã bắt giữ tới hơn 1.000 người -hầu hết là dân Somalia- liên quan tới cuộc điều tra vụ ăn cắp tiền trợ cấp khổng lồ tại Minnesota, khám phá ra vô số tội nhân đủ loại tội nặng như giết người, trộm cướp, hãm hiếp phụ nữ, ấu dâm,...

https://www.foxnews.com/politics/over-1000-arrested-massive-minnesota-operation-including-murderers-rapists-pedophiles

  • Lãnh đạo tham nhũng mất tài sản
    Bà Aimee Bock, chủ nhân nhà giữ trẻ cuội 'Feeding Our Future' bị tịch thu tài sản, đã khởi kiện. Một quan tòa Minneapolis phán chính quyền có quyền tịch thu tài sản của bà, cho tới nay biết được, gồm có 3,7 triệu đô trong ngân hàng, dinh cơ khổng lồ, xe Porsche, ví bóp và nữ trang đắt tiền nhất.

Trái: bà Bock; phải: hình chụp với anh kép Somalia

https://www.foxnews.com/politics/judge-clears-way-minnesota-welfare-fraud-ringleader-forfeit-porsche-millions-held-accounts
  • Thượng viện ra dự luật
    Thượng nghị sĩ Jim Bank, CH của Indiana, đã đưa ra dự luật -chưa phải luật- theo đó không một viên chức nào của một nước ngoài có quyền đụng tới tiền từ thuế của dân Mỹ đóng. Dự luật này được đưa ra vì đã có khá nhiều viên chức cao cấp của Somalia -trong đó có đại sứ Somalia tại Liên Hiệp Quốc- đã dính dáng tới vụ tham nhũng, ăn cắp bạc tỷ tiền Medicaid và SNAP tại Minnesota.

https://www.breitbart.com/politics/2026/01/08/exclusive-sen-jim-banks-anti-fraud-bill-blocks-somali-officials-from-american-taxpayer-funds/
  • New York

    12 dân biểu CH cấp tiểu bang đã chính thức lên tiếng yêu cầu thống đốc NY mở ngay cuộc điều tra quy mô xem có gian lận trợ cấp tương tự như ở Minnesota hay không.

https://www.foxnews.com/politics/new-york-republicans-call-independent-fraud-investigation-following-minnesota-revelations

  • Cali

    Bà bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Kristi Noem cảnh cáo Cali sẽ là đối tượng điều tra sắp tới sau Minnesota về những gian lận trợ cấp quy mô.

    Cali là tiểu bang vung tiền trợ cấp nhiều nhất trong tất cả các tiểu bang của Mỹ. Nếu Minnesota có ăn cắp 8-9 tỷ đô, thì chắc chắn Cali sẽ khám phá ra ăn cắp gấp 2-3 lần là ít. Cộng đồng tị nạn Việt sẽ không bị ê mặt như cộng đồng Somalia tại Minnesota, vì cho dù có gian lận, cũng chỉ là một thiểu số nhỏ bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ thôi, chứ cộng đồng tị nạn Việt không có cả chục ngàn công chức tiểu bang hay cả chục bệnh viện lớn tiếp tay hay thông đồng như dân Somalia tại Minnesota.

https://www.foxnews.com/media/noem-puts-newsom-notice-vows-california-probe-after-minnesota-fraud-bust


TIN TÀI CHÁNH

    Thị trường chứng khoán Mỹ nổ bùng sau tin Mỹ bắt Maduro, vì tin rằng việc này sẽ giúp phục hồi kỹ nghệ dầu hỏa Venezuela, là xứ có kho dầu lớn nhất thế giới, do đó sẽ giúp hạ giá dầu và giúp tăng trưởng kinh tế thế giới.

    Ngày thứ Hai đầu tuần, Dow Jones đã tăng gần 900 điểm, tuy sau đó có hạ xuống, chỉ còn tăng gần 600 điểm khi đóng cửa chợ, lên tới mức kỷ lục 48.977 điểm. Sau đó, trong tuần, có tăng có giảm.

    Tổng kết nguyên tuần, Dow Jones đã tăng 800 điểm, lên tới hơn 49.500 điểm.


TIN ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Thống đốc Walz về hưu non

    Trước sự nổ bùng của tham ô, ăn cắp bạc tỷ tiền trợ cấp của dân Somalia tại Minnesota, thống đốc Tim Walz, cho biết ông sẽ không ra tranh cử lại sau khi mãn nhiệm cuối năm nay, 2026. Tuy nhiên, ông từ chối không chịu từ chức ngay.

    Cuộc tuột dốc thê thảm của cuộc đời chính trị của ông Walz, từ ứng cử viên phó TT tới phải rút lui không ra tranh cử thống đốc nổi, đã nhanh hơn mọi dự đoán.

https://www.cnbc.com/2026/01/05/tim-walz-minnesota-governor-reelection-fraud.html

  • Dân biểu DC từ chức
    Bà dân biểu DC da đen của Georgia Karen Bennett gửi thư cho thống đốc thông báo bà từ chức dân biểu kể từ ngày 30/12/2025. Vài ngày sau, bà nhận được đơn truy tố của công tố liên bang tại Georgia tố bà đã ăn cắp cả trăm ngàn đô tiền COVID gửi giúp Georgia.
    
    Hàng loạt vụ ăn cắp tiền COVID đã bùng nổ liên tục, không ai biết thực sự đã có bao nhiêu triệu bị các quan chức ăn cắp. Bốn năm Biden im re, phải chờ tới Trump mới bị lòi ra.

https://www.foxnews.com/politics/doj-charges-ex-georgia-democrat-lawmaker-allegedly-fraudulently-obtaining-covid-unemployment-benefits


TIN OBAMACARE

    Với phiếu của tất cả các dân biểu DC và 17 phiếu CH, hạ viện đã phê chuẩn luật tiếp tục tài trợ Obamacare qua tín dụng thuế trong ba năm nữa. Tuy nhiên, muốn thành luật, vẫn cần phải được thượng viện thông qua với ít nhất 60 phiếu, rồi có thể còn phải đủ túc số 2/3 trong cả hai viện để vượt qua phủ quyết của TT Trump. Còn rắc rối to. Trong khi chờ đợi, dân mua Obamacare sẽ phải trả tiền khẩm, ít nhất gấp hai lần bảo phí hiện giờ.

    Một Obamacare cần trợ cấp vĩnh viễn của Nhà Nước, chỉ là một bước trong quy trình xã hội chủ nghĩa hóa y tế -socialization of healthcare-, hoàn toàn đi ngược với văn hóa chính trị tự do dân chủ của Mỹ.

https://abcnews.go.com/Politics/house-vote-obamacare-subsidies-extension-after-9-republicans/story


TIN UKRAINE

    Cho đến nay, vẫn chưa ai thấy triển vọng hòa bình, bất kể những hoạt động không ngừng của các chính khách Mỹ, Ukraine, Nga và NATO trong hậu trường, chỉ vì khác biệt quá sâu sắc giữa các đối thủ Ukraine và Nga, và cả hai đều không muốn hòa bình thật sự.

    Tuần rồi, hai xứ lớn nhất Âu Châu đã làm chuyện ruồi bu lãng xẹc: Anh và Pháp ra tuyên cáo, sẵn sàng gửi quân qua Ukraine... SAU KHI đã có hòa bình tại Ukraine, để bảo đảm việc tôn trọng hòa ước, nếu có!!!

    Nôm na ra, cả hai 'đồng minh' ngồi chờ thiên hạ dọn cỗ ra xong thì họ sẽ vào bàn ăn ngay, kẻo đồ ăn nguội mất.

https://www.breitbart.com/europe/2026/01/06/uk-and-france-sign-declaration-of-intent-to-deploy-troops-to-ukraine-in-event-of-ceasefire/


TIN HARVARD

  • Tân Viện Trưởng có ý kiến

    Tân viện trưởng -president- Đại Học Harvard, ông Alan Garber đã lên tiếng nhìn nhận trường đã có thái độ phe đảng chính trị rõ ràng từ trước tới giờ. Ông Garber cho rằng đây là việc không thể chấp nhận được, và ông sẽ cố gắng mang công tâm -objectivity- về đại học lại.

https://www.foxnews.com/us/harvard-president-criticizes-faculty-activism-claims-university-bringing-objectivity-back-classroom

  • Khoa Trưởng bị cách chức
    Khoa Trưởng -dean- Đại Học Harvard, ông da đen Gregory Davis, đã bị cách chức sau khi những nhận định cũ của ông bị xì ra lại, trong đó ông Davis hô hào chống dân da trắng, chống cảnh sát, kêu gọi sinh viên nổi loạn, đi ăn cướp của dân da trắng. Hay thật! Chẳng biết ông này trước đây có là thầy giáo của 'chị hai' Linda Nguyen hay không. 

https://www.breitbart.com/tech/2026/01/08/harvard-dean-removed-after-anti-white-anti-police-social-media-posts-resurfaced/

SOMALILAND

    Một phần lãnh thổ Somali đã tuyên cáo độc lập, tách ra khỏi Somalia, trở thành quốc gia Somaliland, với thủ đô là Hargeisa. Do Thái đã là quốc gia đầu tiên và hình như duy nhất công nhận quốc gia mới Somaliland này. Somaliland có vị trị chiến lược cực quan trọng: kiểm soát ngỏ vào kênh đào Suez của Ai Cập, cũng là cửa ra biển của các tàu dầu lớn từ Ả Rập Saoud ra Á Châu, đặc biệt là Nhật.

Somaliland - màu trắng

TIN VẮN MỸ

- Thống đốc DeSantis của Florida cho triệu tập một hội thảo đặc biệt để vẽ lại bản đồ bầu cử nhắm giúp Florida có thêm dân biểu CH. Cho tới nay, nhiều tiểu bang đã và đang vẽ lại bản đồ bầu cử, bắt đầu từ Texas qua tới Cali. Việc nhiều tiểu bang vẽ lại bản đồ thật sự là một 'cuộc chiến' giữa hai chính đảng CH và DC. CH có lợi thế là nắm quyền trên nhiều tiểu bang hơn, trong khi DC có lợi thế là nắm quyền tại những tiểu bang đông dân hơn. Cuộc bầu giữa mùa cuối năm nay sẽ có nhiều thay đổi khó đoán trước được.

- Tân thị trưởng Seattle, Katie Wilson, một bà xã nghĩa còn điên hơn Mamdani của New York, ra lệnh cảnh sát Seattle không được lùng bắt những người dùng ma túy bất hợp pháp.

- Lần đầu tiên, thế giới thấy được hình ảnh các núi băng đá của hành tinh Pluto, sau khi một vệ tinh Mỹ đã bay hơn 3 tỷ cây số trong 9 năm trời từ trái đất lên tới gần Pluto. Để có một khái niệm rõ hơn, mặt trăng chỉ cách trái đất có hơn 230.000 cây số. Làm sao tính trước con đường vệ tinh phải đi trong 9 năm trong khi Pluto di chuyển hơn 17.000 cây số một giờ hay 150 triệu cây số một năm? Nghĩa là trong 9 năm, Pluto đã di chuyển hơn 1,3 tỷ cây số trong khi Pluto ở cách trái đất từ 2,7 tỷ cây số tới 4,6 tỷ cây số tùy thời điểm. Trái đất mất 365 ngày đi vòng quanh mặt trời, trong khi Pluto phải mất khoảng 250 năm -năm của trái đất- mới đi được một vòng quanh mặt trời. Mỹ quả là xứ vô song trên mọi phương diện, từ quân sự tới khoa học.



TIN VẮN QUỐC TẾ

- Dân Iran biểu tình chống các giáo chủ Iran kêu gọi TT Trump giúp họ, đừng để các giáo chủ giết thêm dân. Cho tới nay, ít nhất đã có 51 dân biểu tình bị cảnh sát bắn chết trong khi không ai biết được có mấy trăm bị thương. Dân biểu tình cũng đã đặt lại tên một con đường chính của thủ đô Tehran là... 'Đại Lộ Trump' !!!

- Tình hình Iran căng thẳng hơn khi chính quyền cắt đường giây internet cho cả nước, và sinh viên nổi loạn đi đốt nhiều công sở tại thủ đô Tehran.


- Trong khi đó một tướng Iran tuyên bố không chấp nhận những đe dọa của Trump -Trump dọa sẽ can thiệp nếu chính quyền tiếp tục giết sinh viên biểu tình- và cho biết nếu cần, Iran sẽ ra tay đánh trước. Không ai rõ Iran sẽ đánh Mỹ trước bằng cách nào.

- Giá dầu thô trên thế giới không thay đổi sau biến cố Venezuela vì không ai nghĩ việc bắt Maduro sẽ có hậu quả gì ngay bây giờ trên số lượng dầu thế giới sản xuất.

- Quan hệ ngoại giao Nhật-Trung Cộng căng thẳng mạnh khi TC ra lệnh cấm xuất cảng một số sản phẩm chiến lược Tầu qua Nhật, sau khi bà thủ tướng Nhật tuyên bố TC đánh Đài Loan thì Nhật sẽ có phản ứng ngay.

- Không quân Pháp hợp tác với không quân Anh đã đánh bom nhiều căn cứ khủng bố ISIS tại Syria, tiếp theo việc Mỹ đánh bom ISIS tại Nigeria.