TIN TỨC

TIN TỨC - 9/8/2025



TIN VỀ TRUMP

  • Thuế quan mới có hiệu lực
    Bắt đầu từ cuối tuần này, mức thuế quan mới có hiệu lực với trên 60 quốc gia có mậu dịch đáng kể với Mỹ. Theo bộ trưởng Thương Mại, mức thuế quan mới được ước tính sẽ mang về cho Mỹ khoảng 50 tỷ đô một tháng hay 600 tỷ đô một năm. Tình hình thuế quan được tóm tắt như sau:

    • Thỏa thuận với Mỹ: Liên Âu, Anh, VN, Nhật, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Indonesia;
    • Không thảo luận nữa, Mỹ áp đặt thuế quan mới từ 20% tới 50%: Canada, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Căm-Pu-Chia, Đài Loan, Na Uy, Thụy Sỹ, Bosnia, Serbia, Moldova, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Brazil, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Jordan và nhiều quốc gia Phi Châu;
    • Đang thảo luận: Mexico, Trung Cộng; Mỹ áp đặt thuế quan 50% với Brazil, nhưng sẵn sàng thảo luận lại với Brazil;
    • Đe dọa: TT Trump đe dọa áp đặt thuế quan 100% với Nga nếu Nga tiếp tục không có thiện chí điều đình hòa bình với Ukraine;
    • Còn lại: áp đặt mức thuế quan tối thiểu 10%, không còn gì để thảo luận.

https://www.newsmax.com/finance/streettalk/howard-lutnick-tariff-revenues/2025/08/07/id/1221628/

  • Tăng thuế quan Ấn Độ
    TT Trump đã ký lệnh tăng mức thuế quan đánh trên hàng nhập từ Ấn Độ từ mức 25% lên tới mức 50% trong ba tuần nữa, giải thích đó là mức thuế quan trừng phạt vì Ấn Độ mới tiếp tay giúp Nga, đặt mua hàng tỷ dầu và khí đốt của Nga. TT Trump tố cáo Ấn gian manh giúp Nga. Nga bị gần như cả thế giới tẩy chay không mua dầu, nhưng Ấn Độ mua rất nhiều dầu Nga, sau đó bán lại cho nhiều quốc gia khác, vừa giúp Nga, vừa tạo thêm nguồn lời kinh doanh cho mình. 

https://www.cnbc.com/2025/08/06/trump-trade-india-tariffs-russia.html
  • TNS Fetterman ủng hộ chính sách thuế quan
    Trong khi tất cả đám DC nhất loạt công kích chính sách thuế quan của TT Trump và hù dọa kinh tế sẽ phá sản, giá cả mọi thứ sẽ lên mây, thì lại có một thượng nghị sĩ DC, ông John Fetterman của Pennsylvania, lên tiếng cho biết theo ông, đảng DC đã sai lầm khi chống đối chính sách thuế quan của Trump, và TT Trump đang đạt thắng lợi lớn cho Mỹ trong chính sách thuế quan.

https://www.foxnews.com/politics/watch-dem-senator-agrees-gop-trumps-making-progress-trade-war
  • Áp lực đại học
    TT Trump cho biết sẽ ký sắc lệnh ép các đại học phải nộp dữ kiện về việc thu nhận sinh viên, để kiểm tra việc các đại học có thật sự hủy bỏ chính sách 'công bằng cơ hội' -equal opportunity- trong việc thu nhận sinh viên và giáo chức mà Tối Cao Pháp Viện đã phán vi phạm Hiến Pháp hay không.

https://dailycaller.com/2025/08/07/donald-trump-affirmative-action-higher-education-institutions-universities-admissions-data/
  • Áp lực ngân hàng
    TT Trump ký sắc lệnh cấm các ngân hàng không được cấm cửa khách hàng -debanking- vì lý do chính trị. TT Trump cho biết ông đã biết nhiều ngân hàng từ chối không cho khách hàng mở trương mục hay giao dịch vì họ là những người bảo thủ hay có khi là MAGA.

https://www.politico.com/news/2025/08/07/trump-banks-crackdown-debanking-00497145
  • Nói về tương lai CH
    Được hỏi ông có tính hậu thuẫn cho phó TT Vance ra tranh cử TT năm 2028 không, TT Trump đã trả lời "Hiển nhiên, ông Vance là người đang được hậu thuẫn mạnh nhất, nhưng ngoại trưởng Marco Rubio cũng rất nặng ký. Tôi nghĩ hai người này sẽ có một hình thức hợp tác nào đó để lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai".

https://www.foxnews.com/politics/trump-says-jd-vance-would-probably-favored-2028-republican-presidential-nomination
  • Thỏa thuận với Apple
    TT Trump cho biết đã thảo luận với Apple, đại công ty điện toán, và đã được Apple cam kết sẽ đầu tư xây thêm cơ sở tại Mỹ, trị giá 100 tỷ đô. Trước đây, Apple đã cam kết sẽ đầu tư 500 tỷ vào kinh tế Mỹ, bây gởi thành tổng cộng 600 tỷ đô đầu tư. 

https://www.foxbusiness.com/markets/white-house-says-apple-announce-100b-us-investment-commitment-manufacturing
  • Cuộc chiến với Musk
    Truyền thông loa phường và đám vẹt lâu la gần đây đã ồn ào la hoảng về đại chiến giữa TT Trump và tỷ phú Elon Musk, rồi loan tin việc ông Musk thành lập đảng mới chống Trump và CH, khoá cả nước qua 'kỹ thuật số' (???). Tuần rồi, tin báo chí cho biết ông Musk mới tặng cho Trump và đảng CH 15 triệu đô. Theo tạp chí Newsweek, Musk muốn lấy lòng Trump lại. Dĩ nhiên, không ai thấy một con vẹt nào la ó, tung emails tứ tung gì về chuyện tặng tiền này hết.


https://www.newsweek.com/elon-musk-spent-millions-donald-trump-pac-2107990
  • Căm-Pu-Chia đề nghị giải Nobel Hòa Bình

    Phó thủ tướng Căm-Pu-Chia đã chính thức đề cử TT Trump lãnh giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực chặn đứng chiến tranh giữa Căm-Pu-Chia và Thái Lan.

    Căm-Pu-Chia là xứ thứ ba đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump, sau Pakistan và Do Thái. Không kể nhiều cá nhân khác từ Úc, Ukraine, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Mỹ,... Dù vậy, TT Trump cũng không có một tia hy vọng nào khi giải Nobel bây giờ đã trở thành giải... dành cho đám cấp tiến thiên tả khoác áo thụng vái nhau thôi. Như Obama làm TT, giơ tay tuyên thệ nhậm chức, chưa kịp hạ tay xuống đã được giải Nobel Hòa Bình rồi, vì giơ tay tuyên thệ mà không cầm súng trên tay.

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/cambodia-nominate-donald-trump-nobel-peace-prize-says-deputy-pm-2025-08-01/

  • CNN nhận định
    Chuyên gia thăm dò dư luận của CNN, anh Harry Enten, lên tiếng nhận định về TT Trump. Theo anh Enten, bất kể oán ghét Trump tới đâu cũng không thể chối cãi TT Trump đã và đang là tổng thống để lại dấu ấn ảnh hưởng lớn nhất trong 100 năm qua. Đặc biệt là trong vấn đề thuế quan, TT Trump đã thay đổi hoàn toàn chính sách mậu dịch quốc tế của Mỹ.


https://www.foxnews.com/media/cnn-data-guru-calls-president-trump-most-influential-president-century
  • Thăm dò lạ
    Đám vẹt tị nạn suốt ngày hô hoán Trump bị cả thế giới thù ghét hay khinh thường. Thế nhưng thăm dò mới nhất của tổ chức Anh Freshwater Strategies cho biết TT Trump được nhiều người Anh ủng hộ hơn là thủ tướng Anh Kier Starmer.

    Theo thăm dò này, TT Trump được 26% dân Anh ủng hộ, tuy thấp, nhưng vẫn hơn ông Starmer, chỉ được có 23% ủng hộ. 

https://www.breitbart.com/europe/2025/08/06/donald-trump-more-popular-in-britain-than-uk-prime-minister-starmer-poll/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20250806


HỒ SƠ EPSTEIN: CẬP NHẬT

    Tạp chí tài chánh Bloomberg -Bloomberg là tên ông chủ tỷ phú 'phản đảng' bỏ đảng CH nhẩy qua DC rồi độc lập, ra tranh cử TT mấy lần đều rớt, thuộc loại cuồng chống Trump- đã loan tin FBI thuê cả ngàn nhân viên coi lại mấy chục ngàn trang hồ sơ Epstein để xóa tên Trump. Tin này đã mau mắn được cả đám vẹt coi như trúng số, nhẩy nhổm lên tung trên mạng cộng đồng tị nạn.

    Nhiều câu hỏi kẻ này thắc mắc:

  • Hồ sơ Epstein đã được cả trăm, cả ngàn chuyên gia, luật sư, quan tòa,... coi, đã được trình bầy cho đại bồi thẩm đoàn khi Epstein và bà 'đào' Ghislaine Maxwell bị ra tòa, làm sao sửa đổi, thêm bớt gì được nữa?
  • TT Trump ra lệnh công khai hóa trọn vẹn hồ sơ Epstein, nhưng một quan tòa -U.S. District Judge Robin Rosenberg do Obama bổ nhiệm- đã ra phán quyết cấm công khai hóa thảo luận của bồi thẩm đoàn -grand jury transcript- kết tội Epstein và Maxwell? Nên nhớ những lem nhem của Epstein xẩy ra dưới thời Obama, dính dáng đến rất nhiều tai to mặt lớn của đảng DC, bắt đầu từ Clinton sau khi hết làm tông tông. Vụ Epstein ra tòa này xẩy ra dưới thời Biden, do quan tòa của Obama chủ trì và bổ nhiệm bồi thẩm đoàn, bây giờ FBI làm sao có thể xóa tên của Trump trong hồ sơ này được? Tố giác ngớ ngẩn như vậy cũng nói/viết được!
  • Nếu trong hồ sơ có ghi Trump tham gia các 'hoạt động' ấu dâm của Epstein trên đảo riêng của Epstein, thì tại sao trong suốt 4 năm nắm quyền, Biden không truy tố Trump? Cũng chẳng một ai khi đó đòi công bố danh sách?
  • Ngay cả bây giờ, những người ồn ào đòi công bố danh sách nhất chính là những nghị sĩ và dân biểu MAGA to miệng nhất, trong khi các lãnh đạo đảng DC im re, từ Clinton tới Obama tới Biden, từ Pelosi tới Schumer, tới Jeffries, tại sao?
    Đám vẹt tị nạn chỉ lo chằm hăm bôi bác nhảm nhí và chửi sảng, không bao giờ đủ trình độ suy nghĩ xem chúng chửi ngớ ngẩn tới độ nào.

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-08-01/epstein-files-trump-s-name-was-redacted-by-the-fbi

    Tin mới nhất: bà 'đào' của Epstein, Ghislaine Maxwell, đang chịu án 20 năm tù vì tội đồng lõa với Epstein, trong một cuộc phỏng vấn của thứ trưởng Tư Pháp Todd Blanche, đã khẳng định bà chưa hề thấy Trump có làm gì xàm sở với các cô gái vị thành niên của Epstein hết.

    Vài con vẹt tị nạn đã tung tin bà Maxwell đang nịnh Trump để được giảm án hay thả. Đúng là nói láo vớ vẫn. Bà Maxwell lãnh án tù của tòa, Trump có quyền gì giảm án hay thả tự do, trừ phi Trump lấy quyền TT ân xá bà, là chuyện khó xẩy ra khi chính Trump cho FBI bắt Epstein và bà Maxwell năm 2107.

https://www.newsmax.com/us/ghislaine-maxwell-jeffrey-epstein-donald-trump/2025/08/06/id/1221466/


NỘI CÁC LÀM VIỆC

  • Bộ Tư Pháp điều tra Schiff và James
    Bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp đã ra lệnh mở điều tra bởi đại bồi thẩm đoàn dân biểu 'mắt lồi' Adam Schiff và bộ trưởng Tư Pháp New York, bà Letitia James, về tội khai man khi làm đơn xin vay tiền ngân hàng mua nhà.

    Cần ghi nhận đây chỉ mới là điều tra xem 2 người này có phạm luật gì hay không, chưa phải là truy tố gì hết.

https://www.foxnews.com/politics/doj-opens-grand-jury-investigation-letitia-james-tied-trump-civil-case
  • Bộ Ngoại Giao thỏa thuận với Rwanda 

    Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Rwanda, theo đó Rwanda sẽ nhận đám di dân lậu bị Mỹ trục xuất, tới tối đa là 250 người.

https://www.foxnews.com/politics/trump-admin-strikes-new-deportation-deal-rwanda-get-illegal-aliens-american-soil

  • Bộ Thương Mại

    Bộ Thương Mại cho biết theo chỉ thị của TT Trump, sẽ kiểm tra dân số mà không kể di dân lậu. Đây là quyết định của TT Trump ngay trong nhiệm kỳ đầu. Sau đó, Biden ký lệnh hủy lệnh của TT Trump. Bây giờ, TT Trump tái khẳng định lại sắc lệnh.

    Việc loại trừ di dân lậu sẽ cho ta thấy con số chính xác hơn về dân Mỹ, tuy nhiên sẽ có hậu quả nghiêm trọng trong các tiểu bang với nhiều di dân lậu như Cali, New Mexico,... Như giảm tiền trợ cấp của liên bang, giảm dân số đưa đến giảm số ghế dân biểu liên bang, giảm số phiếu cử tri đoàn bầu tổng thống.

    Mỹ kiểm tra dân số mỗi 10 năm, lần cuối là 2020, lần tới là 2030. Không rõ sắc lệnh của TT Trump có hồi tố, áp dụng cho kiểm tra của năm 2020, hay chờ tới kiểm tra năm 2030 mới áp dụng. Có tin TT Trump ra lệnh kiểm tra dân số lại, áp dụng cho cuộc bầu quốc hội giữa mùa năm 2026. Nếu vậy thì sẽ là đại họa cho đảng DC, chắc chắn sẽ có kiện cáo lung tung. Mà cũng có thể TT Trump không có quyền kiểm tra dân số ngoài kỳ hạn như vậy.

https://www.foxnews.com/politics/trump-orders-work-new-census-says-people-us-illegally-will-not-counted


TIN TÒA ÁN

  • Trump đại thắng
    Quan tòa cuồng chống Trump, James Boasberg phán Trump khinh thường -contempt- phán quyết của ông trong vụ ông Boasberg cấm trục xuất cả trăm di dân lậu phạm pháp đi El Salvador và đòi trừng phạt Trump. Lên tới tòa kháng án Vùng District of Columbia. Ở đây, qua tỷ lệ 2-1, họ phán lệnh cấm của ông tòa Boasberg không rõ rệt (lệnh bằng miệng khơi khơi, không có giá trị pháp lý, sau đó mới bổ túc bằng giấy tờ sau khi máy bay chở tù đã ra khỏi không phận Mỹ) nên không thể nói TT Trump khinh thường án lệnh.

https://www.foxnews.com/politics/us-appeals-court-blocks-boasberg-contempt-proceedings-against-trump-admin
  • Tòa kháng án về phe Trump
    Nhắc lại, nghiệp đoàn Liên Minh Công Chức Liên Bang Mỹ -American Federation of Government Employees (AFGE)- và 5 nghiệp đoàn công chức khác khởi kiện Trump về tội sa thải hàng loạt công chức mà bất cần biết các thỏa thuận giữa Nhà Nước Biden với các nghiệp đoàn. Ra tòa sơ thẩm, dĩ nhiên, Trump bị thua kiện. Tuy nhiên, tuần rồi, vụ kiện lên tới tòa kháng án, ở đây các thẩm phán cho biết TT có quyền không tôn trọng các thoả thuận hay điều kiện của nghiệp đoàn vì có nhiều công chức làm việc trong những khu vực an ninh quốc gia, với hoàn cảnh và điều kiện làm việc đặc biệt như phục vụ công chúng, hay dính dáng đến an ninh quốc gia,...

https://www.theepochtimes.com/us/appeals-court-allows-trump-to-end-union-bargaining-for-some-federal-workers-5895738?utm_source=ref_share&src_src=ref_share&utm_campaign=rtbn-cc&src_cmp=rtbn-cc

  • Pennsylvania kiện Trump
    Thống đốc Pennsylvania, ông Josh Shapiro đã tham gia cùng 16 thống đốc tiểu bang DC khởi kiện cản sắc lệnh của TT Trump cấm mổ xẻ chuyển giới vị thành niên và cấm nam nhân tham dự tranh tài thể thao với nữ giới. TĐ Shapiro giải thích ông chống lại việc chính  quyền liên bang can dự vào chuyện gia đình và cá nhân, vi phạm 'nhân quyền' của đám trẻ con và đám chuyển giới cuội.

https://www.foxnews.com/politics/2028-hopeful-challenges-trumps-juvenile-surgery-ban
  • Texas thắng kiện
    Texas ra luật bầu cử, đòi hỏi tất cả những người bỏ phiếu bằng thư -vote by mail- phải kèm theo bản sao giấy lý lịch hợp pháp hay số an sinh xã hội -social security number-. Nghe bình thường. Thế nhưng phe DC, qua bộ Tư Pháp của chính quyền Biden, khởi kiện và một quan tòa sơ thẩm phán luật bầu cử đó của Texas vô hiệu vì vi phạm dân quyền của cử tri. Kháng án. Lên tới tòa kháng án quận. Ở đây, các thẩm phán bác bỏ phán quyết và nhìn nhận luật bầu cử mới của Texas không vi phạm luật dân quyền của ai hết, do đó, có hiệu lực.

    Đây không biết là lần thứ mấy phán quyết của các quan tòa nhí cấp quận bị lật ngược bởi tòa trên. Hầu hết đều như vậy.

https://www.foxnews.com/politics/voter-id-law-texas-wins-appeals-court-after-biden-admin-sued
  • Quan tòa cấm xây nhà tù
    Tiểu bang Florida đang gây sóng gió qua việc mở rộng một nhà tù ở vùng đầm lầy Everglades để giam giữ di dân lậu, được tặng cho cái tên là 'Alligator Alcatraz', dựa theo tên nhà tù trứ danh Alcatraz của San Francisco. Bị kiện. Một bà quan tòa liên bang Florida, bà Kathleen Williams do Obama bổ nhiệm, phán cấm không được mở rộng nhà tù vì đe dọa môi trường.

    Bảo vệ môi trường (???) với đám cấp tiến quan trọng hơn xa việc nhốt di dân phạm pháp đe dọa an ninh trật tự công cộng. Hết ý!!!
  • Tòa kháng án Los bảo vệ di dân lậu
    TT Trump cho ICE lùng bắt di dân lậu phạm pháp trong vùng Nam Cali, đặc biệt là trong Los Angeles. Bị kiện. Và một quan tòa sơ thẩm Cali dĩ nhiên đã phán TT Trump không có quyền này. Bị kháng cáo. Lên đến tòa kháng án vùng 9 (9th District Circuit Court) tại San Francisco, dĩ nhiên, họ xác nhận phán quyết của tòa dưới. TT Trump đã kháng cáo tiếp lên tới Tối Cao Pháp Viện.

https://www.foxnews.com/politics/appeals-court-denies-trump-admins-request-lift-limits-immigration-raids-los-angeles


TIN KINH TẾ

  • Việc làm mới

    Dân Mỹ gốc có công ăn việc làm ngày một tăng mạnh trong khi số việc làm cho di dân giảm mạnh. Theo thống kê chính thức của bộ Lao Động, từ ngày TT Trump nhậm chức, số việc làm trong khối dân sanh ngoài nước Mỹ đã giảm 543.000 trong khi số việc làm cho dân sanh tại Mỹ đã tăng lên hơn 2 triệu, trong sáu tháng mặc dù cả vạn công chức ngồi ngáp gió hay dũa móng tay đã bị sa thải.


    Bà bộ trưởng Lao Động Lori Chavez-DeRemer đã tuyên bố TT Trump đã từng hứa sẽ để ý tới dân lao động Mỹ, và ông đã giữ đúng lời hứa.

    Thế đấy, nhưng đám vẹt ngố đã nhẩy nhổm lên la hoảng dưới Trump, "Việc làm bị giãm (nguyên văn) thê thảm: ... đời sống người dân Mỹ đã khổ lại càng khổ hơn vì vật giá cứ tiếp tục gia tăng không ngừng nghĩ , việc làm lại không có , cuộc sống ở Mỹ quá bấp bênh". Đám vẹt không ai bắt khai, vẫn tự nguyện mỗi ngày mỗi  để lộ rõ chân tướng láo bịp vô căn cứ.

https://www.foxbusiness.com/politics/us-born-job-gains-outpace-losses-among-immigrant-workers

  • NHDTLB không nhất trí
    Trong tổ chức Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (NHDTLB) có Ủy Ban Thị Trường Mở -Federal Open Market Committee (FOMC) là ủy ban họp lấy biểu quyết về lãi suất. Tuần trước, ủy ban họp, với đủ 11 thành viên, và biểu quyết 9-2 giữ nguyên lãi suất, không giảm, theo khuyến cáo của chủ tịch Hội Đồng NHDTLB là ông Jerome Powell. Tuy đa số thắng, các chuyên viên tài chánh để ý thấy đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, đã có 2 thành viên khác ý. Tuy lạm phát đã giảm, nhưng ông Powell lo ngại chiến tranh thuế quan sẽ tạo lạm phát lại nên dè dặt, không chịu giảm lãi suất. 


CT Jerome Powell

    Ngoài ra, Hội Đồng NHDTLB -một hội đồng gồm 7 thống đốc chịu trách nhiệm 7 NHDT của Mỹ- cũng đã thông báo một thống đốc, bà Adriana Kugler, đã từ chức. Ngay sau đó, TT Trump đã bổ nhiệm ông Stephen Miran, chủ tịch Hội Đồng Cố vấn Kinh Tế của Tổng Thống, thay thế tạm thời tới tháng Giêng tới, trong khi chờ đợi ông bổ nhiệm thống đốc thực thụ mới.

https://www.foxbusiness.com/economy/dissent-not-seen-three-decades-two-fed-governors-wanted-cut-interest-rates-here-why


TIN ĐẢNG DÂN CHỦ

  • Illinois ra luật mới
    Thống đốc tiểu bang Illinois đã ký luật mới bắt tất cả các học sinh từ lớp 3 tới 12 phải mỗi năm thử nghiệm tình trạng đầu óc -mental health screening-.

    Thật là quái lạ khi phe DC một hai khỏa lấp tình trạng đầu óc của cụ tổng thống trên tám bó, nhưng lại bắt các học sinh phải thử nghiệm đầu óc mỗi năm. Con vẹt nào đồng ý, xin vui lòng giải thích cho thiên hạ hiểu. Theo ý kiến cá nhân kẻ này, tất cả các chính khách và cử tri đảng DC mới là những người cần thử nghiệm đầu óc mỗi... 6 tháng. Riêng đám vẹt, phải thử nghiệm mỗi... 3 tháng, có thể được Medicaid hay Medicare trả tiền.

https://www.foxnews.com/politics/illinois-gov-jb-pritzker-lambasted-new-disastrous-policy-requiring-mental-health-screenings-kids
  • Carville nhận định
    Cựu 'quân sư' của TT Clinton, James Carville nhận định bà Kamala đã rất đúng khi không ra tranh cử thống đốc Cali. Theo Carville, dân Mỹ quá chán ngán tất cả các chính khách DC của thời Biden, nhất là của năm đại bại 2024, và muốn thấy những khuôn mặt mới của đảng DC. Nếu bà Kamala không ra tranh cử thống đốc để chờ cơ hội ra tranh cử TT năm 2028 thì bà đã làm một sai lầm nghiêm trọng.

https://www.foxnews.com/media/carville-claims-democrats-dont-want-associate-anyone-from-failed-2024-harris-campaign-2028
  • Tháo chạy ở Texas
    Quốc hội Texas họp để biểu quyết việc vẽ lại làn ranh các đơn vị bầu cử, đưa đến hậu quả là DC sẽ mất 5 ghế hạ viện liên bang vào tay CH. Phe thiểu số DC không biết làm sao cản được, đã ra chiêu ... tháo chạy. Tất cả các dân biểu DC bỏ đi ra khỏi tiểu bang TX, đi Chicago, không đi họp để quốc hội không đủ túc số biểu quyết thông qua luật mới. 

    Luật TX cho phép bộ Tư Pháp tiểu bang phạt tiền hay giải nhiệm hay thậm chí bắt nhốt những dân biểu bỏ trốn.

    Có tin thống đốc TX đã chính thức yêu cầu FBI bắt giữ các dân biểu DC 'đào ngũ' này, đồng thời cũng đã nộp đơn khởi kiện các dân biểu đào ngũ trước tòa TX, xin được quyền truất phế và bắt nhốt hay trừng phạt các dân biểu đào ngũ. Tuy nhiên, chuyện FBI can dự chưa rõ ràng. Một mặt FBI cho biết sẽ truy lùng các dân biểu TX đang lẩn trốn tại tiểu bang Illinois. Mặt khác, thống đốc Illinois cho biết FBI không có quyền truy lùng và bắt các dân biểu TX trong Illinois vì các dân biểu này không hề vi phạm luật liên bang nên FBI của liên bang không có quyền bắt.

    Đảng DC trên các tiểu bang xanh lè lớn đã khai thác câu chuyện, làm rùm beng TX đang 'lấy thịt đè người', dùng thế đa số của CH để 'đảo chính', hất cẳng một số lớn dân biểu DC. Trong khi tiểu bang Illinois tuyên bố chính thức cho phép các dân biểu CH tới 'tị nạn' và bảo vệ họ, không cho FBI bắt họ mang về TX.


https://www.foxnews.com/politics/texas-democrats-flee-state-block-trump-backed-redistricting-vote-dramatic-legislative-move
  • Họp đại hội
    Hơn 200 cử tri trẻ cấp tiến nặng của đảng DC đã họp 'đại hội' mang tên là 'Voters of Tomorrow Summit' -Hội Nghị Thượng Đỉnh Cử Tri Tương Lai- tại thủ đô Washington DC.

    Đại hội đã tung hô chị dân biểu cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez và anh Zhoran Mamdania -ứng cử viên của đảng DC ra tranh cử thị trưởng New York cuối năm nay- như những 'lãnh đạo tương lai' của đảng DC.

    Không hiểu đảng DC thật sự hết người tài hay đảng DC đang nhất quyết lao đầu xuống hố xã nghĩa, tự sát tập thể?

https://www.foxnews.com/politics/young-progressives-look-zohran-mamdani-aoc-future-democratic-party-one-key-caveat
  • Xào xáo gia cang
    Có tin hành lang xì xầm bà Kamala Harris nhịn nhục một thời gian cho sóng yên biển lạng, sau đó sẽ lên tiếng đổ lỗi cho Biden là thủ phạm khiến bà thất cử, đại khái Biden làm quá nhiều sai lầm lớn, lại rút lui quá muộn, khiến bà không đủ thời giờ vận động chống Trump.

    Tuy  nhiên, cũng có tin, Tòa Bạch Ốc đã đánh tiếng, nhắn tin cho bà Kamala là các phụ tá của Biden đang đúc kết hồ sơ, chuẩn bị tấn công ngược lại bà Kamala, vạch trần những sai lầm, thiếu sót của bà Kamala để phản đòn nếu bà Kamala dám trở mặt đánh Biden.

    Có vẻ hấp dẫn, ta chờ xem...

https://www.foxnews.com/media/biden-team-ready-drop-dirt-harris-she-comes-after-him-mark-halperin-says
  • Biden ú ớ

    Cụ Biden tham dự đại hội của luật sư đoàn -National Bar Association- tại Chicago, đọc diễn văn. Nhưng trước sự bối rối của ban tổ chức và ngơ ngác của các luật gia tham dự đại hội, cụ Biden đọc diễn văn mà vấp váp, cà lăm lung tung khiến nhiều người không hiểu rõ cụ nói gì.


    Quý cụ ơi, làm ơn để cụ Biden yên nghỉ, hưởng nhàn những ngày cuối đời, làm ơn đừng bắt cụ phải xuất hiện đây đó, đọc diễn văn lẩm cẩm như vậy nữa.

https://www.foxnews.com/politics/biden-slurs-way-through-latest-speech-touts-nominating-demographically-diverse-judges

  • Điều trần hạ viện: cập nhật
    Hạ viện tiếp tục điều tra về chuyện Biden và các phụ tá tìm cách che giấu tình trạng đầu óc lủng củng của Biden. Cho đến nay, đã có 8 quan chức cao cấp bị lôi ra điều trần, nhưng kết quả chẳng có gì. Hầu hết đám quan chức đã hoặc là viện dẫn Tu Chánh Án 5 -cho phép họ không trả lời nếu sợ câu trả lời sẽ khiến họ truy tố tội gì đó-, hoặc là khai 'không nhớ'. 

    Cuộc điều tra đang tiến hành một cách rất chậm chạp. Trong danh sách những người sẽ ra điều trần trong những ngày tới, còn có bà Karine Jean-Pierre, cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, và ông Jeff Zients, cựu Chánh Văn Phòng của Biden.

    Với sự bất hợp tác gần như trọn vẹn của đám quan chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc thời Biden, không ai rõ cuộc điều tra của hạ viện sẽ đi tới đâu.

https://www.foxnews.com/politics/inside-biden-cover-up-probe-8-aides-questioned-more-way

  • Thăm dò CNN: DC là rác rưởi
    Chuyên gia nghiên cứu thăm dò của CNN, Harry Enten nhận định đảng DC đang bị nạn lớn. Chẳng những không có lãnh đạo, không có đường lối chính sách rõ ràng, mà còn bị mất hậu thuẫn trầm trọng. Theo Enten, tất cả các thăm dò dư luận đều cho thấy tỷ lệ chống đối đảng DC cao hơn tỷ lệ ủng hộ cỡ trên dưới 30 điểm.

    Gia tài của Biden để lại cho đảng DC thảm hại hơn xa mọi dự đoán.


https://www.foxnews.com/media/cnn-data-guru-says-democrats-messier-than-hoarders-basement-partys-image-garbage

JACK SMITH BỊ ĐIỀU TRA

    Luật gia Jack Smith được chính quyền Biden bổ nhiệm làm công tố đặc biệt điều tra về việc Trump lưu giữ hồ sơ tối mật khi rời Tòa Bạch Ốc, và việc TT Trump xúi dục bạo loạn ngày 6/1/2021. Cả hai vụ đều ... nước lã trôi sông sau khi ông Trump tái đắc cử TT.

    Tuần rồi, tin báo chí cho biết Văn Phòng Luật Sư Đặc Biệt -Office of Special Counsel- đã mở cuộc điều tra xem ông Smith có vi phạm luật Hatch -Hatch Act- cấm công chức không được dính dáng vào các hoạt động chính trị phe đảng, nhất là với mục đích thao túng bầu cử. OSC là một cơ quan độc lập không trực thuộc quốc hội hay Tòa Bạch Ốc, cũng chẳng là của đảng CH hay DC, đặc trách kiểm soát các viên chức chính phủ không cho họ hành động theo phe phái chính trị. Người cầm đầu OSC do TT bổ nhiệm với nhiệm kỳ nhất định là 5 năm, được thượng viện phê chuẩn. 


https://www.hawaiinewsnow.com/2025/08/03/ex-trump-prosecutor-jack-smith-under-investigation-alleged-illegal-political-activity/


TIN QUỐC HỘI

  • Vợ chồng Clinton bị gọi ra hạ viện
    Dân biểu CH James Comer, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát của hạ viện đã ra trát đòi hai vợ chồng Clinton ra điều trần trước hạ viện về vụ hồ sơ Epstein. Ông Comer cũng chính thức đòi bộ Tư Pháp phải nộp trọn vẹn hồ sơ Epstein cho ủy ban. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là đã có một quan tòa do Obama bổ nhiệm, cấm bộ Tư Pháp không được công khai hóa biên bản của đại bồi thẩm đoàn -transcript of grand jury- xét xử vụ truy tố Epstein. Chưa rõ giữa hạ viện và quan tòa, bên đòi bên cấm, ai nhiều quyền hơn ai.

https://www.foxnews.com/politics/comer-subpoenas-clintons-trumps-doj-house-oversights-epstein-probe
  • Thượng viện đi nghỉ hè

    Thượng viện đóng cửa để các thượng nghị sĩ đi nghỉ hè một tháng. Cả mấy chục viên chức quan trọng chưa được thượng viện phê chuẩn, vì phe DC dùng đủ mọi thủ tục hành chánh vớ vẩn nhất để chặn không cho phê chuẩn nhiều viên chức do TT Trump bổ nhiệm, trong đó có đại tá Hùng Cao làm thứ trưởng bộ Hải Quân.

    Lãnh đạo khối CH, nghị sĩ John Thune cho biết sau khi trở về làm việc lại đầu tháng Chín, ông sẽ tìm cách thay đổi thủ tục để phe DC không còn cản trở việc phê chuẩn nữa.

https://www.politico.com/news/2025/08/02/senate-trump-deal-00490401


TIN VẮN MỸ

Tin mật xì ra: ban giám đốc trường trung học Centreville High School trong thành phố Fairfax, tiểu bang Virginia, đang bị điều tra vì có tin nhà trường giúp thu xếp phá thai cho nữ học sinh -kể cả vị thành niên- mà không cho bố mẹ hay biết từ năm 2021, là năm Biden nhậm chức. Fairfax là thành phố có khá nhiều dân Việt tị nạn sinh sống, không biết có bao nhiêu học sinh gốc Việt tại trường này.

- FBI cho biết đã bắt được thêm một hung thủ trong vụ một nhóm dân da đen công khai đánh hai người da trắng. Trước đây, cảnh sát cho biết đã ra trát bắt 6 người, cho đến bây giờ đã bắt được 5, còn một đang bị truy lùng.


Năm người bị bắt

- Báo New York Times bị lật tẩy loan tin phịa khi báo đăng tin nạn đói đang giết dân tại Palestine, kèm theo hình một đứa bé gầy trơ xương đang được bà mẹ bế trên tay. Sau khi bản tin với hình ảnh thê thảm của đứa bé được tung ra trên trang nhất, nhiều người đã mau mắn tố NYT loan tin phịa, lấy một bức hình cũng cũ đã từng lên báo, là hình một đứa bé không phải đang chết đói mà đang bệnh nan y nặng.

- Tổng giám đốc ngân hàng Bank of America, được hỏi về việc TT Trump sa thải giám đốc Thống Kê Lao Động, cho rằng hiển nhiên đó là một quyết định chính trị, tuy nhiên cách làm thống kê của Phòng Thống Kê cũng cần phải cải tổ vì không chính xác. 

- Một quân nhân, Taylor Adam Lee, 22 tuổi, bị bắt tại căn cứ Fort Bliss, gần thành phố El Paso, Texas, vì mưu toan bán bí mật về chiến xa Abrams cho Nga, để đổi lấy quốc tịch Nga và được qua Nga sống.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- TT Zelensky chấp nhận đề nghị của Mỹ họp tay ba giữa Ukraine-Nga-Mỹ để tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine. Putin loan báo sẵn sàng ngưng chiến rút hết lính Nga về nếu Ukraine chịu nhượng vùng Donbas phía đông Ukraine gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk cho Nga. Donbas giáp giới Nga và đã bị Nga chiếm giữ ngay sau khi Nga đánh Ukraine. Chắc chắn Ukraine sẽ không chịu, trong khi Mỹ chấp nhận Nga chiếm giữ một phần của 2 tỉnh, vì đó là giải pháp thực tế duy nhất có thể chấm dứt chiến tranh. Cần lưu ý là Nga đã không đặt điều kiện Ukraine phải không được gia nhập NATO, là một nhượng bộ lớn của Nga.


- Thủ tướng Do Thái Netanyahu quyết định tung quân ra chiếm đóng toàn thể vùng đất Gaza, và cả nội các đã đồng ý.

- Uganda và Nam Sudan bất ngờ đánh nhau. Hai xứ láng giềng nhau này từ trước tới giờ rất thân thiện với nhau, không rõ vì lý do gì quay qua bắn nhau túi bụi.

- Bán đảo Kamchatka của Nga, phía bắc Nhật, tuần trước đã bị động đất lớn nhất lịch sử Nga khiến sóng thần tsunami chạy qua Hawaii, tuốt qua bắc Cali luôn. Tuần rồi lại bị núi lửa ngủ gật từ gần 500 năm nay bất thình lình phun khói lên cả 4 miles hay 6 km trên không.

---------------------

Trả lời câu hỏi: người Việt có thể bị trục xuất về VN hay nơi nào khác không?

    Trên căn bản, có hai 'loại' người Việt:

- Có quốc tịch CSVN: có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào, đặc biệt là nếu phạm tội hay ở quá hạn chiếu khán; sẽ bị trục xuất về VN ngay. Nếu CSVN không nhận, có thể bị trục xuất đi bất cứ xứ nào khác nhận như El Salvador, Sudan và Eswatini, hay Rwanda, hay bất cứ xứ nào khác có thỏa thuận với Mỹ.

- Tị nạn đã có quốc tịch Mỹ: nếu không phạm tội gì hay khi làm đơn xin vào quốc tịch đã không khai gian chuyện gì: không thể bị trục xuất đi đâu hết. Nếu phạm tội an ninh quốc gia hay khai gian khi xin vào quốc tịch, phải bị ra tòa để tước quốc tịch trước, rồi sẽ bị trục xuất về VN, nếu CSVN không nhận thì có thể bị trục xuất đi xứ khác. Nếu tòa không tước quốc tịch thì sẽ đi tù như công dân Mỹ mà không thể bị trục xuất.

--------------------

Đính chính

    Trong bản tin tuần trước, DĐTC có loan tin tại New York, một anh khùng vác súng vào trụ sở công ty Black Rock bắn loạn đả. Tin này sai. Sự thật, đó là công ty Black Stone.

    DĐTC xin cáo lỗi cùng quý độc giả, đặc biệt là những người có thân nhân làm việc trong một trong hai công ty trên.